Loading...
Bức ảnh chụp trang hồ sơ cũ vẫn nằm trên màn hình điện thoại của Giang Vãn Chi. Ba chữ ký xuất hiện bên dưới dòng ghi chú về việc xử lý tài sản, trong đó có chữ ký của cha cô và Lưu Khải Thành, còn người thứ ba bị cố tình che giấu danh tính.
Vãn Chi chuyển ảnh cho Hạ Thành Phong, yêu cầu xác minh nguồn gốc tài liệu và tìm người đã gửi nó. Sau đó, cô tiếp tục lái xe đến khu nghỉ dưỡng mà người làm chứng từng làm việc, nhưng khi đến nơi, nhân viên lễ tân thông báo ông ta đã rời đi từ sáng sớm, không để lại địa chỉ liên lạc.
Một lần nữa, đối phương đi trước cô một bước.
Tuy nhiên, Vãn Chi không quá thất vọng. Ít nhất, người gửi bức ảnh đã chứng minh rằng cuộc họp ngày 18 tháng 7 thực sự tồn tại, và có người đang lo sợ những nội dung trong đó bị đưa ra ánh sáng.
Cô vừa trở về căn hộ thì nhận được cuộc gọi của Giang Mộng Dao.
“Chị, chúng ta gặp nhau được không ? Em có chuyện muốn nói riêng với chị.”
Giọng Mộng Dao không còn vẻ dịu dàng thường ngày, nghe ra sự mệt mỏi và sốt ruột. Vãn Chi biết cô ta đã nhận được tin luật sư đang chuẩn bị hồ sơ kiểm tra tài chính, nhưng vẫn bình thản hỏi địa điểm.
Hai mươi phút sau , họ gặp nhau tại một phòng trà nằm trong khu thương mại. Mộng Dao đã đến trước , trên bàn đặt một tách trà gần như chưa động đến. Khi Vãn Chi bước vào , cô ta lập tức đứng dậy, kéo ghế cho chị gái, gương mặt cố gắng nặn ra nụ cười thân thiết.
“Chị, em biết dạo này chúng ta có nhiều hiểu lầm. Nhưng dù sao chúng ta cũng là chị em, có chuyện gì không thể từ từ giải quyết?”
Vãn Chi ngồi xuống, không nhận tách trà cô ta đẩy sang.
“Em muốn nói chuyện gì?”
Mộng Dao nhìn cô vài giây, sau đó hạ thấp giọng: “Em nghe nói chị định gửi hồ sơ tài chính đến cơ quan điều tra. Chị có thể tạm dừng việc đó được không ? Những giao dịch kia đã xảy ra từ nhiều năm trước , rất nhiều giấy tờ không còn đầy đủ. Nếu cứ làm lớn chuyện, danh tiếng của Giang thị sẽ bị ảnh hưởng, cha cũng không chịu nổi cú sốc này .”
“Em đang lo cho cha, hay lo những giao dịch kia bị điều tra?”
Sắc mặt Mộng Dao lập tức thay đổi.
“Chị nhất định phải nói chuyện với em bằng thái độ ấy sao ? Em đã chủ động đến tìm chị, chẳng lẽ chị không thể nhường em một lần ?”
Vãn Chi nhìn cô ta , trong lòng chợt dâng lên cảm giác châm biếm. Ở kiếp trước , Mộng Dao cũng thường nói những lời tương tự. Mỗi khi muốn cô nhường nhịn, cô ta sẽ nhắc đến tình thân , nhắc đến sự vất vả của cha, rồi khiến mọi yêu cầu vô lý trở thành nghĩa vụ mà người chị phải thực hiện.
Nhưng lần này , Vãn Chi không còn là người chị chỉ biết nhẫn nhịn để giữ lấy một gia đình vốn chưa từng thực sự bảo vệ mình .
“Chị đã nhường em hôn ước, nhường em cơ hội đứng cạnh Thẩm Tự Bạch, nhưng chị không có nghĩa vụ nhường cả tài sản của mẹ mình . Nếu những khoản tiền kia không có vấn đề, việc kiểm tra sẽ trả lại sự trong sạch cho em.”
Mộng Dao siết c/h/ặ/t quai túi.
“Chị nói nghe thật dễ dàng. Chị có biết nếu việc này bị điều tra, em sẽ mất tất cả không ?”
“Vậy thì em nên lo tìm cách giải thích những khoản tiền đó, thay vì yêu cầu chị rút đơn.”
“Chị!”
Mộng Dao đột ngột cao giọng, khiến vài vị khách ở bàn bên cạnh quay lại nhìn . Cô ta lập tức hạ giọng, nhưng vẻ dịu dàng đã biến mất, chỉ còn sự tức giận bị đè nén bấy lâu.
“Từ nhỏ đến lớn, chị luôn có tất cả. Cha yêu thương chị vì chị là con gái của người phụ nữ ông ấy từng yêu nhất. Chị được học trường tốt , được giữ tài sản của mẹ , được mọi người xem là người thừa kế chính đáng. Ngay cả Thẩm Tự Bạch, người mà em phải cố gắng bao nhiêu năm mới có thể đến gần, cũng từng là vị hôn phu của chị.”
Vãn Chi không ngắt lời. Cô muốn nghe xem, sau lớp mặt nạ dịu dàng ấy , Mộng Dao thực sự nghĩ gì.
Mộng Dao càng nói càng mất kiểm soát.
“Em đã cố gắng thế nào để được cha công nhận, chị có biết không ? Mỗi lần cha khen chị, em phải đứng bên cạnh mỉm cười như thể mình chẳng hề đau lòng. Em làm gì cũng phải tốt hơn chị, nhưng chỉ cần chị xuất hiện, tất cả sự cố gắng của em đều trở nên vô nghĩa.”
“Vì thế em muốn lấy những thứ thuộc về chị?”
“Những thứ ấy vốn nên có phần của em!” Mộng Dao nghiến răng. “Mẹ chị đã c/h/ế/t, tài sản đáng lẽ phải được phân chia hợp lý. Tại sao chị được hưởng tất cả, còn em phải sống dưới cái bóng của chị?”
“Đó là di sản mẹ để lại cho chị. Nếu em muốn có tài sản của riêng mình , em có thể tự xây dựng nó, không phải dùng thủ đoạn để lấy thứ không thuộc về em.”
Mộng Dao bật cười , đôi mắt đỏ lên vì tức giận.
“Chị lúc nào cũng
nói
như thể
mình
cao quý hơn
người
khác. Chị
có
biết
em ghét nhất điều gì ở chị
không
? Chính là dù chị chẳng cần
làm
gì,
mọi
người
vẫn
đứng
về phía chị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tro-ve-de-huy-hoai-nguoi-da-giet-minh/chuong-14
Ngay cả khi chị c/h/ế/t, chị vẫn khiến
người
khác
phải
nhớ đến chị!”
Vãn Chi bất động.
Cô nhìn chằm chằm vào Mộng Dao, giọng nói chậm lại : “Em vừa nói gì?”
Mộng Dao dường như cũng nhận ra mình đã lỡ lời. Cô ta vội cầm tách trà lên, cố che giấu vẻ hoảng loạn, nhưng bàn tay run đến mức nước trà sóng sánh tràn ra đĩa.
“Em chỉ nói trong lúc tức giận. Chị đừng cố tình bắt bẻ lời em.”
“Chị chưa từng nói với em rằng mình đã c/h/ế/t ở đâu , càng chưa nói cho em biết chuyện gì xảy ra trong đêm đó.” Vãn Chi nghiêng người về phía trước . “Tại sao em lại nhắc đến cái c/h/ế/t của chị?”
Mộng Dao tái mặt, nhưng vẫn cố cứng miệng.
“Cả thành phố đều biết chị gặp tai nạn. Có gì lạ đâu ?”
“ Đúng là chị gặp tai nạn. Nhưng chuyện xảy ra trước khi chiếc xe lao khỏi đường thì không phải ai cũng biết .”
Không khí giữa hai người như đông cứng lại .
Vãn Chi nhớ rõ những lời cuối cùng mình từng nghe trong kiếp trước , những mảnh ký ức rời rạc về ánh đèn pha phía sau , tiếng va chạm và chiếc xe mất kiểm soát. Cô không biết Mộng Dao có trực tiếp ra lệnh hay chỉ tham gia vào một phần kế hoạch, nhưng phản ứng vừa rồi đủ khiến cô xác định em gái biết nhiều hơn những gì đã khai báo.
Mộng Dao đứng bật dậy.
“Em không muốn nói chuyện với chị nữa!”
Cô ta quay người định rời đi , nhưng Vãn Chi lên tiếng ngay phía sau .
“Em có thể đi . Nhưng chị khuyên em nên suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục nói dối. Luật sư của chị đang kiểm tra toàn bộ giao dịch liên quan đến mẹ em, Tô Nhã Cầm và Lưu Khải Thành. Nếu em thật sự không liên quan, em không cần phải sợ.”
Mộng Dao quay phắt lại , đôi mắt tràn đầy căm hận.
“Chị đừng tưởng mình có thể thắng mãi. Chị không biết những người chị đang đối đầu đáng sợ đến mức nào đâu !”
“Vậy em nói cho chị biết đi .” Vãn Chi bình thản đáp. “Ai đã khiến em sợ đến mức phải đến đây cầu xin chị rút đơn?”
Mộng Dao mím môi, không trả lời. Cô ta cầm túi xách, vội vã bước ra khỏi phòng trà , bóng lưng không còn chút ung dung của người vừa giành được vị trí mà mình mong muốn .
Vãn Chi ngồi lại , lập tức ghi chép toàn bộ cuộc đối thoại vào điện thoại. Cô không có bằng chứng ghi âm, cũng không thể dùng vài câu nói trong lúc nóng giận để buộc tội em gái, nhưng chi tiết Mộng Dao vô tình nhắc đến cái c/h/ế/t của cô là một đầu mối không thể bỏ qua.
Cô gửi cho Hạ Thành Phong bản tường trình, yêu cầu tiếp tục truy tìm nhân chứng và xác minh các khoản thanh toán liên quan đến Tô Nhã Cầm. Sau đó, cô gọi cho Trình Khải, hỏi liệu phía Thẩm Tự Bạch đã tìm được thông tin mới về chiếc xe màu xám hay chưa .
Trình Khải trả lời rằng biển số xe đã được xác định một phần, nhưng chiếc xe từng sử dụng giấy tờ đăng ký dưới tên một doanh nghiệp bình phong. Đáng chú ý, doanh nghiệp ấy có giao dịch với một công ty do người quen của Tô Nhã Cầm điều hành, đồng thời từng thanh toán chi phí cho một tài xế tư nhân trong khoảng thời gian trước vụ tai nạn.
Vãn Chi yêu cầu anh gửi toàn bộ tài liệu cho Hạ Thành Phong để đối chiếu, không để riêng Thẩm Tự Bạch xử lý.
Tối hôm đó, Giang Mộng Dao trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe. Tô Nhã Cầm vừa nhìn thấy con gái đã kéo cô ta vào phòng, đóng cửa lại rồi hỏi dồn dập chuyện gặp Vãn Chi.
“Con đã nói gì với nó?”
“Con chỉ muốn nó rút đơn kiểm tra tài chính, nhưng nó không chịu.” Mộng Dao c/ắ/n môi, giọng đầy oán hận. “Nó còn nói đang điều tra mẹ và Lưu Khải Thành. Mẹ, nếu nó tìm được những chứng từ cũ thì phải làm sao ?”
Tô Nhã Cầm biến sắc, lập tức yêu cầu con gái bình tĩnh. Bà ta nói những tài liệu quan trọng đã được xử lý từ lâu, chỉ cần không có người làm chứng thì Vãn Chi không thể chứng minh điều gì.
Mộng Dao bỗng ngẩng đầu, giọng run rẩy: “ Nhưng con đã lỡ nói đến chuyện chị ta c/h/ế/t trong lúc cãi nhau . Nếu nó nghi ngờ con thì sao ?”
Tô Nhã Cầm nhìn con gái, sắc mặt lập tức lạnh đi .
“Con đã nói chính xác những gì?”
Mộng Dao kể lại cuộc đối thoại trong phòng trà . Nghe đến đoạn Vãn Chi nhắc tên Lưu Khải Thành, bàn tay Tô Nhã Cầm chậm rãi siết c/h/ặ/t.
Bà ta lập tức lấy điện thoại gọi cho một số đã lưu từ nhiều năm trước . Cuộc gọi vừa được kết nối, Tô Nhã Cầm đã hạ giọng nói :
“Vãn Chi đang điều tra lại vụ tai nạn. Cô ta đã biết đến chiếc xe màu xám, còn bắt đầu truy tìm những giao dịch cũ. Nếu bản ghi cuộc họp ngày 18 tháng 7 vẫn còn tồn tại, chúng ta phải tìm được nó trước cô ta .”
Ở đầu dây bên kia , người đàn ông im lặng vài giây rồi đáp rằng bản ghi ấy không nằm trong kho lưu trữ của Giang thị nữa. Trước khi cuộc gọi kết thúc, ông ta chỉ nói thêm một câu khiến Tô Nhã Cầm lập tức đứng bật dậy:
“Muốn biết nó đang ở đâu , hãy hỏi người đã ký thỏa thuận bảo vệ tài sản của Giang Vãn Chi. Chính anh ta là người cuối cùng được xem bản gốc.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.