Loading...
Tin nhắn nặc danh vẫn nằm trên màn hình điện thoại của Giang Vãn Chi.
Muốn biết ai ra lệnh trong vụ t/a/i n/ạ/n năm đó, hãy tìm bản ghi cuộc họp ngày 18 tháng 7.
Ngày 18 tháng 7.
Cô mở lại cuốn sổ cũ của mẹ , đối chiếu với mã giao dịch 0718 từng xuất hiện nhiều lần trong những tài liệu thu thập được . Hai con số ấy trùng khớp đến mức khiến cô không thể xem đây là sự trùng hợp. Nếu cuộc họp ngày hôm đó thực sự liên quan đến vụ tai nạn, vậy rất có thể âm mưu đã bắt đầu từ trước khi cô bị vu oan, thậm chí từ thời điểm tài sản của mẹ cô bị âm thầm chuyển dịch.
Vãn Chi gửi tin nhắn cho Hạ Thành Phong, yêu cầu tìm kiếm bản ghi cuộc họp, đồng thời nhờ anh rà soát toàn bộ giao dịch của những công ty có liên quan đến Tô Nhã Cầm. Cô không định vội vàng đối chất với cha, càng không muốn để bà ta biết mình đã nắm được bao nhiêu chứng cứ.
Nhưng cô chưa kịp chờ Hạ phản hồi thì điện thoại đã đổ chuông. Người gọi là Giang Chính Đình.
“Chiều nay về nhà một chuyến. Có chuyện cần nói rõ với con.”
Giọng ông lạnh nhạt, không giống lời mời mà giống một mệnh lệnh. Vãn Chi đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn bình thản đáp rằng mình sẽ về đúng giờ.
Quả nhiên, khi cô bước vào phòng khách nhà họ Giang, Tô Nhã Cầm đã ngồi bên cạnh Giang Chính Đình, trước mặt đặt một tập hồ sơ dày. Giang Mộng Dao ngồi sát mẹ , đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Cảnh tượng ấy khiến Vãn Chi nhớ đến vô số lần trong kiếp trước , khi cô còn chưa kịp giải thích đã bị cả gia đình định tội.
“Con còn biết đường về sao ?” Giang Chính Đình đặt tách trà xuống bàn. “Mẹ kế con nói con đang điều tra chuyện riêng của bà ấy , còn tìm cách bới móc những giao dịch cũ của gia đình. Vãn Chi, con muốn làm loạn đến bao giờ?”
Vãn Chi kéo ghế ngồi xuống, không nhìn Mộng Dao mà nhìn thẳng vào Tô Nhã Cầm.
“Dì nói con điều tra chuyện riêng của dì, vậy dì có thể giải thích những khoản tiền chuyển từ quỹ tài sản của mẹ con sang công ty bình phong đứng tên người khác không ?”
Sắc mặt Tô Nhã Cầm thoáng cứng lại , nhưng bà ta nhanh ch/óng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Con đang nói gì vậy ? Tài sản của mẹ con được quản lý theo quy định, dì chưa bao giờ động đến một đồng nào không thuộc về mình . Con còn trẻ, không hiểu những thủ tục phức tạp ấy cũng là chuyện bình thường, nhưng con không thể chỉ vì vài tờ giấy mà nghi ngờ người nhà.”
“Vậy thì càng nên kiểm tra cho rõ.”
Vãn Chi lấy máy tính bảng, mở bản sao những giao dịch Hạ Thành Phong vừa gửi. Một khoản tiền được chuyển từ quỹ thừa kế sang công ty tư vấn do người quen của Tô Nhã Cầm quản lý, sau đó tiếp tục đi qua hai doanh nghiệp trung gian trước khi biến mất khỏi hệ thống báo cáo nội bộ. Những khoản chi ấy được ghi dưới danh nghĩa phí quản lý tài sản và chi phí pháp lý, nhưng không có hợp đồng tương ứng.
Cô đặt thiết bị lên bàn.
“Đây là giao dịch vào năm thứ hai sau khi mẹ con qua đời. Còn đây là khoản thanh toán được thực hiện trước khi người giám sát quỹ bị thay đổi. Dì có thể giải thích vì sao người đại diện của công ty nhận tiền lại từng làm việc cho dì không ?”
Giang Chính Đình cầm máy tính bảng, sắc mặt dần trở nên khó coi. Ông không hiểu hết những thuật ngữ tài chính, nhưng các ngày tháng và số tiền trên tài liệu đủ để khiến ông nhận ra chuyện này không đơn giản như lời Tô Nhã Cầm từng nói .
“Mấy tài liệu này lấy từ đâu ?” ông hỏi.
“Từ những hồ sơ hợp pháp mà luật sư của con đang kiểm tra.”
Tô Nhã Cầm lập tức đứng dậy, giọng nói run rẩy: “Chính Đình, anh đừng nghe con bé nói . Em đã thay anh chăm sóc gia đình bao nhiêu năm, chẳng lẽ anh còn không hiểu em sao ? Vãn Chi vốn không thích em, bây giờ lại vì chuyện hôn ước mà quay sang vu khống. Em biết mình không phải mẹ ruột của con bé, nhưng em chưa từng nghĩ nó sẽ đối xử với em như thế này .”
Mộng Dao cũng vội vàng nắm lấy tay mẹ , quay sang Vãn Chi với vẻ đau lòng.
“Chị, nếu chị có điều gì không hài lòng với em thì cứ nói thẳng. Tại sao chị phải lôi cả mẹ vào ? Mẹ đã vất vả vì gia đình này nhiều năm, chị không thể vì một vài khoản tiền chưa rõ ràng mà phủ nhận tất cả những gì mẹ đã làm .”
Vãn Chi
nhìn
hai
mẹ
con diễn trọn màn kịch quen thuộc, trong lòng
không
còn gợn lên bao nhiêu cảm xúc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tro-ve-de-huy-hoai-nguoi-da-giet-minh/chuong-13
Kiếp
trước
, chỉ cần Tô Nhã Cầm rơi nước mắt, cha cô sẽ lập tức
đứng
về phía bà
ta
. Cô từng cố giải thích đến khản giọng, từng đưa
ra
những chứng cứ ít ỏi mà
mình
có
, nhưng cuối cùng vẫn
bị
buộc tội là đứa con gái ích kỷ
không
biết
cảm kích.
Lần này , cô không định lặp lại sai lầm ấy .
“Con không yêu cầu cha tin con ngay lập tức. Con chỉ yêu cầu những giao dịch này được kiểm tra độc lập, không giao cho người trong nội bộ Giang thị tự xử lý.”
Giang Chính Đình cau mày. “Con đang nghi ngờ cả cha?”
“Con đang nghi ngờ những người có quyền tiếp cận tài sản của mẹ con. Nếu mọi việc minh bạch, kết quả kiểm tra sẽ chứng minh điều đó.”
Câu trả lời bình tĩnh khiến ông không tìm được lý do để bác bỏ ngay. Tô Nhã Cầm nhìn thấy tình thế bất lợi, đột nhiên đưa tay ôm n/g/ự/c, sắc mặt tái nhợt rồi ngã xuống ghế.
“Em… em không ngờ mình lại bị nghi ngờ đến mức này …”
Mộng Dao lập tức hét lên, nhào đến đỡ mẹ . Giang Chính Đình đứng bật dậy, vừa gọi người lấy t/h/u/ố/c vừa quay sang quát Vãn Chi.
“Con vừa lòng chưa ? Bà ấy đã chịu bao nhiêu áp lực vì con, bây giờ còn bị con ép đến mức này !”
Vãn Chi vẫn ngồi yên. Cô nhìn Tô Nhã Cầm nhắm nghiền mắt, nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay Mộng Dao lại siết c/h/ặ/t một cách tỉnh táo. Cô không vạch trần màn giả ngất ấy , cũng không tiến lên tranh cãi với cha như trước .
“Cha cứ gọi bác sĩ đến kiểm tra. Con sẽ không cản trở việc chăm sóc dì.”
Giang Chính Đình sững người trước thái độ bình thản của cô.
Vãn Chi đứng dậy, cầm lại máy tính bảng rồi nói tiếp: “Còn những giao dịch này , luật sư của con sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để đề nghị xác minh. Nếu dì không làm gì sai, dì không cần phải lo lắng.”
“Con dám!” Giang Chính Đình đập tay xuống bàn. “Đây là chuyện trong nhà họ Giang, con định để người ngoài cười chê cả gia đình sao ?”
“Danh tiếng của gia đình không thể là lý do để che giấu sai phạm.” Vãn Chi nhìn ông, giọng nói không cao nhưng rõ ràng. “Nếu cha thật sự tin rằng mọi thứ đều trong sạch, cha càng nên để người độc lập kiểm tra. Còn nếu cha muốn con im lặng chỉ vì người bị nghi ngờ là dì ấy , vậy con không thể làm theo.”
Nói xong, cô quay người rời khỏi phòng khách. Phía sau , tiếng Mộng Dao khóc lóc và tiếng cha gọi tên cô vang lên liên tiếp, nhưng Vãn Chi không dừng bước.
Vừa ra đến cổng, cô đã gọi cho Hạ Thành Phong.
“ Tôi muốn gửi toàn bộ hồ sơ giao dịch liên quan đến Tô Nhã Cầm để đề nghị xác minh chính thức. Anh hãy phân loại chứng từ gốc, bản sao và những tài liệu có thể xác nhận nguồn tiền. Đừng đưa ra kết luận vượt quá chứng cứ, nhưng cũng đừng bỏ sót bất kỳ khoản nào.”
Hạ Thành Phong đáp rằng anh đã chuẩn bị hồ sơ sơ bộ, đồng thời phát hiện một tài liệu quan trọng trong quá trình đối chiếu. Đó là giấy ủy quyền quản lý tài sản được lập ngay sau khi Lâm Tuệ Lan qua đời, trong đó có chữ ký xác nhận của người giám hộ và một người làm chứng.
“Có vấn đề gì với giấy ủy quyền?” Vãn Chi hỏi.
“Chữ ký của mẹ cô không có gì bất thường vì bà đã qua đời trước ngày văn bản được lập. Nhưng chữ ký của người làm chứng có dấu hiệu được sao chép từ một tài liệu khác. Quan trọng hơn, người làm chứng ấy từng làm việc tại văn phòng của Tô Nhã Cầm.”
Vãn Chi dừng lại bên cạnh xe.
“Anh có tên người đó không ?”
“Có. Và tôi vừa xác nhận được người này vẫn còn sống. Ông ta hiện đang làm quản lý tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô, nhưng sáng nay đã xin nghỉ việc đột xuất sau khi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại không đăng ký chính chủ.”
Vãn Chi lập tức mở cửa xe.
“Gửi địa chỉ cho tôi . Tôi sẽ đến gặp ông ta trước khi người khác tìm được ông ta .”
Điện thoại vừa ngắt, một tin nhắn từ số lạ xuất hiện trên màn hình. Người gửi không viết lời đe dọa, chỉ đính kèm ảnh chụp một trang hồ sơ cũ có dấu xác nhận ngày 18 tháng 7.
Ở cuối trang là dòng chữ được đ/á/n/h dấu bằng mực đỏ: “Cuộc họp thống nhất xử lý vấn đề tài sản và phương án ngăn chặn người có liên quan tiếp cận hồ sơ.”
Bên dưới dòng chữ ấy có ba chữ ký, trong đó một chữ ký thuộc về Giang Chính Đình, một chữ ký thuộc về Lưu Khải Thành, còn chữ ký cuối cùng đã bị cố tình che khuất bằng một vệt mực đen.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.