Loading...
3
Tôi có !
Tôi lập tức tung hết sức chạy với tốc độ 800m phi thẳng tới cửa hàng tiện lợi gần công ty nhất, chọn lấy một hộp áo mưa có bao bì đẹp mắt, rồi lại guồng chân 800m lao thục mạng trở về.
Đồng nghiệp nhìn thấy tôi thì nhắc một câu:
"Sếp bảo cô cầm thẳng vào văn phòng đấy."
Đấy, Sếp ca đúng là hoàn toàn chẳng màng đến sống c/h/ế/t của tôi mà.
Mấy cảnh tượng này tôi đã được thấy bao giờ đâu cơ chứ.
Nên nhắm mắt hay là mở mắt đây?
Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi .
Hĩ hĩ.
Kết quả là khi tôi xông thẳng vào văn phòng, chẳng thấy bóng dáng mỹ nữ đâu , chỉ thấy Sếp ca đang cởi trần nửa người trên . Tôi hoảng hốt tới mức hai tay chẳng biết phải đặt vào đâu , cuối cùng đành ngậm ngùi lấy tay che hai điểm trước n/g/ự/c.
"Nè, b/a/o c/a/o s/u anh cần đây."
Sếp ca ngơ ngác toàn tập:
"Bao? Bao gì cơ? Cái tôi cần là T-shirt mà!"
Tôi trao cho hắn một ánh mắt 'em hiểu mà' :
"Em hiểu chứ, trong tiểu thuyết toàn viết thế suốt."
Đến khi nhìn rõ đồ vật trong tay tôi , hắn lập tức tức đến hộc m/á/u:
"Khương Lai! Cô coi tôi là cái loại người gì thế hả?!"
Tôi :
"Đàn ông ạ, có gì sai sao ?"
Người ta chẳng bảo đàn ông lắm tiền là thích chơi bời nhất còn gì.
Thế nhưng tôi lại nhìn thấy vành tai hắn lặng lẽ ửng đỏ lên.
Không phải chứ, không phải chứ?
Sếp ca mà lại còn chơi hệ 'thuần ái' ngây thơ thế này cơ á?
"Không không không , cô không sai, là tôi sai mới đúng."
" Tôi không nên lười biếng viết thiếu mất một chữ."
" Tôi lại càng không nên để lại cho cô cái ấn tượng tôi là loại ch/ó đực có thể động d/ụ/c mọi lúc mọi nơi."
"Hề hề, em xin lỗi nha." Tôi gãi gãi đầu đầy gượng gạo, "Đầu óc em hơi đen tối tí, nên nhìn cái gì cũng ra đen tối hết ạ."
"Thế anh bảo đang cần gấp làm gì? Cái áo thôi mà có gì mà gấp gáp dữ vậy ?"
Tôi cố gắng chữa cháy cho bản thân .
Sau đó tôi mới biết , hóa ra mỹ nữ kia là bạn của hắn . Lúc trò chuyện vô tình làm hất cà phê lên người hắn , vết cà phê dính trên chiếc áo T-shirt trắng trông vô cùng chướng mắt, mà mười phút nữa hắn lại có một buổi phỏng vấn.
Mỹ nữ cũng đã đi từ đời nào rồi , nhưng vớ được đúng lúc tôi ở trong WC nên không thấy cảnh cô ấy rời đi .
Thành ra tôi tự động não bổ ra một đống thứ bậy bạ, để rồi dẫn tới cái cục diện ngượng chín mặt muốn độn thổ như bây giờ.
"Cô bảo xem, một đứa con gái trẻ trung như cô thì trong đầu toàn chứa cái giống gì thế hả?"
Còn chứa cái gì được nữa chứ?
Chỉ cần trong đầu có chứa một tẹo thứ gì đó không bậy bạ thôi thì đã chẳng đến mức gặp sự cố xấu hổ muốn c/h/ế/t thế này rồi .
Chán thật chứ, lần đầu làm người chưa có kinh nghiệm, lỡ phạm tí sai lầm mà muốn độn thổ luôn cho rồi .
"Không sao đâu mà, không ! sao ! đâu !"
"Giờ em đi mua lại cái khác cho anh đây."
Sắc mặt Sếp ca lúc này mới dịu lại đôi chút.
Trước khi rút lui, tôi thấp cổ bé họng cầu xin:
"Đừng mách bố em nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tung-lai/chuong-2
"
"Xin anh đấy."
4
Vì là lỗi của tôi nên tiền áo mưa tôi cũng chẳng dám kê khai thanh toán với công ty, đành mang về nhà cho chú ch/ó nhỏ nhà mình dùng.
Để tiện đi làm , tôi thuê một căn phòng đơn trong khu nhà trọ bình dan gần công ty.
Chú ch/ó nhỏ là do tôi nhặt được ở thùng rác hai ngày trước , chắc là chủ cũ thấy nhóc con yếu ớt khó sống tiếp nên mới đem bỏ đi .
Tôi không đành lòng nên bế nhóc con về.
Nhóc con mới sinh chưa được bao lâu, mắt còn chưa mở. Tôi mua sữa dê công thức và bình sữa ở cửa hàng thú cưng về, nhưng miệng nó nhỏ quá không ngậm nổi núm v/ú giả, dùng xilanh thì lại sợ làm xước miệng nó, thế là tôi học theo cư dân mạng dùng áo mưa đ/â/m một cái lỗ nhỏ rồi cho nó b/ú sữa.
Mà công nhận nhé, cư dân mạng khóa này đúng là thiên tài thật sự, nhóc con b/ú sữa thun thút ngon lành.
Về đến nhà, tôi phát hiện đèn phòng khách bị hỏng mất rồi . Tôi liền nhắn tin cho cô chủ nhà:
[Cô ơi, đèn phòng khách nhà cháu bị hỏng mất rồi , tối om om luôn! Cháu hơi sợ ạ!]
Cô chủ nhà hồi đáp cực kỳ nhanh:
[Cháu gái đừng sợ nhé, để cô bảo người qua xem tình hình thế nào ngay đây.]
Cô chủ nhà tốt tính lắm, thấy tôi ở một mình nên bảo có bất cứ vấn đề gì cứ tìm cô.
Trong lúc chờ người đến sửa, tôi cho nhóc con b/ú sữa xong xuôi liền giấu nó vào tủ quần áo, rồi đóng c/h/ặ/t cửa phòng lại .
Lúc ký hợp đồng cô chủ nhà tuy không nói rõ là không được nuôi thú cưng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy chấp nhận. Nhỡ bị phát hiện rồi bị đuổi đi , việc phải đi tìm phòng mới đối với tôi lúc này mà nói là một chuyện cực kỳ rắc rối.
Để phòng trường hợp vạn nhất thì vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.
Hai mươi phút sau , có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì lại bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc.
"Sao lại là anh ?"
Mặt Sếp ca thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong một giây đã khôi phục lại vẻ bình thường:
"Đây là nhà tôi mà."
Cùng lúc đó, cô chủ nhà gửi tin nhắn tới cho tôi :
[Cháu gái ơi, quán nhà cô đông khách quá chú không đi được , cô bảo con trai cô qua đó rồi nhé.]
Chủ nhà có mở một quán ăn gần đây thì tôi biết , quán buôn bán đắt hàng lắm.
[Cháu cứ yên tâm, thằng bé to cao vạm vỡ, dù không sửa được thì ôm một cái cũng thấy an toàn lắm đó.]
Tôi : "..."
Thôi khỏi, duck (đếch) cần đâu ạ!
"Nói cách khác, tiền lương anh trả cho em, vừa đi qua tay em một vòng thì cuối cùng lại quay trở về tay anh sao ? Rốt cuộc là anh tự nhiên lời trắng được một lao động miễn phí à ?"
Sếp ca gật gật đầu, tỏ vẻ cực kỳ tán đồng với lời tôi nói :
"Cô muốn hiểu như thế thì đúng là cũng chẳng sai."
Tôi vô năng cuồng nộ!
Trời đất ơi, tôi mắc cái giống gì mà nhất định phải đi sửa cái đèn này cơ chứ, giờ thì hay rồi , trời sập thật rồi !
" Tôi cũng có ngờ đâu , đúng là khéo thật đấy."
Sếp ca vừa hùa theo vừa giẫm lên ghế, vặn bóng đèn hỏng xuống, sau đó nhanh tay lẹ mắt thay bóng đèn mới vào .
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.