Loading...
11
Mấy ngày sau ta không gặp lại bọn họ. Cho đến khi có thái giám truyền tin bệ hạ gọi ta tới thư phòng.
Vừa bước vào đại điện, Hoàng thượng đang ngồi chính giữa. Hoài Ninh và Yến Thính An đứng một bên, còn Yến Quốc công - người ta từng gặp một lần - đứng ở bên kia , sắc mặt xám ngoét.
Hoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất chỉ tay vào Hoài Ninh và Yến Thính An.
"Ngự y tới rồi , để nàng ấy xem xem rốt cuộc các ngươi có bệnh gì."
Yến Quốc công nhìn chằm chằm vào Yến Thính An không chớp mắt.
"Thái y, nó bảo nó bị bất lực, ngươi mau xem xem có thật không ."
Ta bước tới trước mặt Yến Thính An, hắn nháy mắt lia lịa với ta . Ta gạt vệt mồ hôi không tồn tại, bắt mạch.
Đè nén áp lực khi quân và ánh mắt của mọi người , ta chột dạ mở miệng:
"Mạch trầm mà trì, dương hư khí suy, đúng là bất lực thật."
"Nghe thấy chưa , phụ hoàng, nếu nửa đời sau con phải gả cho một kẻ bất lực, con thà nhảy hồ cho xong."
Nói đoạn, Hoài Ninh khóc lóc chạy khỏi đại điện.
Ta cũng nắm lấy cơ hội vội vàng hành lễ:
"Vậy vi thần xin phép cáo lui."
Khi ta sắp bước ra khỏi cửa điện, một giọng nói vang lên.
"Đợi đã ", là Yến Tĩnh: "Quay người lại ."
Dáng người ta cứng đờ, chậm chạp quay lại , không dám ngẩng đầu.
Yến Quốc công đi quanh ta một vòng, ánh mắt đ/á/n/h giá dừng trên người ta .
"Ta bảo sao trông ngươi quen mắt thế, ngươi chính là người ở sân nhỏ đó, ngươi vậy mà còn trà trộn được vào hoàng cung, giỏi lắm, các ngươi dám liên kết lại để khi quân có phải không ?"
Cuối cùng vẫn bị nhận ra , ta cam chịu nhắm mắt lại .
Yến Thính An kéo ta ra sau lưng, chắn đi tầm mắt của Yến Quốc công.
"Thì chẳng phải tại ngài ép con ở bên người mình không thích sao ?"
Yến Quốc công tức đến run rẩy ngón tay: "Con. . ."
Yến Thính An nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , mười ngón tay đan xen, kéo ta quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng.
"Đời này ta chỉ cưới nàng ấy , Vân Linh, một mình nàng ấy ."
Giọng nói của Yến Thính An vang vọng trong điện.
Tim ta đập thình thịch như đ/á/n/h trống, lòng bàn tay lo lắng toát ra một lớp mồ hôi.
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
"Ta và Vân Linh đã sớm tư định chung thân rồi , đời này ta không phải nàng ấy không cưới."
"Thằng oắt con kia , con muốn làm ta tức chế-t sao ?"
Vị Hoàng đế ngồi trên cao nhìn cảnh tượng hỗn loạn này cuối cùng cũng có phản ứng.
"Vân Linh? Sư phụ của ngươi có phải là Tiêu Lâm không ?"
"Phải, thưa bệ hạ."
Hoàng thượng
đứng
dậy, cho
mọi
người
lui
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuong-cong-cua-ta-la-nam-tu-tot-thu-hai-thien-ha/chuong-6
Yến Thính An không yên tâm để ta lại một mình trong điện, nhưng vẫn bị cha hắn lôi đi . Trong điện rộng lớn chỉ còn lại ta và Hoàng đế.
"Sư phụ của ngươi giờ thế nào rồi ?"
"Sư phụ ông ấy . . . không còn nữa."
Dáng người Hoàng thượng lảo đảo, phải tựa vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững.
Ta lấy từ trong hộp t/h/u/ố/c mang theo mình bức di thư của sư phụ dâng lên.
Từ lúc vào cung đến giờ ta mới có cơ hội gặp Hoàng thượng.
Hoàng thượng đỏ hoe mắt, lẩm bẩm tự nói :
"Đều tại trẫm năm xưa không từ thủ đoạn ép hoàng huynh đi , nếu không cũng chẳng đến mức ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không được , đ huynh ấy vùi xương nơi đất khách quê người . . . Đều tại trẫm."
Vị Đế vương uy nghiêm đọc xong bức thư thì rơi lệ, hối hận chuyện năm xưa, hận bản thân lúc đó lòng lang dạ thú.
Ta hành lễ rồi lặng lẽ lui khỏi đại điện.
12
Sau ngày hôm đó, Hoàng thượng đích thân hạ một đạo chỉ dụ. Tứ hôn cho ta và Yến Thính An, phong cho ta danh hiệu Công chúa để ta xuất giá từ trong cung. Còn ban mảnh đất nơi ta và sư phụ từng sinh sống làm đất phong cho ta . Có vẻ như ông muốn bù đắp những gì đã nợ sư phụ lên người ta .
Yến Thính An vui sướng bế ta xoay vòng vòng.
Toàn bộ hôn lễ đều do một tay Yến Thính An lo liệu, ta chỉ đứng bên cạnh quan sát.
Vài ngày trước hôn lễ, trong cung bận rộn đến ch/óng mặt. Hoài Ninh đang chỉ đạo thị vệ treo lụa đỏ, vô tình lùi về phía sau , lan can sau lưng đột nhiên gãy lìa. Thấy nàng ấy sắp rơi xuống hồ, ta vội vàng đưa tay kéo một cái, kết quả là ngã nhào xuống theo.
Hỏng bét, quên mất mình là kẻ mù bơi.
Nước hồ tranh nhau tràn vào phổi, ý thức dần mờ mịt. Ta mơ một giấc mơ thật dài thật dài. Trong mơ ta thu nhỏ lại mười lần , nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của Yến Thính An và Hoài Ninh. Hồi đó, ban ngày ta cùng bọn bọn họ học trong cung, buổi tối về học d/ư/ợ/c lý với sư phụ.
Ta hồi nhỏ thông minh lanh lợi đúng như lời Hoài Ninh nói . Các môn học của ta đều đạt điểm tối đa, còn Yến Thính An và Hoài Ninh thì luôn bị phu t/ử phạt chép sách.
Nhìn bộ dạng khóc lóc chép sách của bọn họ ta không đành lòng, thế nên bọn ta thường tập trung ở đình nghỉ chân trước , giúp bọn họ chép xong sách rồi mới về nhà. Nhờ mối quan hệ này , hai người bọn họ tự giác trở thành "cái đuôi nhỏ" của ta . Dù ta là trẻ mồ côi được sư phụ nhận nuôi, nhưng ở trong cung cũng chẳng ai dám bắt nạt.
Thời gian trôi qua, quan hệ của ba bọn ta ngày càng tốt đẹp .
Buổi tối theo sư phụ học d/ư/ợ/c lý, ta nhận ra sư phụ thường hay thẫn thờ, khuôn mặt phảng phất nỗi sầu muộn không tan.
Lúc đó ta cũng chẳng ngờ mình sắp phải rời đi rồi . Vẫn như mọi khi, bọn ta tụ tập ở ngôi đình nhỏ đó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.