Loading...
06
Trong điện truyền ra tiếng Thuần phi khóc lóc t.h.ả.m thiết: “Bệ hạ, thiếp chỉ muốn chàng thương thiếp thêm một chút mà thôi.”
Qua khóe mắt, ta thấy hoàng thượng tung một cước đá ngã Thuần phi, rồi dặn dò công công bên cạnh: “Đưa nàng ta đến chỗ hoàng hậu xử trí.”
Long bào vàng tươi tiến đến cửa điện, nhìn thấy ta và Tửu Khúc đang quỳ dưới đất, hoàng thượng quát: “Ngẩng đầu lên!”
Ta vô thức ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng thượng.
Người có thân hình hơi mập, để râu ngắn. Lúc này , hai má người đỏ bừng, hơi thở dồn dập, rõ ràng d.ư.ợ.c tính đã phát tác.
Ánh mắt vẩn đục của người lướt qua gương mặt đầy đốm đỏ của ta , rồi chuyển sang Tửu Khúc.
Ngay sau đó, hoàng thượng túm lấy cổ áo Tửu Khúc, lôi nàng vào trong điện, vừa kéo đi vừa tháo đai lưng của mình .
Tửu Khúc không dám giãy giụa, nước mắt từng giọt lớn lăn dài trên má.
Ta cứng đờ quỳ tại chỗ, toàn thân lạnh buốt.
Một vị đế vương tàn nhẫn, lạnh lùng như vậy , nữ nhân trong tay người chẳng qua chỉ là món đồ chơi, ngoài quyền thế ra , còn nói gì đến chuyện yêu thương, trân trọng suốt đời.
Giác Không đại sư, e rằng đã đoán sai rồi .
Ngày hôm sau , ý chỉ của hoàng hậu được truyền đến.
Thuần phi bị giáng xuống hàng thường tại, giam lỏng trong lãnh cung.
Chu Hối quỳ trước cửa Ngự thư phòng suốt hai canh giờ, cầu xin cho mẫu phi của hắn .
Hoàng thượng chẳng những không thương xót, ngược lại còn mắng hắn không biết phân biệt đúng sai, cấm hắn tiếp tục đến Thượng Thư phòng nghe giảng, bắt hắn cùng Thuần thường tại đến sống trong lãnh cung.
Vạn lần không ngờ, sau hơn một năm vào cung, ta từ Dịch U Đình quanh co chuyển đến lãnh cung.
Con đường mà Giác Không đại sư chỉ cho Hầu phủ, dường như ngày càng xa vời.
07
Bên trong lãnh cung hoang vu đổ nát, Thuần thường tại nằm trên chiếc giường gỗ kêu cót két, lớn tiếng nguyền rủa hoàng hậu, nguyền rủa Tửu Khúc, bộ dạng chẳng khác nào một mụ điên.
Hồng Trần Vô Định
Đáng đời.
Cứ như vậy mà c.h.ế.t trong lãnh cung, cũng xem như đền mạng cho Trân Châu.
Chu Hối ngây người đứng giữa sân, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối đúng với lứa tuổi của hắn .
Dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.
Ấu đệ Trình Mẫn của ta bằng tuổi hắn , trước kia luôn lẽo đẽo theo sau ta , cất giọng mềm mại gọi tỷ tỷ.
Ta nhìn gương mặt non nớt của Chu Hối, nhớ lại đêm ấy hắn đã giúp ta giải vây, cuối cùng vẫn không đành lòng.
Ta xách thùng đi lấy nước, nói với hắn : “Điện hạ, dù thế nào, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống.”
Ta dọn dẹp được ba gian phòng có thể ở.
Chu Hối đi theo sau ta , không nói lời nào, nhưng vẫn vụng về giúp một tay.
Lãnh cung nằm ở nơi hẻo lánh, thức ăn đưa đến đều đã nguội ngắt, ta nhặt ít gỗ vụn cùng một chiếc nồi sắt, thử đi thử lại mấy lần , cuối cùng cũng nhóm được lửa.
Tuy cả ta và Chu Hối đều bị khói hun đen nhẻm, nhưng cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm nóng.
Không còn t.h.u.ố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-sang-nam-xua-van-con/chuong-2
c bổ điều dưỡng
thân
thể, ban đêm Chu Hối ho ngày càng dữ dội.
Ta lấy những hạt giống d.ư.ợ.c liệu mà Trân Châu để lại , khai khẩn một khoảnh đất trong sân, sau khi gió xuân thổi qua, những mầm non xanh biếc vậy mà thật sự nhú lên khỏi mặt đất.
Ta vui mừng khôn xiết, chẳng còn màng đến lễ nghi, kéo Chu Hối từ trong phòng ra : “Đệ có tin không ? Ta trồng được d.ư.ợ.c liệu rồi !”
“Ta, Trình Minh Nguyệt, vậy mà cũng có thể trồng được d.ư.ợ.c liệu!”
Nếu là trước khi vào cung, đây là chuyện ta có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.
“Trước kia đệ uống những loại t.h.u.ố.c gì, nói cho ta biết , biết đâu ta có thể phối chế được tất cả.”
Đôi mắt Chu Hối sáng long lanh nhìn ta : “Minh Nguyệt tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại.”
08
Cuộc sống trong lãnh cung vô cùng khổ sở.
Không chỉ vì cơm canh đạm bạc, y phục mỏng manh, mà điều khiến người ta lạnh lòng nhất chính là nỗi tuyệt vọng khi chẳng ai đoái hoài.
Ta còn đỡ, nhưng Chu Hối là hoàng t.ử.
Hắn không dám tin rằng mình đã hoàn toàn bị ghẻ lạnh.
Hắn đỏ hoe mắt hỏi ta : “Minh Nguyệt tỷ tỷ, tại sao chứ? Chẳng lẽ đệ không phải nhi t.ử của phụ hoàng sao ?”
Ta nói thật với hắn : “Trong cung coi trọng chuyện mẫu bằng t.ử quý, nhưng càng coi trọng chuyện t.ử bằng mẫu quý.”
“Hoàng hậu, Thần quý phi, Thục phi, người nào chẳng phải quý nữ xuất thân từ gia tộc quyền thế, hơn nữa đều sinh được hoàng t.ử.”
“Những phi tần có thân phận thấp hơn như Trần tiệp dư, Vệ tần, chỉ cần lấy được lòng hoàng thượng, cũng có thể giành được chút quan tâm cho con mình .”
“Đáng tiếc, đệ …”
Đáng tiếc, hắn lại bị một người mẫu thân ngu xuẩn làm lỡ dở tiền đồ.
Ánh sáng trong mắt Chu Hối dần lụi tắt.
“Minh Nguyệt tỷ tỷ, những điều tỷ vừa nói , mẫu phi chưa từng dạy đệ .”
“Tỷ hiểu biết nhiều như vậy , sau này từ từ dạy đệ , có được không ?”
Lòng ta chợt chua xót.
Ta cũng từng là quý nữ được cả Hầu phủ dốc toàn lực bồi dưỡng, bốn tuổi đã bắt đầu học chữ, tài thơ văn chẳng hề thua kém hai vị huynh trưởng.
Khi phụ thân và các huynh trưởng bàn luận triều chính, thời cuộc trong thư phòng, ta cũng ngồi bên cạnh lắng nghe .
Họ nói , nữ t.ử làm chủ mẫu một gia tộc, tầm mắt không thể chỉ bó hẹp nơi hậu trạch.
Nào ngờ vận mệnh lại trêu đùa ta đến mức này .
Ta nhìn đôi mắt đầy mong đợi của Chu Hối, trong lòng đột nhiên nảy sinh dũng khí.
Tương lai còn dài, tiền đồ chưa định, ai mà chẳng đang khổ sở vùng vẫy giữa bùn lầy để tìm cho mình một con đường sống?
Ta mỉm cười với hắn : “Trước kia khi đệ học ở Thượng Thư phòng, phu t.ử đã dạy đến đâu rồi ? Ta có thể tiếp tục dạy đệ .”
09
Đông qua xuân đến, gương mặt phản chiếu trong gương đã là một nữ t.ử hai mươi tuổi.
Suốt ba năm qua, Thuần thường tại lúc tỉnh lúc điên, vẫn ngoan cường cầm cự giữ lấy mạng sống.
Chu Hối đã cao bằng ta , bên mép bắt đầu lún phún những sợi râu non, nét ngây thơ dần biến mất, từng chút một mang dáng vẻ của một thiếu niên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.