Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Thế còn cô gái ở sân bay hôm nay thì sao ? Cô ta dựa vào cái gì mà dám ôm anh chứ!"
"Không phải đâu , bọn anh lớn lên cùng nhau từ nhỏ."
"Lúc đó là cô ấy tự dưng lao về phía anh , anh còn chưa kịp phản ứng gì cả. Sau đó nhìn thấy em, anh mới... muốn chọc cho em ghen một chút thôi."
"Anh không thích cô ấy đâu , anh chỉ thích một mình em thôi, anh thề đấy!"
Dáng vẻ anh rối rít thanh minh, ăn nói lộn xộn luống cuống trông buồn cười dã man.
Tôi dang tay ôm chầm lấy anh vào lòng, thơm "chóc" một cái rõ to lên gò má anh :
"Được rồi , tha lỗi cho anh đấy. Không cho phép có lần sau nữa đâu nhé! Tất nhiên là em cũng sẽ không có lần sau đâu !"
"Vâng ạ, bà xã đại nhân!"
"Thế... em còn thích anh học trưởng đó nữa không ?"
Tôi ôm lấy cổ anh , dụi dụi ch.óp mũi vào mũi anh :
"Trong tim trong mắt em chỉ có duy nhất một mình anh thôi..."
[Ơ kìa ơ kìa, đôi trẻ lại hòa giải ngọt xịt rồi kìa.]
[Rõ như ban ngày, hai con người này cộng lại chắc vừa tròn ba tuổi là cùng.]
…
Tắm rửa xong xuôi bước ra , tôi đã thấy anh nằm trên giường đợi sẵn.
Anh ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu bảo tôi lại gần.
Tôi lại thích chơi chiêu, cố tình lảng sang chuyện khác:
"Anh xịt nước hoa gì thế? Thơm phức luôn á."
"Le Labo 55 mùi Một Dược đấy."
"Là chai nước hoa xịt lúc hát bài 'Nước Hoa' ở concert Ngũ Nguyệt Thiên đúng không ?"
"Sao em biết hay thế? Mà thôi mấy cái đó không quan trọng, em lại đây nhanh lên."
Anh lại ngoắc ngoắc ngón tay với tôi .
"Làm gì đấy?"
"Anh có món đồ tốt này muốn tặng cho em."
"Cái gì thế?"
Anh rút từ trong ngăn kéo đầu giường ra một hộp...
?
Anh chuẩn bị cái này từ bao giờ thế hả???
Cả người tôi nóng bừng quá tải nhiệt, đứng hình mất năm giây tại chỗ.
"Sao em không bước lại đây?"
"Em em em... em sợ anh ' không làm ăn gì được '..."
Thực ra là do tôi đang thấy run vãi chưởng.
Anh bị câu nói của tôi chọc giận, lập tức bước xuống giường bế bổng tôi lên, quăng tọt xuống nệm:
"Ai bảo anh không làm ăn gì được chứ?"
"Mấy cái phân đoạn em miêu tả trong tiểu thuyết, đêm nay chúng ta trải nghiệm bằng sạch nhé?"
"Cố Nãi An anh ... ưm... ai cho phép anh lén đọc tiểu thuyết của em... ưm..."
Nói còn chưa dứt câu, những nụ hôn dồn dập, dày đặc đã đổ ập xuống như mưa bão.
Đêm hôm đó, tôi bị anh "va chạm" đến mức muốn xuất hồn ra khỏi xác, miệng lưỡi loạn cào cào gọi hết ông xã, anh yêu rồi lại chủ nhân, liên tục van xin anh tha cho một con đường sống.
Thế nhưng,
tôi
vẫn
bị
anh
quấn lấy đòi hỏi thêm hết
lần
này
đến
lần
khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trot-me-muoi-ty-te-cua-co-tong/chuong-9
Nằm áp sát, dính c.h.ặ.t lấy người tôi , anh ghé sát tai tôi nhẹ nhàng thủ thỉ: "Bà xã, anh thật sự yêu em nhiều lắm lắm."
Nước mắt tôi tràn ra ngoài khóe mắt: "Em cũng vậy ."
Nghỉ thèm bao nhiêu lâu nay, lần này tôi được ăn một bữa no nê, sướng rơn cả người .
Đêm ấy .
[Cố tổng "ngon" cực kỳ luôn!!! Chỉ sợ chị chịu không nổi thôi!!]
Đã thế trong miệng anh vẫn còn vô thức ngâm nga câu hát:
"Hoa anh đào quyện cùng quả anh đào, hoa nhài hòa cùng nhựa một d.ư.ợ.c..."
Bình luận:
[Bối cảnh gì thế hả?? Chị ơi bao giờ mới tung tiểu thuyết ra cho tụi em rửa mắt với!!]
[Á á á á á á sướng kiểu gì thế? Có cái gì mà tài khoản hội viên cao cấp của tui không được xem không vậy ?]
[Nhãn hàng Ngũ Nguyệt Thiên mau chuyển khoản tài trợ đi kìa!!]
[Cố tổng tràn trề năng lượng thật sự á á á á á kích thích vãi chưởng!]
…
Về sau .
Để đi hưởng tuần trăng mật với tôi , anh đã xin nghỉ phép liền một mạch ba tháng.
Trước đây, anh vốn là kiểu người nghiện công việc đến mức cả ngày Tết cũng vùi đầu vào cày cuốc.
Chúng tôi cùng nhau ngắm cực quang ở Bắc Âu, tận hưởng hoàng hôn và bờ biển cát trắng ở Úc, khám phá rừng rậm nhiệt đới ở Malaysia, rồi lại sang Tanzania dõi theo dấu chân của các loài động vật hoang dã...
Không ngờ rằng.
Ước mơ du ngoạn khắp thế giới từ thời còn đeo khăn quàng đỏ của tôi , lại được hiện thực hóa trọn vẹn vào năm 28 tuổi này .
Cố Nãi An, gặp được anh là may mắn ba đời của em.
Nặng lòng nguyện ước đời đời kiếp kiếp đều có thể sánh bước bên anh .
Bình luận:
[Hu hu hu hu CP Khương Tráp Nãi của tui phải hạnh phúc mãi mãi về sau nha hu hu hu hu!]
[Hạnh phúc quá đi mất, hạnh phúc đến mức muốn trào nước mắt luôn rồi này .]
[Lại là một ngày khóc mướn cho tình yêu đẹp đẽ của người ta .]
[Kiếp sau tui nguyện làm con khỉ ở núi Nga Mi, hai người mà đi qua là tui tát cho mỗi đứa một phát sấp mặt.]
[Cô quả thực rất hạnh phúc, nhưng có một câu hỏi nhỏ nhé: AI HỎI? Ý tôi là, AI QUAN TÂM? Nói cho cô biết , chẳng có ai hỏi cô cả, trong số chúng tôi có đúng 0 người hỏi cô. Tôi đã mời tất cả những người hỏi cô đến tham dự tiệc rồi , số lượng có mặt là 0 người ! Ai hỏi cô thế? WHO ASKED? Ai hỏi ngươi hỷ? Ai đã hỏi cô vậy ???????? Tôi leo lên tận đỉnh Everest cũng không tìm thấy ai hỏi cô, tôi vừa chui vào kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới cũng không soi ra được kẻ nào đã hỏi cô, trước khi tìm ra ai hỏi cô thì tôi đã chế ra cả t.h.u.ố.c chữa u.n.g t.h.ư rồi đấy, tôi chỉnh khoảng cách radar lên mức tối đa cũng chẳng thấy ai hỏi cô cả, tôi sống trong phần mộ của cái thế giới tan nát bị nhiễm phóng xạ đày đọa nhiều năm này , chứng kiến chiến tranh hạt nhân toàn cầu hủy diệt nền văn minh nhân loại cũng chẳng thấy bóng dáng ai hỏi cô luôn???]
[Nhân dân Giang Tô gửi lời chúc phúc!]
[Nhân dân Trùng Khánh gửi lời chúc phúc!]
[Nhân dân Bắc Kinh gửi lời chúc phúc!]
[...]+99
_HOÀN_
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.