Loading...
5
Phòng khách khôi phục lại ánh sáng thêm một lần nữa.
Sếp ca quét mắt nhìn quanh cảnh vật xung quanh, vẻ mặt bất định hỏi tôi :
"Cô có bạn trai rồi à ?"
" Tôi chỉ thay bố cô quan tâm cô thôi."
"Cô không nói cũng chẳng sao ." Hắn khựng lại hai giây rồi lại giải thích thêm, " Tôi cũng không thèm để ý lắm."
"Làm gì có ạ."
Tôi buột miệng đáp, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn .
Phát giác ra hắn đang nhìn thấy hộp áo mưa mở dở trên bàn, tôi liền nhẹ nhàng giải thích một câu:
"Cái này hả, em dùng cho chú ch/ó nhỏ mới nhận nuôi đấy."
Trực giác mách bảo tôi rằng hắn không phải kiểu người vì người thuê nhà nuôi ch/ó mà thẳng tay đuổi người ta đi .
Ấy thế mà Sếp ca nghe xong lại bùng nổ ngay tại chỗ, giọng nói trong phút chốc tăng vọt lên:
"Cô nói cái gì cơ?!"
"Cô b/a/o n/u/ô/i 'chó con' (trai trẻ ngây thơ) á?!"
"Ở cái tuổi này mà cô đã dám chơi trò b/a/o n/u/ô/i rồi à ?"
Tôi : "Thì sao ạ?"
Cái tuổi này của tôi thì làm sao chứ?
Ở tuổi của tôi mà nhận nuôi một chú ch/ó nhỏ thì có phải là việc phạm pháp đâu chứ?
Đây là chuyện gì mà đáng để làm ầm ĩ lên thế nhỉ?
Người ngoài không biết lại tưởng m/ô/n/g hắn đang bốc cháy không bằng.
"Bao nuôi hắn tốn bao nhiêu tiền? Cô có đủ tiền gánh chi tiêu cho hắn không đấy?"
"Không tốn tiền đâu , miễn phí hoàn toàn ạ. Bình thường chỉ cần lo ăn uống cho nó thôi, sức ăn của nó nhỏ lắm."
Nói gì thì nói , tuy tôi chưa thể tự do tài chính nhưng tôi vẫn có học bổng, lại thêm khoản tiền lương nữa. Tôi có một miếng thịt ăn thì chắc chắn sẽ cho nó một miếng thịt nhỏ.
"Tốt lắm, lại còn là loại miễn phí tự dâng đến tận cửa cơ đấy." Sắc mặt Sếp ca càng lúc càng sa sầm xuống, "Cho nên hôm nay cô mua cái món đồ này là mua theo kích cỡ của hắn à ?"
"Không có đâu , to hơn hay nhỏ hơn một chút thì nó đều dùng được hết mà."
Cư dân mạng đâu có dặn là dùng áo mưa làm bình cho b/ú sữa thì còn phải phân biệt cỡ to cỡ nhỏ đâu chứ.
"Nhu cầu của hắn ... cũng không nhỏ đâu đấy..."
Ánh mắt hắn đáp xuống thùng rác, miệng rủ rỉ lẩm bẩm một câu.
Trong thùng rác, ngoài rác thải sinh hoạt hằng ngày ra thì còn có ba chiếc áo mưa dính vệt sữa nằm lẫn với khăn giấy đã qua sử dụng. Toàn bộ đều là đồ dùng cho b/ú sữa hôm nay, tôi còn chưa kịp mang đi đổ.
Tôi gật đầu:
"Mấy ngày này nhu cầu có hơi lớn một chút, qua hai ngày nữa là không thế nữa đâu ạ."
Chờ đến khi nhóc con biết dùng núm v/ú giả uống sữa là ổn thôi.
Sếp ca: "Cô thích kiểu 'chó con' à ?"
Tôi : "Chẳng lẽ anh lại cưỡng lại được một chú ch/ó nhỏ sao ?"
Sếp ca: " Tôi không nên từ chối à ?"
Tôi : "Cũng đúng, có khi anh lại thích ch/ó săn hơn ấy chứ."
Đa số con trai hình như đều thích nuôi mấy giống ch/ó lớn hơn.
Sếp ca: " Tôi thích phụ nữ."
Tôi : "Thích con cái là bình thường mà, trái dấu hút nhau thôi."
"Em cũng thích ch/ó săn nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tung-lai/chuong-3
Sau
này
mà
có
cơ hội, em
muốn
nuôi thêm vài con để ôm đằng
trước
bế đằng
sau
, mới nghĩ đến thôi
đã
thấy vui
rồi
."
Vừa tưởng tượng đến cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, tôi không khỏi bật cười thành tiếng.
Vốn dĩ tôi tính chờ đến khi công việc và thu nhập của bản thân ổn định hơn một chút rồi mới tính chuyện nuôi thú cưng, chỉ là không ngờ chú ch/ó nhỏ này lại đột ngột bước vào cuộc đời tôi .
Sắc mặt Sếp ca xanh lè, hai tay ôm lấy n/g/ự/c, rõ ràng là dáng vẻ giận đến mức m/á/u dồn lên não:
"Tốt! Cô làm tốt lắm!"
"Một đứa còn chưa đủ, cô còn muốn b/a/o n/u/ô/i cùng lúc mấy đứa nữa cơ đấy."
Tôi : "Thì sao đâu ạ?"
"Bây giờ giới trẻ ai mà chẳng thích như thế?"
6
Ai mà cưỡng lại nổi một chú ch/ó nhỏ cơ chứ.
Sếp ca: "Bố cô có biết chuyện này không ?"
Tôi : "Tất nhiên là không biết rồi ạ."
Mẹ tôi sợ ch/ó, còn bố tôi từng bị ch/ó lớn c/ắ/n nên có bóng ma tâm lý. Trong nhà lệnh cấm nuôi ch/ó đã ra từ lâu nhưng oái oăm thay tôi lại cực kỳ thích.
Hai năm trước tôi từng nhắc đến ý định nuôi ch/ó, ngay lập tức đã bị bố tôi dứt khoát từ chối:
"Giữa con và ch/ó, trong nhà chỉ được phép có một thôi."
Giờ đây tôi làm sao dám cho người nhà biết cơ chứ?
Tôi : "Chuyện này anh ngàn vạn lần đừng nói với bố em nhé. Nếu ông mà biết thì kiểu gì cũng đá em ra khỏi nhà cho xem, làm ơn làm ơn đấy ạ."
"Hứ!" Sếp ca khịt mũi coi thường, "Biết rõ không được làm mà vẫn cố làm , gan cô to thật đấy."
" Tôi sẽ không mách với bố cô đâu . Nhưng nhân lúc chuyện chưa xé ra to, cô tốt nhất nên sớm tự mình thú nhận với cha mẹ đi . Chuyện này không giấu mãi được đâu , chủ động thú nhận còn có thể tranh thủ lượng thứ đấy."
Tôi : "Em biết rồi , em sẽ tìm một thời cơ thích hợp để nói với bố mẹ ."
Những lời hắn nói tôi đều hiểu cả nhưng thời cơ đó tuyệt đối không phải là lúc này .
Bây giờ cả tôi và nhóc con đều chưa sẵn sàng. Tôi còn trông chờ chờ nó lớn thêm một chút, có thể dựa vào vẻ ngoài đáng yêu để chinh phục trái tim bố mẹ .
Sếp ca nhìn tôi với ánh mắt mập mờ khó đoán:
"Khương Lai, tính ra thì tôi không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của cô. Nhưng bố cô đã gửi gắm cô cho tôi , tôi bắt buộc phải có trách nhiệm với cô. Dưới tay tôi , tôi không muốn cô xảy ra bất cứ vấn đề gì."
"Dù sao đi nữa cũng phải tự bảo vệ tốt bản thân ."
Tôi : "Tất nhiên rồi ạ, em sẽ làm vậy ."
Chờ nhóc con lớn hơn chút nữa, tôi liền mang nó đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại ngay.
Trước khi rời đi , hắn thở dài một hơi thật sâu rồi để lại một câu:
"Khương Lai, bây giờ cô quay đầu lại vẫn còn kịp đấy, đừng tiếp tục quay lưng đắm mình vào con đường trụy lạc nữa."
Thật là vô lý hết sức, tôi thì đắm mình vào con đường trụy lạc hồi nào chứ?
Tôi suy nghĩ một hồi vẫn nghĩ không ra , dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ coi như hắn đang phát thần kinh mà thôi.
Thay vì ngồi đó làm tổn hại trí não, thà quay sang nựng ch/ó còn hơn.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.