Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nằm úp bụng suốt ba ngày vì hậu quả của "mận roi nhà làm ", tôi thề với lòng mình sẽ gỡ gạc lại chút phẩm giá đã mất. Nếu đường trí tuệ bị tắc nghẽn, đường làm giàu bị phá sản, thì tôi sẽ chọn đường thể thao! Dù sao kiếp trước tôi cũng từng đi tập Gym được hẳn... hai buổi, lẽ nào lại thua mấy đứa trẻ ranh 17 tuổi chỉ biết ngồi học?
Đúng lúc đó, Hội thao truyền thống chào mừng ngày 26/3 của trường khởi động.
Lớp 11A2 chìm trong tuyệt vọng khi không ai chịu đăng ký môn Chạy việt dã 1500m nữ. Đây là nội dung bị coi là "ác mộng" vì vòng sân trường rộng thênh thang, chạy xong chỉ có nước nhập viện.
Thấy lớp trưởng vò đầu bứt tai, tôi dõng dạc đứng dậy, đập bàn cái BỐP: "Để tao! Lớp trưởng ghi tên Đỗ Thu Trang vào !"
Cả lớp trố mắt nhìn tôi . Thằng Nam thì thầm: "Mày bị mẹ đ.á.n.h trúng đầu nên chạm dây thần kinh nào rồi à Trang? Mày đi bộ lên tầng 3 còn thở không ra hơi cơ mà?"
"Mày thì biết cái gì!" Tôi hất cằm: "Sức bền của con người nằm ở ý chí. Người trưởng thành như tao có ý chí bằng thép!"
Ngày thi đấu, tôi diện bộ đồ thể thao ngầu nhất có thể, khởi động khớp tay khớp chân cực kỳ chuyên nghiệp như vận động viên Olympic. Ở vạch xuất phát, tôi còn quay sang nhìn Hoàng Minh đang làm trọng tài bấm giờ bằng một ánh mắt thách thức. Nam thần chỉ khẽ thở dài, lắc đầu tỏ vẻ " lại một trò điên mới".
BÍPPP!
Tiếng còi vang lên. Tôi lao đi như một mũi tên!
100m đầu tiên: Tôi dẫn đầu đoàn đua! Tôi cảm nhận được làn gió mát lành lùa qua kẽ tóc, tiếng reo hò ủng hộ vang dội từ hai bên đường chạy. Trùng sinh là đây chứ đâu ! Hào quang nữ chính đã trở lại !
200m tiếp theo: Chân tôi bắt đầu có dấu hiệu đeo đá.
500m: Phổi tôi như đang bốc cháy. Cổ họng đắng ngắt, chua lè. Tôi nhận ra một thực tế tàn nhẫn: Linh hồn của tôi là của một kẻ 27 tuổi suốt ngày ngồi điều hòa, ăn đồ rán, uống trà sữa béo ngậy. Tuy thể xác mới 17 tuổi, nhưng bộ cơ và hệ hô hấp của tôi đã hoàn toàn mang sức bền của một bà lão 80!
Các đối thủ
lần
lượt vượt qua
tôi
một cách dễ dàng. Đến vòng chạy thứ ba,
tôi
từ vị trí dẫn đầu
đã
rớt xuống tận cùng của bảng xếp hạng, tức là chạy
sau
cả con ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-toi-cung-khong-kha-len-duoc/chuong-5
ó cún của ông bảo vệ đang tung tăng
đi
dạo
trên
sân.
"Trang ơi cố lên! Còn một vòng nữa thôi!" Thằng Nam đứng bên ngoài gào to.
Một vòng nữa? Tôi nhìn cái sân trường dài hun hút mà mắt hoa lên, chân tay rũ rượi. Hai đầu gối tôi tuyển khuỵu xuống, mắt nhắm tịt, cả người đổ ập xuống mặt đường nhựa như một bao tải gạo bị tuột dây.
Cả sân trường ồ lên hoảng hốt.
Trong cơn mê man vì kiệt sức và mất mặt, tôi thấy một bóng người vội vàng chạy lại . Mùi hương xà phòng thanh mát quen thuộc phảng phất. Tôi mở hé mắt, thấy khuôn mặt góc cạnh của Hoàng Minh đang nhăn lại vì bất lực.
"Không chạy nổi thì đừng có làm màu." Minh cằn nhằn, nhưng vẫn xóc nách lôi tôi đứng dậy.
Nhưng đôi chân tôi đã mềm như b.ún, không thể đứng nổi. Nhìn hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình , tôi quyết định... nhắm mắt giả vờ ngất xỉu luôn cho đỡ ngại.
Hoàng Minh thở dài một tiếng thật sâu, rồi trước sự ngỡ ngàng của toàn trường, cậu ấy xốc tôi lên, cõng tôi trên lưng để đi về phía phòng y tế.
Nếu đây là phim ngôn tình, đây sẽ là phân cảnh lãng mạn đỉnh cao: Nữ chính nằm trên lưng nam chính, đầu tựa vào bờ vai vững chãi, tim đập liên hồi.
Nhưng đời thực thì phũ phàng hơn nhiều.
Do tôi quá mệt và mồ hôi chảy đầm đìa, mặt tôi áp c.h.ặ.t vào lưng áo sơ mi trắng của Minh, để lại một vệt mồ hôi kèm kem chống nắng lem luốc. Chưa kể, vì cơ thể quá kiệt sức, bụng tôi bắt đầu phát ra những tiếng kêu RỒI RỘP to đến mức cả hai đều nghe thấy rõ mồn một.
"Cậu..." Minh khựng lại một chút, giọng nói run run vì cố nén giận: "...mới ăn cái gì trước khi chạy đấy?"
Tôi nhắm tịt mắt, giả vờ c.h.ế.t lâm sàng, nhất quyết không lên tiếng.
Đến phòng y tế, Minh thả tôi xuống giường bệnh cái BỊCH. Cậu ấy quay lưng đi , nhưng tôi vẫn kịp thấy vết ố tròn xoe ngả màu kem chống nắng ngay giữa lưng áo sơ mi trắng tinh của nam thần.
Thằng Nam chạy vào phòng y tế, nhìn thấy cảnh đó liền vỗ đùi đét một cái: "Trang ơi là Trang! Mày không những không gỡ được gạc nào, mà còn biến Nam thần Top 1 thành cái khăn lau mặt của mày rồi !"
Tôi trùm chăn kín đầu, khóc không thành tiếng. Trùng sinh để làm nữ chính ngôn tình cái gì chứ? Rõ ràng là tôi bước ra từ một bộ phim hài nhảm!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.