Loading...

TÔI TRỞ VỀ ĐỂ HUỶ HOẠI NGƯỜI ĐÃ GIẾT MÌNH
#1. Chương 1: Chương

TÔI TRỞ VỀ ĐỂ HUỶ HOẠI NGƯỜI ĐÃ GIẾT MÌNH

#1. Chương 1: Chương


Báo lỗi

Giang Vãn Chi c/h/ế/t vào một đêm mưa lớn.

Chiếc xe mất lái lao xuống vực, tiếng kính vỡ vụn hòa cùng tiếng mưa đập dữ dội lên thân xe. Máu từ trán chảy xuống khóe mắt, tầm nhìn của cô dần trở nên mơ hồ. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cô vẫn cố với tay về phía chiếc điện thoại rơi dưới chân, trên màn hình là cuộc gọi chưa được kết nối với Thẩm Tự Bạch.

Người đàn ông ấy từng là vị hôn phu của cô, cũng là người cô yêu suốt nhiều năm.

Thế nhưng, vào ngày cô bị cả gia đình vu oan, anh đã đứng bên cạnh Giang Mộng Dao, lạnh lùng tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Còn cô, từ một thiên kim tiểu thư được người người ngưỡng mộ, trở thành kẻ bị chính người thân ruồng bỏ, mang tiếng tham lam, độc ác và không xứng đáng với bất kỳ ai.

Cô từng nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn thêm một chút, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp . Chỉ cần cô đối xử chân thành với em gái, Mộng Dao sẽ nhớ đến tình thân . Chỉ cần cô đủ yêu Thẩm Tự Bạch, một ngày nào đó anh sẽ hiểu lòng cô.

Cuối cùng, thứ cô nhận được chỉ là sự phản bội.

Trong khoảnh khắc hơi thở cuối cùng sắp tắt, Vãn Chi nghe thấy giọng nói của Giang Mộng Dao vang lên trong ký ức.

“Chị à , chị có nhiều thứ như vậy rồi , tại sao vẫn cứ nhất định tranh giành với em?”

Nếu có kiếp sau , cô thề sẽ không để bất kỳ ai giẫm đạp lên mình thêm một lần nào nữa.

“Tiểu thư! Tiểu thư, cô có nghe thấy tôi nói không ?”

Tiếng gọi dồn dập kéo Giang Vãn Chi trở về thực tại.

Cô đột ngột mở mắt, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay vô thức siết c/h/ặ/t tấm chăn phủ trên người . Trước mặt cô là phòng khách quen thuộc của nhà họ Giang, chiếc đồng hồ treo tường vẫn chỉ đúng mười giờ sáng, còn trên bàn trà là một tách cà phê đã nguội cùng tập tài liệu được đặt ngay ngắn.

Vãn Chi sững sờ nhìn quanh.

Đây là căn nhà cô đã rời đi trong nhục nhã ở kiếp trước . Cô nhớ rõ từng món đồ trong phòng khách, nhớ cả vết nứt nhỏ trên chiếc bình sứ bên cửa sổ mà cha cô từng nổi giận vì cô vô ý làm rơi.

Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay nguyên vẹn của mình , sau đó vội vàng cầm điện thoại lên.

Ngày mười tám tháng sáu.

Ba năm trước , cũng chính ngày này , gia đình đã ép cô nhường hôn ước với Thẩm Tự Bạch cho Giang Mộng Dao.

Cô thực sự đã trở về.

“Chị, chị đừng làm em khó xử nữa được không ?”

Giọng nói mềm mại vang lên bên cạnh khiến Vãn Chi chậm rãi ngẩng đầu.

Giang Mộng Dao đang ngồi đối diện cô, đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay đan c/h/ặ/t vào nhau . Cô ta mặc chiếc váy trắng mà Vãn Chi từng tặng trong sinh nhật năm ngoái, mái tóc dài buông xuống vai, trông yếu đuối đến mức khiến người khác chỉ muốn che chở.

“Em biết chị và anh Tự Bạch đã có hôn ước từ nhỏ. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với chị, nhưng tình cảm không phải chuyện có thể miễn cưỡng. Nếu chị không đồng ý, em sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.”

Nói xong, Mộng Dao cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Nếu là kiếp trước , Vãn Chi hẳn đã đau lòng ôm lấy em gái, vừa lau nước mắt cho cô ta vừa tự trách mình không đủ bao dung. Cô đã từng cho rằng tình thân quan trọng hơn một cuộc hôn nhân, rằng chỉ cần mình nhường một bước, em gái sẽ không còn phải chịu tổn thương.

Nhưng cô đã nhường cả đời mình , còn Mộng Dao lại muốn lấy luôn mạng sống của cô.

“Đủ rồi !”

Giang Chính Đình đặt mạnh tách trà xuống bàn, vẻ mặt không vui nhìn con gái lớn.

“Vãn Chi, con đã trưởng thành rồi , tại sao vẫn ích kỷ như vậy ? Mộng Dao là em gái con. Nó chỉ mong có được một người mình yêu, con nhất định phải khiến nó khóc lóc đến mức này sao ?”

Vãn Chi nhìn người cha trước mặt, trong lòng không còn cảm giác đau đớn như kiếp trước , chỉ còn một sự lạnh lẽo khó tả.

Ngày ấy , cô đã khóc , đã cầu xin ông suy nghĩ lại , thậm chí còn quỳ xuống nói rằng bản thân không thể nhường người đàn ông mình yêu cho người khác. Nhưng ông chỉ cho rằng cô đang làm mình làm mẩy, cuối cùng còn buông một câu khiến cô nhớ đến tận lúc c/h/ế/t.

Nhà họ Giang không thiếu một đứa con gái như con.

Bây giờ nghĩ lại , thật nực cười .

“Cha nói đúng.” Vãn Chi chậm rãi lên tiếng. “Nếu Mộng Dao thích anh ấy , con nhường.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Mộng Dao ngẩng phắt đầu, ngay cả nước mắt cũng quên rơi. Tô Nhã Cầm, người từ đầu đến giờ vẫn ngồi bên cạnh chồng, cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.

“Vãn Chi, con nói thật sao ?” Bà ta nhanh ch/óng lấy lại bình tĩnh, dịu dàng khuyên nhủ. “Chuyện hôn nhân không phải trò đùa. Nếu con đã suy nghĩ kỹ, chúng ta nên giải quyết ổn thỏa, tránh để sau này hai chị em khó nhìn mặt nhau .”

Vãn Chi nhìn người đàn bà ấy .

Tô Nhã Cầm luôn biết cách dùng những lời nghe có vẻ hợp tình hợp lý để lấy đi mọi thứ của cô. Kiếp trước , bà ta là người đầu tiên đề nghị cô nhường hôn ước, cũng là người liên tục khuyên cô ký vào những giấy tờ mà cô chưa từng được giải thích rõ ràng.

Sau này , Vãn Chi mới biết những văn bản tưởng như vô hại ấy đã tạo điều kiện để mẹ con bà ta từng bước can thiệp vào tài sản thừa kế của cô.

“Con đã quyết định rồi .” Cô bình thản nói .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tro-ve-de-huy-hoai-nguoi-da-giet-minh/chuong-1

Vãn Chi tháo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út, đặt xuống bàn trà . Viên kim cương dưới ánh đèn vẫn sáng lấp lánh, giống hệt ngày Thẩm Tự Bạch tự tay đeo nó cho cô.

Khi ấy , anh từng nói rằng chỉ cần cô không đổi ý, anh sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi.

Cô đã tin câu nói ấy suốt nhiều năm, cho đến khi chính anh đứng trước mặt mọi người , lạnh lùng trả chiếc nhẫn lại cho cô.

Vãn Chi đẩy chiếc nhẫn về phía Giang Chính Đình.

“Cha, chuyện hôn ước, con sẽ tự liên hệ với nhà họ Thẩm để giải quyết. Con không muốn vì chuyện này mà khiến hai gia đình khó xử.”

Sắc mặt Mộng Dao dần thay đổi. Cô ta vốn đã chuẩn bị sẵn một màn khóc lóc, thậm chí còn tính đến chuyện nếu Vãn Chi không chịu nhường, cô ta sẽ bỏ nhà đi để ép cha đứng về phía mình . Không ngờ người chị gái luôn cố chấp ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy .

“Chị, em thật sự không biết phải cảm ơn chị thế nào…”

“Không cần cảm ơn.” Vãn Chi nhìn cô ta , khóe môi cong lên rất nhẹ. “Em đã muốn thứ này , chị cho em. Hy vọng sau này em sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình .”

Mộng Dao thoáng khựng lại , nhưng nhanh ch/óng cho rằng chị gái đang cố giữ thể diện. Cô ta cúi đầu, giấu đi nụ cười vừa xuất hiện nơi khóe môi.

Tô Nhã Cầm lập tức lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ, đặt trước mặt Vãn Chi.

“Đã giải quyết được chuyện hôn ước thì tốt rồi . Còn đây là giấy tờ điều chỉnh một số quyền quản lý tài sản. Mẹ nghĩ con nên xử lý luôn hôm nay, để sau này hai chị em không xảy ra tranh chấp. Mộng Dao còn trẻ, con là chị, giúp em một chút cũng không thiệt thòi gì.”

Vãn Chi nhìn tập tài liệu.

Đến rồi .

Kiếp trước , cô đã ký những giấy tờ này ngay trong buổi sáng hôm ấy . Cô tin rằng đó chỉ là thủ tục nội bộ do cha và mẹ kế sắp xếp, thậm chí còn không đọc kỹ nội dung. Mãi đến khi bị kiện vì những giao dịch bất thường, cô mới biết quyền quản lý một phần tài sản của mẹ ruột đã bị chuyển giao từ lúc nào.

Cô không còn nhớ mình đã mất bao lâu để hiểu ra bản thân bị lừa. Chỉ nhớ khi ấy , mọi chứng cứ đều bất lợi cho cô, còn người duy nhất có thể làm rõ sự việc lại là người cô đã không còn đủ sức để tin tưởng.

Lần này , cô sẽ không phạm phải sai lầm ấy nữa.

“Được thôi.” Vãn Chi đưa tay nhận lấy tập hồ sơ. “Nếu chỉ là thủ tục gia đình, con cũng không có lý do gì để phản đối.”

Tô Nhã Cầm lập tức mỉm cười , đẩy cây b/út về phía cô.

“Vậy con đọc qua rồi ký đi . Cha con còn phải đến công ty, đừng để ông ấy chờ lâu.”

Vãn Chi không trả lời ngay. Cô cúi đầu lật từng trang giấy, vẻ mặt bình thản như thể thực sự đang cân nhắc nội dung. Đến trang cuối cùng, cô dừng lại ở phần điều khoản về quyền đại diện và quản lý tài sản thừa kế.

Một dòng chữ nhỏ nằm ngay dưới mục xác nhận khiến ánh mắt cô lạnh đi .

Cô khép tập hồ sơ lại , nhẹ nhàng đặt b/út xuống bàn.

“Con muốn chụp lại toàn bộ giấy tờ để lưu giữ. Dù sao đây cũng là tài sản mẹ ruột để lại cho con, sau này nếu cần đối chiếu thì sẽ thuận tiện hơn.”

Nụ cười trên mặt Tô Nhã Cầm cứng lại trong thoáng chốc.

“Có gì mà phải cẩn t/h/ậ/n đến vậy ? Người trong nhà cả, chẳng lẽ mẹ còn có thể hại con sao ?”

“Con chỉ muốn làm rõ trách nhiệm của mỗi người , tránh sau này xảy ra hiểu lầm.” Vãn Chi ngẩng lên, giọng điệu vẫn lễ phép. “Nếu giấy tờ không có vấn đề gì thì chắc mẹ cũng không phản đối, đúng không ?”

Giang Chính Đình nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn phất tay.

“Muốn chụp thì chụp nhanh đi . Chỉ là vài tờ giấy, con đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm.”

Vãn Chi lấy điện thoại ra , lần lượt chụp từng trang, không bỏ sót cả những phụ lục đính kèm. Sau đó, cô mở phần tài liệu đã lưu, kiểm tra lại các góc ảnh rồi mới cất điện thoại vào túi.

“Được rồi , con sẽ xem kỹ rồi ký sau .”

Tô Nhã Cầm hơi cau mày. “Không phải con vừa nói đã đồng ý sao ?”

“Con đồng ý xử lý giấy tờ, chứ chưa nói sẽ ký khi chưa hiểu rõ nội dung.” Vãn Chi đứng dậy, cầm tập hồ sơ lên. “Mẹ cứ để con mang về phòng đọc kỹ. Chiều nay con sẽ trả lời.”

Không đợi bà ta lên tiếng, Vãn Chi đã quay người đi lên cầu thang.

Vừa bước vào phòng, cô lập tức khóa cửa, mở điện thoại và gửi toàn bộ ảnh chụp cho một địa chỉ lưu trữ riêng. Sau đó, cô tìm lại danh bạ, dừng ở số điện thoại mà kiếp trước mình chỉ tìm đến khi đã bị dồn vào đường cùng.

Hạ Thành Phong.

Luật sư từng cố gắng giúp cô chứng minh mình vô tội, nhưng khi ấy cô đã không còn đủ chứng cứ để bảo vệ bản thân .

Vãn Chi nhấn gọi. Khi đầu dây bên kia vừa kết nối, cô nhìn tập hồ sơ trên bàn, chậm rãi nói :

“Luật sư Hạ, tôi muốn nhờ anh kiểm tra một số giấy tờ liên quan đến tài sản thừa kế của mẹ tôi . Tôi cần biết chính xác ai đang có quyền quản lý chúng, và liệu có giao dịch nào được thực hiện mà không có sự đồng ý của tôi hay không .”

Cô dừng lại , ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn đính hôn vừa tháo ra , rồi tiếp tục:

“Còn một chuyện nữa. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra những khoản tiền bất thường trong công ty nhà họ Giang, đặc biệt là những giao dịch có liên quan đến Giang Mộng Dao và Tô Nhã Cầm.”

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện TÔI TRỞ VỀ ĐỂ HUỶ HOẠI NGƯỜI ĐÃ GIẾT MÌNH thuộc thể loại Trọng Sinh, Đô Thị, Vả Mặt, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Báo Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo