Loading...

Tướng Quân Của Trưởng Công Chúa
#1. Chương 1

Tướng Quân Của Trưởng Công Chúa

#1. Chương 1


Báo lỗi

Là một Trưởng công chúa, ta được gả cho Trấn quốc đại tướng quân Tiêu Chiêu.

Trước khi xuất giá, ta từng là người được phụ hoàng sủng ái nhất trong cung, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thế nhưng sau khi gả cho Tiêu Chiêu, ta lại cam tâm tình nguyện xuất giá tòng phu, đối với hắn trăm nghe ngàn thuận.

Hoàng đệ nhìn cảnh ấy , cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

“Hoàng tỷ, tỷ không cảm thấy Tiêu Chiêu quản chuyện của tỷ quá nhiều sao ?”

Tiêu Chiêu lập tức đáp thay ta :

“Nàng ấy không có .”

Hoàng đệ tức đến nghẹn lời, đành đổi sang một câu hỏi khác.

“Hoàng tỷ, Tiêu tướng quân cứ nhìn tỷ không rời mắt như thế, tỷ không thấy ngột ngạt, không thấy uất ức sao ?”

Tiêu Chiêu vẫn thản nhiên như cũ:

“Nàng ấy không có .”

Hoàng đệ đập bàn, giận dữ quát:

“Trẫm không hỏi tướng quân! Trẫm đang hỏi hoàng tỷ!”

Tiêu Chiêu vốn tính tình nóng nảy, nghe vậy liền sa sầm mặt, giọng điệu đầy vẻ bất mãn:

“Bệ hạ có ý gì? Chẳng lẽ là ghen tị vì thần có nương t/ử, còn người thì không ?”

Hoàng đệ : “...?”

Từ đó về sau , mỗi lần nhắc đến chuyện phu thê chúng ta , hoàng đệ đều tức đến mức chẳng muốn nói thêm lời nào.

Mà tất cả mọi chuyện phải bắt đầu từ một lần tình cờ gặp gỡ.

*

Hôm ấy , ta xuất cung dạo phố.

Ngoài tường cung, phố xá náo nhiệt, người qua kẻ lại không ngớt. Ta cho lui phần lớn thị vệ, chỉ mang theo một thị nữ thân cận, thong thả đi dọc con đường lát đá xanh.

Ta vốn đang cúi đầu ngắm một bức tranh đường tinh xảo bày bên đường, nào ngờ phía sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập như sấm.

“Tránh ra !”

Tiếng quát lạnh lùng vừa vang lên, một con ngựa đen cao lớn đã tung vó lao thẳng về phía ta . Người đi đường hoảng hốt chạy tán loạn, còn ta bị dọa đến cứng đờ, nhất thời quên cả tránh né.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên vòng qua eo ta .

Hơi thở lạnh lẽo mang theo mùi sắt thép và khói t/ùng bao phủ lấy ta . Người nọ ôm c/h/ặ/t ta , xoay người tránh khỏi vó ngựa, sau đó mới vững vàng đặt ta xuống đất.

Ta va vào l/ồ/ng n/g/ự/c rắn chắc của hắn , bên tai vang lên tiếng tim đập trầm ổn .

Đợi đến khi hoàn hồn, ta mới ngẩng đầu nhìn rõ người vừa cứu mình .

Hắn có đôi mày sắc bén như lưỡi d/a/o, sống mũi cao thẳng, cằm căng cứng, đôi môi mỏng mím thành một đường lạnh lùng. Trên gương mặt tuấn tú ấy chẳng có lấy chút dịu dàng, chỉ toàn vẻ thiếu kiên nhẫn.

Ta hơi hoảng hốt, vội vàng giãy nhẹ khỏi vòng tay hắn , lùi lại một bước rồi cúi đầu hành lễ.

“Đa tạ công t/ử đã cứu giúp.”

Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới , đôi mắt đen sâu thẳm không hề có ý cười .

“Nàng tên là gì?”

Ta vừa định trả lời, thị nữ đã hốt hoảng chạy tới, sắc mặt trắng bệch.

“Công chúa! Người không sao chứ? Làm nô tỳ sợ c/h/ế/t khiếp!”

Hai chữ “Công chúa” vừa thốt ra , vẻ lạnh lùng trên mặt người nọ lập tức khựng lại .

Hắn nhìn ta , dường như có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản.

“Đi đường thì nhìn đường. Lần sau chưa chắc nàng còn may mắn như vậy .”

Nói xong, hắn xoay người rời đi , chẳng buồn ngoảnh đầu lại .

Ta nhìn bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của hắn , đầu ngón tay khẽ co lại .

Thật hung dữ!

Đó chính là ấn tượng đầu tiên của ta về Trấn quốc đại tướng quân Tiêu Chiêu.

*

Lần thứ hai gặp lại Tiêu Chiêu là tại yến tiệc Trung Thu trong cung.

Đèn hoa rực rỡ, tiếng đàn sáo du dương, các vị đại thần cùng gia quyến trò chuyện vui vẻ. Ta không thích náo nhiệt, bèn chọn một góc yên tĩnh, vừa ngồi vừa thong thả bóc nho.

Nào ngờ chưa được bao lâu, một vị tiểu thư thế gia đã nhiệt tình tiến đến bắt chuyện.

“Trưởng công chúa điện hạ, ngày thường người thích thư họa hay cắm hoa hơn?”

“Điện hạ đã từng có người trong lòng chưa ?”

“Không biết trong triều, vị công t/ử nào có thể lọt vào mắt xanh của điện hạ?”

Nàng ta hỏi hết câu này đến câu khác, ánh mắt sáng rực, khiến ta chẳng biết phải trả lời thế nào.

Ta vốn không giỏi ứng phó với những lời dò hỏi như vậy . Muốn từ chối thì sợ thất lễ, muốn đáp lời lại chẳng biết bắt đầu từ đâu , hai má bất giác nóng lên.

Đúng lúc ấy , một bóng người cao lớn đột nhiên chắn trước mặt ta .

Triều phục đen tuyền, vai rộng eo hẹp, gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

Là Tiêu Chiêu.

Hắn liếc nhìn vị tiểu thư kia , giọng nói lạnh như băng:

“Tránh ra .”

Nàng ta lập tức tái mặt, lúng túng lùi về phía sau , không dám nói thêm lời nào.

Sau khi đuổi người đi , Tiêu Chiêu mới cúi mắt nhìn ta . Hắn vẫn mang vẻ mặt thiếu kiên nhẫn ấy , nhưng giọng nói lại trầm hơn đôi chút.

“Không ngờ Trưởng công chúa điện hạ lại ôn nhu lễ độ đến vậy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuong-quan-cua-truong-cong-chua/chuong-1
”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn , khẽ mỉm cười .

“Tiêu tướng quân, chuyện lần trước trên phố, ta vẫn chưa có dịp cảm tạ ngài t/ử tế.”

Hắn im lặng nhìn ta một lát, ánh mắt dường như dịu đi đôi chút.

Sau đó, hắn đột nhiên hỏi:

“Điện hạ muốn tìm một vị phu quân như thế nào?”

Ta thoáng sửng sốt, hai má nóng bừng, vô thức cúi mắt.

“Ta thích người ôn nhã đoan chính, tính tình ôn hòa.”

Tiêu Chiêu nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc đáp:

“Thần đã ghi nhớ.”

Ta ngẩn người , còn chưa kịp hiểu ý hắn , hắn đã quay người rời đi .

Không lâu sau , một thị tòng bưng đĩa điểm tâm tinh xảo đến trước mặt ta .

“Điện hạ, đây là món Quế hoa nhuyễn cao mà người yêu thích. Tiêu tướng quân đặc biệt dặn dò mang tới.”

Ta nhìn đĩa bánh mềm dẻo, thơm ngọt trước mặt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Ngẩng đầu nhìn sang, Tiêu Chiêu đang đứng cách đó không xa, nói chuyện với mấy vị võ tướng. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tựa như chẳng hề quan tâm đến chuyện bên này .

Thế nhưng, mỗi khi ta lén nhìn sang, ánh mắt hắn lại vừa vặn hướng về phía ta .

Đặc biệt là khi ánh mắt chúng ta chạm nhau , vành tai hắn dường như còn hơi ửng đỏ.

Ta chợt cảm thấy vị Trấn quốc đại tướng quân này cũng không đáng sợ như vẻ ngoài của hắn .

*

Yến tiệc dần tàn, ta một mình đi đến hậu hoa viên.

Ánh trăng phủ xuống mặt hồ, bóng hoa lay động theo gió. Hương quế thoang thoảng trong không khí, khiến lòng người bình yên đến lạ.

Ta đang tựa vào lan can ngẩn ngơ, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn .

Quay đầu lại , quả nhiên là Tiêu Chiêu.

Hắn đứng cách ta vài bước, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ nghiêm nghị như thể chỉ tình cờ đi ngang qua.

Ta cong môi, chủ động lên tiếng:

“Tiêu tướng quân, thật khéo. Sao ngài cũng đến đây?”

Hắn hơi khựng lại , quay đầu nhìn ta .

Ánh trăng rơi trên gương mặt tuấn tú, làm nổi bật sống mũi cao thẳng cùng đôi mày sắc bén của hắn .

Ta nhìn đến ngẩn người , bất giác buột miệng:

“Tướng quân trông thật đẹp .”

Vừa dứt lời, cả người Tiêu Chiêu lập tức cứng đờ.

Gương mặt vốn lạnh lùng của hắn thoáng chốc đỏ bừng, ngay cả vành tai lẫn cổ cũng nhuốm một tầng hồng nhạt.

Hắn vội quay mặt đi , yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói hiếm khi trở nên lúng túng.

“Điện hạ... đừng như vậy .”

Ta nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

“Như thế nào?”

Hắn siết c/h/ặ/t bàn tay, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

“Đừng nhìn ta chằm chằm, cũng đừng... khen ta .”

Ta càng thêm tò mò, không nhịn được bước lại gần một bước.

“Vì sao ? Ta chỉ nói sự thật thôi. Tướng quân sinh ra tuấn tú, chẳng lẽ còn không cho người khác khen?”

Tiêu Chiêu đột ngột ngẩng đầu.

Trong đôi mắt đen thẳm ấy không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ có sự bối rối cùng một thứ cảm xúc nóng bỏng khó lòng che giấu.

Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng mới nghiến răng nói ra một câu:

“Nàng mà còn như vậy , ta sẽ hiểu lầm đấy.”

Ta chớp mắt, còn chưa kịp hỏi hắn sẽ hiểu lầm điều gì, hắn đã quay người bỏ đi .

Nhìn bóng lưng có phần chật vật của vị đại tướng quân uy danh lẫy lừng, ta không nhịn được bật cười .

Sau này , ta mới biết chuyện xảy ra sau khi Tiêu Chiêu trở về phủ.

Người kể cho ta nghe là Tiêu Thập Nguyệt, bào muội của hắn .

Nàng nói , hôm ấy vị huynh trưởng vốn sát phạt quyết đoán, khiến kẻ địch nghe danh đã khiếp sợ, vậy mà lại nhốt mình trong phòng soi gương đồng suốt một canh giờ.

Hắn còn đưa tay chạm vào cằm mình , nghiêm túc hỏi:

“Muội nói xem, ta có tuấn mỹ không ?”

Tiêu Thập Nguyệt nghe xong, suýt chút nữa ngã khỏi ghế.

Nàng cố nhịn cười , đáp:

“Ca ca, Trưởng công chúa điện hạ chẳng qua chỉ thuận miệng khen một câu thôi. Đó có lẽ chỉ là lời khách sáo trên bàn tiệc, huynh thật sự tưởng là thật sao ?”

Lời vừa dứt, sắc mặt Tiêu Chiêu lập tức tối sầm.

Hắn đứng bật dậy, mở cửa phòng, trực tiếp đuổi người ra ngoài.

“Cút!”

Tiêu Thập Nguyệt bị đuổi đến mức chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có thể đứng ngoài cửa lẩm bẩm:

“Hung dữ cái gì chứ! Chẳng qua được Trưởng công chúa khen một câu mà thôi, vậy mà hồn vía cũng bay mất rồi !”

Mà nàng đâu biết rằng, từ khoảnh khắc ấy , vị Trấn quốc đại tướng quân lạnh lùng kiêu ngạo kia đã âm thầm ghi nhớ từng lời ta nói .

Ngay cả câu ta thuận miệng nhắc đến mẫu phu quân lý tưởng, hắn cũng chưa từng quên.

Chỉ có điều, người ta nói ta thích một lang quân ôn nhã, đoan chính, tính tình ôn hòa.

Còn Tiêu Chiêu, từ đầu đến cuối, chẳng có điểm nào phù hợp.

Vậy mà cuối cùng, người ta gả cho lại chính là hắn .

Bạn vừa đọc xong chương 1 của Tướng Quân Của Trưởng Công Chúa – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo