Loading...
Thật may mắn là hôm nay hiếm khi hai người bọn họ không bị phạt chép sách. Bọn ta ngồi trong đình trò chuyện đủ thứ trên đời, suy nghĩ của trẻ con bao giờ cũng ngây ngô.
"Hôm nay phụ hoàng nói với ta rằng đợi ta lớn lên nhất định phải để ta gả cho nhi lang tốt nhất, nam nhi tốt trong thiên hạ mặc ta chọn."
"Thật ngưỡng mộ quá, ngươi là Công chúa mà."
Hoài Ninh bé nhỏ nắm lấy tay ta :
"A Linh, đến lúc đó ta cũng sẽ bảo phụ hoàng chọn cho ngươi một nam t/ử tốt thứ hai thiên hạ để hắn cưới ngươi."
Yến Thính An bé nhỏ thay ta lên tiếng từ chối:
"Không được , lớn lên A Linh phải gả cho ta ."
"Ngươi xéo sang một bên đi , ngươi là nam t/ử tốt thứ hai thiên hạ chắc? Ngươi chỉ có thể đứng bét thiên hạ thôi."
Hoài Ninh bé nhỏ và Yến Thính An bé nhỏ đấu khẩu.
"Ngươi còn nói ta , người tốt nhất thiên hạ sẽ cưới ngươi sao ?"
Yến Thính An bé nhỏ quay đầu dùng ánh mắt sáng quắc nhìn ta :
"A Linh ta nhất định sẽ trở thành nam t/ử tốt thứ hai thiên hạ để cưới ngươi, ta không thể làm người thứ nhất được , nếu không sẽ phải cưới Hoài Ninh mất."
Những lời ngây ngô vang lên từng tiếng một.
Cảnh tượng xoay chuyển, không còn là khung cảnh rạng rỡ vừa rồi nữa. Trời âm u như sắp mưa. Ta và sư phụ đứng trước cổng cung, Yến Thính An bé nhỏ đứng trước mặt ta khóc lóc t/h/ả/m thiết, nắm c/h/ặ/t t/a/y ta không chịu để ta đi . Vành mắt ta cay xè, hai người nhỏ bé khóc đến nức nở. Sư phụ nhẫn tâm đưa ta lên xe ngựa.
Xe ngựa rời đi , Yến Thính An bé nhỏ đuổi theo sau xe ngựa, khóc đến xé lòng.
Trong xe ngựa. Sư phụ nặng trĩu tâm tư an ủi ta :
"A Linh, ly biệt là một bài học tất yếu trong cuộc đời, sư phụ không yên tâm để con lại cái hang sói đó, hãy tha thứ cho sư phụ."
Sư phụ đưa cho ta một chén trà bảo ta uống đi . Có lẽ vì khóc mệt rồi , ta ngủ thiếp đi trong sự xóc nảy của xe ngựa. Khi tỉnh dậy ta đã tới một nơi mới, chẳng còn nhớ được gì nữa.
Tiếng khóc xung quanh cứ không ngừng lọt vào đầu. Thật ồn ào.
Ta gắng gượng mở mắt, vừa mở mắt đã thấy Yến Thính An khóc đến hai mắt sưng như hai hạt đào.
Thấy ta tỉnh dậy, hắn cuống cuồng gọi thái y vào . Thái y bảo chỉ cần tỉnh lại là không sao nữa, cần tĩnh dưỡng.
Ta rặn ra một nụ cười , sờ lên đôi mắt đỏ mọng của Yến Thính An.
"A Ninh, không sao chứ?"
Giọng Yến Thính An khàn đặc: "Nàng ấy biết bơi, chẳng sao cả, nàng không biết bơi còn cứu nàng ấy làm gì, không cần mạng nữa à ?"
"Chẳng phải là ta không biết sao ?" Ta cố gắng nặn ra một nụ cười , "Ta không làm lỡ hôn kỳ đấy chứ?"
"Lúc nào rồi mà nàng còn lo chuyện này ."
Yến Thính An tức giận nhét tay ta vào trong chăn.
"Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi , đợi khỏe rồi hãy nói ."
"Thế thì không được , ta sợ nam t/ử tốt thứ hai thiên hạ là chàng đợi đến sốt ruột mất."
"Nàng. . . nhớ ra rồi sao ?"
Ta gật đầu, khuôn mặt trắng trẻo của Yến Thính An ửng hồng.
"Đấy toàn là lời nói nhảm lúc nhỏ thôi."
"Được thôi, vậy ta không gả cho chàng nữa."
"Á, không được ."
. . .
Ngoại truyện
1
Ta thật không hiểu cha ta nghĩ gì nữa, vậy mà lại muốn để ta và Hoài Ninh thành thân .
Ta tìm Hoài Ninh bàn đối sách, nàng ấy vậy mà bảo ta trốn đi luôn cho rảnh nợ. Còn bảo lần trước ở thư phòng nghe trộm được nơi Vân Linh và sư phụ nàng hiện đang ở. Bảo ta trốn hôn đi tìm Vân Linh.
Đúng là một ý hay , thế là ta chạy thẳng tới nơi Vân Linh ở luôn.
Ta chẳng dám đi đường quan đạo, sợ cha ta bắt về. Vừa mới mưa xong, đường núi vừa ướt vừa trơn, ta sảy chân một cái thế là ngã đến mất trí nhớ.
2
Khi tỉnh
lại
thì
ta
được
người
ta
nhặt về, ký ức trong đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Cái gì mà nương t/ử, trốn hôn. . . cái gì mà nam t/ử
tốt
thứ hai thiên hạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuong-cong-cua-ta-la-nam-tu-tot-thu-hai-thien-ha/chuong-7
. . nhà của Vân Linh. . . Ký ức vụn vặt trùng khớp với
người
trước
mắt,
ta
rút
ra
một kết luận: Nàng
ấy
là nương t/ử của
ta
, đây là nhà của
ta
và Vân Linh.
Nhìn vẻ mặt cạn lời của nàng ấy , có vẻ như đã bị dáng vẻ tin tưởng chắc nịch của ta thuyết phục rồi .
Nàng bảo không chấp nhặt với người bệnh. Thế là ta ở lại đây, ngày nào nàng cũng bắt ta uống t/h/u/ố/c đắng ngắt. Ngờ đâu lại có tác dụng thật, những mảnh vỡ trong đầu dần hoàn chỉnh.
3
Ta nhớ ra rồi . Nhưng nàng ấy chẳng nhớ gì về ta cả, nếu giờ ta nói ta là ai thì nàng ấy nhất định sẽ bảo ta khỏi bệnh rồi đuổi ta ra ngoài. Thế nên ta tiếp tục giả vờ mất trí nhớ.
Nhưng có vẻ nàng ấy chẳng có cảm giác gì cả, ta đã tung hết chiêu rồi mà nàng vẫn không mảy may lay động, chỉ coi ta là người bệnh.
Được thôi, ta trực tiếp tung đòn sát thủ, muốn moi ra lời thật lòng của nàng.
Kết quả là. . . Hì hì. Hì hì. Hì hì. Sướng quá đi mất. Nàng chủ động đấy nhé, lần này nàng phải chịu trách nhiệm với ta .
4
Ngày tháng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì lão già chế-t tiệt kia tìm tới tận cửa. Kết quả là nàng nàng nàng nàng vậy mà trực tiếp bảo ta cút đi .
Sau khi bị trói mang về, ta cả đêm không sao hiểu nổi, chẳng lẽ ta không bằng mấy thỏi vàng đó sao ?
Thế là ta thức đêm gói ghém một đống vàng bạc châu báu, lại trốn về lần nữa. Kết quả là nàng lại bảo ta cút. . . Hu hu, lần này ta thề sẽ không thèm quay về tìm nàng ngay lập tức nữa.
5
Ta định để nàng thui thủi vài ngày rồi mới quay về tìm.
Ta đứng trong sân, nhìn căn nhà trống rỗng mà không biết phải làm sao . Ta hỏi hết hàng xóm xung quanh, chẳng một ai biết nàng đi đâu cả.
Lúc đi nàng còn dặn dò đủ thứ chuyện, giống như sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Nàng không cần ta nữa rồi .
6
Ta tìm kiếm tin tức của nàng rất lâu nhưng chẳng có kết quả gì. Kết quả lại bắt gặp nàng ở góc rẽ trong hoàng cung.
Ta còn chưa kịp vui mừng, tức giận thì nàng đã buông một câu: "Mạo phạm đại nhân, mong đại nhân thứ tội."
Tim như bị xé ra một lỗ lớn, gió lùa vào vù vù. Ta quay đầu đi thẳng, ta sợ mình sẽ khóc trước mặt nàng mất. Hu hu.
7
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Ta thu xếp lại tâm trạng, buổi tối lại đi tìm nàng. Hì hì. Thơm quá đi .
8
Mới làm hòa chưa được mấy ngày, lão già chế-t tiệt lại bảo ta và Hoài Ninh thành thân , thật là quá quắt.
Ta trực tiếp nói trước mặt mọi người là ta bất lực. Cha ta tức đến mức đòi tìm ngự y. Ta lôi tên tiểu thái giám đó lại , bảo hắn ta nhất định phải tìm Vân Linh tới.
9
Nàng quả nhiên đã tới, còn giúp ta nói dối. Nàng thật tốt . Không được , ta nhất định phải cưới nàng.
Trong lúc bốc đồng, ta trực tiếp đ/â/m lao theo lao luôn. Không biết nàng có trách ta không .
10
Nàng không trách ta . Ta biết ngay là nàng cũng thích ta mà.
11
Nàng không biết bơi vậy mà còn đi cứu Hoài Ninh. Lúc ta chạy tới thì nàng đã hôn mê bất tỉnh rồi . Tim đập loạn xạ tay chân run rẩy, ta sợ lắm. Chỉ cần nghĩ đến sau này không có nàng là ta không cầm được nước mắt.
Nha đầu Hoài Ninh kia cũng sợ hết hồn, chạy tới phật đường quỳ xuống cầu xin cho nàng bình an.
Ta cũng muốn đi , nhưng ta sợ nếu ta rời đi thì sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nàng nữa. Ta không dám rời nửa bước.
Nàng ngủ suốt hai ngày thì tỉnh. Tỉnh dậy, người đầu tiên nàng nhìn thấy là ta , còn xót xa cho đôi mắt khóc đỏ của ta nữa. Nàng còn nhớ lại ký ức hồi nhỏ nữa. Tốt quá rồi , thật sự là tốt quá rồi .
12
Lát nữa ta mới nói cho nha đầu Hoài Ninh kia biết là nàng tỉnh rồi . Cứ để nàng ấy quỳ thêm lúc nữa đi . Không thì nàng ấy về lại tranh nàng với ta mất. Hừ.
Hết
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.