Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau chuỗi thất bại t.h.ả.m hại từ học tập cho đến khởi nghiệp, tôi nhận ra mình chỉ là một kẻ trùng sinh hạng bét. Thế nhưng, đời không cho ai đường cùng, đời chỉ trao thêm gạch để bạn tự đập vào chân mình .
Và viên gạch ngáng đường lớn nhất của đời học sinh chính là: Buổi họp phụ huynh cuối học kỳ I.
Kiếp trước , đây là ngày tôi bị mẹ cắt toàn bộ tiền ăn sáng, thu điện thoại và bắt quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên ba tiếng đồng hồ vì bảng điểm toàn trung bình với yếu. Kiếp này , mang theo sự chín chắn của một người trưởng thành, tôi quyết tâm phải làm mẹ tôi "mát mặt" trước toàn thể hội phụ huynh !
Nhưng "mát mặt" bằng cách nào khi bảng điểm thực tế của tôi vẫn lẹt đẹt ở đáy xã hội?
"Sửa điểm!" Đầu óc tôi nảy số .
Đêm trước buổi họp, tôi lén lút lấy cuốn Sổ liên lạc ra . Dùng tài nghệ soi đèn pin và cây b.út bi xanh cùng màu, tôi tỉ mẩn biến số 3 môn Toán thành số 8, số 4 môn Hóa thành số 9. Nhìn bảng điểm mới tinh tươm, tôi mỉm cười mãn nguyện. Người trưởng thành là phải biết dùng thủ thuật để xử lý khủng hoảng!
Chiều hôm sau , buổi họp phụ huynh diễn ra . Tôi đứng lấp ló ngoài cửa sổ lớp 11A2, lòng thấp thỏm nhưng vẫn tự tin mẹ mình sẽ bước ra với nụ cười kiêu hãnh.
Trong lớp, thầy Tuấn chủ nhiệm bắt đầu dội gáo nước lạnh đầu tiên: "Năm nay lớp chúng ta có một số em tiến bộ, nhưng cũng có những trường hợp vô cùng... ảo tưởng."
Mẹ tôi ngồi ở dãy bàn thứ ba, vẫn thong thả nhấp ngụm nước trà , tay cầm cuốn Sổ liên lạc đã được tôi "phù phép".
"Đặc biệt là em Đỗ Thu Trang." Thầy Tuấn dằn giọng: "Không biết dạo này em đọc tiểu thuyết gì mà lên bảng làm bài không được , nhưng lại tuyên bố với cả lớp rằng em là 'thiên tài ẩn dật', linh hồn đang bận đi du hành thời gian! Mới đây nhất, em ấy còn tự tay sửa lại toàn bộ điểm số trong Sổ liên lạc gửi về cho gia đình."
XOẢNG!
Tách
trà
trên
tay
mẹ
tôi
rơi xuống bàn. Cả phòng họp phụ
huynh
quay
lại
nhìn
mẹ
tôi
bằng ánh mắt
vừa
thông cảm,
vừa
buồn
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-toi-cung-khong-kha-len-duoc/chuong-4
Một
người
phụ nữ U50 vốn coi trọng thể diện hơn cả mạng sống như
mẹ
tôi
, mặt chuyển từ đỏ sang tím, từ tím sang đen kịt như đ.í.t nồi.
Thầy Tuấn còn bổ thêm một cú dứt điểm: "Chị nhìn kỹ lại xem, em Trang sửa số 3 thành số 8 nhưng quên mất không sửa phần điểm thành phần. Môn Toán điểm thành phần 3, 4, 3 mà trung bình lại ra 8.5, đây là công thức Toán học của vũ trụ nào vậy chị?"
Tôi đứng ngoài cửa sổ, mồ hôi hột chảy dài trên trán. C.h.ế.t rồi ... Tôi quên mất kiếp trước tôi dốt Toán, kiếp này trùng sinh tôi vẫn dốt Toán nên tính điểm cũng sai bét!
Buổi họp phụ huynh kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt như trước giờ bão số 9 đổ bộ. Mẹ tôi bước ra khỏi cửa lớp. Không có tiếng la mắng, không có sự giận dữ. Mẹ chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo hơn cả mùa đông Bắc Bộ.
"Về nhà." Mẹ nói ngắn gọn hai từ.
Tối hôm đó, ngôi nhà nhỏ của tôi sáng rực đèn. Tôi quỳ gối trên chiếc chiếu mây giữa nhà, trước mặt là mẹ tôi đang ngồi trên ghế đẩu, tay cầm chiếc chổi lông gà thần thánh, thứ v.ũ k.h.í đã đi cùng tuổi thơ tôi .
"Trang này ." Mẹ tôi cất giọng nhẹ nhàng: "Mẹ không giận vì con học dốt. Mẹ chỉ thắc mắc là 17 tuổi rồi , sao cái nết gian dối với cái sự ngáo ngơ của con nó lại tăng lên theo tỷ lệ thuận với cân nặng thế?"
"Mẹ ơi... con thực sự là..." Tôi định giải thích về vụ trùng sinh, nhưng nhìn ánh mắt sát khí của mẹ , tôi lại nuốt ngược vào trong.
"Nói! Linh hồn du hành thời gian cái gì? Hôm nay không ăn đủ chục roi thì linh hồn con chưa nhập xác được đâu !"
BỐP! BỐP!
Tiếng chổi xé gió vang vọng khắp xóm. Tiếng tôi khóc lóc van xin t.h.ả.m thiết rúng động cả khu phố. Thằng Nam nhà đối diện thò đầu qua cửa sổ, giơ điện thoại lên quay video rồi nhắn tin cho tôi : "Tiến bộ đấy Trang, kiếp này bị ăn roi đau hơn kiếp trước rồi !"
Đêm đó, tôi nằm úp bụng trên giường, m.ô.n.g đau ê ẩm, nước mắt ngắn nước mắt dài gạt đi nỗi đau trùng sinh. Kiếp trước bị ăn đòn vì học kém, kiếp này bị ăn đòn vì... gian dối ngu ngốc. Trùng sinh để làm gì khi mà cái m.ô.n.g năm 17 tuổi vẫn phải chịu chung một số phận?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.