Loading...
Dòng chữ cuối cùng trong tin nhắn của Hạ Thành Phong khiến Giang Vãn Chi ngồi lặng trước bàn làm việc rất lâu.
Theo đề nghị bảo mật của bên ký kết, nhằm tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của Giang Vãn Chi.
Nếu bản thỏa thuận được lập ra để bảo vệ quyền thừa kế của cô, tại sao cha cô lại yêu cầu thay đổi người giám sát quỹ chỉ vài ngày sau đó? Càng kỳ lạ hơn, người được hưởng lợi từ sự thay đổi ấy không phải cô, mà là những người có thể t/ùy ý tiếp cận tài sản của mẹ cô.
Vãn Chi không vội kết luận Thẩm Tự Bạch có liên quan đến âm mưu chiếm đoạt. Cô đã có đủ bằng chứng cho thấy những kẻ đứng sau rất giỏi tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh, rồi dùng vài chi tiết thật để khiến người khác tin vào phần giả dối còn lại .
Cô nhắn Hạ Thành Phong tiếp tục kiểm tra hồ sơ thay đổi người giám sát, sau đó mở máy tính, tìm lại những tài liệu liên quan đến vụ t/a/i n/ạ/n trong kiếp trước .
Ngày cô c/h/ế/t, chiếc xe mất lái trên đoạn đường ven núi, lao khỏi lan can sau một cú va chạm mạnh. Kết luận điều tra khi ấy cho rằng cô lái xe trong trạng thái mất tập trung, không phát hiện dấu hiệu can thiệp từ bên ngoài. Gia đình không yêu cầu điều tra thêm, còn Thẩm Tự Bạch chỉ xuất hiện một lần tại tang lễ rồi biến mất khỏi tầm mắt cô.
Đó là những gì cô từng biết .
Nhưng bây giờ, cô muốn biết những gì đã bị giấu đi .
Vãn Chi gọi cho Hạ Thành Phong, yêu cầu anh tìm người từng trực tiếp xử lý hồ sơ tai nạn. Sau gần một giờ xác minh, anh gửi đến cô thông tin của một người tên Lương Quốc Huy, cựu cán bộ phụ trách hồ sơ hiện trường, hiện đã nghỉ việc và chuyển sang làm tư vấn bảo hiểm.
Hai ngày sau , Vãn Chi hẹn gặp ông tại một quán cà phê ngoại ô.
Lương Quốc Huy đã ngoài năm mươi, tóc điểm bạc, vẻ mặt cảnh giác khi nhìn thấy cô. Ông nhận ra tên Giang Vãn Chi ngay khi cô giới thiệu, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. Trái lại , ông đặt tách cà phê xuống, im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi: “Cô muốn hỏi về vụ t/a/i n/ạ/n năm đó?”
“ Đúng vậy . Tôi muốn biết hồ sơ có điểm nào bất thường không .”
“Vụ việc đã được kết luận rồi .”
“ Nhưng kết luận không có nghĩa là mọi chuyện đều đúng.” Vãn Chi nhìn thẳng vào ông. “ Tôi không đến đây để yêu cầu ông thay đổi lời khai. Tôi chỉ muốn biết liệu có chứng cứ nào đã bị bỏ qua hay không .”
Lương Quốc Huy tránh ánh mắt cô, bàn tay vô thức miết lên thành tách. Phản ứng ấy khiến Vãn Chi càng chắc chắn rằng ông vẫn còn nhớ điều gì đó.
Cuối cùng, ông lấy điện thoại, mở một bức ảnh chụp màn hình cũ rồi đẩy sang phía cô.
“Đây là danh sách camera được thu thập sau tai nạn. Có một camera giao thông cách hiện trường chưa đầy hai trăm mét, ghi lại được chiếc xe của cô trước khi xảy ra va chạm. Nhưng khi đội điều tra yêu cầu trích xuất dữ liệu, đoạn ghi hình đúng khoảng thời gian đó đã bị xóa.”
Vãn Chi nhìn kỹ thời gian trên màn hình.
“Không có bản sao lưu sao ?”
“Có. Hệ thống từng tự động gửi dữ liệu về máy chủ của đơn vị vận hành. Nhưng người tiếp nhận yêu cầu trích xuất nói rằng dữ liệu đã bị lỗi , không thể khôi phục.” Ông ngừng lại , giọng thấp hơn. “Điều đáng ngờ là biên bản kiểm tra ban đầu ghi hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Chỉ đến khi hồ sơ được chuyển lên cấp trên , đoạn camera ấy mới biến mất.”
“Vậy tại sao ông không đưa chuyện này vào báo cáo?”
Lương Quốc Huy im lặng hồi lâu mới trả lời: “ Tôi đã ghi chú về sự thiếu hụt dữ liệu, nhưng bản báo cáo cuối cùng không còn phần đó. Người phụ trách tổng hợp nói đây chỉ là vấn đề kỹ thuật, không ảnh hưởng đến kết luận. Khi tôi yêu cầu xem lại , hồ sơ đã được đóng.”
Vãn Chi cảm thấy lòng bàn tay lạnh đi . Ở kiếp trước , cô từng tin rằng cái c/h/ế/t của mình chỉ là một t/a/i n/ạ/n bất hạnh. Cô chưa từng nghĩ có người đã can thiệp vào chứng cứ ngay từ đầu, khiến vụ việc không có cơ hội được điều tra đến cùng.
“Còn nhân chứng thì sao ? Có người nào nhìn thấy chiếc xe trước khi xảy ra va chạm không ?”
Lương Quốc Huy nhìn quanh quán cà phê rồi mới gật đầu.
“Có một người đàn ông làm việc gần đó. Anh ta khai rằng trước khi xe cô lao khỏi đường, có một chiếc xe màu xám bám theo phía sau . Anh ta còn nói chiếc xe ấy từng vượt lên, ép xe cô sát vào lan can. Nhưng lời khai chưa được xác nhận chính thức thì người này đã rời khỏi nơi cư trú.”
“Ông còn giữ thông tin của người đó không ?”
“ Tôi chỉ còn bản ghi số điện thoại liên hệ cuối cùng. Sau khi vụ việc kết thúc, có người gọi cho tôi , yêu cầu không tiếp tục tìm kiếm nhân chứng. Tôi không biết họ là ai, nhưng số điện thoại ấy từng được đăng ký dưới tên một doanh nghiệp vận tải nhỏ.”
Ông gửi thông tin cho cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tro-ve-de-huy-hoai-nguoi-da-giet-minh/chuong-11
Vãn Chi lập tức chuyển
số
điện thoại và tên doanh nghiệp cho Hạ Thành Phong, yêu cầu
anh
tra cứu lịch sử đăng ký kinh doanh cùng các giao dịch liên quan.
Cuộc gặp kết thúc, cô không nhận được câu trả lời đầy đủ, nhưng những gì Lương Quốc Huy cung cấp đã đủ để xác nhận một điều: vụ t/a/i n/ạ/n năm ấy không đơn giản như kết luận chính thức.
Trên đường trở về, Hạ gọi điện.
“ Tôi đã tra được doanh nghiệp mà ông Quốc Huy nhắc đến. Công ty đó từng đổi tên hai lần , sau đó giải thể. Người đại diện pháp luật ở thời điểm nhận cuộc gọi là một người đứng tên hộ, còn địa chỉ đăng ký trùng với văn phòng của một doanh nghiệp tư vấn do người quen của Tô Nhã Cầm thành lập.”
Vãn Chi siết c/h/ặ/t vô lăng.
“Có chứng cứ cho thấy Tô Nhã Cầm trực tiếp liên lạc với nhân chứng không ?”
“Chưa có . Nhưng doanh nghiệp này từng nhận tiền từ một công ty khác có giao dịch với Minh Hòa. Tôi đang kiểm tra xem dòng tiền có liên quan đến khoản thanh toán cho đội bảo vệ từng được Giang thị thuê hay không .”
Những manh mối bắt đầu nối lại với nhau . Minh Hòa xuất hiện trong sổ của mẹ cô, Tân Hòa đứng giữa các giao dịch đáng ngờ, còn doanh nghiệp bình phong có liên quan đến Tô Nhã Cầm lại xuất hiện trong hồ sơ nhân chứng vụ tai nạn.
Nếu tất cả chỉ là trùng hợp, số lượng những điểm trùng hợp này đã vượt quá giới hạn mà cô có thể chấp nhận.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Vãn Chi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Cô im lặng nghe máy.
“Cô Giang, tôi biết cô đang tìm hồ sơ vụ tai nạn.” Giọng đàn ông khàn khàn, có vẻ đã cố tình thay đổi âm sắc. “Nếu cô còn muốn sống yên ổn , tốt nhất đừng đào sâu thêm. Có những chuyện đã kết thúc từ nhiều năm trước , cô không cần phải lôi tất cả mọi người xuống nước.”
“Anh là ai?”
Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười khô khốc.
“Người từng chứng kiến cô c/h/ế/t.”
Cuộc gọi lập tức bị ngắt.
Vãn Chi đứng bất động giữa phòng khách. Cô không gọi lại , cũng không hoảng loạn tìm kiếm số điện thoại. Cô chụp màn hình nhật ký cuộc gọi, sao lưu dữ liệu rồi gửi ngay cho Hạ Thành Phong.
Chưa đầy mười phút sau , Hạ gọi lại , xác nhận số điện thoại vừa liên lạc với cô không đăng ký bằng thông tin thật. Anh khuyên cô tạm thời không ra ngoài một mình , đồng thời cho biết đã tìm được một tài liệu khác trong kho hồ sơ cũ.
Đó là bản sao một yêu cầu cung cấp thông tin được gửi đến đơn vị quản lý camera sau khi vụ t/a/i n/ạ/n xảy ra . Người đề nghị trích xuất dữ liệu không phải cơ quan điều tra, mà là văn phòng luật sư đại diện cho một cá nhân không được nêu tên trong bản sao lưu.
“Có thể tìm ra người đứng sau yêu cầu đó không ?” Vãn Chi hỏi.
“ Tôi đang nhờ người kiểm tra. Nhưng có một chi tiết quan trọng hơn.” Hạ dừng lại . “Trong hồ sơ có ghi chú rằng một người đã nộp đơn yêu cầu mở lại vụ t/a/i n/ạ/n vài tháng sau khi cô mất. Đơn này không được xử lý vì thiếu chứng cứ bổ sung.”
“Người đó là ai?”
“Thẩm Tự Bạch.”
Cái tên khiến Vãn Chi không nói được lời nào trong vài giây.
Hạ tiếp tục: “ Tôi đã tìm thấy bản sao đơn yêu cầu. Anh ta không chỉ đề nghị kiểm tra lại camera, mà còn cung cấp thông tin về nhân chứng từng nhìn thấy chiếc xe màu xám. Tuy nhiên, trước ngày lấy lời khai chính thức, nhân chứng đột ngột biến mất. Sau đó, đơn yêu cầu bị đình lại .”
Vãn Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt xuống mặt kính thành những vệt dài lạnh lẽo.
Nếu Thẩm Tự Bạch thật sự muốn cô c/h/ế/t, tại sao sau khi cô mất, anh lại cố gắng mở lại vụ án? Nhưng nếu anh muốn bảo vệ cô, tại sao khi cô còn sống, anh lại không nói một lời, để cô mang theo nỗi tuyệt vọng đến tận giây phút cuối cùng?
Cô không thể lấy những hành động sau khi mình c/h/ế/t để xóa bỏ tổn thương đã phải chịu đựng.
“Gửi toàn bộ tài liệu cho tôi ,” cô nói . “Và đừng liên lạc trực tiếp với anh ấy về chuyện này .”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vãn Chi mở lại bản thỏa thuận giữa Thẩm Tự Bạch và Giang Chính Đình. Cô đọc từng điều khoản một lần nữa, rồi dừng ở phần chữ ký của anh .
Cô vẫn chưa tin anh . Nhưng lần đầu tiên kể từ khi sống lại , cô bắt đầu nghi ngờ rằng người đã khiến cô tuyệt vọng trong kiếp trước có thể không phải kẻ đứng sau tất cả những chuyện xảy ra với mình .
Điện thoại bất ngờ sáng lên, Trình Khải gửi đến một tin nhắn kèm hình ảnh chụp từ camera an ninh. Đó là chiếc xe màu xám từng xuất hiện gần hiện trường tai nạn, đậu trước một tòa nhà vào đêm trước khi nhân chứng biến mất.
Người bước xuống xe mặc áo khoác tối màu, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ có mặt số hình vuông.
Vãn Chi phóng lớn bức ảnh. Chiếc đồng hồ ấy cô từng nhìn thấy nhiều lần trong nhà họ Giang, trên cổ tay của người đàn ông vẫn thường đứng cạnh cha cô trong những cuộc họp kín.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.