Loading...
“Đừng chạm vào phong bì đó. Có người đang chờ em lấy nó.”
Giọng Thẩm Tự Bạch vang lên bên tai khiến Giang Vãn Chi khựng lại . Cô nhìn người đàn ông mặc vest xám vừa xuất hiện ở cửa phụ, rồi nhìn nhân viên tài chính đang run rẩy ôm c/h/ặ/t phong bì. Chỉ trong vài giây, người đàn ông kia đã quay lưng rời đi , nhanh đến mức những vị khách xung quanh còn chưa kịp chú ý.
“Anh biết hắn là ai sao ?” Vãn Chi hỏi khẽ.
“Chưa chắc chắn, nhưng tôi từng thấy hắn xuất hiện trong hồ sơ của công ty bảo vệ đã theo dõi em.” Tự Bạch nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. “Đừng để hắn biết em đã nhận ra .”
Vãn Chi không đáp. Cô không có lý do để tin tưởng anh chỉ vì một câu cảnh báo, nhưng cũng hiểu rằng nếu người kia thật sự liên quan đến vụ việc năm xưa, hành động thiếu t/h/ậ/n trọng có thể khiến nhân chứng duy nhất trước mắt gặp nguy hiểm.
Trên sân khấu, Giang Chính Đình đã yêu cầu nhân viên an ninh đóng cửa sảnh, đồng thời cho người đưa nhân viên tài chính vào phòng riêng để lấy lời khai. Mộng Dao đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô ta liên tục nhấn mạnh rằng mình chỉ phụ trách hoạt động từ thiện, không trực tiếp xử lý chứng từ, rồi khéo léo ám chỉ mọi sai sót đều xuất phát từ bộ phận tài chính.
Vãn Chi không vạch trần cô ta ngay tại đó. Cô biết những lời khai trong lúc hoảng loạn chưa đủ sức kết tội bất kỳ ai, còn phong bì kia có thể chứa thứ mà đối phương sẵn sàng làm mọi cách để lấy lại .
Khi buổi tiệc bị gián đoạn, cô rời khỏi sảnh trước . Tự Bạch định đi theo nhưng bị một cổ đông gọi lại , chỉ có Trình Khải lặng lẽ bước đến bên cô, đưa ra một tấm danh thiếp .
“Cô Giang, nếu cần kiểm tra camera ở cửa phụ, tôi đã nhờ người giữ lại bản sao . Còn người vừa xuất hiện, chúng tôi sẽ xác minh danh tính.”
Vãn Chi nhìn tấm danh thiếp , không nhận ngay.
“Thẩm Tự Bạch nhờ anh giúp tôi à ?”
“Là tôi chủ động làm .” Trình Khải không né tránh ánh mắt cô. “Tổng giám đốc Thẩm đã điều tra vụ t/a/i n/ạ/n của cô từ lâu. Có những chuyện anh ấy không thể giải thích ngay, nhưng ít nhất tôi có thể đảm bảo những chứng cứ tìm được sẽ không bị xóa.”
Vãn Chi cuối cùng cũng cầm lấy tấm danh thiếp . Cô không nói cảm ơn, chỉ nhắc anh gửi bản sao camera cho luật sư Hạ Thành Phong, sau đó tự mình rời khỏi khách sạn.
Trên đường về, cô liên tục nhớ đến câu nói của Tự Bạch. Người đang chờ cô lấy phong bì, người sửa báo cáo, kẻ đứng sau những khoản tiền bất thường… tất cả có thể thuộc cùng một đường dây. Nhưng tại sao Thẩm Tự Bạch lại biết trước nguy hiểm, và vì sao anh vẫn luôn xuất hiện đúng lúc cô sắp chạm vào sự thật?
Cô không muốn biến sự nghi ngờ thành lòng tin một lần nữa.
Về đến nhà, Vãn Chi lập tức gọi cho Hạ Thành Phong. Anh đã nhận được bản sao tài liệu do cô gửi trước đó, đồng thời xác nhận mã hồ sơ 0718 trùng với một giao dịch cũ giữa Giang thị và công ty Minh Hòa.
“Cô đừng vội công khai chuyện này ,” Hạ nói . “ Tôi đang lần theo dòng tiền. Nếu người đứng sau có quyền truy cập vào hệ thống tài chính của Giang thị, họ có thể biết chúng ta đang điều tra đến đâu .”
“Còn bản thỏa thuận giữa Tân Hòa và công ty đầu tư thì sao ?”
“Vẫn chưa có bản gốc. Nhưng có một chuyện tôi nghĩ cô cần biết . Trước khi quỹ thừa kế của mẹ cô bị điều chỉnh, Thẩm Tự Bạch từng tham gia một cuộc họp kín với cha cô. Hồ sơ cuộc họp không còn đầy đủ, chỉ lưu lại bản ghi rằng hai bên đã ký một thỏa thuận liên quan đến quyền lợi của cô.”
Bàn tay Vãn Chi siết c/h/ặ/t điện thoại.
“Anh nói gì cơ?”
“Thẩm Tự Bạch và Giang Chính Đình từng ký thỏa thuận riêng. Tôi chưa xác định được nội dung, nhưng có thể nó liên quan đến việc quản lý tài sản của mẹ cô.”
Cuộc gọi kết thúc, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Vãn Chi đứng bất động trước cửa sổ, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại dâng lên trong lòng.
Trong ký ức kiếp trước , sau khi cô bị buộc tội chiếm đoạt tài sản, Thẩm Tự Bạch từng xuất hiện trong buổi họp của gia đình Giang thị. Anh không bênh vực cô, cũng không phủ nhận những bằng chứng được đưa ra . Khi cô hỏi anh có tin mình hay không , anh chỉ lạnh lùng bảo cô hãy tự chịu trách nhiệm cho những gì đã làm .
Chính sự im lặng ấy đã khiến cô tin rằng anh cùng một phe với Mộng Dao.
Nếu anh từng ký thỏa thuận với cha cô, liệu mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước ? Liệu anh tiếp cận cô ban đầu cũng chỉ vì muốn kiểm soát số tài sản mà mẹ cô để lại ?
Vãn Chi nhắm mắt, cố đè nén cảm giác đau đớn đang trỗi dậy. Cô đã c/h/ế/t một lần vì tin nhầm người , không thể chỉ vì vài hành động khác thường ở kiếp này mà quên đi những gì mình từng trải qua.
Sáng hôm
sau
, Hạ Thành Phong gửi cho cô một địa chỉ cùng lời nhắn: một cựu nhân viên pháp chế của Giang thị đang giữ bản
sao
hồ sơ thỏa thuận cũ. Người
này
đã
nghỉ việc nhiều năm, nhưng
trước
khi rời
đi
từng
sao
lưu một
số
văn bản vì lo ngại tranh chấp tài sản trong nội bộ gia đình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tro-ve-de-huy-hoai-nguoi-da-giet-minh/chuong-10
Vãn Chi lập tức đến gặp người đàn ông ấy tại một quán trà nằm trong con phố yên tĩnh. Ông ta tên là Phạm Đức Khôi, từng làm việc dưới quyền phòng pháp chế của Giang thị. Sau khi nghe cô giới thiệu, ông ta không đưa tài liệu ngay mà hỏi một câu khiến cô sững người .
“Cô Giang, trước khi tôi giao thứ này cho cô, tôi muốn biết cô có chắc mình muốn đọc không ? Một số chuyện có thể không giống như những gì cô từng được nghe .”
“ Tôi chỉ muốn biết sự thật.”
Phạm Đức Khôi nhìn cô hồi lâu, cuối cùng lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ đã ngả màu. Trên trang đầu là tiêu đề Thỏa thuận bảo toàn quyền thừa kế và quản lý tài sản, bên dưới có chữ ký của Giang Chính Đình và Thẩm Tự Bạch.
Vãn Chi cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt.
Cô lật từng trang, đọc những điều khoản liên quan đến quỹ thừa kế của Lâm Tuệ Lan. Văn bản quy định rõ rằng mọi khoản chi vượt mức cho phép đều phải có sự đồng thuận của người giám hộ hợp pháp và đơn vị giám sát độc lập. Bất kỳ giao dịch nào có dấu hiệu chuyển tài sản sang bên thứ ba mà không được phê duyệt đều phải tạm dừng, đồng thời quyền thừa kế của Giang Vãn Chi không được phép bị chuyển nhượng hoặc tước bỏ dưới bất kỳ hình thức nào.
Cô đọc lại điều khoản ấy lần thứ hai.
Người ký thỏa thuận không chỉ không đồng ý để tài sản của cô bị chiếm đoạt, mà còn yêu cầu thiết lập cơ chế bảo vệ quyền lợi của cô trước mọi tranh chấp.
Vãn Chi lật đến trang cuối. Bên cạnh chữ ký của Thẩm Tự Bạch còn có một ghi chú viết tay: Nếu phát hiện bất kỳ hành vi giả mạo chữ ký hoặc sử dụng tài sản trái phép, phải lập tức thông báo cho đơn vị giám sát độc lập. Không được lấy lý do quan hệ gia đình để trì hoãn việc xử lý.
Nét chữ ấy không giống chữ ký của một người muốn chiếm đoạt tài sản.
“Vì sao tôi chưa từng biết đến bản thỏa thuận này ?” Vãn Chi ngẩng đầu, giọng nói khàn đi .
Phạm Đức Khôi thở dài. “Sau khi văn bản được ký, bản lưu chính thức biến mất khỏi hồ sơ pháp chế. Tôi từng hỏi lại nhưng được thông báo rằng thỏa thuận đã bị hủy theo yêu cầu của hai bên. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhìn thấy văn bản hủy bỏ có chữ ký hợp lệ.”
“Ông có biết ai yêu cầu hủy không ?”
“Người liên hệ với tôi là Chu Minh Đức. Anh ta nói việc này đã được chủ tịch phê duyệt, yêu cầu tôi không tiếp tục lưu bản sao . Sau đó không lâu, những người phụ trách quản lý quỹ của cô bắt đầu thay đổi.”
Vãn Chi chậm rãi khép hồ sơ. Cái tên Chu Minh Đức lại xuất hiện, nối liền những giao dịch trong sổ của mẹ cô, báo cáo quỹ từ thiện bị sửa đổi và công ty trung gian Tân Hòa.
Nhưng điều khiến cô bất an nhất vẫn là chữ ký của Thẩm Tự Bạch.
Nếu bản thỏa thuận này là thật, tại sao anh chưa từng nói với cô? Nếu anh muốn bảo vệ quyền thừa kế của cô, vì sao ở kiếp trước anh lại im lặng khi cô bị vu oan, thậm chí còn để cô tin rằng mình đã bị anh bỏ rơi?
Cô không thể biết liệu anh đã làm tất cả những gì có thể, hay chỉ bảo vệ tài sản mà không quan tâm đến người sở hữu nó.
Vãn Chi nhờ Hạ Thành Phong kiểm tra tính xác thực của văn bản, đồng thời yêu cầu ông Đức Khôi giữ kín chuyện hai người gặp mặt. Trước khi rời quán trà , cô chụp lại toàn bộ tài liệu và gửi một bản cho luật sư, bản còn lại được cất vào nơi an toàn .
Chiều hôm ấy , Thẩm Tự Bạch gọi điện.
“Em đã tìm được bản thỏa thuận rồi ?”
Vãn Chi đứng lặng bên cửa sổ. Cô không biết anh lấy thông tin từ đâu , nhưng câu hỏi ấy đủ để xác nhận anh biết rõ văn bản tồn tại.
“Anh đã ký nó với cha tôi , đúng không ?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“ Đúng .”
“Anh muốn bảo vệ quyền thừa kế của tôi , hay muốn dùng nó để kiểm soát tôi ?”
“ Tôi chưa từng có ý định lấy tài sản của em.”
“Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết ? Tại sao khi tôi bị vu oan, anh lại đứng im nhìn họ kết tội tôi ?”
Giọng Tự Bạch trầm xuống, như thể anh đang cố kiềm chế điều gì đó.
“Vãn Chi, có những chuyện tôi không thể nói qua điện thoại. Nếu em muốn biết sự thật, hãy cho tôi một cơ hội giải thích.”
Cô siết điện thoại, ánh mắt dừng trên bản thỏa thuận đặt trước mặt.
“ Tôi sẽ tự tìm ra sự thật. Còn anh , đừng mong chỉ bằng một bản văn bản là có thể khiến tôi tin anh lần nữa.”
Cô cúp máy, nhưng chưa đầy một phút sau , Hạ Thành Phong gửi đến một tin nhắn mới. Anh đã đối chiếu chữ ký trên bản thỏa thuận với hồ sơ lưu trữ và phát hiện văn bản hoàn toàn có dấu hiệu hợp lệ. Tuy nhiên, trong hệ thống cũ của Giang thị còn tồn tại một bản ghi về việc thay đổi người giám sát quỹ, được lập chỉ vài ngày sau khi thỏa thuận được ký.
Người đề xuất thay đổi không phải Giang Mộng Dao, cũng không phải Tô Nhã Cầm.
Đó là chính Giang Chính Đình, với lý do ghi trong hồ sơ: “Theo đề nghị bảo mật của bên ký kết, nhằm tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của Giang Vãn Chi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.