Loading...

TÔI TRỞ VỀ ĐỂ HUỶ HOẠI NGƯỜI ĐÃ GIẾT MÌNH
#3. Chương 3

TÔI TRỞ VỀ ĐỂ HUỶ HOẠI NGƯỜI ĐÃ GIẾT MÌNH

#3. Chương 3


Báo lỗi

Tin nhắn của Hạ Thành Phong vẫn còn hiện trên màn hình điện thoại. Giang Vãn Chi đọc đi đọc lại hai lần , ánh mắt dừng ở cụm từ “ người đứng tên giám hộ tài sản”, sau đó bình tĩnh tắt màn hình.

Ở kiếp trước , cô từng cho rằng Tô Nhã Cầm chỉ là người mẹ kế thích chiếm lợi, còn Giang Mộng Dao chẳng qua được nuông chiều đến mức ích kỷ. Mãi đến khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, cô mới nhận ra sự tham lam của họ không phải một phút nảy lòng, mà là kế hoạch đã được chuẩn bị từ rất lâu.

“Chị, chị còn đứng đó làm gì vậy ?” Mộng Dao bất chợt lên tiếng, giọng nói mềm mại nhưng ánh mắt lại lộ vẻ dò xét. “Có phải chị đang bận chuyện gì không ? Nếu chị không muốn ký thì cứ nói thẳng, em không muốn vì mình mà khiến chị khó xử.”

Vãn Chi cất điện thoại vào túi, bình thản nhìn cô ta . “Chị đã nói rồi , có hồ sơ gốc thì chị sẽ xem. Em không cần phải nhắc lại nhiều lần như vậy .”

Sắc mặt Mộng Dao thoáng cứng đờ. Tô Nhã Cầm vội kéo con gái ngồi xuống, sau đó quay sang trách Vãn Chi thiếu tình cảm, nhưng cô không muốn tiếp tục phí thời gian với hai người này nữa.

“Cha, con có việc phải ra ngoài. Chuyện giấy tờ, đợi khi nào có đủ hồ sơ rồi chúng ta nói tiếp.”

Giang Chính Đình không vui, nhưng lần này ông không lập tức ngăn cản. Có lẽ ông vẫn cho rằng cô chỉ đang giận dỗi nhất thời, đợi vài ngày nữa, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Vãn Chi bước ra khỏi biệt thự, vừa xuống bậc thềm đã nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại quen thuộc.

“Giang Vãn Chi.”

Giọng đàn ông trầm thấp truyền qua điện thoại, lạnh nhạt mà rõ ràng. Chỉ ba chữ ấy đã khiến bước chân cô khựng lại trong thoáng chốc.

Thẩm Tự Bạch.

Người đàn ông từng là vị hôn phu của cô, cũng là người mà cô đã hận đến tận giây phút cuối cùng của kiếp trước .

Trong ký ức của Vãn Chi, ngày cô bị cả nhà họ Giang quay lưng, Thẩm Tự Bạch đã đứng bên cạnh Mộng Dao trước mặt mọi người . Anh không nói một lời bênh vực cô, cũng không ngăn cản những lời buộc tội đang dồn dập đổ xuống đầu cô. Sau đó, anh lạnh lùng tuyên bố hủy hôn, để cô một mình gánh lấy tiếng xấu .

Cô từng nghĩ chỉ cần anh chịu tin mình một lần , cô sẽ có đủ can đảm đối đầu với tất cả. Nhưng đến cuối cùng, người cô mong chờ nhất lại trở thành người khiến cô tuyệt vọng nhất.

“Có chuyện gì?” Vãn Chi hỏi, giọng điệu xa cách.

“Em đang ở đâu ? Tôi muốn gặp em.”

“ Tôi không có thời gian.”

“Chuyện hôn ước, em nghĩ chỉ cần nói một câu đồng ý nhường lại là có thể kết thúc sao ?”

Vãn Chi khẽ siết điện thoại. Cách xưng hô xa lạ ấy khiến đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“ Tôi đang ở gần nhà em. Cho tôi mười phút.”

Không đợi cô trả lời, Thẩm Tự Bạch đã cúp máy.

Vãn Chi nhìn màn hình tối đen, trong lòng dâng lên cảm giác châm chọc. Anh vẫn luôn như vậy , quen với việc quyết định mọi chuyện thay người khác, cho rằng chỉ cần mình muốn thì cô nhất định sẽ xuất hiện.

Ở kiếp trước , cô đã chạy theo anh quá lâu. Kiếp này , cô không định tiếp tục nữa.

Thế nhưng, khi cô vừa định gọi xe rời đi , một chiếc xe màu đen đã dừng trước cổng. Thẩm Tự Bạch bước xuống, mặc bộ vest tối màu, dáng người cao thẳng, gương mặt vẫn lạnh lùng như trong ký ức của cô.

Anh nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở bàn tay không còn chiếc nhẫn đính hôn.

“Em thật sự tháo nhẫn rồi ?”

“Anh nhìn thấy rồi còn hỏi làm gì?”

Thẩm Tự Bạch cau mày. Trước đây, chỉ cần anh hơi tỏ vẻ không vui, Vãn Chi đã lập tức tìm cách giải thích. Cô sẽ lo lắng anh hiểu lầm, lo lắng anh tức giận, thậm chí còn chủ động nhận lỗi dù bản thân chẳng làm gì sai.

Nhưng người phụ nữ trước mặt anh lúc này chỉ đứng yên, ánh mắt bình thản đến mức xa lạ.

“Vì sao ?” Anh hỏi. “Trước đây em không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy .”

“Con người rồi cũng sẽ thay đổi.”

“Chỉ trong một đêm?”

“Có những chuyện không cần cả một đêm mới khiến người ta tỉnh ngộ.”

Thẩm Tự Bạch nhìn cô, dường như muốn tìm ra chút giận dỗi hay cố tình chống đối trong lời nói ấy . Nhưng Vãn Chi không né tránh ánh mắt anh , cũng chẳng có ý định giải thích thêm.

Anh im lặng một lúc rồi hỏi: “Em nhường hôn ước cho Mộng Dao vì muốn tôi chú ý đến em sao ?”

Câu hỏi ấy khiến Vãn Chi suýt bật cười .

Ở kiếp trước , cô từng mong anh chú ý đến mình , từng hy vọng chỉ cần cô đau khổ đủ nhiều, anh sẽ nhận ra cô mới là người thật lòng yêu anh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tro-ve-de-huy-hoai-nguoi-da-giet-minh/chuong-3
Nhưng sau khi c/h/ế/t, cô mới hiểu rằng tình yêu không thể dùng để đổi lấy sự bảo vệ của một người không chịu đứng về phía mình .

“ Tôi không cần anh chú ý.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh . “Thẩm Tự Bạch, tôi đồng ý nhường hôn ước vì tôi chưa từng muốn kết hôn với anh .”

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

“Em nói lại lần nữa.”

“ Tôi chưa từng muốn kết hôn với anh .” Vãn Chi nhấn mạnh từng chữ. “Trước đây tôi nghĩ mình yêu anh , nhưng bây giờ tôi không muốn tiếp tục nữa. Hôn ước giữa hai nhà vốn chỉ là thỏa thuận của người lớn. Nếu anh cũng không muốn cưới tôi , chẳng phải kết thúc sớm sẽ tốt hơn sao ?”

Thẩm Tự Bạch nhìn cô thật lâu. Anh không hiểu vì sao cô có thể nói những lời ấy bình thản đến vậy , càng không hiểu tại sao người từng kiên quyết bảo vệ hôn ước lại đột nhiên buông tay.

“Có phải cha em nói gì với em không ? Hay Mộng Dao đã tìm em?”

“Chuyện đó có liên quan gì đến anh ?”

“Giang Vãn Chi, tôi đang nghiêm túc hỏi em.”

“Vậy tôi cũng nghiêm túc trả lời.” Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách giữa hai người . “ Tôi không muốn kết hôn với anh nữa. Anh không cần tìm lý do thay tôi , cũng không cần nghĩ rằng tôi đang dùng chuyện này để thử lòng anh . Tôi không có hứng thú với trò đó.”

Thẩm Tự Bạch mím môi. Anh muốn hỏi liệu cô đã gặp chuyện gì, nhưng lời vừa đến miệng lại bị ánh mắt lạnh nhạt của cô chặn lại .

Cuối cùng, anh chỉ nói : “Nếu em đã quyết định, tôi sẽ không ép em. Nhưng chuyện giữa hai nhà cần thời gian giải quyết, đừng để một quyết định bốc đồng khiến em phải hối hận.”

“Anh yên tâm. Lần này , tôi biết mình đang làm gì.”

Vãn Chi gọi xe ngay trước mặt anh . Khi cửa xe đóng lại , cô không quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên lề đường.

Chỉ đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, cô mới từ từ thả lỏng bàn tay đang siết c/h/ặ/t. Cô không phủ nhận mình vẫn còn đau khi đối diện với Thẩm Tự Bạch, bởi những tổn thương từ kiếp trước chưa thể biến mất chỉ vì cô được sống lại .

Nhưng đau đớn không có nghĩa là còn yêu. Cô sẽ không để những cảm xúc cũ cản trở kế hoạch của mình , càng không để một người đàn ông trở thành điểm yếu khiến cô thất bại lần nữa.

Ở phía bên kia đường, Thẩm Tự Bạch vẫn đứng bất động. Anh nhớ rõ trước đây, mỗi lần hai người cãi nhau , Vãn Chi luôn là người chủ động tìm anh trước . Dù anh lạnh nhạt đến đâu , cô vẫn sẽ gửi tin nhắn hỏi anh đã ăn chưa , có về nhà muộn không , rồi cẩn t/h/ậ/n chuẩn bị những món quà mà anh chẳng mấy khi mở ra .

Hôm nay, cô thậm chí không hỏi anh một câu vì sao lại đến.

Điện thoại trong túi áo rung lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Trình Khải gọi đến, giọng nói có phần gấp gáp.

“Thẩm tổng, có chuyện này tôi cần báo cáo trực tiếp với anh . Văn phòng vừa nhận được một tài liệu nặc danh, nội dung liên quan đến vụ t/a/i n/ạ/n của cô Giang.”

Ánh mắt Thẩm Tự Bạch lập tức thay đổi.

“Vụ t/a/i n/ạ/n nào?”

“Là hồ sơ về vụ t/a/i n/ạ/n xe hơi khiến cô Giang t/ử vong trong tài liệu mà chúng ta từng nhận được trước đây.” Trình Khải hạ thấp giọng. “Người gửi không để lại danh tính, nhưng bên trong có bản sao một phần hồ sơ bảo hiểm, lịch trình chiếc xe và tên Giang Mộng Dao.”

Thẩm Tự Bạch siết c/h/ặ/t điện thoại. “Cậu đang ở đâu ?”

“ Tôi đang ở văn phòng. Tài liệu chưa đầy đủ, có một số trang bị thiếu, còn nguồn gửi cũng chưa thể xác minh. Tôi chưa dám kết luận cô Giang có liên quan trực tiếp.”

“Đừng để bất kỳ ai biết chuyện này . Sao lưu toàn bộ tài liệu, kiểm tra nguồn gốc từng trang và tìm xem ai đã tiếp cận hồ sơ tai nạn.”

“Vâng. Còn một chi tiết nữa, Thẩm tổng.” Trình Khải ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp. “Trong danh sách người từng yêu cầu trích xuất hồ sơ bảo hiểm trước khi vụ t/a/i n/ạ/n xảy ra , có tên một nhân viên thuộc công ty quản lý tài sản của nhà họ Giang. Người này đã nghỉ việc ngay sau đó, hiện không rõ tung tích.”

Thẩm Tự Bạch nhìn về hướng chiếc xe của Vãn Chi vừa rời đi , trong đầu bất chợt hiện lên gương mặt bình thản của cô khi nói rằng mình chưa từng muốn kết hôn với anh .

“Gửi toàn bộ tài liệu cho tôi ngay,” anh nói , giọng lạnh hẳn xuống. “Và Trình Khải, kiểm tra xem gần đây Giang Mộng Dao đang chuẩn bị cho sự kiện nào. Tôi muốn biết cô ta định xuất hiện trước công chúng vào thời điểm nào.”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của TÔI TRỞ VỀ ĐỂ HUỶ HOẠI NGƯỜI ĐÃ GIẾT MÌNH – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Đô Thị, Vả Mặt, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Báo Thù đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo