Loading...
01
Giác Không đại sư là cố nhân của tổ mẫu.
Năm xưa, trước khi thành thân , ông đột nhiên kiên quyết từ hôn để xuất gia, khiến thanh danh của tổ mẫu bị tổn hại, bất đắc dĩ phải gả vào Hầu phủ làm kế thất.
Giác Không đại sư mang lòng áy náy, hứa rằng bất kể khi nào, ông cũng sẽ đáp ứng một thỉnh cầu của tổ mẫu.
Mấy chục năm qua, tổ mẫu chưởng quản việc nhà trong Hầu phủ, Giác Không đại sư chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, lời hứa ấy dần bị thời gian vùi lấp.
Cho đến một tháng trước , Hầu phủ bị cuốn vào một vụ án tham ô lớn, phụ thân tr// eo c/ ổ t/ ự v/ ẫ/ n trong ngục, những người còn lại bị lưu đày đến Lĩnh Nam.
Tổ mẫu gửi một phong thư đến chùa Kê Minh, lúc hoàng hôn, Giác Không đại sư đã tới.
Vẻ mặt tổ mẫu đầy mệt mỏi: “Nghe nói ngài có khả năng thấu hiểu thiên cơ, cầu xin ngài chỉ cho Hầu phủ một con đường sống.”
Giác Không đại sư đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng gương mặt nhẵn nhụi, không có lấy một nếp nhăn.
Ông nhìn đám người đông đúc trong chính đường, ánh mắt lướt qua gương mặt hai vị huynh trưởng, cuối cùng dừng lại trên người ta .
Ông nói , ta sẽ là người được đế vương yêu thương, trân trọng nhất suốt cuộc đời.
Mẫu thân mừng rỡ như điên, vội bước lên truy hỏi: “Minh Nguyệt mang phượng mệnh sao ? Là hoàng hậu hay quý phi?”
Giác Không đại sư không trả lời bà, trước khi rời đi , ông chỉ để lại một câu: “Thuận theo thời thế mà hành sự, chớ cưỡng cầu.”
Mẫu thân kích động nắm lấy tay ta : “Minh Nguyệt, mẹ biết ngay mà, con sinh ra xinh đẹp đến thế, quả nhiên không phải vô ích.”
“Trình gia có thể khôi phục địa vị hay không , tiền đồ của hai vị huynh trưởng con, tất cả đều trông cậy vào con.”
Ta ngơ ngác nhìn bà, cho dù bị lưu đày đến Lĩnh Nam, chỉ cần cả nhà được ở bên nhau , vẫn có thể tiếp tục sống.
Nhưng vào cung ư?
Thân là nữ nhi của tội thần, ta chỉ có thể vào Dịch U Đình.
Ta đưa ánh mắt cầu cứu về phía tổ mẫu, người thương ta nhất.
Thế nhưng, bà chỉ thản nhiên nói với ta : “Con là nữ nhi Trình gia, trọng trách này , con phải gánh vác.”
Nửa tháng sau , người Trình gia lên đường đến Lĩnh Nam.
Còn ta , bước vào Dịch U Đình.
02
Ta giặt y phục ở Dịch U Đình suốt nửa năm, đôi tay từng gảy đàn, viết chữ, nay ngày ngày ngâm trong nước, chẳng mấy chốc đã trở nên thô ráp, cứng đờ.
Ta không hiểu, một nữ nhi của tội thần như ta , làm thế nào mới có thể trở thành người được đế vương yêu thương, trân trọng nhất.
Ngay cả mặt hoàng thượng, ta còn chẳng được nhìn thấy.
Có điều, nửa năm này cũng không hoàn toàn chỉ có khổ đau.
Ngô Trân Châu ở cùng phòng với ta là nữ nhi của vị thái y chính tiền nhiệm, lớn hơn ta hai tuổi, tính tình dịu dàng.
Nàng thường xuyên chăm sóc ta , dạy ta nhận biết thảo d.ư.ợ.c, làm d.ư.ợ.c thiện, thêu túi thơm.
Nàng tự làm cao trị nứt nẻ vì lạnh, đêm đến lại ngồi dưới ánh đèn, cẩn thận bôi t.h.u.ố.c cho ta , chỉ một lát sau , cảm giác ngứa ngáy, đau rát đã hoàn toàn biến mất.
Nàng dạy ta dùng nước ép bạch chỉ thoa lên mặt, phơi nắng nửa ngày, trên mặt sẽ xuất hiện những đốm đỏ.
Nàng nói : “Minh Nguyệt, gương mặt này của muội , ở trong cung không an toàn đâu .”
Hai chúng ta chen chúc trong cùng một chăn, mơ tưởng rằng nếu có ngày được ra ngoài, nàng sẽ mở một tiệm d.ư.ợ.c liệu, còn ta sẽ làm nữ chưởng quầy cho nàng.
Thế nhưng, hai ngày sau , Ngô Trân Châu ch/ ếc rồi .
Buổi sáng, khi nàng đến Chung Túy cung của Thuần phi đưa than sưởi, nàng còn cười tươi dặn ta để dành cho nàng một đĩa nem rán, vậy mà lúc trở về, nàng đã trở thành một t.h.i t.h.ể lạnh ngắt, toàn thân đầy m/ á/ u.
Nàng bị đ/ á/ n/ h năm mươi trượng ở Chung Túy cung, sống sờ sờ bị đ/ á/ n/ h đến ch/ ếc.
Cung nữ đưa t.h.i t.h.ể nàng trở về chỉ ấp úng bỏ lại một câu: “Quyến rũ hoàng thượng, bị nương nương bắt gặp.”
Trân Châu bị cuốn trong một manh chiếu rách, kéo ra ngoài bằng cửa sau , ta không biết nàng sẽ được chôn ở nơi nào.
Ta đờ đẫn nói với cô cô quản sự: “Trân Châu sẽ không quyến rũ hoàng thượng, nàng vẫn luôn mong chờ ngày được đại xá để xuất cung.”
Sắc mặt cô cô quản sự lập tức trắng bệch: “Dám bàn tán về quý nhân, ngươi không muốn sống nữa sao ?”
“Liệu mà cẩn thận một chút, quý nhân muốn đ.á.n.h ch/ ếc các ngươi, cũng chẳng khác nào giẫm ch/ ếc một con kiến.”
03
Không ngờ, ngày hôm sau , Thuần phi đích thân đến Dịch U Đình.
Nàng muốn chọn một tỳ nữ chuyên hầu hạ rửa chân.
Thuần phi vốn là một cô gái bán rượu mà hoàng đế gặp ở Giang Nam, sau khi được đưa vào cung, nàng vẫn luôn bị người ta chê cười vì gia thế thấp kém, dù đã sinh hoàng t.ử và được phong phi, nàng vẫn bị những quý nữ xuất thân danh môn khinh thường.
Bởi vậy , nàng muốn chọn một nữ nhi của quan lớn, chuyên hầu hạ rửa chân cho mình .
Trong sân, cung nữ quỳ thành một hàng dài san sát nhau .
Cuối cùng, một đôi hài thêu đầu phượng màu đỏ thẫm dừng lại trước mặt ta , trên hài đính hai viên trân châu lớn.
“Đích trưởng nữ của Định Viễn Hầu, Trình Minh Nguyệt?”
Móng hộ giáp lạnh lẽo nâng cằm ta lên, ta buộc phải ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ t.ử mặc cung trang, đầu đầy châu ngọc, dung mạo xinh xắn ngây thơ.
Khóe môi Thuần phi nhếch lên một nụ cười khinh miệt: “Phụ thân ngươi làm quan lớn, vậy chọn ngươi đi .”
Ta cụp mắt xuống, dập đầu tạ ơn.
04
Sau khi đến Chung Túy cung, ta phát hiện Thuần phi không hề được sủng ái.
Hoàng thượng rất ít khi đặt chân đến Chung Túy cung, cũng chẳng ban thưởng thứ gì, nên chi phí ăn mặc, sinh hoạt trong cung không mấy dư dả.
Quan trọng nhất là lục hoàng t.ử Chu Hối, đã mười tuổi mà vẫn được nuôi dưỡng tại Chung Túy cung.
Có vị hoàng t.ử nào được coi trọng mà lại bị đặt cho một cái tên mang chữ “Hối” đầy ý nghĩa u ám, đã mười tuổi vẫn còn được nuôi dưỡng bên cạnh phụ nhân trong thâm cung chứ?
Hoàng thượng gần như công khai cho Thuần phi biết rằng, cả hai mẹ con nàng, người đều chẳng để tâm.
Đáng tiếc, Thuần phi
lại
là một kẻ ngu xuẩn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-sang-nam-xua-van-con/chuong-1
Ngay cả hoàng hậu cũng không chịu nổi việc nàng ngày ngày gây ra những chuyện nực cười , nên đã miễn cho nàng việc thỉnh an.
Ngoài việc trăm phương nghìn kế tranh sủng, thú vui còn lại của nàng chính là ứ/ c hi/ ếp cung nữ.
Đêm đầu tiên, nàng đá đổ thùng nước, bắt ta quỳ xuống lau sàn.
Đêm thứ hai, nàng giẫm chân lên tay ta , dùng sức nghiền qua nghiền lại .
Đêm thứ ba, sau khi rửa chân xong, nàng đột nhiên nảy ra một ý, bắt ta uống hết nước còn thừa trong thùng.
“Đám đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như các ngươi, chẳng phải cuối cùng cũng phải uống nước rửa chân của một cô gái bán rượu như ta sao ?”
Nàng cười khanh khách, ánh mắt hung ác đến điên cuồng.
Nếu ta từ chối, ngay sau đó, những tấm ván từng đ.á.n.h ch/ ếc Trân Châu sẽ giáng xuống người ta .
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác nhục nhã như thủy triều cuồn cuộn ập đến, nhấn chìm lấy ta .
Nhưng ta vẫn chưa thể ch/ ếc.
Ngay từ khoảnh khắc bước vào Dịch U Đình, ta đã chuẩn bị tinh thần cho ngày tôn nghiêm của mình bị chà đạp đến tan nát.
Ta nhắm c.h.ặ.t mắt, vừa định cúi người xuống thì một giọng nói non nớt vang lên.
“Mẫu phi, người làm vậy còn ra thể thống gì nữa?”
Là lục hoàng t.ử Chu Hối.
Hắn đứng trước cửa tẩm điện, thân hình gầy nhỏ, nhưng lại chắp tay sau lưng như một người trưởng thành, ánh mắt đầy vẻ không đồng tình nhìn mẫu thân mình .
05
Chu Hối tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại trầm ổn hơn Thuần phi rất nhiều.
Xem ra , một nửa huyết mạch hoàng tộc trong người hắn đã chiếm ưu thế.
Chu Hối nhíu c.h.ặ.t mày: “Hoàng hậu nương nương đã nhiều lần cảnh cáo, mẫu phi hà tất phải làm những chuyện không thể đưa ra ánh sáng như vậy ?”
Thuần phi vừa thấy nhi t.ử, khí thế lập tức yếu đi đôi phần, nàng cười gượng hai tiếng, rồi thấp giọng bảo ta cút đi .
Ta cúi đầu đi ra ngoài điện, lúc lướt qua Chu Hối, ta ngửi thấy trên người hắn thoang thoảng mùi t.h.u.ố.c.
Trở về gian phòng nhỏ bên cạnh, đại cung nữ Tửu Khúc đưa cho ta một chén trà nóng, thương hại nói : “Tính tình nương nương vốn là vậy , đợi người qua cơn hứng thú thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nàng có tính tình mềm mỏng, quen nhẫn nhịn, cũng là người hầu hạ bên cạnh Thuần phi lâu nhất.
Ta nhấp từng ngụm trà nhỏ, hỏi nàng: “Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ cung nữ đưa than bị đ.á.n.h ch/ ếc mấy hôm trước không ?”
Tửu Khúc thở dài, nàng vẫn nhớ.
Hôm ấy , Thuần phi khó khăn lắm mới mong được hoàng thượng đến Chung Túy cung, đúng lúc Trân Châu mang than sưởi vào .
Hoàng thượng thấy nàng thanh tú, lại là gương mặt lạ, nên nhìn thêm hai lần .
Chính hai cái nhìn ấy đã khiến Thuần phi phát điên.
Ta cố nén nước mắt: “Chỉ vì vậy mà tùy tiện đ.á.n.h ch/ ếc nàng sao ? Hoàng thượng không quản ư?”
Hồng Trần Vô Định
Tửu Khúc hạ thấp giọng: “Nương nương từng đỡ một nhát đao thay hoàng thượng ở Giang Nam, mạng của cung nhân vốn rẻ mạt, nên hoàng thượng cứ mặc cho người tùy ý hành hạ.”
“Ngược lại , lục hoàng t.ử sau khi tan học trở về, nhìn thấy cảnh ấy , đã cãi nhau một trận lớn với nương nương.”
Ta nhớ đến đôi mày nhíu c.h.ặ.t của Chu Hối, đầu t.h.a.i vào bụng Thuần phi, xem như vừa sinh ra đã phải đối mặt với một khởi đầu tồi tệ đến cùng cực.
Tửu Khúc khẽ nói : “Những năm qua, nương nương đã gây ra không ít chuyện, liên lụy đến mức lục hoàng t.ử cũng không được coi trọng, ở Thượng Thư phòng còn bị các hoàng t.ử khác ứ/ c hi/ ếp, có lần trở về trên mặt vẫn còn thương tích.”
“Sức khỏe lục hoàng t.ử cũng không tốt , haiz.”
Ta trằn trọc đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mộng, lúc thì hiện lên thân thể đẫm m/ á/ u của Trân Châu, lúc lại là ánh mắt già dặn trước tuổi của Chu Hối.
Cuối cùng, là gương mặt nhẵn nhụi đến mức âm u quỷ dị của Giác Không đại sư, đôi mắt như giếng cạn, lạnh lùng nhìn ta .
05
Có lẽ vì đã qua cơn hứng thú nhất thời, cũng có lẽ vì sợ làm mất mặt Chu Hối, từ đó về sau , Thuần phi không còn làm ra những chuyện quá đáng nữa.
Cuộc sống của ta ở Chung Túy cung xem như đã có thể tiếp tục.
Ngày mùng ba tháng Mười, là sinh thần của Thuần phi.
Theo thông lệ, hoàng thượng sẽ đến dùng bữa tối, có lẽ còn lưu lại qua đêm.
Chúng ta bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm, sau khi trang điểm xong xuôi, Thuần phi lại tát Tửu Khúc một cái: “Ngươi trát bao nhiêu phấn lên mặt thế hả? Định quyến rũ hoàng thượng ngay dưới mí mắt ta sao ?”
Tửu Khúc ngậm nước mắt lui xuống, nàng vốn chỉ có làn da trắng bẩm sinh mà thôi.
Đến nay, ta vẫn không dám ngừng thoa nước ép bạch chỉ lên mặt, so với cái gọi là được đế vương yêu thương, trân trọng, trước mắt giữ được tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Chạng vạng, hoàng thượng đến.
Ta cúi đầu, trông thấy vạt long bào vàng tươi lướt qua trước mắt.
Bữa tối được chuẩn bị vô cùng tinh xảo, để có thể ở riêng với hoàng thượng, Thuần phi thậm chí còn không cho Chu Hối đến thỉnh an.
Thế nhưng, ngồi chưa được một nén nhang, hoàng thượng đã đứng dậy định rời đi .
Ta nghe thấy Thuần phi vội vàng lên tiếng níu giữ: “Bệ hạ, đây là rượu do chính tay thần thiếp ủ, hương vị giống hệt năm xưa ở Giang Nam.”
Có lẽ Giang Nam quả thực từng lưu lại những hồi ức tốt đẹp , hoàng thượng lại ngồi xuống.
Ta và Tửu Khúc đứng hầu ngoài cửa điện, cùng hai vị công công mặt không chút biểu cảm, lắng nghe từng tràng cười nũng nịu của Thuần phi.
Gió đêm mang theo hương rượu thoang thoảng, ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Đột nhiên, trong điện vang lên một tiếng loảng xoảng thật lớn, là tiếng đồ sứ vỡ tan.
Ngay sau đó, một tiếng tát vang dội xen lẫn tiếng gầm giận dữ: “Tiện phụ, ngươi đã bỏ thứ gì vào rượu!”
Ta ngẩng đầu nhìn Tửu Khúc, cả hai đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương.
Trong cung có hai điều đại kỵ: vu cổ và bí d.ư.ợ.c. An tần lần trước dùng hương kích tình với hoàng thượng, ngay trong ngày đã bị đ.á.n.h trượng đến c.h.ế.t.
Hai vị công công vội xông vào điện, ta và Tửu Khúc phủ phục quỳ dưới đất, không dám nhúc nhích.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.