Loading...
Tôi thở dài.
“Cô có thể dừng lại từ đầu. Cô có thể trả lại sợi dây chuyền. Có thể đính chính những lời nói sai sự thật. Có thể hợp tác điều tra khi biết mình bị lợi dụng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta .
“ Nhưng cô đã chọn tiếp tục.”
Nước mắt cô ta rơi xuống.
“Chị chưa từng hiểu em.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Có thể. Nhưng tôi không cần hiểu cô để biết việc cô làm là sai.”
Cô ta run rẩy đặt chiếc USB lên bàn.
“Em có thể giao cái này cho chị. Chị giúp em được không ?”
Tôi nhìn chiếc USB.
“Giúp cô chuyện gì?”
“Em không muốn bị điều tra. Em không muốn mất tất cả.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó nói :
“Bạch Chỉ Nhược, tôi không thể hứa điều đó.”
Cô ta ngẩng phắt đầu.
“Chị muốn dồn em vào đường cùng?”
“Không. Tôi không có quyền quyết định kết quả điều tra.”
Tôi đẩy chiếc USB về phía luật sư đang đứng gần cửa.
“ Nhưng tôi có thể bảo đảm rằng nếu cô hợp tác thành thật, những gì cô cung cấp sẽ được xem xét theo đúng quy định.”
Bạch Chỉ Nhược bật khóc .
“Chị thật sự không thể tha thứ cho em sao ?”
Tôi nhìn cô ta rất lâu.
“Tha thứ không có nghĩa là xóa bỏ hậu quả. Còn việc tôi có tha thứ hay không , không thay đổi được sự thật.”
Tôi đứng dậy.
“Cô nên nói hết những gì mình biết .”
Tôi rời khỏi nhà kính.
Lục Hoài Sâm đang đợi tôi bên ngoài.
Anh không hỏi tôi có buồn hay không .
Anh chỉ đưa cho tôi chiếc áo khoác.
Tôi nhận lấy, khẽ nói :
“Cảm ơn.”
Chúng tôi đi được vài bước thì tôi đột nhiên dừng lại .
“Lục Hoài Sâm.”
“Ừ?”
“Anh có nghĩ tôi quá lạnh lùng không ?”
Anh nhìn tôi .
“Không.”
“Vì sao ?”
“Vì cô đã cho cô ấy cơ hội nói ra sự thật.”
Anh dừng lại một chút.
“Cô không cần phải cứu tất cả mọi người để chứng minh mình là người tốt .”
Tôi nhìn anh .
Lần này , tôi không đùa nữa.
Tôi chỉ gật đầu.
“Ừ.”
Tôi biết mình không thể cứu Bạch Chỉ Nhược khỏi những quyết định của chính cô ta .
Nhưng ít nhất, tôi có thể không để mình trở thành một người giống cô ta .
Một người sẵn sàng làm tổn thương người khác chỉ để giữ lấy hình tượng của bản thân .
Sau lời khai của Bạch Chỉ Nhược, vụ việc được mở rộng.
Tống Kỳ Phong bị triệu tập để làm rõ vai trò trong việc chuyển giao tài liệu nghiên cứu. Một số giao dịch tài chính của Khải Minh bị kiểm tra lại . Dữ liệu liên quan đến dự án cũ được chuyển cho các chuyên gia độc lập để xác định nguồn gốc và quyền sở hữu.
Tôi không trực tiếp tham gia vào mọi buổi làm việc.
Tôi giao phần lớn công việc cho luật sư và bộ phận pháp chế, còn bản thân tập trung vào dự án của Tạ thị.
Tôi đã mất quá nhiều thời gian để giải quyết chuyện người khác gây ra .
Từ giờ, tôi muốn dành thời gian xây dựng những thứ mình thực sự quan tâm.
Một tháng sau , chương trình hỗ trợ chẩn đoán sớm của quỹ Ánh Bình Minh chính thức khởi động.
Ngày công bố dự án, tôi đứng trên sân khấu, nhìn xuống hàng ghế đầu.
Có những người từng nghi ngờ tôi .
Có những người từng tin lời đồn.
Cũng có những người đã âm thầm giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi không trách tất cả những người từng hiểu lầm mình .
Tôi chỉ học được cách phân biệt giữa người muốn tìm hiểu sự thật và người chỉ muốn nghe câu chuyện phù hợp với định kiến của họ.
Sau buổi lễ, Dụ Cảnh Thâm đến tìm tôi .
Anh ta trông gầy hơn trước , vẻ kiêu ngạo cũng giảm đi nhiều.
“Vãn Chi, chúng ta nói chuyện được không ?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Mười phút.”
Anh ta cười khổ.
“Em vẫn như vậy .”
“Anh có thể bắt đầu.”
Dụ Cảnh Thâm im lặng một lúc.
“Anh xin lỗi .”
Tôi không đáp.
Anh ta tiếp tục:
“Anh đã quá tin Chỉ Nhược. Anh nghĩ cô ấy yếu đuối, cần được bảo vệ. Anh không nhận ra cô ấy đã lợi dụng anh .”
Tôi nhìn anh ta .
“Anh nghĩ vấn đề chỉ nằm ở việc cô ta lợi dụng anh sao ?”
Anh khựng lại .
Tôi nói :
“Dụ Cảnh Thâm, cô
ta
có
thể
nói
dối
anh
.
Nhưng
anh
đã
nhiều
lần
chọn tin cô
ta
mà
không
cần
nghe
tôi
giải thích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-doi-vai-toi-doi-luon-ca-cuoc-choi/chuong-9
Anh
có
thể
không
biết
toàn
bộ sự thật, nhưng
anh
biết
mình
đang đối xử với
tôi
không
công bằng.”
Anh cúi đầu.
“Anh biết .”
“Vậy anh xin lỗi vì điều gì?”
Anh nhìn tôi , đôi mắt đỏ lên.
“Vì đã làm tổn thương em.”
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó nói :
“ Tôi nhận lời xin lỗi .”
Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng sáng.
Nhưng tôi nói tiếp:
“ Nhưng tôi không muốn quay lại .”
Ánh sáng trong mắt anh tắt đi .
“Vãn Chi, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm. Anh biết mình sai rồi . Anh có thể sửa đổi.”
Tôi nhìn người đàn ông từng là vị hôn phu của mình .
Tôi từng yêu anh ta .
Điều đó là thật.
Những kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi cũng là thật.
Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng dẫn đến một kết thúc có hậu.
Có những mối quan hệ đã hoàn thành vai trò của nó trong cuộc đời mình .
Và việc tiếp tục níu kéo chỉ khiến cả hai càng khó rời đi .
Tôi nói :
“Anh nên học cách trở thành người tốt hơn, nhưng không phải để quay lại với tôi .”
Dụ Cảnh Thâm cúi đầu rất lâu.
Cuối cùng, anh ta gật đầu.
“Anh hiểu rồi .”
Tôi không biết anh ta có thật sự hiểu hay không .
Nhưng tôi không còn cần câu trả lời ấy nữa.
Khi anh ta rời đi , tôi đứng lại một lúc rồi bước về phía cửa.
Lục Hoài Sâm đang đợi tôi trong xe.
Tôi mở cửa ngồi vào .
Anh nhìn tôi .
“Xong rồi ?”
“Ừ.”
“Cô có buồn không ?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có một chút.”
Anh không nói gì.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“ Nhưng tôi nghĩ mình sẽ ổn .”
Lục Hoài Sâm khởi động xe.
“Vậy tốt .”
Tôi quay sang nhìn anh .
“Anh không định an ủi tôi à ?”
“Cô muốn nghe gì?”
Tôi suy nghĩ.
“Ví dụ như, tôi xứng đáng với người tốt hơn.”
Anh nhìn tôi vài giây.
Sau đó bình tĩnh nói :
“Cô xứng đáng với người mà cô lựa chọn. Không phải người mà người khác cho rằng tốt hơn.”
Tôi ngẩn người .
Anh tiếp tục:
“Cô không cần chứng minh mình xứng đáng được yêu bằng cách trở nên hoàn hảo.”
Tôi quay mặt đi .
Không hiểu sao , sống mũi tôi bỗng cay cay.
Tôi đã nghe rất nhiều lời khen trong đời.
Người ta khen tôi thông minh, giỏi giang, có năng lực, có bản lĩnh.
Nhưng hiếm có ai nói với tôi rằng tôi không cần phải hoàn hảo để được yêu thương.
Tôi cúi đầu, giả vờ tìm khăn giấy.
Lục Hoài Sâm không vạch trần tôi .
Anh chỉ lặng lẽ tăng nhiệt độ điều hòa.
Một lúc sau , tôi khẽ hỏi:
“Lục Hoài Sâm, nếu một ngày tôi không còn mạnh mẽ như bây giờ thì sao ?”
Anh không nhìn tôi .
“Vậy cô có thể nghỉ ngơi.”
“Còn nếu tôi thất bại?”
“Thì đứng dậy.”
“Còn nếu tôi không đứng dậy nổi?”
Lần này , anh quay sang nhìn tôi .
“Vậy tôi sẽ ngồi cạnh cô một lúc.”
Tôi nhìn anh .
Anh nói tiếp:
“ Nhưng tôi sẽ không kéo cô đi khi cô chưa muốn bước.”
Tôi không nói gì nữa.
Chiếc xe chạy qua những con đường sáng đèn của Lưu Quang.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình không cần phải thắng bất kỳ ai.
Tôi chỉ cần được là chính mình .
Ba tháng sau , vụ việc của Khải Minh có kết luận rõ ràng hơn.
Các khoản giao dịch bất thường được xác định là có liên quan đến một mạng lưới công ty trung gian. Một số cá nhân bị xử lý theo quy định t/ùy theo mức độ tham gia và trách nhiệm của họ.
Tống Kỳ Phong không thể tiếp tục che giấu vai trò của mình .
Bạch Chỉ Nhược cũng phải đối mặt với hậu quả từ những hành vi đã thực hiện.
Tôi không theo dõi từng chi tiết.
Tôi đã có việc quan trọng hơn.
Dự án hợp tác giữa Tạ thị và Vân Khuyết chính thức được ký kết.
Trong buổi họp báo, Lục Hoài Sâm đứng cạnh tôi , cùng ký vào bản thỏa thuận phát triển công nghệ chẩn đoán sớm.
Một phóng viên hỏi:
“Cô Tạ, cô và Lục tổng hợp tác rất ăn ý. Có tin đồn hai người đang hẹn hò, cô có thể xác nhận không ?”
Tôi nhìn sang Lục Hoài Sâm.
Anh bình thản chỉnh lại cổ tay áo.
Tôi cầm micro.
“Hiện tại, chúng tôi là đối tác kinh doanh.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.