Loading...

Tướng Công Của Ta Là Nam Tử Tốt Thứ Hai Thiên Hạ
#4. Chương 4

Tướng Công Của Ta Là Nam Tử Tốt Thứ Hai Thiên Hạ

#4. Chương 4


Báo lỗi

Ta về nhà, gõ cửa nhà thẩm t/ử bên cạnh, lấy ra hai thỏi vàng nhờ bà ấy chăm sóc con mèo ta nuôi, và thỉnh thoảng thay ta đến thăm sư phụ.

Ta lại gõ cửa nhà đối diện, nhà của Hổ T/ử - cậu bé nhà nghèo nhưng rất chăm chỉ học hành. Ta vỗ vai cậu bé giờ đã cao gần bằng mình , nhét một thỏi vàng vào tay nó.

"Cái này coi như tỷ tỷ cho đệ mượn, đợi khi nào đệ kim bảng đề danh thì trả lại cho tỷ."

"Vân tỷ tỷ, tỷ định đi đâu ?"

Nhìn dáng vẻ rưng rưng nước mắt của đứa trẻ, ta mỉm cười nói :

"Tỷ phải tới Thượng Kinh làm việc rất quan trọng. Đợi khi đệ đỗ Thám hoa lang, chúng ta gặp nhau ở Thượng Kinh."

Từ biệt đám hàng xóm láng giềng bấy lâu nay vẫn luôn chăm sóc mình , ta trở về nhà.

Ta đem đống vàng bạc châu báu Yến Thính An mang tới chôn trong sân.

Nhìn ngôi nhà trống trải, ta rời đi trước khi gió thu se lạnh tràn về.

6

Phong trần mệt mỏi mấy ngày, vừa vào đến Thượng Kinh đã thấy mọi người vây thành một vòng. Lại gần nghe kỹ lời bàn tán của đám đông:

"Thái hậu lo lắng thành bệnh, đang dán hoàng bảng tìm thần y thiên hạ để chữa kỳ chứng."

"Ta nghe nói thời gian trước có một tốp người vào cung, ngay cả mặt Thái hậu còn chưa thấy đã bị đuổi ra rồi ."

"Cáo thị này dán lâu thế rồi mà vẫn chưa tìm được thần y sao ."

Ta nhìn cáo thị thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ còn đang nghĩ nên vào cung bằng cách nào, hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất.

Ta tiến lên hai bước, gỡ hoàng bảng xuống.

"Tiểu cô nương này thật không biết trời cao đất dày, hoàng bảng mà cũng dám gỡ."

Ta thản nhiên đón nhận ánh nhìn của mọi người xung quanh, tên thị vệ canh hoàng bảng bước tới trước mặt ta , ra dấu "mời".

Ngồi xe ngựa vào cung, ta được dẫn tới cung điện của Thái hậu. Còn chưa kịp lại gần tẩm điện của Thái hậu thì đã bị chặn lại .

Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!

Chưởng sự ma ma đ/á/n/h giá ta từ trên xuống dưới , thở dài:

"Là một tiểu cô nương à . Không cần gặp đâu , đưa người về đi ."

Ta tiến lên cúi người hành lễ, ánh mắt nhìn thẳng:

"Ma ma, sao không để ta thử xem? Ta có một thang t/h/u/ố/c có thể trị được tâm bệnh của Thái hậu."

"Thôi được rồi , ngươi cứ thử đi ."

Ta sắc một thang t/h/u/ố/c an thần mà sư phụ đã dạy ta lúc sinh thời. Sư phụ bảo mẫu thân của ông ấy có chứng đau đầu nên đã nghiên cứu ra thang t/h/u/ố/c này .

Ta bưng chén t/h/u/ố/c đã sắc xong đứng trước điện, Vương ma ma - thị nữ thân cận của Thái hậu đẩy cửa định nhận lấy chén t/h/u/ố/c trên tay ta , nhưng bị ta lên tiếng cắt ngang.

"Ma ma, hay là để ta bưng vào cho Thái hậu nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuong-cong-cua-ta-la-nam-tu-tot-thu-hai-thien-ha/chuong-4
"

Vương ma ma ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt quen thuộc trùng khớp với gương mặt thanh tú trong ký ức, không thể tin nổi:

"Ngươi là Vân Linh, là ngươi, ngươi đã về rồi sao ?"

"Ma ma biết ta ư?"

Hóa ra sư phụ ta là nhi t/ử thứ hai của Thái hậu, năm xưa bị cuốn vào cuộc tranh giành ngôi vị. Ông ấy quá đau lòng vì cảnh huynh đệ tương tàn, thế nên sau này mới dẫn ta ra khỏi cung, đi khắp nơi hành y. Cho đến tận bây giờ, ta mới mang tin t/ử của ông ấy trở về.

Thái hậu đọc xong di thư thì khóc không thành tiếng. Việc chiêu cáo thiên hạ tìm danh y thực chất cũng chỉ là cái cớ, bà ấy cũng chỉ muốn được gặp lại nhi t/ử mình một lần .

Thái hậu nắm lấy tay ta , hỏi han vài chuyện về sư phụ.

Sư phụ có viết trong thư rằng nếu ta tình nguyện thì có thể ở lại trong hoàng cung. Ta đã đồng ý.

Thái hậu ban cho ta chức quan Ngự y, chuyên khám bệnh cho các nương nương trong hậu cung.

7

Thoắt cái hoàng cung đã bắt đầu đổ tuyết. Ta vào cung cũng đã hơn một tháng rồi .

Ta quấn c/h/ặ/t chiếc áo choàng trên người , vùi mặt vào cổ áo lông xù. Ta rảo bước nhanh hơn để kịp tới cung Thái hậu.

Đang thất thần, ta vô tình va vào lòng người đối diện. Đồ đạc trong hộp t/h/u/ố/c rơi vãi tung tóe.

"Xin lỗi ."

Ta vừa xin lỗi vừa nhặt những lọ t/h/u/ố/c rơi vãi. Cổ tay bỗng nhiên bị nắm c/h/ặ/t. Ngước mắt lên, ta chạm phải một khuôn mặt có đường nét tinh xảo lại vô cùng quen thuộc. Yến Thính An.

Một góc nào đó trong t/i/m thắt lại .

Ta rút tay về, hành lễ.

"Vân Linh mạo phạm đại nhân, mong đại nhân thứ tội."

Ánh mắt sâu thẳm của Yến Thính An dừng trên người ta , hắn cười lạnh một tiếng.

"Đại nhân?"

Không khí đông cứng lại , tuyết rơi trên làn da lộ ra ngoài rồi tan chảy, mang đến cái lạnh thấu xương.

"Yến công t/ử, bệ hạ còn đang đợi chúng ta đấy."

Tiểu thái giám bên cạnh kịp thời lên tiếng.

Vạt áo của Yến Thính An sượt qua người ta rời đi .

Dáng người cao ráo của Yến Thính An biến mất ở phía bên kia con đường trong cung. Ta xoa xoa khuôn mặt đã đông cứng, thu dọn đồ đạc rồi đi về phía cung Thái hậu.

8

Buổi tối, đang ngủ mơ màng thì hình như cửa sổ bị mở ra , hơi lạnh cũng theo đó tràn vào . Nhưng rất nhanh cửa đã được đóng lại .

Vừa mở mắt ra , Yến Thính An đã đứng bên giường ta , từng lớp từng lớp cởi áo ngoài của mình ra . Sau đó, hắn quen cửa quen nẻo chui vào chăn của ta , cái đầu xù xù rúc vào lòng ta .

"Ngươi làm cái gì thế?"

"Leo giường chứ làm gì."

Yến Thính An c/ắ/n một cái lên ngón tay ta , ta tức giận.

"Ngươi. . . Yến Thính An!"

"Ban ngày chẳng phải còn gọi ta là đại nhân sao , giờ thì nhận ra rồi à ?"

Ta quay người lại , quay lưng về phía hắn .

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Tướng Công Của Ta Là Nam Tử Tốt Thứ Hai Thiên Hạ thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt, Truy Thê, Dưỡng Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo