Loading...
7
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của tôi , nhóc con rất biết phấn đấu, ngày qua ngày lớn dần lên. Hóa ra nó là một chú cún Poodle lai màu champagne đáng yêu cực kỳ.
Mỗi ngày nó đều ở trong lòng tôi "ử ử ử" làm nũng, tiếng kêu ngọt đến mức khiến lòng người ta muốn tan chảy, tôi gọi nó là đồ yêu tinh quấn người .
Dạo này sếp ca bắt đầu chú ý đến hình tượng của bản thân , không còn đi dép lê đến công ty nữa.
Rất nhanh đã đến ngày nộp tiền nhà. Tôi chuyển tiền thuê nhà qua nhưng cô chủ nhà từ chối nhận, còn gửi lại một đoạn tin nhắn thoại:
[Tiểu Lai à , nếu đã là bạn của thằng con trai thối nhà cô thì về sau không cần đưa tiền nhà nữa đâu . Đừng khách khí nhé, cứ coi như nhà mình mà ở.]
Tôi thấy áy náy nên kiên quyết đòi trả.
[Nếu cô mà thu thì thằng con thối nhà cô lại dỗi với cô cho xem.]
Thấy cô chủ nhà quyết tâm không nhận, tôi bèn chuyển tiền thuê nhà cho sếp ca.
"Tiền thuê nhà cứ miễn đi . Một mình cô kiếm tiền nuôi hai cái miệng ăn, tôi cũng chẳng thiếu ba cái đồng lẻ này của cô, cứ coi như là đãi ngộ nhân viên đi ."
Tôi đã bảo rồi mà, sếp ca người này có thể chơi cùng được . Làm gì có nhà sếp nào lại đi lo cả tiền thức ăn cho ch/ó của nhân viên cơ chứ.
Để cảm ơn ý tốt của hai mẹ con họ, tôi nhận lời cô chủ nhà mang trà đắng giải nhiệt cho sếp ca.
Sếp ca nhíu c/h/ặ/t mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác, chẳng cần suy nghĩ liền từ chối ngay:
"Cầm đi chỗ khác."
Tôi nở nụ cười nịnh hót:
"Không được đâu ạ, mẹ anh bảo anh bị nóng trong người nên mới cố ý nấu cho đấy."
" Tôi miễn tiền nhà cho cô, rốt cuộc cô quay lại lấy oán trả ơn tôi đấy à ?"
Tôi xua xua tay:
"Thế thì cũng chịu thôi, ai bảo anh bị nóng trong làm gì."
Tôi đẩy ly trà đắng đến trước mặt hắn , bật camera lên chuẩn bị ghi hình, cũng không quên vui sướng trên nỗi đau của người khác:
"Đồ tốt người Quảng Đông năm nào cũng bắt buộc phải uống đấy nhé. Tranh thủ uống lúc còn nóng đi , nguội rồi là khó uống lắm."
Hắn mới chịu nhượng bộ:
"Uống thì được nhưng tôi có điều kiện."
"Mời ngài nói ."
"Mỗi người một nửa, cô uống thì tôi uống. Đồ tốt thì có phúc cùng hưởng chứ."
Xem ở khoản hắn miễn tiền nhà cho tôi , lại cũng vì hoàn thành nhiệm vụ cô chủ nhà giao phó, tôi lựa chọn thỏa hiệp.
"Được thôi."
Tôi rót một nửa ra ly, dứt khoát dồn sức uống sạch một hơi .
May mà tôi là đứa khá chịu khổ giỏi.
Là chịu khổ về mặt vị giác ấy .
Sếp ca cũng không ngờ tôi lại dứt khoát đến thế, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Đến khi phản ứng lại ở giây tiếp theo, hắn liền muốn đổi ý bỏ chạy.
Đã có chuẩn bị từ trước , tôi áp hắn trở lại ghế, quỳ gối tì vào giữa hai chân hắn .
Hắn định giãy giụa, tôi liền tống thẳng một cánh tay đè lên cổ hắn , học theo lời thoại của bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết:
"Đừng có nhúc nhích."
"Còn động đậy nữa là em lấy đấy."
Sếp ca: "???"
Tôi : "Mạng ch/ó của anh ."
Trước khi đến cô chủ nhà
đã
tiêm phòng
trước
cho
tôi
rồi
. Sếp ca cực kỳ sợ đắng, năm nào uống
trà
đắng cũng
phải
đấu trí đấu dũng để tháo chạy với cô
ấy
, cho nên cô dặn
đi
dặn
lại
tôi
bằng
mọi
giá đều
phải
bắt
hắn
uống hết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tung-lai/chuong-4
Nếu cần thiết, có thể áp dụng một số biện pháp mạnh mẽ đúng lúc.
"Cô..."
Thân thể hắn cứng đờ, ánh mắt nhìn tôi trở nên mập mờ khó đoán. Vành tai hắn đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ, ngay cả trên mặt cũng ửng lên một vệt đỏ tự nhiên trông có phần hoảng loạn.
"Cô... chạm vào ... chỗ đó của tôi rồi ..."
Tôi nhận ra sự bất thường bên dưới thân mình , vội vàng đẩy hắn ra để đứng dậy. Nào ngờ dùng lực quá mạnh, cả cơ thể tôi bật ngửa về phía sau .
Sếp ca nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cổ tay tôi rôid kéo mạnh tôi vào lòng hắn .
Trong khoảnh khắc ấy , trong đầu tôi vụt qua 800 cảnh tượng nam nữ chính vô tình hôn nhau trong tiểu thuyết.
"Bốp!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi vung thẳng một tát sang khiến mặt hắn lệch qua một bên, cả khuôn mặt đập thẳng vào chiếc ghế giám đốc phía sau .
Nguy hiểm thật đấy, chút nữa thôi là hôn mất rồi .
8
Trầm mặc.
Vẫn là trầm mặc.
Toàn bộ văn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai chúng tôi .
Sếp ca bị tôi tát cho ngơ người , tình cảm trong mắt rút sạch, trên mặt chỉ còn lại vẻ sống không còn gì luyến tiếc cùng với năm vết ngón tay đỏ ửng rõ mồn một.
Tôi ngại ngùng đáp:
"Nếu em nói em làm thế chỉ vì muốn tránh xuất hiện cảnh tượng vô tình hôn nhau trong tiểu thuyết, anh có tin không ?"
"Suýt... Câm miệng." Sếp ca bụm mặt, ngữ khí u oán, "Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi ném hết mấy cuốn tiểu thuyết nhảm nhí của cô đi ."
Sếp ca hoàn toàn tê liệt luôn rồi . Dân Gen Z khác đi làm là để chỉnh đốn lại chốn công sở, còn cô nàng này thì khác, cô đến là để chỉnh đốn ông sếp này thì có .
Tôi gượng cười :
"A ha... Về nhà em ném ngay ạ."
Sếp ca trầm giọng bảo:
"Cô còn muốn đè tôi đến bao giờ nữa?"
Ôi cái tư thế ám ảnh này .
Trông tôi chẳng khác nào một nữ lưu manh.
Tôi đứng dậy, theo thói quen phủi phủi chỉnh lại quần áo, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cô chủ nhà giao phó:
"Anh nhớ uống đấy nhé."
Trải qua một trận này , sếp ca coi như cũng hoàn toàn ngoan ngoãn hẳn ra , liền cầm lấy cốc trà đắng ừng ực uống hết một hơi .
Chỉ là tôi cũng không ngờ tới, ngay tối hôm đó đã nhận được lời an ủi từ chính bố đẻ của mình .
[Mặt thằng Tụng An bị làm sao thế con?]
[Đứa con gái nào mà nhẫn tâm thế, ra tay ác dã man.]
Tụng An chính là tên của sếp ca.
Hai người bọn họ mỗi tháng lúc nào cũng có hai ba buổi rủ nhau đi câu cá.
Tôi giả ngu: [Con không biết đâu ạ.]
[Không phải con đâu , không phải con đâu .]
Bố tôi : [Thế thì chính là con đ/á/n/h rồi .]
Câu khẳng định luôn.
Đúng là hiểu con gái không ai bằng bố.
[Thằng ranh đó sàm sỡ con à ?]
[Không có đâu ạ.]
Cái cảnh tượng lúc đó nhìn qua thì giống như tôi sàm sỡ hắn hơn ấy chứ.
[Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi ạ.]
Cuối cùng, để tỏ ý xin lỗi , bố tôi đành ngậm ngùi đứt ruột đem con cá lớn nặng ba cân vừa câu được rưng rưng nước mắt đem tặng cho sếp ca.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.