Loading...
“Đừng tin người cuối cùng được xem bản gốc thỏa thuận.”
Dòng tin nhắn hiện trên màn hình khiến phòng làm việc của Hạ Thành Phong chìm vào im lặng. Giang Vãn Chi nhìn chằm chằm vào những chữ ấy , trong đầu lập tức hiện lên lời Tô Nhã Cầm đã nói trước đó: Thẩm Tự Bạch là người cuối cùng được xem bản gốc thỏa thuận bảo vệ tài sản của cô.
Nếu người giữ bản sao hồ sơ không nói dối, vậy người đáng nghi nhất chính là Tự Bạch.
Nhưng Vãn Chi không vội đưa ra kết luận. Sau vụ chặn xe vừa rồi , cô đã hiểu rằng đối phương đang cố tình dẫn dắt bọn họ nghi ngờ lẫn nhau . Chỉ cần cô và Tự Bạch quay sang đối đầu, những kẻ thực sự đứng sau sẽ có thêm thời gian tiêu hủy chứng cứ.
“Anh có biết người gửi tin nhắn đang ám chỉ điều gì không ?” cô quay sang hỏi.
Tự Bạch nhìn màn hình, sắc mặt không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt đã tối xuống.
“ Tôi biết mình là người cuối cùng được xem bản gốc thỏa thuận. Tuy nhiên, tôi chưa từng cầm nó rời khỏi phòng pháp chế, càng không yêu cầu hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào.”
“Anh có thể chứng minh không ?”
“Có.” Anh lấy điện thoại, mở một thư mục được mã hóa rồi đặt trước mặt Hạ Thành Phong. “ Tôi vẫn giữ lịch làm việc và thư trao đổi với người phụ trách pháp chế vào ngày hôm đó. Nếu cần, tôi sẽ cung cấp cả bản sao dữ liệu gốc để đối chiếu.”
Vãn Chi không nhận điện thoại của anh , chỉ nói với Hạ: “Anh kiểm tra độc lập. Tôi không muốn vì tin hay không tin một người mà bỏ sót chứng cứ.”
Hạ Thành Phong gật đầu. Sau đó, anh cho biết đã liên hệ được với cảnh sát phụ trách vụ chặn xe. Camera ven đường ghi lại biển số không đầy đủ, nhưng một nhân chứng nhìn thấy người đàn ông lấy túi tài liệu có đeo chiếc đồng hồ mặt vuông, giống với đặc điểm của người từng xuất hiện bên cạnh Giang Chính Đình trong những cuộc họp kín.
Vãn Chi khẽ nheo mắt.
“Vậy thì người cần lo lắng không chỉ có Tô Nhã Cầm và Giang Mộng Dao.”
Cô không định ngồi chờ đối phương tiếp tục ra tay. Nếu bọn họ có thể dùng quan hệ trong gia đình để can thiệp vào hồ sơ, cô cũng sẽ dùng quyền cổ đông của mình để buộc những giao dịch mờ ám phải xuất hiện dưới ánh sáng.
Sáng hôm sau , Giang Vãn Chi gửi thông báo triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường của Giang thị.
Nội dung rất rõ ràng: yêu cầu kiểm toán độc lập đối với quỹ từ thiện, các khoản chi liên quan đến Minh Hòa và Tân Hòa, đồng thời rà soát toàn bộ giao dịch có sử dụng tài sản thừa kế của cô làm bảo đảm hoặc chuyển nhượng.
Tin tức nhanh ch/óng truyền đến phòng chủ tịch.
Giang Chính Đình lập tức gọi điện cho con gái, giọng nói nặng nề đầy tức giận.
“Giang Vãn Chi, con đang làm cái gì vậy ? Con có biết việc triệu tập cuộc họp như thế sẽ khiến cổ phiếu công ty biến động thế nào không ?”
“Con biết . Vì vậy con mới yêu cầu kiểm toán độc lập, để cổ đông biết tiền của công ty đã được sử dụng vào đâu .”
“Chuyện nội bộ có thể đóng cửa giải quyết. Con nhất định phải làm lớn đến mức này sao ?”
Vãn Chi nhìn tập tài liệu trên bàn, bình thản đáp: “Nếu mọi thứ đều minh bạch, kiểm toán chỉ là thủ tục. Nếu có người sợ bị kiểm tra, vậy vấn đề nằm ở người đó chứ không phải ở con.”
Giang Chính Đình nghẹn lời vài giây, sau đó lạnh giọng: “Có phải Thẩm Tự Bạch xúi giục con không ? Con đã nhường hôn ước cho Mộng Dao, tại sao vẫn không chịu buông tha nó? Con muốn hủy hoại em gái mình mới vừa lòng sao ?”
Câu nói ấy khiến Vãn Chi bật cười , nhưng trong tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào.
“Ba, con đang yêu cầu kiểm tra tiền bạc và giấy tờ, không phải yêu cầu xử t/ử ai. Nếu Mộng Dao không làm sai, cô ta có thể tự mình chứng minh. Tại sao ba luôn mặc định rằng người bị điều tra là người đáng thương, còn người yêu cầu làm rõ sự thật lại là kẻ độc ác?”
“Con…”
“Hay ba sợ rằng khi kiểm tra đến cùng, những giao dịch năm xưa sẽ kéo cả ba vào cuộc?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Vãn Chi không đợi ông trả lời, trực tiếp cúp máy. Cô biết câu hỏi ấy đã chạm đến điều mà Giang Chính Đình luôn muốn che giấu. Nhưng chỉ riêng sự im lặng của ông chưa đủ để kết luận ông là người đứng sau vụ tai nạn. Cô cần chứng cứ, không cần một cuộc tranh cãi để thỏa mãn cơn giận.
Cuộc họp cổ đông diễn ra vào đầu giờ chiều.
Giang Mộng Dao đến cùng Tô Nhã Cầm, gương mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng quen thuộc. Khi nhìn thấy Vãn Chi ngồi ở vị trí dành cho cổ đông lớn, cô ta hơi khựng lại , sau đó nhanh ch/óng nở nụ cười .
“Chị à , chuyện gì cũng có thể thương lượng trong nhà. Chị làm thế này , người ngoài sẽ nghĩ nhà họ Giang có vấn đề.”
Vãn Chi lật tài liệu, không ngẩng đầu.
“Người ngoài nghĩ gì không quan trọng bằng việc cổ đông có quyền biết tài sản của họ đang đi đâu .”
Mộng Dao mím môi. Tô Nhã Cầm ngồi bên cạnh khẽ kéo tay cô ta , ra hiệu đừng nói thêm. Hai người hiểu rất rõ rằng chỉ cần cuộc kiểm toán được thông qua, những khoản tiền từng được chuyển qua các công ty trung gian sẽ không còn dễ dàng che giấu.
Giang Chính Đình bước vào phòng họp sau đó ít phút. Vừa ngồi xuống, ông đã yêu cầu mọi người bỏ qua đề xuất kiểm toán vì cho rằng các chứng từ hiện tại chưa đủ cơ sở để nghi ngờ công ty.
Vãn Chi đứng dậy, phát cho từng cổ đông bản tóm tắt giao dịch.
“Đây là những khoản chi từ quỹ từ thiện có chứng từ không khớp với hồ sơ tiếp nhận. Đây là các giao dịch chuyển qua Minh Hòa và Tân Hòa, trong đó có khoản tiền rời khỏi tài khoản trung gian ngay sau khi được phê duyệt. Tôi không kết luận bất kỳ cá nhân nào phạm tội. Tôi chỉ yêu cầu một đơn vị độc lập xác minh tiền đã đi đâu , ai phê duyệt và người thụ hưởng cuối cùng là ai.”
Một cổ đông lớn tuổi xem kỹ tài liệu rồi hỏi: “Cô Giang, những chứng từ này đã được xác minh chưa ?”
“Luật sư của
tôi
đã
đối chiếu bước đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tro-ve-de-huy-hoai-nguoi-da-giet-minh/chuong-16
Bản kết luận chính thức sẽ do đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện.
Tôi
cũng đề nghị bảo
toàn
toàn
bộ dữ liệu kế toán, thư điện t/ử công việc và hồ sơ phê duyệt, tránh trường hợp tài liệu
bị
thay
đổi trong quá trình rà soát.”
Giang Chính Đình đập tay xuống bàn.
“Đủ rồi ! Con đang biến cuộc họp cổ đông thành nơi xét xử người nhà. Chỉ vì vài giao dịch chưa rõ ràng mà con muốn hủy hoại danh tiếng gia đình này sao ?”
Vãn Chi nhìn thẳng vào ông.
“Ba, danh tiếng không thể dùng để thay thế sự thật. Con đã từng im lặng vì muốn giữ gìn gia đình này . Con từng tin rằng chỉ cần mình chịu thiệt một chút, mọi người sẽ không phải khó xử. Nhưng cuối cùng, sự im lặng ấy chỉ khiến những người làm sai có thêm cơ hội lấy đi những gì thuộc về con.”
Cô đặt bản sao kê cuối cùng xuống bàn.
“Con sẽ không tiếp tục hy sinh để giữ vẻ ngoài yên ổn cho nhà họ Giang nữa. Nếu việc bảo vệ danh tiếng của gia đình đòi hỏi con phải nhắm mắt trước những khoản tiền bị chiếm đoạt, trước chữ ký giả mạo và trước cái c/h/ế/t của mẹ con, vậy con không cần thứ danh tiếng ấy .”
Không ai lên tiếng ngay lập tức.
Một vài cổ đông trao đổi ánh mắt. Người khác bắt đầu xem lại những trang tài liệu trước mặt. Cuối cùng, đề xuất kiểm toán độc lập được đưa ra biểu quyết. Dù Giang Chính Đình phản đối quyết liệt, phần lớn cổ đông vẫn đồng ý thông qua, đồng thời yêu cầu bộ phận tài chính giữ nguyên dữ liệu và không được tự ý sửa đổi hồ sơ trong thời gian kiểm tra.
Mộng Dao ngồi bất động, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta vốn nghĩ Vãn Chi chỉ đang giận dỗi vì chuyện hôn ước, không ngờ chị gái lại dám đưa mọi chuyện lên trước các cổ đông.
Khi cuộc họp kết thúc, Giang Chính Đình gọi Vãn Chi ở lại .
“Con nhất định phải ép ba đến mức này sao ?”
Vãn Chi thu dọn tài liệu, không nhìn ông.
“Con không ép ba làm gì cả. Nếu ba không liên quan, ba có thể để sự thật lên tiếng.”
“Con có còn coi nơi này là nhà không ?”
Bàn tay đang cầm tập hồ sơ của cô khựng lại . Một thoáng, cô nhớ đến mẹ mình , nhớ những ngày bà còn sống và luôn dặn cô rằng người thân có thể bất đồng, nhưng không nên dùng tình thân làm cái cớ để làm tổn thương nhau .
Khi ấy , cô từng tin mình có một gia đình.
Bây giờ, cô chỉ còn những câu hỏi chưa được giải đáp và một đống giấy tờ chứng minh rằng người ta đã lợi dụng lòng tin của cô đến mức nào.
“Ba từng hỏi con có coi nơi này là nhà không .” Cô ngẩng đầu, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng. “Vậy ba có từng nghĩ nơi này đã đối xử với con như người nhà chưa ?”
Giang Chính Đình không trả lời được .
Vãn Chi xoay người rời khỏi phòng họp. Cô không cần ông lập tức thừa nhận sai lầm, cũng không cần một lời xin lỗi được nói ra chỉ vì quyền lợi đang bị đe dọa. Điều cô muốn là toàn bộ sự thật được phơi bày, bất kể cuối cùng nó khiến ai phải trả giá.
Vãn Chi vừa ra đến hành lang thì nhận được cuộc gọi của Hạ Thành Phong.
“Cô đang ở đâu ? Tôi vừa nhận được thông báo từ văn phòng công chứng. Có một giao dịch chuyển nhượng tài sản đứng tên cô được lập cách đây ba tháng, nhưng cô chưa từng ký vào hồ sơ đó.”
Cô lập tức dừng bước.
“Chuyển nhượng tài sản gì?”
“Một phần quyền lợi trong quỹ thừa kế của cô, được chuyển sang công ty Tân Hòa thông qua giấy ủy quyền có chữ ký mang tên Giang Vãn Chi. Hồ sơ ghi rằng cô tự nguyện đồng ý chuyển nhượng để thanh toán một khoản nợ phát sinh từ hoạt động đầu tư.”
Vãn Chi cảm thấy m/á/u trong người lạnh đi .
Ba tháng trước , theo ký ức của kiếp trước , cô vẫn đang bị gia đình che giấu nhiều khoản giao dịch. Còn ở kiếp này , cô chưa từng ký giấy ủy quyền nào cho Tân Hòa, càng không có khoản nợ như vậy .
“Anh đã lấy được bản sao chưa ?”
“Rồi. Văn phòng công chứng đã tạm thời giữ hồ sơ để xác minh do có yêu cầu rà soát giao dịch. Tôi đang cho người đối chiếu chữ ký với các giấy tờ cô từng ký trước đây. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý: người làm chứng trong hồ sơ là nhân viên từng phụ trách thủ tục tài sản cho mẹ cô.”
Vãn Chi siết c/h/ặ/t điện thoại.
Đó chính là người mà Hạ Thành Phong từng tìm kiếm sau khi phát hiện chữ ký nhân chứng trên giấy ủy quyền cũ có dấu hiệu bị sao chép. Người này đã xin nghỉ bất thường sau khi nhận một cuộc gọi lạ.
“Nếu chứng minh được chữ ký của tôi bị giả mạo, giao dịch đó có thể bị yêu cầu đình chỉ và điều tra,” cô nói .
“ Đúng . Nhưng chúng ta cần xác định ai đã nộp hồ sơ, ai xác nhận chữ ký và tiền hoặc quyền lợi sau chuyển nhượng đã được đưa đi đâu . Tôi sẽ gửi bản sao cho cô ngay.”
Điện thoại rung lên, một tệp tài liệu được chuyển đến. Vãn Chi mở ra , nhanh ch/óng nhìn thấy chữ ký mang tên mình ở cuối trang. Nét chữ gần như giống hệt chữ ký thật, nhưng ở phần nối giữa hai ký tự cuối có một điểm dừng bất thường.
Cô đã từng ký hàng trăm văn bản trong đời. Không ai hiểu chữ ký của cô hơn chính cô.
“Đây không phải chữ ký của tôi .”
Hạ Thành Phong đáp ngay: “ Tôi cũng nghi ngờ như vậy . Nhưng cô đừng liên hệ với bất kỳ ai có tên trong hồ sơ. Chúng ta phải giữ nguyên tài liệu để giám định.”
Vãn Chi nhìn xuống dòng tên công ty nhận chuyển nhượng, từng chữ như đ/â/m vào mắt.
Tân Hòa.
Cô vừa buộc các cổ đông thông qua kiểm toán, đối phương đã để lộ thêm một giao dịch có dấu hiệu chiếm đoạt di sản. Đây không còn đơn thuần là những khoản tiền bị chuyển sai mục đích. Có người đang cố biến tài sản hợp pháp của cô thành thứ có thể bị tước đoạt bằng giấy tờ giả.
Đúng lúc ấy , một tin nhắn mới xuất hiện từ số điện thoại lạ.
“Nếu cô tiếp tục điều tra, hồ sơ chuyển nhượng chỉ là thứ đầu tiên bị công khai. Cô có muốn biết ai đã ký thay cô vào ngày mẹ cô qua đời không ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.