Loading...
Bùi Trác khom người quỳ xuống: “Vi thần một lòng điều tra vụ án, quan hệ giữa vi thần và Minh Nguyệt cô nương hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối không có bất kỳ hành vi vượt quá khuôn phép nào.”
“Minh Nguyệt cô nương.”
Chu Hối gằn từng chữ một: “Ai cho ngươi tư cách gọi nàng như vậy ?”
Trên gương mặt lạnh lẽo như phủ đầy sương giá của hắn dần hiện lên vẻ giận dữ: “Vừa rồi ngươi đã dùng ánh mắt gì để nhìn nàng?”
“Người đâu , m.ó.c m.ắ.t hắn ra cho trẫm.”
37
Ngày hôm sau , bên cạnh ta có thêm bốn cung nữ.
Chu Hối lo xa rồi , ta còn chưa có bản lĩnh trốn thoát ngay dưới mí mắt hắn .
Hoàng hậu dẫn theo thị vệ đến lấy bản thủ cảo của phụ thân trong tay ta .
Ta siết c.h.ặ.t lấy nó: “Không bàn đến vụ án, đây đã là di vật duy nhất phụ thân để lại . Xin nương nương cho phép ta giữ lại làm kỷ vật.”
Hoàng hậu nhìn ta : “Những lời hôm qua ngươi nói với hoàng thượng, bổn cung đều đã nghe thấy.”
Khóe môi nàng thoáng hiện một nụ cười chua chát: “Bổn cung biết ngươi có vị trí khác biệt trong lòng người , nhưng không ngờ lại có thể đến mức này .”
“Mỗi một câu ngươi nói , nếu thốt ra từ miệng phi tần hậu cung, đều đủ để bị trị tội.”
“Vậy mà người chỉ quan tâm liệu ngươi có rời đi hay không .”
Vẻ mặt nàng có chút thất thần: “Thế còn tấm chân tình của bổn cung, rốt cuộc được tính là gì?”
Trong im lặng, thần sắc trên mặt nàng liên tục thay đổi, cuối cùng, vẻ giằng co dần tan biến, ánh mắt trở nên sáng rõ.
Hồng Trần Vô Định
“Bổn cung có con đường riêng phải đi , chẳng có gì đáng để so sánh với ngươi.”
Nàng chìa tay về phía ta : “Đưa đây.”
Ta vẫn siết c.h.ặ.t không buông.
Hoàng hậu đột nhiên bật cười : “Cho dù hoàng thượng đối đãi với ngươi khác biệt đến đâu , hôm nay bổn cung dẫn người đến lấy quyển thủ cảo này , người cũng biết rõ.”
Nghe xong câu ấy , sức lực trong tay ta hoàn toàn tan biến, bản thủ cảo lưu giữ dấu tích cuối cùng của phụ thân rơi vương vãi xuống đất.
Thị vệ tiến lên nhặt từng tờ giấy, ngay trước mặt ta , bật ống mồi lửa.
Ngọn lửa bùng lên, l.i.ế.m qua từng trang giấy, bản thủ cảo từ màu vàng ngả sang đen, cuối cùng hóa thành một ít tro vụn.
Bất kể là kỷ vật tưởng nhớ phụ thân hay vụ án của Trình gia, tất cả đều không còn nữa.
Sau khi hoàng hậu rời đi , Lăng Chi hốt hoảng chạy vào lều báo với ta rằng, trong cuộc săn b.ắ.n sáng nay, Bùi Trác bị tên b.ắ.n trúng do nhầm lẫn, nghe nói tính mạng đang nguy kịch.
Đây là cách Chu Hối trút giận, hay là thái hậu muốn diệt trừ hậu họa, ta đã chẳng còn tâm trí phân biệt nữa.
38
Giữa lúc đầu óc còn mơ màng, ta nhận được lệnh triệu kiến từ ngự trướng, nói rằng có người muốn gặp ta .
Ta bước vào trong trướng, nhìn thấy một người mà có nằm mơ ta cũng không ngờ tới, Giác Không đại sư.
Những năm qua, danh tiếng của ông vang xa,
đã
được
người
đời ca tụng là quốc sư áo vải, chắc hẳn
lần
này
được
mời đến để cầu phúc cho cuộc săn b.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-sang-nam-xua-van-con/chuong-11
ắ.n mùa xuân.
Ông đích thân thưa với hoàng đế, chỉ đích danh muốn gặp Trình Minh Nguyệt.
Chu Hối vô cùng kinh ngạc, không hiểu một người sống trong thâm cung như ta lại có duyên nợ gì với đại sư.
Đại sư nói : “Thiên cơ bất khả lộ.”
Ta và ông đứng đối diện nhau .
Mười năm trôi qua, dung mạo ông vẫn không thay đổi chút nào, quỷ dị đến mức gần như yêu quái.
“Minh Nguyệt tiểu thư, từ biệt đã mười năm, tiểu thư vẫn bình an chứ?”
Ta im lặng một lát, rồi mở miệng: “Đại sư, ngài đã sai rồi .”
Đôi mắt sâu không thấy đáy ấy nhìn ta : “ Sai ở đâu ?”
Ta lắc đầu: “Ta không phải người được hắn yêu thương, trân trọng nhất suốt cuộc đời.”
“Đi hết chặng đường này , ta mới hiểu, hai chữ yêu thương và trân trọng có sức nặng khác nhau .”
“Yêu là nhu cầu của hắn , hắn chỉ cần thỏa mãn bản thân , không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác.”
“Chỉ có trân trọng mới là đặt ta vào vị trí không bị xem nhẹ, nhìn thấy nỗi đau của ta , lắng nghe tiếng lòng ta .”
“Đại sư, đối với một bậc đế vương, vốn không nên dùng hai chữ yêu thương, trân trọng để đưa ra lời phán định.”
“Thứ quan trọng nhất đối với đế vương mãi mãi là hoàng vị và thiên hạ, tuyệt đối không thể là một nữ nhân.”
Giác Không đại sư mỉm cười gật đầu.
“Minh Nguyệt tiểu thư đã có lĩnh ngộ, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được toàn bộ.”
“Nếu lời sấm truyền ấy do ta đưa ra , vậy ta sẽ nói thêm đôi câu.”
Ông thu lại nụ cười , thần sắc trở nên nghiêm nghị: “Tiểu thư mới chỉ ngoài hai mươi tuổi, muốn kết luận ai là người được yêu thương, trân trọng nhất suốt một đời, vẫn còn quá sớm.”
“Hơn nữa, không chỉ đế vương, phàm là người ở địa vị cao đều phải lấy thiên hạ làm trọng. Minh Nguyệt tiểu thư, hãy nhìn xa hơn một chút.”
Ta suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi ông: “Minh Nguyệt ngu muội , đại sư có thể chỉ điểm rõ ràng hơn một chút được không ?”
Giống như mười năm trước , ông vừa lắc đầu vừa bước ra ngoài, chỉ để lại một câu:
“Cứ chậm rãi tiến về phía trước , đừng nóng vội.”
39
Ta mang theo đầy bụng nghi hoặc trở về cung, suy nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án.
Nhìn đôi mắt linh động, luôn ánh lên ý cười của Vọng Thư, ta nghĩ, nếu đã vậy , chi bằng cứ làm theo lời Giác Không đại sư, chậm rãi tiến về phía trước .
Khoảng hơn một tháng sau , Chu Hối đến Cảnh Nhân cung vào lúc đêm khuya, toàn thân nồng nặc mùi rượu, ôm c.h.ặ.t ta vào lòng.
Hắn bất chấp tất cả, những nụ hôn và cái vuốt ve dồn dập như mưa, động tác mãnh liệt gần như thô bạo, tựa như muốn hòa cả thân thể mình vào ta .
Sau khi mọi thứ lắng xuống, hắn vùi đầu vào hõm cổ ta : “Tỷ tỷ, chúng ta sống thật tốt bên nhau , có được không ?”
Lần đầu tiên, ta lên tiếng sửa cách xưng hô của hắn : “Đệ đã là đế vương cao quý, cũng đã hai mươi hai tuổi rồi , không thể tiếp tục gọi ta là tỷ tỷ nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.