Loading...
Tôi lập tức gọi cho Lục Hoài Sâm.
Anh đến công ty sau hai mươi phút.
Sau khi xem tấm ảnh, anh nhận ra người đàn ông đứng cạnh mẹ tôi .
Đó là Tống Kỳ Phong, cựu giám đốc một viện nghiên cứu tư nhân, người từng tham gia dự án mà mẹ tôi nhắc đến.
Ông ta đã biến mất khỏi giới kinh doanh nhiều năm trước , sau khi viện nghiên cứu đóng cửa.
Lục Hoài Sâm nói :
“ Tôi sẽ kiểm tra hồ sơ của ông ta .”
Tôi gật đầu.
“Còn tôi sẽ tìm những người từng làm việc với mẹ .”
Chúng tôi chia nhau hành động.
Ba ngày sau , tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Người ở đầu dây bên kia là một phụ nữ lớn tuổi, tự giới thiệu từng làm trợ lý cho mẹ tôi .
Bà nói :
“Cô Tạ, có những chuyện tôi đã giữ trong lòng quá lâu. Nếu cô muốn biết sự thật, hãy đến gặp tôi .”
Tôi hỏi địa điểm.
Bà hẹn tôi tại một quán trà nhỏ ở khu phố cổ.
Tôi không đi một mình .
Lục Hoài Sâm cho người xác minh địa điểm và đảm bảo cuộc gặp an toàn . Sau đó, anh đưa tôi đến nơi, nhưng ngồi ở bàn cách đó không xa để tôi có thể tự nói chuyện.
Người phụ nữ tên là Hà Tú Vân.
Bà đã nghỉ hưu nhiều năm, sống một mình , không còn liên hệ với những người từng làm việc tại viện nghiên cứu.
Khi nhìn thấy tôi , bà im lặng rất lâu.
“Cô giống mẹ mình .”
Tôi ngồi xuống.
“Bà biết chuyện gì đã xảy ra với dự án năm đó không ?”
Hà Tú Vân thở dài.
“Biết một phần. Mẹ cô từng phát hiện có người muốn chuyển quyền sở hữu trí tuệ của dự án sang một công ty khác. Bà ấy phản đối, nhưng không đủ bằng chứng để ngăn chặn.”
“Người đó là ai?”
Bà nhìn ra ngoài cửa sổ.
“ Tôi không chắc. Nhưng Tống Kỳ Phong biết nhiều hơn những gì ông ta từng nói .”
Tôi hỏi tiếp:
“Ông ấy có liên quan đến nhà họ Dụ không ?”
Hà Tú Vân gật đầu rất nhẹ.
“Cha của Dụ Cảnh Thâm từng đầu tư vào viện nghiên cứu. Sau khi dự án gặp vấn đề, ông ấy rút vốn. Nhưng trước đó, một số tài liệu quan trọng đã được chuyển ra ngoài.”
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
“Bạch Chỉ Nhược có liên quan không ?”
“ Tôi không biết cô gái đó là ai. Nhưng có một người từng đến hỏi tôi về chiếc USB của mẹ cô.”
“Người nào?”
Hà Tú Vân nhìn tôi .
“Trợ lý của Tống Kỳ Phong.”
Tôi ngồi im.
Mọi chuyện bắt đầu ghép lại .
Bạch Chỉ Nhược không đơn thuần muốn chiếm đoạt tài sản hay phá hoại mối quan hệ của tôi với Dụ Cảnh Thâm.
Cô ta được sử dụng để tiếp cận chiếc USB, có thể vì người đứng phía sau tin rằng tôi sẽ không đề phòng một người phụ nữ luôn tỏ ra yếu đuối.
Nhưng vẫn còn một câu hỏi.
Tại sao lại chọn cô ta ?
Sau cuộc gặp, tôi kể lại mọi chuyện cho Lục Hoài Sâm.
Anh nghe xong, nói :
“Chúng ta cần tìm Tống Kỳ Phong trước khi ông ta biết cô đã có thông tin.”
Tôi gật đầu.
“Vậy bắt đầu từ đâu ?”
“Khải Minh.”
Tôi nhìn anh .
“Công ty đã bị điều tra.”
“ Đúng . Nhưng những người đứng sau chưa chắc đã rời đi .”
Anh mở máy tính, đưa tôi xem một bản đồ các giao dịch.
“Khải Minh chỉ là một mắt xích. Dòng tiền còn liên quan đến một doanh nghiệp tư vấn khác, do người thân của Tống Kỳ Phong đứng tên.”
Tôi nhìn các dữ liệu.
Cuối cùng, tôi hiểu vì sao Bạch Chỉ Nhược lại có thể tiếp cận nhiều nguồn lực như vậy .
Cô ta không phải người tạo ra kế hoạch.
Cô ta chỉ là người được chọn để thực hiện phần dễ nhìn thấy nhất.
Một người có ngoại hình vô hại, biết khóc đúng lúc, có thể khiến người khác mất cảnh giác.
Tôi khẽ cười .
“Cô ta thật sự nghĩ mình là nữ chính.”
Lục Hoài Sâm nhìn tôi .
“Cô không thấy đáng thương sao ?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có. Nhưng đáng thương không có nghĩa là vô tội.”
Tôi đóng máy tính.
“Nếu cô
ta
bị
lợi dụng, cô
ta
có
thể
nói
ra
sự thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-doi-vai-toi-doi-luon-ca-cuoc-choi/chuong-8
Nhưng
nếu cô
ta
biết
mình
đang
làm
gì mà vẫn tiếp tục, cô
ta
phải
chịu trách nhiệm.”
Lục Hoài Sâm gật đầu.
“Đó là lý do tôi đồng ý hợp tác với cô.”
Tôi nhướng mày.
“Vì tôi công bằng?”
“Vì cô biết phân biệt giữa tức giận và quyết định.”
Tôi im lặng.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có người thực sự nhìn thấy con người mình phía sau những lời đồn.
Không phải một cô tiểu thư kiêu ngạo.
Không phải một vị hôn thê bị phản bội.
Chỉ là một người phụ nữ đang cố gắng bảo vệ những gì thuộc về mình .
Tôi quay mặt đi , giả vờ kiểm tra điện thoại.
“Lục tổng, anh nói những câu như vậy có phải vì muốn lấy lòng đối tác không ?”
“Không.”
“Vậy vì sao ?”
Anh nhìn tôi .
“Vì tôi nghĩ cô nên biết .”
Tôi không trả lời.
Nhưng tối hôm đó, khi trở về nhà, tôi đã đọc lại tin nhắn ấy ba lần .
Tống Kỳ Phong được tìm thấy tại một khu nghỉ dưỡng tư nhân cách trung tâm Lưu Quang không xa.
Nhưng trước khi chúng tôi kịp tiếp cận, ông ta đã rời đi .
Người quản lý khu nghỉ dưỡng cho biết có một phụ nữ trẻ từng đến tìm ông ta , mang theo một tập tài liệu.
Tôi lập tức nghĩ đến Bạch Chỉ Nhược.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi vang lên.
Là cô ta .
Tôi nhìn màn hình vài giây rồi bắt máy.
Giọng Bạch Chỉ Nhược không còn mềm mại như trước .
“Chị Tạ, chúng ta gặp nhau đi .”
“Có chuyện gì?”
“Em có thứ chị muốn .”
Tôi im lặng.
Cô ta nói tiếp:
“Em biết chuyện của mẹ chị. Em cũng biết ai đang tìm chiếc USB. Nếu chị muốn biết toàn bộ sự thật, hãy đến nhà kính phía đông khách sạn Nguyệt Đình.”
Tôi cười nhạt.
“Cô vẫn thích nơi đó nhỉ?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nói :
“Được. Nhưng tôi sẽ không đến một mình .”
“Chị cứ t/ùy ý.”
Cô ta cúp máy.
Tôi lập tức báo cho Lục Hoài Sâm và luật sư Trình. Chúng tôi thống nhất rằng mọi tài liệu liên quan sẽ được giao cho luật sư kiểm tra, không ai được tự ý thỏa thuận ngoài hồ sơ.
Tối hôm đó, tôi đến nhà kính.
Bạch Chỉ Nhược đứng bên cửa sổ, mặc chiếc váy trắng.
Vẫn là màu trắng.
Cô ta dường như không biết rằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra , màu trắng không còn khiến người khác nghĩ đến sự trong sáng nữa.
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Cô muốn nói gì?”
Bạch Chỉ Nhược lấy ra một chiếc USB.
“Đây là bản sao tài liệu mà Tống Kỳ Phong muốn lấy.”
Tôi không đưa tay nhận.
“Cô lấy nó bằng cách nào?”
Cô ta cười .
“Chị vẫn luôn như vậy . Dù người khác đưa thứ chị muốn , chị vẫn phải hỏi xem họ đã làm gì để có được nó.”
“Bởi vì tôi không có thói quen nhận quà từ người không đáng tin.”
Nụ cười của cô ta biến mất.
“Chị Tạ, chị có biết em ghét chị nhất ở điểm nào không ?”
Tôi lắc đầu.
“Không. Nhưng cô có thể nói . Tôi đang nghe .”
Cô ta nhìn tôi , ánh mắt đầy oán hận.
“Chị có tất cả. Gia đình, tiền bạc, địa vị, sự công nhận. Chị chỉ cần xuất hiện là mọi người đã tự động đứng về phía chị. Còn em phải cố gắng rất nhiều mới có được một chút chú ý.”
Tôi im lặng.
Cô ta cười cay đắng.
“Em từng nghĩ chỉ cần trở thành người tốt , mọi người sẽ yêu quý em. Nhưng không phải . Người ta chỉ nhớ đến chị Tạ Vãn Chi. Còn em chỉ là cô em gái nuôi đáng thương.”
Tôi nhìn cô ta .
“Cho nên cô quyết định lấy những thứ của tôi ?”
“Em không muốn như vậy !”
Cô ta đột nhiên cao giọng.
“Em chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn. Tống Kỳ Phong nói chỉ cần giúp ông ta lấy tài liệu, ông ta sẽ cho em tiền, cho em cơ hội bước vào giới đầu tư. Em nghĩ đó chỉ là tài liệu cũ, không liên quan đến ai.”
Tôi hỏi:
“Cô có biết việc chuyển giao dữ liệu trái phép có thể gây hậu quả gì không ?”
Cô ta cúi đầu.
“Em không biết tất cả.”
“ Nhưng cô biết mình đang làm việc không được phép.”
Bạch Chỉ Nhược không trả lời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.