Loading...

TÔI TRỞ VỀ ĐỂ HUỶ HOẠI NGƯỜI ĐÃ GIẾT MÌNH
#15. Chương 15

TÔI TRỞ VỀ ĐỂ HUỶ HOẠI NGƯỜI ĐÃ GIẾT MÌNH

#15. Chương 15


Báo lỗi

Cuộc gọi của Tô Nhã Cầm kết thúc chưa đầy mười phút, Giang Vãn Chi đã nhận được tin nhắn từ Hạ Thành Phong.

“ Tôi vừa tìm được manh mối về bản ghi cuộc họp ngày 18 tháng 7. Có người từng sao lưu hồ sơ trước khi tài liệu biến mất khỏi kho lưu trữ. Cô đừng tự mình đi tìm, tôi sẽ sắp xếp người xác minh.”

Vãn Chi nhìn dòng tin nhắn, đầu ngón tay khẽ siết c/h/ặ/t điện thoại. Cô biết bản ghi ấy quan trọng đến mức nào. Nếu nó thực sự ghi lại cuộc họp có liên quan đến vụ t/a/i n/ạ/n năm xưa, người đứng sau mọi chuyện sẽ không thể tiếp tục núp dưới lớp vỏ vô tội.

Nhưng cô cũng hiểu, đối phương đã bắt đầu sốt ruột.

Mộng Dao vừa để lộ sự ghen ghét, Tô Nhã Cầm lại biết rõ Tự Bạch là người cuối cùng được xem bản gốc thỏa thuận bảo vệ tài sản. Điều đó chứng tỏ bọn họ không chỉ theo dõi hành động của cô mà còn nắm được những manh mối mà cô chưa kịp công khai.

Vãn Chi gọi cho Hạ Thành Phong, định báo lại cuộc trò chuyện với Tô Nhã Cầm. Sau khi nghe cô thuật lại , anh im lặng vài giây rồi dặn dò: “Từ giờ, cô không được tự ý gặp bất kỳ ai có liên quan đến vụ án. Nếu có tài liệu cần chuyển, hãy để tôi cử người đến lấy.”

“ Tôi hiểu. Nhưng tôi đang giữ bản sao chứng từ giao dịch của Minh Hòa và Tân Hòa. Những tài liệu này cần được đối chiếu với hồ sơ anh vừa tìm được .”

“Vậy cô gửi bản điện t/ử cho tôi trước . Bản giấy cứ giữ nguyên, đừng mang theo bên người .”

Vãn Chi đồng ý, nhưng sau khi cúp máy, cô vẫn nhìn tập tài liệu trên bàn với vẻ trầm tư. Trong đó có bản sao kê được Chu Minh Đức xác nhận, một số chứng từ chuyển tiền qua tài khoản trung gian và bản đối chiếu do chính cô cùng luật sư thực hiện. Nếu kết hợp chúng với bản ghi cuộc họp ngày 18 tháng 7, rất có thể họ sẽ xác định được ai đã ra lệnh che giấu những khoản tiền bất thường.

Cô không định đem toàn bộ chứng cứ đi . Sau khi sao lưu các tệp quan trọng, cô chỉ giữ lại những bản giấy cần thiết để Hạ Thành Phong kiểm tra chữ ký và dấu xác nhận.

Trước khi rời khỏi nhà, Vãn Chi còn gửi cho luật sư địa điểm cùng thời gian dự kiến đến nơi. Cô không biết rằng quyết định cẩn trọng ấy sẽ trở thành thứ duy nhất giúp cô tránh khỏi một kết cục không thể cứu vãn.

Buổi chiều, con đường dẫn đến văn phòng luật sư khá đông xe. Vãn Chi ngồi ở ghế sau chiếc xe do tài xế thuê lái, tập tài liệu đặt trong túi xách bên cạnh. Cô đang xem lại một vài ghi chú thì chiếc xe phía trước đột ngột phanh gấp.

Tài xế lập tức đạp phanh.

Tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường vang lên ch/ói tai. Vãn Chi nghiêng người về phía trước , vai va mạnh vào lưng ghế. Cô còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì một chiếc xe màu xám từ làn bên cạnh bất ngờ lao lên, chắn ngang đầu xe họ.

“Cô Giang, có gì đó không ổn !”

Tài xế vừa dứt lời, một chiếc xe khác đã áp sát từ phía sau , chặn kín đường lui. Hai chiếc xe tạo thành thế gọng kìm, khiến xe của Vãn Chi mắc kẹt giữa dòng giao thông đang chậm lại .

Cửa chiếc xe màu xám bật mở. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước xuống, đi thẳng về phía họ.

Vãn Chi nhìn qua cửa kính, sắc mặt lập tức lạnh đi .

Cô từng thấy kiểu hành động này trong những ký ức cuối cùng của kiếp trước . Chiếc xe bị ép sát, con đường đột nhiên trống trải một cách bất thường, rồi cú va chạm khiến mọi thứ chìm vào bóng tối.

Không phải cô quá nhạy cảm. Đối phương đang cố tình tái hiện cách thức của vụ t/a/i n/ạ/n năm ấy .

“Khóa cửa, đừng xuống xe!” cô lập tức nói với tài xế. “Anh gọi cảnh sát, báo có người chặn xe và có dấu hiệu đe dọa. Đừng cố đ/â/m ra ngoài.”

Người đàn ông bên ngoài giật mạnh tay nắm cửa, sau đó đập vào kính, ra hiệu giao túi xách. Vãn Chi ôm c/h/ặ/t túi tài liệu, ánh mắt quét nhanh qua cửa sổ. Phía trước có một khoảng trống nhỏ giữa chiếc xe màu xám và dải phân cách, nhưng xe họ không thể đi qua nếu đối phương tiếp tục chắn ngang.

Cô lấy điện thoại, gửi vị trí trực tiếp cho Hạ Thành Phong cùng một tin nhắn ngắn.

“ Tôi bị chặn xe. Có người đang tìm cách lấy tài liệu. Hãy báo cảnh sát và giữ lại toàn bộ tin nhắn này .”

Tin nhắn vừa gửi đi , một tiếng động lớn vang lên ở cửa sau . Người đàn ông bên ngoài dùng vật cứng đập vỡ kính tam giác, thò tay vào mở chốt cửa. Tài xế lập tức bấm còi liên tục, thu hút sự chú ý của những người đi đường.

Vãn Chi không chờ đối phương mở được cửa. Cô đẩy túi xách xuống sàn, nhanh ch/óng chuyển sang phía bên kia , nơi chiếc xe đang dừng gần lề đường. Khi cánh cửa bị kéo bật ra , cô lập tức lao khỏi xe, chạy về phía một cửa hàng ven đường có nhiều người qua lại .

“Giang Vãn Chi!”

Tiếng quát phía sau khiến sống lưng cô lạnh buốt.

Người kia không chỉ muốn lấy tài liệu. Hắn biết tên cô, biết chính xác cô đang ngồi ở đâu và dường như đã được giao nhiệm vụ phải ngăn cô đến gặp luật sư bằng mọi giá.

Vãn Chi vừa chạy vừa ngoái lại . Một gã khác đã chộp được túi xách của cô, nhanh ch/óng quay về chiếc xe màu xám. Cô định đuổi theo, nhưng chiếc xe phía sau bất ngờ lùi mạnh, suýt quệt trúng người đi đường. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, khiến cô buộc phải dừng lại để tránh một người phụ nữ đang dắt trẻ nhỏ.

Chỉ vài giây sau , chiếc xe màu xám đã phóng khỏi hiện trường.

Tài xế chạy đến bên cô, gương mặt tái mét. “Cô Giang, cô có bị thương không ?”

Vãn Chi lắc đầu, nhưng bàn tay vẫn run nhẹ. Cô nhìn theo chiếc xe vừa biến mất, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Những bản sao chứng từ cô mang theo đã bị lấy mất. May mắn là các tệp quan trọng đã được sao lưu, còn những tài liệu có giá trị pháp lý nhất vẫn nằm trong tay Hạ Thành Phong.

Nhưng đối phương đã ra tay giữa ban ngày, ngay trên đường phố đông người . Điều đó có nghĩa là bọn họ không còn kiêng dè gì nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tro-ve-de-huy-hoai-nguoi-da-giet-minh/chuong-15

Thẩm Tự Bạch xuất hiện khi cảnh sát vừa đến hiện trường.

Anh bước xuống xe gần như ngay lập tức, ánh mắt quét qua đám đông rồi dừng lại trên người Vãn Chi. Khi nhìn thấy vết xước trên cánh tay cô cùng mảnh kính còn vương trên áo, sắc mặt anh trắng bệch.

“Em có bị thương ở đâu nữa không ?”

Vãn Chi chưa kịp trả lời, anh đã tiến đến, giữ lấy hai vai cô như muốn xác nhận người trước mặt thực sự vẫn còn đứng đây. Bàn tay anh siết c/h/ặ/t đến mức khiến cô hơi đau, nhưng ánh mắt hoảng loạn ấy lại khiến cô không thể lập tức gạt anh ra .

“Thẩm Tự Bạch, tôi không sao .”

“Không sao ?” Giọng anh khàn đi . “Bọn chúng đã chặn xe của em giữa đường, còn đập vỡ cửa kính. Em bảo tôi làm sao tin em không sao ?”

Anh nói rất nhanh, gần như mất kiểm soát. Sau đó, khi nhận ra mình đang khiến cô khó chịu, anh lập tức buông tay, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cô.

Vãn Chi nhìn anh , chợt nhận ra nỗi sợ hãi trong mắt người đàn ông này không đơn giản chỉ vì một vụ đe dọa vừa xảy ra .

Nó giống như một vết thương cũ bị xé toạc.

“Anh biết chuyện này sẽ xảy ra sao ?” cô hỏi.

Tự Bạch lắc đầu, nhưng phải mất một lúc mới nói được thành lời: “Trình Khải phát hiện chiếc xe màu xám từng xuất hiện gần nơi em làm việc. Hôm nay tôi gọi cho em không được , nên đã đến tìm em. Khi nghe tin có người chặn xe trên đường đến văn phòng Hạ Thành Phong, tôi chỉ nghĩ…”

Anh dừng lại , quai hàm căng cứng.

“ Tôi chỉ nghĩ mình lại đến muộn.”

Câu nói ấy khiến Vãn Chi sững người .

Tự Bạch cúi đầu, đôi mắt đỏ lên nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. “Kiếp trước , khi biết em c/h/ế/t, tôi đã xem đi xem lại hồ sơ t/a/i n/ạ/n hàng trăm lần . Tôi luôn nghĩ nếu mình đến sớm hơn một chút, nếu mình không tin vào những chứng cứ giả, nếu hôm đó tôi không để em một mình đối diện với tất cả…”

“Đủ rồi .” Vãn Chi cắt ngang.

Cô không muốn nghe anh tự dày vò bằng những điều đã không thể thay đổi. Cái c/h/ế/t của cô ở kiếp trước không thể chỉ được giải quyết bằng nỗi đau của người ở lại , càng không thể biến sự hối hận của anh thành lý do để cô lập tức tha thứ.

Nhưng lần đầu tiên, cô hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến vụ tai nạn, Tự Bạch đều có phản ứng khác thường như vậy .

Anh không chỉ đang điều tra một vụ án. Anh đang cố tìm cách đối diện với cái c/h/ế/t mà anh đã bất lực nhìn thấy trong quá khứ.

“Anh không cần phải cứu tôi để bù đắp cho chuyện trước đây,” cô nói chậm rãi. “Nếu thật sự muốn giúp, hãy tìm ra kẻ đã làm chuyện này .”

Tự Bạch ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định.

“Được. Tôi sẽ không tự ý quyết định thay em nữa.”

Tại văn phòng luật sư, Hạ Thành Phong kiểm tra những thông tin Vãn Chi gửi trước khi xảy ra vụ việc. Anh xác nhận các tệp chứng từ quan trọng vẫn còn nguyên, đồng thời yêu cầu cảnh sát trích xuất camera từ những cửa hàng gần hiện trường.

“Bọn chúng cướp tập tài liệu giấy, nhưng chưa chắc biết bản gốc quan trọng nhất nằm ở đâu ,” Hạ nói . “Nếu mục tiêu chỉ là ngăn cô giao chứng cứ, chúng đã có thể phá hủy điện thoại của cô hoặc ép cô ký vào giấy tờ nào đó. Việc chúng chỉ lấy túi xách cho thấy có khả năng chúng đang tìm một tài liệu cụ thể.”

“Bản ghi cuộc họp ngày 18 tháng 7?” Vãn Chi hỏi.

“Có thể. Hoặc chúng nghĩ cô đã tìm được bản gốc thỏa thuận bảo vệ tài sản.” Hạ Thành Phong đặt bản báo cáo xuống bàn. “ Tôi sẽ liên hệ người từng sao lưu hồ sơ, nhưng từ giờ mọi cuộc gặp phải có người chứng kiến. Chúng ta không thể để đối phương biết mình đang giữ những gì.”

Tự Bạch ngồi đối diện, chủ động đặt điện thoại lên bàn.

“ Tôi sẽ giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ t/a/i n/ạ/n cho anh . Cả những tài liệu tôi từng giữ lại sau khi Vãn Chi qua đời.”

Vãn Chi nhìn anh . “Tại sao trước đây anh không đưa chúng cho luật sư?”

“Vì lúc đó tôi nghi ngờ có người trong Giang gia can thiệp vào hồ sơ. Tôi sợ nếu giao ra ngoài quá sớm, chứng cứ sẽ biến mất.” Anh ngừng lại , không né tránh ánh mắt cô. “ Nhưng tôi đã sai khi tự quyết định mọi thứ. Lần này , tôi sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa.”

Hạ Thành Phong không nhận lời ngay. Anh yêu cầu Tự Bạch lập danh mục tài liệu, ghi rõ nguồn thu thập và thời điểm tiếp nhận để tránh tạo ra sơ hở trong quá trình điều tra. Tự Bạch đồng ý không chút do dự.

Vãn Chi im lặng quan sát hai người làm việc. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Tự Bạch, nhưng ít nhất, lần này anh đã chịu đứng cùng phía với cô mà không yêu cầu cô phải đặt lòng tin vào mình trước .

Đúng lúc đó, điện thoại Hạ Thành Phong đổ chuông. Anh nghe máy, sắc mặt dần thay đổi.

“Anh nói gì? Người giữ bản sao hồ sơ đã mất liên lạc?”

Đầu dây bên kia nói thêm vài câu. Hạ Thành Phong đứng bật dậy, bước đến bên cửa sổ rồi hạ thấp giọng.

Khi cuộc gọi kết thúc, anh quay lại nhìn Vãn Chi.

“Người từng sao lưu hồ sơ ngày 18 tháng 7 vừa gửi cho tôi một tin nhắn trước khi mất liên lạc. Anh ta nói bản ghi cuộc họp không chỉ có chữ ký của Giang Chính Đình và Lưu Khải Thành.”

Vãn Chi lập tức đứng lên. “Còn ai nữa?”

Hạ Thành Phong nhìn sang Thẩm Tự Bạch, rồi chậm rãi mở tin nhắn cuối cùng trên màn hình.

“Anh ta nói người thứ ba ký vào biên bản đã trực tiếp yêu cầu xử lý vụ t/a/i n/ạ/n của cô. Nhưng trước khi kịp gửi ảnh chữ ký, anh ta chỉ để lại một câu…”

Anh xoay điện thoại về phía Vãn Chi.

“Đừng tin người cuối cùng được xem bản gốc thỏa thuận.”

Bạn vừa đọc đến chương 15 của truyện TÔI TRỞ VỀ ĐỂ HUỶ HOẠI NGƯỜI ĐÃ GIẾT MÌNH thuộc thể loại Trọng Sinh, Đô Thị, Vả Mặt, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Báo Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo