Loading...
Đầu dây bên kia im lặng vài giây sau khi nghe yêu cầu của Giang Vãn Chi. Hạ Thành Phong là luật sư từng xử lý một số thủ tục liên quan đến tài sản của Lâm Tuệ Lan, mẹ ruột cô. Anh hiểu rõ tính cách của người phụ nữ này : dù bị đối xử bất công đến đâu , cô vẫn luôn cố gắng giữ thể diện cho gia đình, chưa từng chủ động yêu cầu điều tra người thân .
“Vãn Chi, cô có biết những lời mình vừa nói có thể dẫn đến chuyện gì không ?” Hạ Thành Phong hỏi, giọng nghiêm túc hơn hẳn. “Nếu thực sự có người động vào tài sản thừa kế của cô, chúng ta không thể chỉ dựa vào nghi ngờ mà hành động. Tôi cần hồ sơ cụ thể, càng nhiều càng tốt .”
“ Tôi biết .” Vãn Chi nhìn tập giấy đặt trên bàn, đầu ngón tay miết nhẹ lên mép ảnh chụp. “ Tôi không muốn vu oan cho bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn biết số tiền mẹ để lại đã đi đâu , ai có quyền sử dụng nó, và những giấy tờ nào đã được ký dưới danh nghĩa của tôi .”
“Được, cô gửi toàn bộ ảnh chụp cho tôi trước . Tôi sẽ kiểm tra điều khoản quản lý quỹ tín thác, sau đó liên hệ đơn vị lưu giữ hồ sơ để yêu cầu bản sao hợp lệ. Nhưng có một chuyện cô phải nhớ, nếu muốn điều tra lâu dài thì đừng để người trong nhà biết cô đang làm gì.”
Vãn Chi khẽ cười , nụ cười không có chút vui vẻ nào.
Ở kiếp trước , cô đã từng tin rằng chỉ cần mình làm đủ tốt , nhẫn nhịn đủ lâu, một ngày nào đó cha sẽ nhìn thấy sự cố gắng của cô, còn Mộng Dao sẽ hiểu rằng cô chưa bao giờ muốn tranh giành bất cứ thứ gì với em gái. Cuối cùng, thứ cô nhận được là những lời buộc tội, một bản báo cáo giả mạo và chiếc xe mất phanh lao xuống con đường ngập mưa.
Kiếp này , cô không định dùng sự chân thành để đổi lấy lòng người nữa.
“Luật sư Hạ, chuyện này xin anh giữ kín giúp tôi . Nếu có kết quả, hãy báo trực tiếp cho tôi , đừng liên hệ với nhà họ Giang.”
“Cô yên tâm. Tôi sẽ làm việc theo đúng quy trình.”
Sau khi cúp máy, Vãn Chi gửi toàn bộ ảnh chụp giấy tờ cho Hạ Thành Phong. Cô còn cẩn t/h/ậ/n lưu lại một bản ở nơi khác, sau đó mở máy tính, tìm lại những thông tin ít ỏi mình còn nhớ về quỹ tín thác do mẹ để lại .
Lâm Tuệ Lan từng là cổ đông lớn của Giang thị. Trước khi qua đời, bà đã lập một quỹ tín thác riêng, trong đó phần tài sản dành cho Vãn Chi được quản lý theo những điều kiện cụ thể. Khi cô đủ tuổi, quyền lợi của cô phải được bảo đảm bằng văn bản, không ai có thể tự ý chuyển nhượng hoặc sử dụng số tiền ấy vì mục đích cá nhân.
Nhưng ở kiếp trước , cô chưa từng kiểm tra những điều khoản đó. Cha nói mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, mẹ kế nói cô chỉ cần tập trung vào cuộc sống của mình , còn Mộng Dao thường xuyên khóc lóc kể về những khoản chi phí điều trị khiến cô mềm lòng.
Cô đã đưa tiền cho em gái không biết bao nhiêu lần , thậm chí còn ký những giấy tờ mà mình chưa đọc kỹ.
Bây giờ nghĩ lại , từng lần nhượng bộ ấy chẳng khác nào tự tay trao cho họ con d/a/o để đ/â/m vào mình .
Sáng hôm sau , Vãn Chi đến văn phòng luật sư theo lịch hẹn. Hạ Thành Phong đã chuẩn bị một số tài liệu ban đầu, trên bàn còn đặt bản sao kê giao dịch mà anh lấy được từ hồ sơ lưu trữ hợp pháp.
“Quỹ tín thác của mẹ cô được chia thành nhiều khoản,” anh vừa nói vừa đẩy tài liệu sang, “một phần dùng để đầu tư dài hạn, một phần dành cho chi phí học tập và sinh hoạt của cô. Ngoài ra còn có một khoản dự phòng cho trường hợp khẩn cấp. Theo hồ sơ tôi đang có , khoản dự phòng này đã bị rút nhiều lần trong ba năm qua.”
Vãn Chi lật từng trang. Khi nhìn thấy con số ở cuối bảng sao kê, ánh mắt cô dần lạnh xuống.
Tổng số tiền được chuyển đi lên đến hàng chục triệu tệ. Người thụ hưởng cuối cùng không phải bệnh viện lớn như nội dung ghi trên chứng từ, mà là một công ty dịch vụ y tế đứng tên pháp nhân khác. Công ty này tiếp tục chuyển tiền qua hai tài khoản trung gian trước khi một phần được đưa vào tài khoản thanh toán có liên quan đến Giang Mộng Dao.
“Đây là chi phí điều trị của Mộng Dao?” cô hỏi.
“Chưa thể khẳng định toàn bộ số tiền đều được sử dụng cho mục đích cá nhân. Nhưng có nhiều điểm bất thường.” Hạ Thành Phong chỉ vào một giao dịch. “Khoản tiền này được ghi là thanh toán viện phí cho cô ấy , trong khi hồ sơ bệnh viện mà chúng tôi đối chiếu được không có khoản chi tương ứng. Hơn nữa, một số lần chuyển tiền được thực hiện sau khi đợt điều trị đã kết thúc khá lâu.”
Vãn Chi không nói gì.
Cô nhớ rõ năm đó Mộng Dao từng bị tai nạn, phải nằm viện một thời gian. Cha vì chuyện ấy mà gần như dồn hết sự quan tâm vào em gái, còn Tô Nhã Cầm luôn nói gia đình đang gặp khó khăn, mong cô chủ động nhường lại một phần lợi ích để giúp Mộng Dao hồi phục.
Cô đã đồng ý mà không hề hỏi thêm.
Hóa ra , có những người không chỉ lấy đi tài sản của cô, mà còn dùng chính sự thương cảm của cô để hợp thức hóa việc ấy .
“Có thể truy ra người phê duyệt giao dịch không ?”
“Trong những bản
sao
này
,
người
phê duyệt
được
ghi là
người
đại diện quản lý tài sản.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tro-ve-de-huy-hoai-nguoi-da-giet-minh/chuong-2
Tuy nhiên, chữ ký điện t/ử và mã xác nhận đều cần đối chiếu với hồ sơ gốc.” Hạ Thành Phong dừng
lại
,
nhìn
cô. “
Tôi
sẽ tiếp tục kiểm tra.
Nhưng
nếu
người
trong gia đình cô thực sự
có
liên quan, họ sẽ
không
dễ dàng giao những tài liệu
ấy
ra
.”
“Không sao .” Vãn Chi khép tập hồ sơ lại . “ Tôi không cần họ tự nguyện đưa cho tôi . Chỉ cần họ còn tin rằng tôi vẫn là người chị gái dễ bị lừa như trước , họ sẽ tiếp tục để lộ sơ hở.”
Chiều hôm ấy , cô trở về nhà họ Giang. Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy Mộng Dao ngồi cạnh Tô Nhã Cầm, trên bàn đặt sẵn một tập giấy có đ/á/n/h dấu bằng những miếng giấy nhớ màu vàng.
Thấy chị gái xuất hiện, Mộng Dao lập tức đứng dậy. Gương mặt cô ta vẫn dịu dàng như mọi khi, đôi mắt hơi đỏ, giống như đã khóc rất lâu.
“Chị, cuối cùng chị cũng về rồi . Em có chuyện muốn nhờ chị giúp một chút.”
Vãn Chi đặt túi xuống, bình thản hỏi: “Chuyện gì?”
Mộng Dao đẩy tập giấy về phía cô, giọng nói mềm mại: “Là giấy ủy quyền liên quan đến một số thủ tục thanh toán trước đây. Công ty dịch vụ y tế cần bổ sung hồ sơ, mà khoản tiền đó vốn được trích từ quỹ của mẹ . Chị chỉ cần ký xác nhận rằng chị đã biết chuyện, họ sẽ hoàn tất thủ tục. Em không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm phiền cha.”
Tô Nhã Cầm lập tức tiếp lời: “Mộng Dao đã phải chạy đi chạy lại mấy ngày nay. Con là chị gái, giúp em một chút cũng đâu có gì khó khăn. Huống hồ trước đây con cũng từng đồng ý dùng quỹ để hỗ trợ việc điều trị cho em.”
Nếu là trước kia , có lẽ Vãn Chi đã ký ngay khi nghe đến hai chữ “điều trị”. Nhưng lần này , cô chỉ cúi xuống xem trang đầu tiên rồi chậm rãi lật sang trang tiếp theo.
Tờ giấy ủy quyền không chỉ xác nhận cô biết về những khoản chi trước đây, mà còn có một điều khoản nhỏ ở cuối trang: người ký xác nhận đồng ý với tính hợp lệ của toàn bộ giao dịch được liệt kê trong phụ lục, đồng thời không đưa ra khiếu nại đối với những khoản thanh toán ấy .
Nếu ký vào đây, cô chẳng khác nào tự tay xác nhận rằng toàn bộ số tiền đã được sử dụng đúng mục đích, dù chưa từng nhìn thấy hóa đơn gốc.
Vãn Chi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang âm thầm quan sát mình của Tô Nhã Cầm.
“Em muốn chị ký xác nhận cho những khoản tiền nào?”
Mộng Dao hơi khựng lại , nhưng nhanh ch/óng nở nụ cười : “Tất nhiên là những khoản liên quan đến việc điều trị của em. Chị đừng lo, em đã kiểm tra hết rồi .”
“Vậy sao ?” Vãn Chi khẽ lật đến trang phụ lục. “Nếu đã kiểm tra hết, chắc em có thể cung cấp hóa đơn gốc và hồ sơ thanh toán của bệnh viện. Chị muốn đối chiếu trước khi ký, tránh sau này có người nói chị tự ý xác nhận những giao dịch mà mình không biết .”
Nụ cười trên môi Mộng Dao cứng lại trong thoáng chốc.
“Chị, em không hiểu tại sao chị lại phải làm phức tạp như vậy . Chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ chị còn không tin em sao ?”
“Tin tưởng và ký tên vào giấy tờ là hai chuyện khác nhau .” Vãn Chi đặt tập giấy xuống, giọng nói vẫn ôn hòa. “Nếu mọi thứ đều rõ ràng, đối chiếu hồ sơ cũng chẳng mất bao lâu. Em cứ mang bản gốc đến đây, chị sẽ xem rồi ký.”
Tô Nhã Cầm cau mày: “Vãn Chi, con đang nghi ngờ em gái mình sao ?”
“Con chỉ muốn xem giấy tờ trước khi ký. Chẳng phải mẹ vẫn luôn dạy con phải cẩn t/h/ậ/n với những chuyện liên quan đến tiền bạc sao ?”
Một câu nói nhẹ nhàng khiến Tô Nhã Cầm nhất thời không thể phản bác. Mộng Dao cúi đầu, hai bàn tay siết c/h/ặ/t mép áo, đôi mắt lập tức phủ một tầng nước mắt.
Đúng lúc ấy , Giang Chính Đình từ phòng làm việc bước ra . Ông nhìn tập giấy trên bàn rồi nhìn hai con gái, vẻ mặt đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
“Lại xảy ra chuyện gì nữa?”
Mộng Dao vội vàng lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Không có gì đâu cha. Chị chỉ muốn xem lại hồ sơ, con có thể chờ thêm vài ngày.”
Cách nói ấy khiến cô ta trông như người đang cố nhẫn nhịn, còn Vãn Chi trở thành kẻ gây khó dễ cho em gái.
Giang Chính Đình lập tức quay sang cô: “Chỉ là một chữ ký, con cần gì phải làm mọi chuyện khó coi như vậy ? Mộng Dao đã giải thích rõ ràng rồi , con còn muốn kiểm tra đến bao giờ?”
Vãn Chi nhìn người cha từng khiến cô đau khổ nhất ở kiếp trước , bình tĩnh đáp: “Khi nào có hồ sơ gốc, con sẽ ký nếu mọi thứ hợp lệ. Nếu cha thấy việc đó không cần thiết, cha có thể yêu cầu người quản lý quỹ cung cấp giấy tờ thay con.”
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.
Giang Chính Đình dường như không ngờ cô sẽ đáp lại như vậy . Ông nhìn cô một lúc lâu, còn Mộng Dao thì cúi đầu che giấu vẻ hoảng hốt đang thoáng qua trong mắt.
Vãn Chi vừa định cầm túi lên lầu, điện thoại trong túi áo bỗng rung nhẹ. Tin nhắn của Hạ Thành Phong hiện lên trên màn hình, chỉ có một dòng ngắn ngủi:
“Vãn Chi, tôi vừa tìm được hồ sơ gốc của một giao dịch. Người ký xác nhận sử dụng quỹ không phải Giang Mộng Dao, mà là người đứng tên giám hộ tài sản của cô.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.