Loading...
Quả nhiên, nó đã nghĩ ra một cách.
Những ngày sau , nó không ăn không uống, nhất quyết tuyệt thực.
Nó còn bắt người mang cơm phải đi gọi Triệu Thiên Tông đến gặp.
Nó đe dọa nếu không để chính tay tôi chăm sóc, nó sẽ nhịn ăn nhịn uống đến c/h/ế/t.
Triệu Thiên Tông hết cách, đành chấp nhận. Dù sao ông ta cũng đã chọn sẵn giờ lành ngày tốt cho cuộc phẫu thuật thay t/i/m.
Thẩm Tiểu Giao buộc phải sống cho tới ngày giờ mà ông ta đã chọn.
Thế là Triệu Thiên Tông thuê tôi trở lại .
Nhưng trước khi quay về, tôi đã kể hết những điều mình biết cho Từ Tư Trạch.
Tôi còn cài phần mềm định vị vào điện thoại của mình để nếu xảy ra bất trắc, anh có thể nhanh ch/óng xác định vị trí của tôi .
Khi trở lại nhà họ Triệu, tôi phát hiện bên cạnh Thẩm Tiểu Giao có thêm một bảo mẫu.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết người này được cử đến để giám sát nó.
Ngày lành tháng tốt Triệu Thiên Tông chọn ngày càng gần, vậy mà Thẩm Tiểu Giao mãi chưa tìm được cơ hội ở riêng với tôi .
Khó khăn lắm mới có được một lúc sơ hở, nó vội hỏi: “Mẹ ơi, con biết mẹ đã biết tất cả rồi . Mẹ ở lại là để cứu con, đúng không ạ?”
“Mẹ ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao ?”
Nó cuống đến sắp khóc . Còn tôi hiểu rằng muốn triệt phá tận gốc sào huyệt của bọn chúng, tuyệt đối không thể hành động theo kế hoạch của Triệu Thiên Tông. Phải làm điều nằm ngoài dự đoán của ông ta thì cơ hội thành công mới cao hơn.
Tôi bèn hỏi: “Mày có dám đ/á/n/h cược một phen không ?”
Nó hỏi: “Đánh cược gì ạ?”
Nó vừa dứt lời, tôi đang bê chậu hoa, liền giơ chiếc bình hoa nặng trịch trong tay đập thẳng vào đỉnh đầu nó.
Máu tươi b/ắ/n lên mặt tôi . Con gái nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi rồi đổ gục xuống đất.
Tôi đứng trên chiếc thang chữ A, hốt hoảng hét lớn: “Người đâu ! Cứu mạng! Đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi !”
Người bảo mẫu canh chừng từ nhà vệ sinh đi ra , trông thấy cảnh tượng này cũng kinh hãi, vội liên lạc với Triệu Thiên Tông.
Khi Triệu Thiên Tông vội vã chạy đến, tôi đang ấn c/h/ặ/t vào vết thương đang chảy m/á/u không ngừng của Thẩm Tiểu Giao.
Ngay chính tôi cũng chẳng biết cú đập vừa rồi có lấy mạng nó hay không .
Nhưng khi tính mạng nó đang ngàn cân treo sợi tóc, thứ Triệu Thiên Tông quan tâm nhất chắc chắn là các cơ quan nội tạng của con gái tôi .
Quả nhiên, ông ta hốt hoảng bấm gọi một số điện thoại, rồi lập tức bảo tài xế lái xe, đưa cả Triệu Diệu Tổ lên đường.
Tôi cũng nhân lúc hỗn loạn leo vào xe, nắm c/h/ặ/t t/a/y Thẩm Tiểu Giao, khóc lóc t/h/ả/m thiết.
Nhưng lúc bọn chúng không để ý, tôi đã gửi mật hiệu cho Từ Tư Trạch, bảo anh bắt đầu hành động.
Sau đó tôi xóa sạch lịch sử trò chuyện, đồng thời chặn luôn số anh để phòng bất trắc, tránh để lộ sơ hở.
Tôi không ngờ dù trên xe còn có tôi , Triệu Thiên Tông vẫn chẳng buồn tiếp tục ngụy trang.
Ông ta lạnh lùng liếc tôi rồi nói : “Người đã thành ra cái dạng ma chê quỷ hờn này , nếu còn kéo dài mấy ngày ở bệnh viện, không biết sẽ biến thành thứ gì nữa.”
“Thôi bỏ đi . Bảo đại sư chọn một giờ lành ngay hôm nay, giải quyết luôn chuyện này .”
Tôi giả vờ không hiểu, đang định mở miệng hỏi thì một gã đàn ông bên cạnh đã rút s/ú/n/g, dí thẳng vào trán tôi .
Triệu Thiên Tông cười lạnh: “Tuy mày đã già nua, nhan sắc tàn phai, nhưng trông cơ thể vẫn còn khỏe mạnh, cũng chẳng phải không thể tận dụng.”
“Muốn trách thì trách số mày đen đủi. Con gái mày c/h/ế/t còn muốn kéo mày theo làm đệm lưng.”
Nói xong, bọn chúng đ/á/n/h tôi ngất lịm.
Đến khi tỉnh lại , tôi đã ở dưới tầng hầm.
Tại đây, tôi lại thấy cảnh tượng mình từng chứng kiến hơn mười năm về trước .
Một căn phòng bé nhỏ, chật hẹp như nhà ngục, tối đến mức chẳng thể nhìn rõ hành lang bên ngoài.
Bên tai chỉ vang lên tiếng gào thét đau đớn của những cô gái.
Tôi bám vào ô cửa sổ nhỏ xíu, nhìn những kẻ mặc áo blouse trắng vội vã đi qua đi lại . Nỗi sợ hãi dần chiếm lấy lòng tôi .
Quả nhiên, chẳng biết từ khi nào bọn chúng đã lấy mất điện thoại của tôi .
Nhưng tôi biết lúc này điều duy nhất mình có thể làm là ở lại đây, chờ lực lượng tiếp viện đến giải cứu.
Chẳng bao lâu sau , vài kẻ đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng bước vào .
Chúng không nói một lời, lao tới ghì c/h/ặ/t tôi xuống giường. Trên tay chúng là cây kim chọc hút trứng dài tới 35 cm.
Đến lúc ấy tôi mới thực sự hiểu vì sao những cô gái kia đã gào thét đau đớn đến thế.
Khi mũi kim dài ngoẵng ấy sắp đ/â/m vào cơ thể tôi , ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng rầm lớn.
Một nhóm cảnh sát cầm v/ũ k/h/í xuất hiện ngay cửa.
Họ quát lớn: “Không được nhúc nhích! Giơ hai tay lên!”
Tôi được cảnh sát giải cứu. Sào huyệt phạm tội này cũng nhanh ch/óng bị triệt phá, bọn chúng bị bắt gọn.
Triệu Diệu Tổ kinh hoàng đến mức phát bệnh. Trái t/i/m vốn đã yếu ớt của hắn không chịu nổi, và hắn c/h/ế/t ngay tại chỗ.
Con gái tôi thế nào rồi ? Nó c/h/ế/t hay còn sống?
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Tôi không biết .
Khi Từ Tư Trạch tìm thấy
tôi
, mắt
anh
đỏ hoe. Anh bước đến xin
lỗi
: “Nam Huy,
anh
xin
lỗi
. Lúc bọn
anh
tìm thấy Tiểu Giao thì con bé… con bé
đã
bị
cắt mất một bên t/h/ậ/n. Hiện nó đang
được
đưa
đi
cấp cứu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-va-mat-dua-con-bat-hieu/chuong-4
”
Trong lòng tôi tê dại, không còn chút cảm xúc.
Mất một quả t/h/ậ/n, vậy cũng coi như nó đã được toại nguyện rồi nhỉ?
Ba ngày sau , con gái mới tỉnh lại .
Trong chuyên án lần này , có không dưới bốn, năm chục phụ nữ và trẻ em được giải cứu cùng lúc.
Tổng cộng có bao nhiêu nạn nhân bị liên lụy vẫn còn đang được thống kê.
Khi vụ việc bị phơi bày, toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Tiếng nói kêu gọi bảo vệ an toàn cho phụ nữ dâng lên mạnh mẽ chưa từng thấy.
Còn tôi , khi nghe tin con gái đã qua cơn nguy kịch, chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác bức bối, khó chịu.
Vừa tỉnh lại , con gái đã nói với Từ Tư Trạch, người phụ trách vụ án này , rằng nó muốn gặp tôi .
Tôi đồng ý.
Bước đến cửa phòng bệnh, nhìn dáng vẻ suy nhược của nó, điều duy nhất tôi nhớ tới là kiếp trước mình cũng từng nằm trên giường như vậy , bị chất độc gặm nhấm lục phủ ngũ tạng, đau đớn chờ c/h/ế/t.
Ý nghĩ ấy khiến tôi không kìm được mà nhíu mày.
Thấy tôi không vui, nó gượng gạo nở nụ cười : “Mẹ ơi, con không trách mẹ đã đ/á/n/h con bị thương đâu . Con biết tất cả là vì mẹ muốn cứu con mà.”
“Mẹ ơi, con biết sai rồi . Từ trước đến nay mẹ luôn là người mẹ tốt nhất trên đời của con.”
Nó khẽ nắm tay tôi . Tôi chậm rãi đẩy tay nó ra : “ Tôi không phải mẹ của cô.”
Nó ngẩn người : “Không phải ư? Không, mẹ chính là mẹ ruột của con! Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Con biết sai thật rồi ! Tất cả là tại lão họ Triệu, chính lão lừa con nên con mới tưởng mẹ không phải mẹ ruột của con.”
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, bỗng bật cười thành tiếng rồi vỗ tay: “Diễn giỏi thật đấy.”
Nó lại sững sờ: “Diễn… diễn gì cơ ạ?”
Tôi chẳng buồn giải thích dài dòng, chỉ nói : “Trong lòng cô hiểu rõ nhất mình đã từng làm những gì với tôi .”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi .
Khi hiểu ra , nó không ngừng gọi với theo: “Mẹ ơi! Có phải mẹ cũng đã quay về rồi không ?”
“Mẹ ơi, con xin lỗi ! Con thực sự biết sai rồi …”
Nhưng tôi cứ thế bước đi , chẳng hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần .
Vụ án cuối cùng cũng được phá. Hóa ra kẻ chủ mưu đứng sau thật sự là tội phạm lọt lưới từ vụ án năm xưa.
Vợ chồng Triệu Thiên Tông chính là những kẻ cầm đầu. Điều tra xác nhận chúng dính líu đến không ít án mạng, và cả hai bị tòa tuyên án t/ử hình.
Những kẻ liên quan khác, có kẻ cũng bị tuyên t/ử hình; kẻ nhận án nhẹ nhất cũng phải ngồi t/ù mười năm.
Ngày chúng bị thi hành án t/ử hình, tôi lặng lẽ thầm nói trong lòng: Thẩm Du Nghiên, anh có nhìn thấy không ? Những cô gái và những đứa trẻ mà năm xưa anh hết lòng muốn bảo vệ, giờ em cũng đã có thể bảo vệ họ rồi .
Con gái nằm viện điều trị suốt một tháng rồi được thông báo có thể xuất viện.
Ngày nó xuất viện, tôi không xuất hiện mà trực tiếp biến mất khỏi cuộc sống của nó.
Tìm khắp nơi không thấy tôi , cuối cùng nó nhờ trợ giúp pháp lý rồi kiện tôi tội bỏ rơi con.
Nhận giấy triệu tập từ tòa, tôi vẫn kiên quyết không nhận tiếp tục nuôi dưỡng nó.
Tôi chỉ làm theo phán quyết, mỗi tháng trả năm trăm tệ tiền cấp dưỡng cho đến khi nó trưởng thành.
Nó đã đủ mười sáu tuổi, nghĩa là tôi chỉ phải trả thêm hai năm nữa, rồi có thể hoàn toàn thoát khỏi nó.
Lần kế tiếp nghe được tin con gái là năm năm sau .
Nghe nói vì mất đi một quả t/h/ậ/n, cuộc sống của nó trở nên vô cùng chật vật.
Về sau , nó gặp một người đàn ông lớn tuổi hơn rồi vội vàng kết hôn khi còn rất trẻ.
Sau cưới, người đàn ông ấy mới lộ bản chất: một kẻ vũ phu thường xuyên bạo hành vợ.
Một lần hắn ra tay quá nặng khiến nó phải nhập viện cấp cứu. Nó may mắn giữ được mạng nhưng suốt phần đời còn lại phải sống cùng túi đựng nước tiểu bên người .
Tôi không ngờ nó vẫn tìm được cách liên lạc với mình .
Khi cuộc gọi kết nối, tôi thừa nhận đã hoàn toàn không nhận ra giọng nói của nó.
Cho đến khi nó hỏi: “Mẹ ơi, năm đó có phải mẹ cố tình lấy con làm mồi nhử không ?”
“Con là con gái ruột của mẹ mà! Cho dù… cho dù trước kia con từng làm chuyện có lỗi với mẹ , cũng là vì mẹ ép con, là do hồi đó con còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện. Hơn nữa con đã sửa sai rồi … Sao mẹ lại có thể nhẫn tâm độc ác đến vậy ?”
Nó khóc đến khản giọng: “Mẹ ơi, mẹ có thể cho con biết được không ? Rốt cuộc mẹ đã từng yêu thương con chưa ?”
“Đã từng. Nhưng bây giờ thì không . Và sau này cũng sẽ không bao giờ nữa.”
Tôi cúp máy, một lần nữa đưa số điện thoại ấy vào danh sách chặn.
Đêm ấy , tôi có một giấc mơ.
Tôi mơ thấy những lời Thẩm Du Nghiên đã nói trước lúc lâm chung, những lời năm ấy tôi không nghe rõ.
Anh nói : “Tiểu Mạnh à , sau khi anh c/h/ế/t, đứa con trong bụng… hay em đừng giữ lại nữa nhé.”
“Không còn ràng buộc, dù em có tìm một người đàn ông tốt để đi bước nữa, hay sống tự do một mình suốt đời, cũng chẳng còn vướng bận gì.”
“Tiểu Mạnh, em đã sống quá khổ rồi . Sau này , nhất định, nhất định phải sống vì bản thân mình nhé.”
“Tiểu Mạnh…”
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, bừng hiểu ra tất cả.
Thẩm Du Nghiên, anh nói không sai. Quãng đời còn lại , em nên sống vì chính mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.