Loading...
Hắn dường như không nghe thấy, chỉ buồn bực nói : “Tỷ tỷ, rốt cuộc đệ phải làm thế nào tỷ mới chịu nguôi giận?”
Hắn vẫn chưa hiểu, ta không hề giận dỗi hắn .
Ta chỉ nhìn rõ một điều, hắn là con cá cần rất nhiều, rất nhiều nước, còn ta là cánh chim một mình bay lượn giữa trời cao.
Ta không thể yêu cầu hắn từ bỏ cuộc đời của mình để trở về bên ta , tương tự, hắn cũng không thể yêu cầu ta làm như vậy .
“A Hối, ta hứa với đệ , ta sẽ không rời xa đệ . Đệ cũng đồng ý với ta vài chuyện, có được không ?”
Thân thể hắn chợt cứng đờ.
Ta vỗ nhẹ lên người hắn để trấn an: “Yên tâm, ta sẽ không yêu cầu đệ lật lại vụ án.”
Ta muốn hắn đồng ý với ta .
Không phong ta vào hàng phi tần, ta không phải đến thỉnh an bất kỳ ai, không cần tham gia cung yến hay giao thiệp với người khác, người ngoài cũng không được đến Cảnh Nhân cung quấy rầy ta .
Sau khi Vọng Thư tròn mười tuổi, hãy ban phong hiệu cho con bé.
Cho phép Trình Mẫn lấy thân phận con cháu chi thứ tham gia khoa cử.
Hắn chống người ngồi dậy, nhìn ta : “Tỷ tỷ, nếu làm như vậy , chúng ta có thể trở về như trước kia không ?”
Ta vươn tay vuốt ve đường nét chân mày hắn , cảm giác quen thuộc ấy khiến tim ta không khỏi rung động.
“A Hối, chúng ta cứ sống như thế này đi .”
40
Trong cung uyển tường cao, thời gian tuy trôi qua chậm chạp hơn đôi chút, nhưng thoáng chốc, sáu bảy năm cũng đã qua đi .
Hậu cung có thêm rất nhiều người mới, mỗi người đều được dặn dò một câu: Đừng đến quấy rầy Minh Nguyệt cô cô ở Cảnh Nhân cung.
Có người sau khi nghe ngóng, kinh ngạc nói : “Như vậy chẳng phải không hợp quy củ sao ?”
Hồng Trần Vô Định
Quyền thế của Chu Hối ngày càng vững chắc, quy củ hay không quy củ còn quan trọng gì nữa, có một khoảng thời gian, hắn thậm chí còn bế Vọng Thư lên triều.
Tiểu cô nương tám tuổi đứng duyên dáng trước mặt ta , giọng nói trong trẻo: “Nương thân , ngày mai phu t.ử sẽ kiểm tra về câu ‘Quân t.ử luận tích bất luận tâm’, người giảng lại cho con một lần nữa, có được không ?”
Dung mạo Vọng Thư giống phụ thân , nhưng thần thái lại chẳng khác nào ta thuở còn ở Hầu phủ.
Ta gần như dành toàn bộ thời gian để dạy dỗ con bé, chỉ mong sau này , con bé sẽ có nhiều cơ hội tự quyết định cuộc đời mình hơn.
Đương nhiên, dù mẫu tộc không có danh thế, trong cung cũng chẳng ai dám xem nhẹ con bé.
Phi tần hậu cung người cũ rời đi , người mới lại đến, mãi đến năm ngoái mới có một vị tiệp dư sinh hạ hoàng t.ử duy nhất của hoàng thượng, hoàng hậu muốn đón đứa trẻ về nuôi dưỡng dưới gối, nhưng bị Chu Hối từ chối.
Ngay sau đó, hắn lại sắc phong Vọng Thư vừa tròn bảy tuổi làm Nguyên Gia công chúa, khiến cả triều đình xôn xao.
Lăng Chi thuật
lại
những tin tức nàng
nghe
được
một cách sinh động, tức giận
nói
: “Đừng ai hòng vượt mặt công chúa của chúng
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-sang-nam-xua-van-con/chuong-12
”
Ta không nhịn được mà bật cười .
Nàng vẫn còn bận tâm đến những chuyện tranh giành ấy , còn ta và Chu Hối, những năm qua đã dần sống với nhau có đôi phần giống một đôi phu thê bình thường.
Mỗi khi hắn đến, chúng ta đều không nhắc đến bất kỳ chuyện gì bên ngoài Cảnh Nhân cung.
Năm xưa khi sinh Vọng Thư, trong lòng ta đã lưu lại một nỗi ám ảnh, ta không muốn m.a.n.g t.h.a.i lần nữa, nên thường từ chối chuyện chăn gối, hắn cũng không tức giận.
Món quà sinh thần năm ngoái, là một khoảnh đất trồng d.ư.ợ.c liệu do chính tay hắn khai khẩn trong Cảnh Nhân cung, rồi cùng ta gieo từng hạt giống xuống đất.
Người đời thường tiếc nuối vì chỉ thiếu một bước nữa là được viên mãn, nhưng đôi khi, hạnh phúc vừa đủ lại còn quý giá hơn cả mọi sự vẹn toàn .
41
Tiếng bước chân vang lên, một giọng nói trong trẻo truyền đến: “Tiểu Lăng Chi, mau mang rượu thanh mai ra cho bổn cung.”
Lục Chiêu Chiêu lại đến rồi .
Ai có thể ngờ rằng, những năm qua, Đức phi Lục Chiêu Chiêu lại là người duy nhất trong hậu cung có thể tự do ra vào Cảnh Nhân cung.
Nàng không mấy hứng thú với Chu Hối, dường như còn thích ở bên ta hơn, về sau lại càng yêu quý Vọng Thư, còn tặng con bé một bộ cung tên nhỏ do chính tay nàng làm . Năm ngoái, nàng còn mang trường thương đến cung của ta , Vọng Thư theo nàng học thương pháp, ra dáng ra hình.
Chúng ta ngồi trong sân hóng gió, uống rượu, trong phòng vọng ra tiếng đọc sách trong trẻo của Vọng Thư.
Lục Chiêu Chiêu thở dài một tiếng: “Ta chẳng ngưỡng mộ ngươi điều gì khác, chỉ ngưỡng mộ ngươi có được nữ nhi này .”
Nàng tức tối liếc ta một cái: “Mấy hôm trước , khi đến Từ Ninh cung thỉnh an, Triệu Dĩ Ninh lại giở chứng, giả bộ giả tịch nói với Vọng Thư rằng, sinh thần đại hoàng t.ử là chuyện quan trọng như vậy mà mẫu thân con cũng chẳng chịu lộ diện. Dù chỉ vì nghĩ cho tương lai của công chúa, nàng ấy cũng nên ra ngoài giao thiệp nhiều hơn.”
“Cả phòng toàn những kẻ ôm tâm tư riêng, ngươi đoán xem Vọng Thư đã trả lời thế nào?”
Ta mỉm cười nhìn nàng: “Ta từng dặn Vọng Thư, nếu gặp phải tình huống như vậy , cứ nói thân thể ta không được khỏe.”
Lục Chiêu Chiêu lắc đầu, giọng nói dịu xuống: “Vọng Thư nói , mẫu thân có muốn lộ diện hay không là chuyện của người , người không cần vì con mà chịu ấm ức.”
Ta sững người , chuyện này Vọng Thư chưa từng kể với ta .
“Mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi thôi đấy.”
Lục Chiêu Chiêu nói tiếp: “Triệu Dĩ Ninh ngây người ra , nhưng vẫn cố tìm cách gỡ lại thể diện, nói rằng, mẫu thân làm mọi chuyện vì con cái đều là lẽ đương nhiên, chẳng lẽ con không mong mẫu thân luôn nghĩ cho con trong mọi việc sao ?”
“Vọng Thư bé nhỏ đứng ngay ngắn ở đó, nghiêm túc nói , mẫu thân không cần phải sống theo kỳ vọng của người khác, kể cả con.”
Sống mũi ta đột nhiên cay xè, cảnh vật trước mắt nhòe đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.