Loading...
Yến Thính An ôm lấy eo ta , kéo vào lòng hắn .
"Nàng còn giận à ? Chuyện nàng đuổi ta đi ta còn chưa tính sổ với nàng đâu ."
Ta quay người đẩy hắn ra , nhìn vào mắt hắn .
"Chuyện ngươi đã sớm hồi phục trí nhớ rồi mà còn lừa ta , ta cũng chưa tính sổ với ngươi đâu ."
Yến Thính An ngẩn người : "Nàng biết từ lúc nào?"
"Giờ ta là Ngự y đấy, ngươi cũng coi thường ta quá rồi ."
"Ta còn chưa hỏi sao nàng lại xuất hiện trong cung. Sau này ta có quay lại tìm nàng, kết quả là nàng đã đi biệt tăm, không ai biết nàng đã đi đâu . Ta cứ ngỡ đời này sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa."
Vành mắt Yến Thính An đỏ hoe, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
Tuyết rơi lả tả trên bậu cửa sổ, ta và Yến Thính An nói chuyện suốt cả một đêm. Trời mờ sáng, ta nói đến mức buồn ngủ rũ rượi. Nụ hôn của Yến Thính An rơi trên trán ta .
"Ta phải đi rồi , Vân Linh."
Ta mơ màng ừ một tiếng. Yến Thính An lại nói khẽ một câu gì đó, ta không nghe rõ cũng mơ màng ừ theo.
9
Ngày hôm sau , ta đang thu xếp y thư ở Thái y viện.
"Vân cô nương, Công chúa bọn ta không khỏe, mời người qua đó một chuyến."
Người đến là đại nha hoàn bên cạnh Hoài Ninh Công chúa. Vừa bước chân vào tẩm điện của Hoài Ninh Công chúa, mùi hương liệu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Hoài Ninh Công chúa đưa một bàn tay ra qua lớp rèm lụa tầng tầng lớp lớp.
"Ngươi chính là y nữ Vân Linh?"
"Bẩm điện hạ, phải ."
Nghe câu trả lời của ta , Hoài Ninh Công chúa dùng tay kia vén rèm lên. Ánh mắt nàng ấy đ/á/n/h giá trên người ta .
"Nghe nói ngươi và Yến Thính An quan hệ không tầm thường nhỉ."
"Điện hạ quá lời rồi . Công chúa g/a/n khí uất kết, có chút bốc hỏa, lát nữa thần sẽ kê vài thang t/h/u/ố/c thanh nhiệt giải độc."
" Đúng là có chút bốc hỏa thật, nữ nhân nào thấy tình địch của mình mà chẳng có chút bốc hỏa chứ."
Ta đứng dậy thu dọn đồ đạc, giọng điệu bình thản:
"Hương liệu trong điện Công chúa nên dùng ít thôi, đốt nhiều thế này hơi độc đấy."
Giọng nói giễu cợt của Công chúa vang lên sau lưng:
"Ngươi không tò mò tại sao Yến Thính An lại trốn hôn sao ?"
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
"Không tò mò."
"A Linh, ngươi thật sự ngay cả ta cũng không nhớ sao ?"
Ta quay người lại đầy ngỡ ngàng nhìn Hoài Ninh Công chúa.
"Công chúa điện hạ quen biết ta ư?"
Vành mắt Hoài Ninh Công chúa đỏ hoe, nức nở nói :
"Tên khốn Yến Thính An đó bảo với ta là ngươi mất trí nhớ, ta còn không tin cơ, kết quả là ngươi thật sự chẳng nhớ ra chút gì cả."
"Xin lỗi , ta thật sự chẳng nhớ ra chút gì cả."
Hoài Ninh Công chúa kéo
ta
ngồi
xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuong-cong-cua-ta-la-nam-tu-tot-thu-hai-thien-ha/chuong-5
"Những năm qua ngươi sống thế nào? Đúng rồi , hoàng thúc của ta đâu , ông ấy có về cùng ngươi không ?"
Hoàng thúc mà Hoài Ninh nói chắc là sư phụ ta rồi . Thái hậu không công bố tin t/ử của sư phụ, chắc là ý của sư phụ.
"Sư phụ ông ấy . . . không còn nữa."
Ta kể tỉ mỉ mọi chuyện những năm qua cho Hoài Ninh nghe .
Hóa ra lúc nhỏ ta ở trong cung là bạn thanh mai trúc mã cực thân thiết với Hoài Ninh và Yến Thính An. Sau khi sư phụ đưa ta rời cung, không hiểu sao ta lại mất sạch ký ức lúc ở trong cung.
Hoài Ninh ôm lấy ta khóc đến nhòa lệ.
"A Linh, những năm qua hóa ra ngươi sống khổ cực như vậy ."
"Công chúa, thực ra cũng bình thường thôi, không khổ đâu ."
"Không được gọi ta là Công chúa, gọi là A Ninh, gọi thế xa cách quá."
"Được. . . A Ninh."
10
Sau khi nhận lại nhau , ngày nào Hoài Ninh cũng chạy tới Thái y viện tìm ta . Nàng ấy còn dẫn ta đi dạo khắp nơi trong cung, cố gắng làm ta nhớ lại chút gì đó.
"A Linh, ngươi có nhớ chỗ này không , hồi nhỏ chúng ta thường xuyên ở đây."
"Hồi đó chỉ có mỗi ngươi là không bị phu t/ử phạt chép sách, ta và Yến Thính An ngồi đây vừa khóc vừa chép, ngươi nhìn không đành lòng nên còn chép hộ bọn ta nữa."
Ta cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng chẳng nhớ được gì.
Hoài Ninh nhìn nụ cười gượng gạo của ta , nắm lấy tay ta :
"Không sao , không nhớ được thì thôi, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội mà."
"Không nhớ ra ngươi mới là tốt nhất, nàng ấy chỉ cần nhớ mình ta là đủ rồi ."
Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau .
Yến Thính An mặc một bộ kỵ phục màu xanh, thong thả bước tới, tóc dài buộc cao, trông tràn đầy khí chất thiếu niên.
"Yến Thính An, chuyện ngươi giấu giếm tin tức của A Linh ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu ."
"Phòng chính là phòng ngươi đấy."
Nhìn hai người bọn họ đấu khẩu trước mặt, ta bật cười thành tiếng. Hình ảnh này ta cảm thấy thật quen thuộc. Dường như ngày xưa cũng có người từng đấu khẩu như vậy trước mặt ta .
Còn chưa vui vẻ được bao lâu thì có một tiểu thái giám đi tới.
"Yến công t/ử, Hoài Ninh Công chúa, bệ hạ cho mời."
"Có chuyện gì thế?" Hoài Ninh thu lại vẻ cợt nhả.
"Nghe nói là Yến Quốc công và bệ hạ đang bàn bạc hôn sự của hai vị."
Sắc mặt của cả Yến Thính An và Hoài Ninh đều trầm xuống.
"Bọn họ đúng là dai như đỉa, vẫn cứ muốn sắp xếp hai chúng ta ở cạnh nhau ."
Yến Thính An ôm trán, đau đầu một hồi.
"Vậy tiếp theo phải làm sao đây? Ta chả muốn thành thân với ngươi đâu ."
Ta nhìn hai người bọn họ rơi vào im lặng.
"A Linh, nang về trước đi , lúc nào xong ta sẽ đi tìm ngươi."
Yến Thính An quay đầu bỏ lại câu này , rồi hai người với vẻ mặt sống không bằng chế-t đi theo tiểu thái giám.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.