Loading...
Tôi phối hợp cúi đầu e thẹn.
Bên tai là tiếng tim đập của Hách Thừa, tiếng cười nói rôm rả của bạn bè, tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc sôi nổi của những tháng năm thanh xuân rực rỡ.
Nếu là kiếp trước , có lẽ tôi sẽ đỏ mặt vì những lời trêu chọc ấy .
Có lẽ tôi sẽ lén nắm lấy tay Hách Thừa, trong lòng ngập tràn ngọt ngào.
Nhưng bây giờ...
Tâm trạng tôi lại lạnh như băng, từng chút một thấm vào tận tim gan.
Bởi vì ngay khoảnh khắc Khúc Lâm mỉm cười , tôi đã tận mắt nhìn thấy một tia mê đắm thoáng qua trong đáy mắt Hách Thừa.
Chỉ một cái chớp mắt.
Nhanh đến mức nếu không phải tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy , có lẽ tôi cũng sẽ cho rằng mình nhìn nhầm.
Nhưng tôi không nhầm.
Ánh mắt ấy , tôi từng thấy duy nhất một lần .
Đó là vào sinh nhật năm mười sáu tuổi của tôi .
Hôm ấy , nhà họ Nguyên tổ chức một bữa tiệc sinh nhật rất lớn.
Hách Thừa theo trưởng bối nhà họ Hách đến tham dự.
Dưới sự cổ vũ của mẹ , tôi đã biểu diễn một đoạn ba lê trong vở Hồ Thiên Nga trước đông đảo khách mời.
Tôi vẫn nhớ đêm ấy .
Ánh đèn rực rỡ.
Tiếng nhạc du dương.
Chiếc váy trắng nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi một mình đi vào nhà kính phía sau biệt thự.
Ánh trăng xuyên qua mái kính, phủ lên mọi thứ một tầng ánh sáng dịu dàng.
Hách Thừa tìm thấy tôi ở đó.
Anh đứng cách tôi vài bước, ánh mắt sáng đến mức tôi không dám nhìn thẳng.
Anh nói :
“Nguyên Kiều Kiều, điệu múa ba lê vừa rồi của em là điệu múa đẹp nhất tôi từng thấy.”
Khi ấy tôi còn đỏ bừng cả mặt.
Tôi hỏi anh :
“Thật sao ?”
Anh gật đầu.
“ Tôi tin thật.”
Tôi đã ghi nhớ câu nói đó suốt rất nhiều năm.
Tôi từng cho rằng, đối với Hách Thừa, tôi là người con gái đặc biệt nhất.
Cho đến khi Khúc Lâm xuất hiện.
Điệu múa của cô ta trong đêm kỷ niệm thành lập trường đã nhảy thẳng vào trái tim anh .
Cũng từ đó, anh nhung nhớ cô ta suốt cả đời.
Còn câu nói “ đẹp nhất” năm ấy của tôi ...
Hóa ra cũng chỉ là một lời nói mà thôi.
Tôi cụp mắt.
Không ngoài dự đoán.
Kiếp này , Khúc Lâm vẫn sẽ biểu diễn trong đêm kỷ niệm thành lập trường.
Tôi chợt thấy tò mò.
Nếu lần này tôi không cố chấp bám lấy Hách Thừa...
Nếu tôi không tranh giành...
Nếu tôi chủ động lùi lại ...
Liệu kết cục có khác đi không ?
Trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm, danh sách MC được công bố.
Hách Thừa là một trong những người dẫn chương trình.
Anh chủ động tìm đến tôi .
“Kiều Kiều, em cùng anh dẫn chương trình nhé?”
Tôi ngẩng đầu khỏi quyển sách.
“Không được .”
Quỳnh
Anh hơi sững lại .
“Tại sao ?”
“Dạo này em bận học.”
Tôi mỉm cười .
“Anh tự tìm người khác đi .”
Nếu là kiếp trước , tôi chắc chắn sẽ đồng ý ngay.
Thậm chí còn vì được đứng cạnh anh trên sân khấu mà vui vẻ chuẩn bị rất lâu.
Nhưng lần này , tôi không muốn xuất hiện ở đó.
Tôi muốn biết ...
Khi tôi không có mặt, mọi chuyện có còn diễn ra như trong ký ức hay không .
Bạn cùng phòng của tôi rất nhanh đã mang về một tin tức.
“Kiều Kiều, cậu biết không ? Trong danh sách MC có một cô em khóa dưới khoa biểu diễn đấy.”
Tôi đang đọc sách, nghe vậy chỉ khẽ cười .
Không cần đoán cũng biết là ai.
Khúc Lâm sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận Hách Thừa.
Tôi không tham dự đêm hội.
Những tiết mục trong chương trình, dù không xem, tôi cũng có thể nhắm mắt đọc tên từng tiết mục một.
Bởi vì tôi đã trải qua tất cả một lần rồi .
Tôi biết Khúc Lâm sẽ biểu diễn.
Tôi biết cô ta sẽ tiếp cận Hách Thừa.
Tôi cũng biết t.a.i n.ạ.n kia sẽ xảy ra .
Đêm hội kết thúc lúc mười giờ rưỡi.
Bạn cùng phòng trở về rất sớm.
Ba người họ vừa bước vào cửa đã khiến tôi giật mình .
Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.
Một người run giọng nói :
“Kiều Kiều... xảy ra chuyện rồi .”
Tôi đặt sách xuống.
“Chuyện gì?”
“Khúc Lâm... bị đèn sân khấu đè trúng.”
Cô ấy nuốt nước bọt.
“Máu me đầy người .”
Tôi giả vờ kinh hãi.
“Cái gì?”
Nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Không ai hiểu rõ hơn tôi nỗi đau khi bị một chiếc đèn sân khấu khổng lồ đè trúng đôi chân.
Bởi vì ở kiếp trước ...
Người nằm trong vũng m.á.u ấy là tôi .
Mà người gây ra tất cả chính là Khúc Lâm.
Tôi vẫn nhớ rất rõ.
Cô ta đã tính toán chính xác thời gian.
Cố tình khiến chiếc đèn rơi xuống đúng lúc Hách Thừa đang đứng gần sân khấu.
Mục đích là để tạo ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Cô ta muốn nhân cơ hội đó tiếp cận Hách Thừa.
Chỉ là tiết mục trước đó bất ngờ kéo dài.
Thời gian
bị
thay
đổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-anh-cho-co-ta/chuong-2
Người bị đèn đè trúng...
Lại biến thành tôi .
Tôi nằm trong phòng cấp cứu suốt bốn mươi tám tiếng.
Cuối cùng cũng giữ được mạng sống.
Nhưng đôi chân đã để lại di chứng.
Tôi không còn có thể chạy nhảy như người bình thường.
Càng không thể tiếp tục múa.
Điệu Thiên Nga Đen trong đêm hội năm đó...
Đã trở thành điệu múa cuối cùng của tôi trong cả cuộc đời.
Nhưng lần này , người nằm trong vũng m.á.u không phải tôi .
Là Khúc Lâm.
Ngày hôm sau , tôi cùng Hách Thừa đến bệnh viện.
Đứng trước giường bệnh, nhìn Khúc Lâm đang nằm đó với sắc mặt tái nhợt, tôi bỗng có cảm giác thời gian đang quay ngược.
Kiếp trước , cũng chính căn phòng bệnh này .
Cũng chính người nằm trên giường bệnh ấy .
Chỉ khác người nằm đó là tôi .
Và người đứng trước mặt tôi khi ấy là Khúc Lâm.
Cô ta mang theo hoa và quà đến thăm.
Đứng trước giường tôi , nước mắt rơi như mưa.
Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người khác không thể trách cứ.
“Chị gái, chị nhất định phải kiên trì phục hồi chức năng.”
“Cho dù sau này không thể múa được nữa thì tương lai vẫn còn rất tươi đẹp .”
Khi đó tôi còn cảm động vì cho rằng cô ta thật lòng quan tâm mình .
Bây giờ nghĩ lại ...
Đúng là nực cười .
Tôi nhìn Khúc Lâm.
Sau đó, cố ý đỏ mắt.
Từng lời từng chữ đều dịu dàng, chân thành.
“Em gái, em nhất định phải kiên trì phục hồi chức năng.”
“Cho dù sau này không thể múa được nữa thì tương lai vẫn còn rất tươi đẹp .”
Căn phòng im phăng phắc.
Sắc mặt Khúc Lâm lập tức trắng thêm vài phần.
Cô ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi .
Sau đó lại lặng lẽ nhìn sang Hách Thừa.
Ánh mắt ấy giống như vừa nhận một đòn chí mạng.
Tôi gần như muốn bật cười .
Sao vậy ?
Cô ta cũng biết đau lòng à ?
Trước kia , chính cô ta đã nói những lời này với tôi .
Tôi chẳng thay đổi gì cả.
Chỉ đổi một chữ.
Từ “chị gái” thành “em gái”.
Nhìn vẻ mặt tủi nhục của cô ta , trong lòng tôi sảng khoái đến mức móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng.
Nhưng khi khóe mắt liếc sang, tôi lại nhìn thấy Hách Thừa đang nhíu mày.
Anh nhìn tôi .
Ánh mắt mang theo vẻ không tán thành.
Tôi lập tức hiểu.
Anh bắt đầu đau lòng rồi sao ?
Kiếp trước , khi tôi nằm trong bệnh viện, tôi chưa từng thấy anh đau lòng cho tôi như vậy .
Tôi làm như không nhìn thấy.
Xoay người bước ra ngoài.
Quả nhiên, Hách Thừa lập tức đi theo.
Đến hành lang, anh gọi tôi lại .
“Kiều Kiều.”
Tôi dừng bước.
Anh đứng phía sau , giọng hơi trầm.
“Vừa rồi em không nên nói như vậy .”
Tôi quay đầu nhìn anh .
“Em nói gì sai sao ?”
“Em gái Khúc vừa mới gặp tai nạn.”
Anh cau mày.
“Em nói những lời đó, cô ấy sẽ buồn.”
Tôi nhìn anh vài giây.
Sau đó khẽ cong môi.
“Em gái Khúc không giống vẻ ngoài của cô ấy đâu .”
Hách Thừa im lặng.
Tôi thấy ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia dịu dàng.
Có lẽ anh đang nhớ đến hình ảnh Khúc Lâm c.ắ.n răng chịu đau khi thay băng.
Kiên cường.
Biết chịu khổ.
Không khóc lóc than vãn.
Một cô gái như vậy quả thực rất dễ khiến người khác thương tiếc.
Hách Thừa khẽ nói :
“Ừm.”
“Cô ấy rất kiên cường.”
“Con gái như vậy bây giờ hiếm thấy.”
Tôi nghe từng chữ, chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai.
Kiếp trước , khi tôi nằm viện...
Khúc Lâm cũng từng đến thăm tôi .
Cô ta mang theo quà cáp, đứng bên giường tôi , nước mắt rơi như mưa.
Và vừa hay bị Hách Thừa bắt gặp.
Sau khi cô ta rời đi , anh cũng từng nói với tôi câu này .
“Em gái Khúc hiểu chuyện lắm.”
“Không giống vẻ ngoài của cô ấy .”
Khi ấy tôi đã vui vẻ hỏi anh :
“Vậy em thì sao ?”
Anh chỉ lạnh nhạt đáp:
“Em có gì phải so với cô ấy ?”
Câu nói đó đã khiến tôi đau rất lâu.
Bây giờ nghe lại ...
Tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy .
Giọng nói ấy .
Ánh mắt ấy .
Nhưng người từng yêu anh đến c.h.ế.t đi sống lại ...
Đã c.h.ế.t rồi .
Người đứng trước mặt anh bây giờ chỉ là Nguyên Kiều Kiều vừa được ông trời cho sống lại một lần .
Tôi sẽ không tranh.
Không giành.
Không níu kéo.
Nếu anh thật sự thích Khúc Lâm...
Tôi sẽ thành toàn cho anh .
Nhưng Hách Thừa có lẽ không biết rằng, chính khoảnh khắc tôi quyết định buông tay...
Số phận của tất cả chúng tôi đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.