Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cứ tưởng đống bình luận chỉ c.h.é.m gió chọc tôi cho vui thôi chứ.
Ai mà ngờ anh thực sự sở hữu tới mười tỷ tệ thật chứ lị!
Bình luận:
[Chị nhà lại chìm đắm trong hạnh phúc rồi .]
[Cố tổng bank cho em xin nhẹ một tỷ tệ để kiểm chứng thực lực cái coi.]
[Cố tổng đúng kiểu giàu sang không coi ai ra gì luôn.]
[Chị ơi bao giờ mới làm "cơm ngon canh ngọt" cho tụi em ăn đây?]
[Hôn cũng hôn cả trăm lần rồi , ngày " làm cơm" chắc cũng không còn xa nữa đâu nhỉ?]
Tôi : "Biết rồi biết rồi đừng có giục nữa!!"
"Bộ tôi không muốn chắc!! Tại Cố tổng nhà này dường như vẫn chưa hoàn toàn thông suốt thôi mà!!"
"Bộ anh ấy định yêu đương kiểu Plato thuần khiết với tôi đấy à ?"
…
Tôi cứ tưởng mối quan hệ giữa tôi và Cố Nãi An sẽ cứ thế tiến triển một cách êm đẹp và bình ổn .
Cho đến một tuần sau đó.
Anh học trưởng của tôi và cô thanh mai trúc mã của Cố Nãi An đột nhiên về nước cùng một ngày.
Quý Vân Khiêm là anh học trưởng khóa trên mà tôi từng thầm thích hồi còn học đại học.
Anh ấy từng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập thời sinh viên.
Về sau , biết anh ấy sắp sửa đi du học nên tôi cũng chẳng buồn thổ lộ tình cảm làm gì.
Mấy năm nay, thỉnh thoảng hai đứa vẫn nhắn tin hỏi thăm, chúc tụng nhau mỗi dịp lễ Tết.
Thế nên lần này anh ấy về nước và nhờ tôi ra sân bay đón, tôi cũng chẳng biết từ chối sao cho phải đạo.
Mà Cố Nãi An từ ngày mọc cái mầm lụy tình ra thì tính chiếm hữu lại cao ngút ngàn.
Tôi mà tự dưng mò ra ngoài gặp riêng người khác giới thế này .
Anh mà biết thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem.
Thế là tôi đành phải bịa ra một lý do: "Ông xã ơi, Thứ Bảy tuần này em phải đi chơi với cô bạn thân rồi , không đi hẹn hò với anh được đâu nha."
Tôi vốn không giỏi nói dối, lúc nói chuyện thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh .
Mà anh hôm nay trông cũng lạ lạ sao ấy : "Anh... anh cũng thế."
Tôi thầm mừng rỡ trong lòng:
Tuyệt vời quá, cảm giác tội lỗi tự dưng giảm đi 10 tỷ điểm liền!
…
Vừa bước ra khỏi cổng ga, Quý Vân Khiêm đã lập tức lao đến ôm chầm lấy tôi :
"Vân Vân, lâu rồi không gặp em!"
Anh ấy ôm tôi c.h.ặ.t quá thể, tôi có dùng hết sức bình sinh cũng không sao đẩy ra nổi.
Đúng lúc này , một cô gái mặc váy ngắn điệu đà cũng từ Cổng A chạy v.út ra , lao thẳng về phía người đàn ông đang đứng phía trước .
Mắt tôi vô tình chạm ngay phải ánh mắt của người đàn ông đằng đó.
Cố Nãi An!!
Anh vậy mà lại lén lút sau lưng tôi ra đây hò hẹn riêng với người phụ nữ khác!!
Cơn giận trong
tôi
lập tức bốc lên ngùn ngụt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trot-me-muoi-ty-te-cua-co-tong/chuong-8
Định bụng xông qua đó làm cho ra lẽ thì anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hừng hực lửa giận.
Xong rồi hầm hầm kéo tay cô gái kia đi thẳng.
Tức c.h.ế.t đi được mà!!!
Tôi cũng kéo tay Quý Vân Khiêm rảo bước vượt qua mặt hai người họ.
Hai mắt trợn ngược trừng trừng nhìn anh không kiêng nể.
Bình luận:
[Mẹ ơi, phân đoạn kinh điển đây rồi !!!]
[Hai con người này đang thi nhau ăn giấm chua của đối phương kìa!]
[Cãi nhau là gia vị của tình yêu, càng cãi lại càng mặn nồng ngọt ngào hốt~]
Tôi : "Mấy người câm miệng giùm cái!"
…
Lúc đi ăn lẩu với Quý Vân Khiêm.
Anh ấy bất ngờ tỏ tình với tôi : "Vân Vân, anh thích em lâu lắm rồi , giữa chúng ta còn cơ hội nào không em?"
Tôi ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó đưa bàn tay lên, nở nụ cười nhẹ nhàng:
"Xin lỗi anh nhé học trưởng, em kết hôn mất rồi ."
"Từ bao giờ thế em? Sao anh chẳng nghe em nhắc tới bao giờ vậy ?"
"Được ba năm rồi anh , em yêu anh ấy lắm."
Lời tỏ tình muộn màng của Quý Vân Khiêm khiến tôi cảm thấy thanh xuân của mình coi như đã không còn gì phải hối tiếc.
Thế nhưng hiện tại tôi đã có một người mà mình yêu thương sâu sắc hơn rồi .
Anh tốt hơn bất kỳ ai trên đời này .
…
Chia tay Quý Vân Khiêm xong.
Tôi hằm hằm lửa giận đi về nhà.
Vừa mở cửa bước vào , đã thấy anh cũng đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa với khuôn mặt hằm hằm sát khí.
Tôi chẳng thèm chấp nhặt, đi thẳng vào phòng rồi sập cửa rầm một phát.
Trút bỏ quần áo, thay bộ đồ ngủ ra để chuẩn bị đi tắm.
Vừa mới nhô đầu ra khỏi cửa phòng, tôi đã bị anh giơ tay siết c.h.ặ.t lấy eo, ép c.h.ặ.t tôi lên cánh cửa:
"Người đầy mùi nước lẩu thế này , không định giải thích một tiếng à ?"
Tôi ngoảnh mặt sang bên, không thèm xỉa xói đến anh .
Anh giơ tay bóp lấy cằm tôi , ép mặt tôi phải quay sang nhìn anh : "Người đàn ông hôm nay là ai?"
Bình luận:
[Cố tổng bùng nổ tính chiếm hữu rồi !]
[Trời ơi, Cố tổng ngầu đét luôn á!]
Tôi : "Thì là anh học trưởng em từng thầm thích hồi đại học chứ ai vào đây nữa?"
"Tại sao hắn ta lại ôm em?"
"Thích thì ôm thôi."
Anh quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt giận dỗi, vành mắt hơi ửng đỏ.
Chỉ vài giây sau , anh đột ngột quay mặt lại , chẳng nói chẳng rằng, anh đè c.h.ặ.t tôi lên cánh cửa rồi ngấu nghiến cưỡng hôn.
Tôi bị anh hôn đến mức nghẹt thở, không sao thở nổi: "Ưm... Cố Nãi An... anh làm cái gì đấy!"
Một phút sau , anh mới chịu buông ra : "Xin lỗi em... Vừa rồi là do anh quá bốc đồng."
" Nhưng nhìn thấy em ở bên người đàn ông khác, anh thật sự không chịu nổi, trong lòng khó chịu lắm."
Nói xong, anh liền tủi thân sụt sùi khóc nức nở.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.