Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lâu Quan Thụy hài lòng đặt nụ hôn lên trán tôi , rồi sải bước đi ra ngoài.
Lâm Thuần phía sau hét lớn: “Lâu Quan Thụy, mày kiềm chế lại cho anh , đừng quên lời bác sĩ dặn, đừng phát điên làm Tiểu Ninh sợ đấy!”
Tôi nhanh nhạy bắt được từ khóa. Lời bác sĩ? Phát điên?
Tôi nơm nớp lo sợ, liếc nhìn khuôn mặt tuy đẹp nhưng đầy âm u của Lâu Quan Thụy, thân thể căng thẳng lại .
Mọi chuyện hình như có chút tệ rồi .
6.
Cứ như vậy , tôi bị Lâu Quan Thụy nhét vào xe.
Tôi định lợi dụng lúc anh ta không chú ý mở cửa xe, không ngờ anh ta ngồi vào ngay sau đó. Tay ôm lấy eo tôi , không hề buông ra một khắc nào.
Không gian bên trong xe chật hẹp, tôi dường như ngửi thấy mùi Lá Húng Quế. Lẫn với vị đắng chát, như thể đã biến chất.
Tôi không quá để tâm.
Điện thoại của Lâu Quan Thụy liên tục rung, anh ta tắt nguồn luôn.
“Quay về Trang Viên Di Hoà.”
Trong lòng tôi khẽ động. Rốt cuộc Lâu Quan Thụy có bao nhiêu trang viên nữa?
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
“Hừm hừm, cha không chỉ có trang viên đâu , cũng có lâu đài nữa!”
“ Nhưng tại sao lại chọn trang viên này hả? Hê hê, chẳng phải vì bên trong có thứ không thể miêu tả sao !”
“Cha vốn đã kiềm chế đủ lâu rồi , giờ hoàn toàn thành ch.ó điên rồi , ba sắp gặp tai họa lớn rồi nha!” Giọng non nớt vui vẻ của Ô Đào vang lên.
Tôi kinh hoàng mở to hai mắt. Thứ không thể miêu tả gì hả?
Lâu Quan Thụy? Chó điên?
Làm sao có thể!
Tôi cẩn thận nhìn người bên cạnh, không thể nào liên hệ được Lâu Quan Thụy cao quý như thần tiên với một con ch.ó điên.
Lâu Quan Thụy bắt được ánh mắt của tôi , đưa tay vuốt mái tóc tôi , tháo kính của tôi ra .
Thế giới của tôi trở nên mờ ảo. Chỉ có anh ta là rõ ràng.
“Nghĩ gì thế? Người run rẩy cả rồi ?”
“Thật đáng thương, sợ gì chứ? Tôi cũng sẽ không ăn thịt em, nhiều nhất chỉ là… chơi c.h.ế.t em thôi.”
Tôi vừa nghe thấy gì vậy ?
Tôi sợ hãi muốn lùi về sau , nhưng bị Lâu Quan Thụy ấn c.h.ặ.t lại . Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần. Gần đến mức tôi có thể nghe rõ sự quái gở trong giọng điệu của Lâu Quan Thụy. Cùng với sự nôn nóng.
Anh ta nói thật. Lâu Quan Thụy thật sự muốn chơi c.h.ế.t tôi .
Tôi mở miệng định nói , anh ta đã đặt nụ hôn lên trán tôi . Sau đó ôm tôi vào lòng, “Ngủ đi , tỉnh lại là về nhà rồi .” Giọng nói rất thấp, rất nhẹ, đi kèm với mùi hương có vẻ có vẻ không kia .
“Ba ngốc đừng thở nữa! Cha đã bỏ t.h.u.ố.c rồi ! Ôi da, thật khiến người ta lo lắng mà!”
Tiếng kêu gọi lo lắng của Ô Đào
tôi
nghe
không
rõ lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-beta-sau-khi-mang-thai-toi-lien-bo-tron/chuong-4
Mi mắt trở nên nặng trĩu, ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp. Bên tai vang lên tiếng thở dài, mang theo sự u ám và cố chấp: “Thật đáng thương, lẽ ra bệnh của tôi sắp khỏi rồi . Bảo bối, tại sao em lại chạy trốn?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, đã bị kéo vào bóng tối vô biên.
7.
Giấc ngủ này , tôi đã mơ thấy vào lần đầu tiên tôi và Lâu Quan Thụy gặp nhau .
Tôi là một Beta, một sự tồn tại vô cùng tầm thường.
Người nhà khinh thường tôi . Tất cả mọi nguồn lực đều dồn hết cho đứa em trai Alpha chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi.
Gia đình ở trong khu chung cư cao cấp, nhưng tôi luôn luôn là người được nhận học phí cuối cùng. Quần áo của tôi luôn luôn không vừa vặn.
Không phải là không có tiền, mà là không quan tâm.
Khi tôi khó khăn mở lời xin tiền học phí, họ sẽ chán ghét dời ánh mắt đang đặt trên người em trai, ban ơn như bố thí lên đầu tôi .
“Mày là Beta, học nhiều như thế thì có ích gì?”
“Mày là Beta, mặc đồ đẹp như thế cho ai xem?”
Những lời nói sắc nhọn xuyên qua tai tôi , đ.â.m thẳng vào tim tôi . Thịt nát xương tan.
Bởi vì tôi là một Beta.
Một Beta tầm thường không có gì nổi bật.
Trong những năm tháng tuổi thơ tối tăm, chật hẹp đó, tôi vĩnh viễn không thể có được một tia nắng nào chiếu rọi lên người .
Tôi bắt đầu làm thêm. Tôi muốn kiếm được nhiều tiền hơn.
Tiền có thể giải quyết nỗi ưu sầu của tôi , cuộc sống bận rộn có thể khiến tôi ngừng tìm kiếm tình yêu.
Dựa vào sự nỗ lực, tôi đã đỗ vào Đại học hàng đầu Thủ đô.
Tôi cứ nghĩ ba mẹ sẽ vì thế mà thay đổi cái nhìn , nhưng họ lại hậm hực nói : “Đỗ Đại học thì thế nào? Mày vẫn chỉ là một Beta, ngoài thích đọc sách ra , còn làm được chuyện lớn gì?”
Kể từ đó tôi cắt đứt liên lạc với họ.
Sau khi tốt nghiệp, tôi thuận lợi vào làm tại một công ty lớn. Ban ngày làm nhân viên văn phòng, buổi tối đến quán bar làm người phục vụ.
Tôi cần tiền, tiền có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn .
Cho đến ngày sinh nhật hai mươi ba tuổi này , lần đầu tiên ba mẹ gọi điện đến tìm tôi .
Em trai tôi gây họa, đua xe đ.â.m c.h.ế.t người . Cần phải bồi thường một triệu tệ. Không có tiền, cậu con trai Alpha bảo bối của họ sẽ phải ngồi tù.
Căn nhà đã bán từ năm tôi học năm hai Đại học. Công ty cũng phá sản. Trong lúc nguy nan, họ nhớ đến tôi .
Họ muốn tôi lấy ra một triệu tệ này . Đổi lại là cắt đứt quan hệ với tôi , từ nay về sau vĩnh viễn không liên lạc.
Tôi đồng ý. Xem như trả lại ân nghĩa sinh thành của họ.
Tôi đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm cho họ. Nhưng vẫn chưa đủ, thiếu năm mươi vạn.
Tôi hỏi đồng nghiệp, có cách nào kiếm tiền nhanh không . Cô ấy nói “xuống biển” ( làm nghề nhạy cảm).
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.