Loading...
"Cậu ấy không phải người câm, chỉ không muốn chơi với lũ trẻ trâu các cậu thôi!
Các cậu mới là đồ ngốc lêu lêu lêu!!"
Xâu kẹo hồ lô trong tay thằng to xác nhất bọn là Lý Bàn Hổ bị tôi ném cát vào , nó tức điên lên gầm thét lao tới định tẩn tôi .
19
Hồi nhỏ tính tôi cũng rất nóng, chuyện đ/á/n/h nhau với đám trẻ con xảy ra như cơm bữa.
Tôi xắn tay áo lên rồi lao vào đ/á/n/h nhau với nó.
Tôi bé con thế này , sao mà đ/á/n/h lại nó được , rất nhanh đã bị nó đè bẹp xuống đất.
Nó nhéo má tôi : "Tô Đoàn Đoàn, mày mà còn lo chuyện bao đồng nữa thì tao đ/á/n/h c/h/ế/t mày!"
Tôi c/ắ/n mạnh một phát vào cánh tay nó, nhất quyết không nhả ra .
Lý Bàn Hổ vung tay mãi không ra , đau đớn khóc ré lên. Trong lúc hoảng loạn, nó vớ lấy một hòn đá bên cạnh định đập thẳng vào đầu tôi .
Tôi nhắm c/h/ặ/t hai mắt, nhưng vẫn kiên quyết không há miệng.
Mãi mà tôi chẳng hề có cảm giác đau đớn nào, chỉ nghe thấy Lý Bàn Hổ kêu la oai oái t/h/ả/m thiết.
Tôi mở mắt ra thì thấy cánh tay của nó đã bị ai đó túm c/h/ặ/t lấy.
Là Lục Dã.
Hình như cậu ấy rất khỏe, chỗ bàn tay đang siết c/h/ặ/t lấy cánh tay Lý Béo trắng bệch ra , trông như sắp bị bẻ gãy đến nơi vậy .
20
Lý Bàn Hổ cùng đám trẻ ranh kia phải xin lỗi tôi và Lục Dã, sau đó cúi đầu chuồn mất dép.
"Hóa ra cậu nghe thấy hả?" Cổ tay tôi bị đau, tôi vừa vẩy vẩy tay vừa nói : "Cứ tưởng cậu không đeo máy trợ thính cơ."
Cậu ấy nghiêng đầu chỉ vào tai mình , lúc này tôi nhìn thấy máy trợ thính bên trong đã được thay mới.
Chiếc máy ấy nhỏ xíu, trông gần giống như tai vậy .
"Vậy sao cậu không đập tụi nó một trận?" Tôi bất mãn cằn nhằn: "Bọn chúng mắng mỏ như thế mà cậu không thấy tức à ?"
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt cậu ấy tựa như viên bi thủy tinh màu hạt dẻ, phản chiếu ra hai luồng ánh sáng: một nửa hướng về phía mặt trời, nửa còn lại tăm tối u buồn.
Tôi vẫn lải nhải mắng mỏ không ngừng: "Cậu phải đập tụi nó chứ. Bố tớ bảo rồi , khi có người bắt nạt mình thì phải túm lấy đứa cầm đầu, đ/á/n/h cho nó một trận nhớ đời. Để sau này hễ tụi nó định chế nhạo cậu , tụi nó sẽ nhớ ngay cái dáng vẻ liều mạng ngày hôm đó của cậu . Như vậy thì chúng sẽ không dám tuỳ tiện c/h/ử/i bới cậu nữa."
21
Cậu ấy khẽ chớp mắt, hàng lông mi thật dài.
Mặt tôi bị trầy một chút da, cảm giác hơi rát và đau nhức. Tôi đưa tay lên định sờ, lại bị cậu ấy kéo lại .
Cậu ấy làm thủ ngữ, nhưng trong cổ họng cũng phát ra vài từ phát âm không được chuẩn cho lắm: "Đợi… đã ."
Giọng cậu ấy khàn khàn, tựa như đã rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện.
Sau
này
quen
thân
tôi
mới
biết
, kể từ khi mất thính giác
cậu
ấy
không
còn thích
nói
chuyện nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-pha-vo-he-thong-be-de-yeu-anh/chuong-4
Càng ít
nói
, phát âm
lại
càng trúc trắc, ngọng nghịu, thế là
người
chế nhạo giọng
nói
của
cậu
ấy
ngày càng nhiều.
Cậu ấy cảm thấy phiền phức, nên lười chẳng buồn mở miệng nữa.
Lục Dã quay người bỏ đi .
Tôi đợi một lúc thì gặp Giang Trản từ trên lầu đi xuống. Thấy vết thương trên mặt tôi , anh ấy trêu ghẹo vài câu rồi moi từ trong túi ra một miếng băng cá nhân dán lên cho tôi , còn tiện tay ấn nhẹ vào vết thương của tôi : "Xem em sau này còn dám đ/á/n/h nhau lung tung nữa không ."
Tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Đúng lúc Lục Dã quay lại , vừa hay bắt gặp cảnh tượng này .
Tôi chạy đến bên cạnh kéo cánh tay cậu ấy , rồi lại kéo luôn cả Giang Trản cùng đi về nhà tôi : "Sang nhà tớ ăn cơm đi , tiện thể làm chứng bao che cho tớ luôn, kẻo mẹ tớ mà biết tớ đ/á/n/h nhau thì lại tẩn tớ mất."
Kết quả là về đến nhà, bố tôi vừa đã liếc mắt nhìn thấu ngay: "Ừm, nhóc con lại đi đ/á/n/h nhau với người ta rồi phải không ?"
Tôi hơi căng thẳng, sợ bố mách lẻo với mẹ .
Bố tôi xị mặt xuống, cố làm ra vẻ dữ dằn, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà tự bật cười trước : "Lần sau mà còn thương tích đầy mình thế này là bố mách mẹ đấy nhé. Đi rửa tay đi con heo ngốc này ."
22
Sau ngày hôm đó, ba người chúng tôi chơi với nhau ngày càng thân thiết, lúc đi học hay lúc tan trường đều tíu tít dính lấy nhau .
Bảo mẫu nhà Lục Dã quản lý cậu ấy rất nghiêm, không cho phép cậu ăn uống linh tinh bên ngoài.
Có một lần tôi mua xúc xích nướng, thổi thổi hai cái rồi định nhét vào miệng Lục Dã. Đúng lúc bảo mẫu của Lục Dã đi tới, bà ta khoanh tay đứng trước cổng trường trừng mắt nhìn cậu ấy .
Ánh mắt bà ta vô cùng dữ tợn.
Cả người Lục Dã khựng lại một thoáng.
Bảo mẫu bước tới, giật mạnh cây xúc xích nướng tôi vừa đưa qua: "Lại là mày!
Tiểu Dã nhà chúng tao chưa bao giờ ăn đồ ăn vỉa hè cả! Mấy hôm trước thằng bé bị đau bụng chắc chắn là do mày làm đúng không ?
Cái con ranh này sao bạ cái gì cũng đưa cho người khác ăn thế..."
Ngày thường Lục Dã vốn trầm lặng ngoan ngoãn đột nhiên vươn tay ra , giọng nói lạnh tanh: "Trả lại ... cho tôi ."
23
Bảo mẫu sững người nhưng lại không tiện nổi cơn tam bành.
Dù sao thì Lục Dã cũng do một tay bà ta nuôi lớn từ nhỏ, cậu ấy cũng là người nghe lời bà ta nhất. Tuy bà ta chỉ nhắm vào tiền của nhà họ Lục nên mới c/ắ/n răng chăm sóc cái thằng oắt con này lâu như vậy , nhưng bà ta khéo ăn khéo nói , cho nên bà ta nói gì Lục Dã đều nghe nấy.
Người mà Lục Dã ỷ lại nhất cũng chính là bà ta .
Nhưng mới chuyển tới đây được mấy ngày, vậy mà cậu dám vì một con ranh vắt mũi chưa sạch mà chống đối lại bà ta ư?
Bảo mẫu cúi người xuống, định bụng giở trò vừa đ/ấ/m vừa xoa để dỗ dành cậu như trước đây:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.