Loading...

Trọng Sinh Vả Mặt Đứa Con Bất Hiếu
#3. Chương 3: Cái giá của giấc mộng

Trọng Sinh Vả Mặt Đứa Con Bất Hiếu

#3. Chương 3: Cái giá của giấc mộng


Báo lỗi

 

Hai cái tát vang lên, tiếp đó là tiếng Tiểu Giao van xin.

 

“Bố ơi, con xin lỗi ! Con biết sai rồi ! Bố tha cho con đi mà!”

 

Triệu Thiên Tông không trả lời. Tôi chỉ nghe tiếng Tiểu Giao bị lôi đi xềnh xệch.

 

Dường như nó bị đưa xuống tầng hầm, rồi cánh cửa bị khóa lại .

 

Giọng nó vang vọng, càng khiến tôi tin nơi ấy là tầng hầm.

 

Một tiếng động nặng nề vang lên. Triệu Thiên Tông cất giọng.

 

Ông ta nghiến răng: “Đồ đê tiện! Mày dám làm hại Diệu Tổ à ?”

 

Tiểu Giao vừa khóc vừa van: “Bố ơi, con xin lỗi ! Con không cố ý, con chỉ đùa với anh thôi…”

 

“Chát!”

 

“Á!” Tiểu Giao hét lên đau đớn.

 

Giọng Triệu Thiên Tông càng dữ tợn: “Bố ư? Mày còn tưởng mày là con gái ruột của tao thật à ?”

 

“Diệu Tổ nói đúng. Mày chính là cái bình chứa nội tạng tao nuôi cho nó! Lấy tư cách gì mà đụng vào con trai tao?”

 

Tiểu Giao nức nở: “ Nhưng … chúng ta đã làm xét nghiệm huyết thống mà…”

 

“Đồ ngu!” Triệu Thiên Tông quát. “Báo cáo xét nghiệm không thể làm giả sao ? Đúng là đồ nghèo hèn, thiển cận!”

 

Ông ta nói toạc lý do đăng công khai ngày, tháng, năm sinh cùng giới tính của cô bé muốn tìm.

 

Đúng như tôi đoán, ông ta đã nhờ thầy bói tính mệnh cách cho con trai. Chỉ trái t/i/m của một bé gái có lá số phù hợp mới được cho là giúp nhà họ Triệu hưng thịnh.

 

Ngay ngày làm xét nghiệm, ông ta đã cho bác sĩ kiểm tra độ tương thích. Kết quả phù hợp, mệnh cách cũng vừa khớp.

 

Triệu Thiên Tông tiếp tục: “Tao định nuôi mày thêm ít lâu, đợi Diệu Tổ tròn mười sáu tuổi rồi đem t/i/m mày làm quà sinh nhật. Những nội tạng khác cũng có thể tận dụng.”

 

“Thận tao cũng có vấn đề, mà mày lại tương thích hoàn toàn . Mày khỏe mạnh thế này , đúng là nguồn nội tạng hoàn hảo cho hai bố con tao.”

 

“ Nhưng nếu mày đã không ngoan, tao đành đổi kế hoạch.”

 

Sau đó là tiếng cánh cửa sắt đóng sầm, dây xích khóa c/h/ặ/t, xen lẫn tiếng gào khóc của con gái.

 

Tôi vẫn giả vờ không biết gì, tiếp tục làm việc.

 

Đến giờ ăn tối không thấy Tiểu Giao, tôi hỏi Triệu Thiên Tông.

 

“Thưa ông, sao hôm nay không thấy tiểu thư ạ?”

 

Ông ta bình thản đáp: “Tiểu Giao đi khám định kỳ, phát hiện ít bệnh vặt nên được đưa đến bệnh viện dưỡng sức.”

 

Tôi biết ông ta nói dối. Nó đang bị nhốt dưới tầng hầm.

 

Đoạn ghi âm chưa đủ để khép tội. Tôi phải tìm ra sào huyệt của chúng, mới có thể cứu thêm nhiều người .

 

Đang tính toán, tôi nghe ông ta nói : “Mấy tháng tới có lẽ tôi không ở nhà. Nhà này chẳng cần nhiều người làm .”

 

“Chị thu dọn đồ đạc, đến gặp quản gia nhận tiền lương đi . Tôi sẽ trả thêm ba tháng lương coi như bồi thường.”

 

Tôi không muốn đi , vì chưa tìm ra nơi chúng gây án.

 

Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi , ông ta nói : “Chị và Tiểu Giao giờ thuộc hai thế giới khác nhau . Con bé có cuộc sống riêng, chị cũng vậy .”

 

“Chị biết con bé đối xử với mình thế nào rồi đấy. Hãy đi đi , coi như chưa từng có đứa con này .”

 

Lời đã đến mức ấy , tôi không còn cớ để ở lại .

 

Tôi đành đồng ý.

 

Nhưng khi về phòng thu dọn, tai nghe lại vang lên tiếng con gái.

 

“Mẹ ơi, là mẹ đúng không ? Mẹ có nghe con nói không ?”

Tiểu Bạch của Khôi Mao

 

“Con thấy thiết bị trong dây buộc tóc rồi . Con biết mẹ vẫn nghe được ! Mẹ ơi, cứu con!”

 

“Con biết lỗi rồi . Triệu Thiên Tông bảo con không phải con ruột ông ta . Kết quả xét nghiệm là giả. Ông ta lừa chúng ta . Mẹ ơi, tha thứ cho con nhé…”

 

Nó khóc t/h/ả/m thiết, nhưng lòng tôi không gợn chút cảm xúc.

 

Rồi nó vừa khóc vừa kể nơi mình đang bị nhốt và những chuyện đã xảy ra .

 

Kể xong, nó cười lẫn trong tiếng nấc.

 

“ Nhưng con quên mất, đây là địa bàn của ông ta . Mẹ biết con ở dưới hầm thì đã sao ? Mẹ làm sao cứu được con? Báo cảnh sát cũng chỉ đ/á/n/h động chúng thôi.”

 

“Mẹ cứ chờ, con nghĩ ra cách rồi !”

 

Nó quả thật đã có cách.

 

Những ngày sau , nó tuyệt thực, không ăn không uống.

 

Nó còn bắt người mang cơm phải gọi Triệu Thiên Tông đến.

 

Nó đe dọa chỉ chịu ăn nếu chính tôi chăm sóc, nếu không sẽ nhịn đến c/h/ế/t.

 

Triệu Thiên Tông buộc phải đồng ý. Ông ta đã chọn ngày tốt để mổ lấy t/i/m.

 

Tiểu Giao phải sống đến ngày ấy .

 

Tôi được thuê trở lại .

 

Trước khi quay lại , tôi kể toàn bộ những điều mình biết cho Từ Tư Trạch.

 

Tôi cài định vị trên điện thoại để anh có thể tìm tôi khi có chuyện bất trắc.

 

Đến nhà họ Triệu, tôi thấy bên cạnh Tiểu Giao đã có thêm một bảo mẫu.

 

Chỉ cần nhìn qua cũng biết người ấy được cử đến giám sát con bé.

 

Ngày phẫu thuật càng gần, Tiểu Giao vẫn chưa có dịp nói riêng với tôi .

 

Mãi mới có cơ hội, nó vội hỏi: “Mẹ ơi, mẹ biết hết rồi đúng không ? Mẹ quay lại để cứu con, phải không ?”

 

“Chúng ta phải làm sao đây?”

 

Nó sắp khóc đến nơi. Tôi hiểu muốn phá đường dây này , phải khiến mọi chuyện diễn ra ngoài tính toán của Triệu Thiên Tông.

 

Tôi hỏi: “Mày có dám đ/á/n/h cược không ?”

 

Nó ngơ ngác: “Đánh cược gì ạ?”

 

Tôi đang đứng trên thang, tay cầm bình hoa nặng. Không chờ nó đáp, tôi đập mạnh chiếc bình vào đầu nó.

 

Máu b/ắ/n lên mặt tôi . Nó nhìn tôi không tin nổi rồi ngã gục.

 

Tôi hoảng hốt hét lên: “Có ai không ? Cứu với! Tiểu thư gặp chuyện rồi !”

 

Người bảo mẫu canh chừng từ nhà vệ sinh bước ra , hốt hoảng gọi cho Triệu Thiên Tông.

 

Khi ông ta chạy đến, tôi đang ghì c/h/ặ/t vết thương đang chảy m/á/u của Tiểu Giao.

 

Tôi thậm chí không biết cú đ/á/n/h ấy có lấy mạng nó không .

 

Nhưng lúc này , thứ Triệu Thiên Tông lo nhất là nội tạng của con gái.

 

Quả nhiên, ông ta vội gọi điện, sai tài xế đưa cả Triệu Diệu Tổ cùng đi .

 

Tôi lợi dụng cảnh hỗn loạn để lên xe, nắm c/h/ặ/t t/a/y Tiểu Giao, khóc lóc t/h/ả/m thiết.

 

Khi bọn chúng không để ý, tôi gửi tín hiệu cho Từ Tư Trạch bắt đầu hành động.

 

Sau đó tôi xóa lịch sử trò chuyện và chặn số của anh để tránh lộ dấu vết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-va-mat-dua-con-bat-hieu/chuong-3

 

Tôi không ngờ Triệu Thiên Tông chẳng thèm che giấu trước mặt tôi nữa.

 

Ông ta lạnh lùng nhìn Tiểu Giao: “Nó đã ra nông nỗi này , kéo dài thêm vài ngày ở bệnh viện cũng chẳng biết sẽ thế nào.”

 

“Thôi, bảo thầy chọn giờ lành ngay hôm nay, giải quyết luôn đi .”

 

Tôi vừa định giả vờ hỏi thì gã đàn ông bên cạnh đã rút s/ú/n/g dí vào trán tôi .

 

Triệu Thiên Tông cười lạnh: “Mày già rồi , nhưng cơ thể xem ra vẫn còn dùng được .”

 

“Chỉ trách mày xui xẻo. Con gái xuống suối vàng còn kéo theo mẹ làm bạn.”

 

Dứt lời, bọn chúng đ/á/n/h tôi ngất đi .

 

Khi tỉnh lại , tôi đã ở dưới tầng hầm.

 

Cảnh tượng trước mắt hệt như mười mấy năm trước .

 

Một căn phòng nhỏ hẹp như ngục tối. Bên ngoài hành lang chỉ thấy một màu đen đặc.

 

Tiếng thét đau đớn của các cô gái vọng đến từ khắp nơi.

 

Tôi bám vào ô cửa sổ nhỏ, nhìn những kẻ mặc áo blouse trắng đi qua đi lại , sợ hãi dâng lên.

 

Điện thoại của tôi đã bị lấy mất.

 

Tôi chỉ còn cách ở yên chờ lực lượng tiếp viện.

 

Chẳng bao lâu, vài kẻ đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng bước vào .

 

Không nói một lời, chúng ghì tôi xuống giường. Một tên cầm cây kim chọc hút trứng dài đến ba mươi lăm xăng-ti-mét.

 

Cuối cùng tôi hiểu những tiếng thét mà mình từng nghe đến từ đâu .

 

Mũi kim vừa sắp chạm vào người tôi , ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động lớn.

 

Cảnh sát cầm v/ũ k/h/í xông vào .

 

“Không được nhúc nhích! Giơ tay lên!”

 

Tôi được giải cứu. Toàn bộ hang ổ nhanh ch/óng bị triệt phá.

 

Triệu Diệu Tổ quá hoảng sợ, bệnh t/i/m tái phát, c/h/ế/t ngay tại chỗ.

 

Còn con gái tôi thì sao ? Nó sống hay c/h/ế/t?

 

Tôi không biết .

 

Từ Tư Trạch tìm thấy tôi , mắt đỏ hoe: “Nam Huy, anh xin lỗi . Khi bọn anh tìm thấy Tiểu Giao, con bé… đã bị cắt mất một quả t/h/ậ/n. Giờ con bé đang cấp cứu.”

 

Tôi tê dại, chẳng còn cảm giác gì.

 

Mất một quả t/h/ậ/n. Có lẽ đó chính là cái giá cho giấc mộng của nó.

 

Ba ngày sau , con gái mới tỉnh lại .

 

Trong chuyên án này , cảnh sát giải cứu được khoảng bốn, năm mươi phụ nữ và trẻ em.

 

Tổng số nạn nhân liên quan vẫn đang được thống kê.

 

Vụ án phơi bày đã gây chấn động dư luận, khiến vấn đề an toàn của phụ nữ được quan tâm đặc biệt.

 

Biết con gái thoát c/h/ế/t, tôi lại thấy trong lòng nặng trĩu.

 

Vừa tỉnh, nó đã nhờ Từ Tư Trạch, người phụ trách vụ án, đưa tôi đến gặp.

 

Tôi đồng ý.

 

Trước giường bệnh, nhìn con gái xanh xao, tôi chỉ nhớ tới kiếp trước mình cũng nằm đợi c/h/ế/t trong đau đớn.

 

Tôi bất giác cau mày.

 

Thấy vậy , nó cố nặn nụ cười : “Mẹ ơi, con không trách mẹ đ/á/n/h con. Con biết mẹ làm vậy để cứu con.”

 

“Mẹ luôn là người mẹ tốt nhất trên đời.”

 

Nó nắm tay tôi . Tôi nhẹ nhàng gỡ ra : “ Tôi không phải mẹ cô.”

 

Nó sững sờ: “Sao lại không ? Mẹ là mẹ ruột của con mà! Mẹ đừng bỏ con. Con biết sai rồi . Tất cả là do lão họ Triệu lừa con, khiến con tưởng mẹ không phải mẹ ruột…”

 

Tôi nhìn nó, bật cười lạnh lẽo: “Diễn giỏi lắm.”

 

Nó ngơ ngác: “Diễn… diễn gì ạ?”

 

Tôi không muốn giải thích: “Cô đã làm gì với tôi , tự cô hiểu rõ nhất.”

 

Tôi xoay người bỏ đi .

 

Sau lưng, nó gào lên: “Mẹ ơi! Mẹ cũng trọng sinh rồi , đúng không ?”

 

“Mẹ ơi, con xin lỗi ! Con thật sự biết sai rồi …”

 

Tôi không ngoảnh lại .

 

Vụ án được phá. Hóa ra những kẻ đứng sau chính là số tội phạm đã lọt lưới từ vụ án năm xưa.

 

Vợ chồng Triệu Thiên Tông cầm đầu đường dây, liên quan đến nhiều vụ án mạng và bị tuyên án t/ử hình.

 

Những kẻ đồng phạm cũng bị kết án. Có kẻ chịu án t/ử, người nhẹ nhất cũng phải ngồi t/ù mười năm.

 

Ngày chúng bị thi hành án, tôi thầm nói với Thẩm Du Nghiên: Anh thấy không ? Những người phụ nữ và trẻ em anh từng muốn bảo vệ, cuối cùng em cũng đã bảo vệ được họ.

 

Một tháng sau , con gái được xuất viện.

 

Tôi không đến đón. Tôi biến mất khỏi cuộc đời nó.

 

Nó tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng nộp đơn kiện tôi vì bỏ rơi con.

 

Ra tòa, tôi kiên quyết không tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng nó.

 

Theo phán quyết, tôi chu cấp năm trăm tệ mỗi tháng cho đến khi nó đủ mười tám tuổi.

 

Nó đã mười sáu. Chỉ hai năm nữa, tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt ràng buộc ấy .

 

Năm năm sau , tôi mới nghe tin về nó.

 

Sau khi mất một quả t/h/ậ/n, sức khỏe nó sa sút, cuộc sống ngày càng khó khăn.

 

Nó lấy một người đàn ông lớn tuổi hơn mình khi còn rất trẻ.

 

Kết hôn rồi mới biết chồng là kẻ vũ phu.

 

Một lần bị đ/á/n/h đến nguy kịch, nó may mắn sống sót nhưng từ đó phải mang túi dẫn lưu nước tiểu bên người .

 

Tôi không ngờ nó vẫn tìm được số liên lạc của tôi .

 

Khi nghe máy, ban đầu tôi chẳng nhận ra giọng nó.

 

Cho đến khi nó hỏi: “Mẹ ơi, năm xưa có phải mẹ cố tình dùng con làm mồi nhử không ?”

 

“Con là con ruột của mẹ mà! Dù trước đây con có làm sai, cũng vì mẹ ép con, vì khi ấy con còn nhỏ. Hơn nữa con đã sửa sai rồi . Sao mẹ có thể nhẫn tâm thế?”

 

Nó khóc đến khản giọng: “Mẹ nói cho con biết đi , mẹ đã từng thật lòng yêu con chưa ?”

 

“Đã từng. Nhưng bây giờ thì không . Và sau này cũng sẽ không .”

 

Tôi cúp máy rồi chặn số .

 

Đêm ấy tôi mơ.

 

Trong mơ, tôi nghe rõ những lời Thẩm Du Nghiên nói lúc hấp hối, những lời năm xưa tôi không kịp nghe .

 

Anh nói : “Tiểu Mạnh à , nếu anh c/h/ế/t, em hãy bỏ đứa bé trong bụng đi .”

 

“Không còn ràng buộc, em có thể đi bước nữa hoặc sống tự do cả đời, không vướng bận ai.”

 

“Em đã chịu khổ quá nhiều rồi . Sau này nhất định phải sống cho chính mình .”

 

“Tiểu Mạnh…”

 

Tôi giật mình tỉnh giấc, mọi chuyện bỗng sáng tỏ.

 

Thẩm Du Nghiên, anh nói đúng. Quãng đời còn lại , em phải sống cho bản thân .

 

HẾT

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Trọng Sinh Vả Mặt Đứa Con Bất Hiếu thuộc thể loại Trọng Sinh, Vả Mặt, Hiện Đại, Đoản Văn, Sảng Văn, Trinh thám, Báo Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo