Loading...
Suốt dọc đường, lòng ta rối bời như tơ vò. Nghĩ đến dáng vẻ suy sụp của Tiêu Chiêu, ta không sao yên lòng, lập tức bảo phu xe đi thẳng đến phủ tướng quân.
Vừa bước qua cổng lớn, đám hạ nhân trông thấy ta đều kinh hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, chẳng ai dám lên tiếng.
Ta không dừng lại hỏi han, chỉ đi thẳng về phía hậu viện. Từ xa, ta đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi cô độc trên bậc đá.
Tiêu Chiêu vốn là Trấn quốc đại tướng quân uy danh lẫy lừng, ngày thường luôn xuất hiện với dáng vẻ nghiêm nghị, áo mũ chỉnh tề, ánh mắt sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng. Vậy mà lúc này , hắn lại hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm thường thấy.
Y phục xộc xệch, mái tóc đen rũ xuống trán, cằm lún phún râu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không còn chút thần thái, bên chân là những vò rượu rỗng nằm ngổn ngang. Cả người hắn toát lên vẻ chán chường, cô độc, như thể đã đ/á/n/h mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời.
Nghe tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Khi nhận ra người đến là ta , Tiêu Chiêu lập tức cứng đờ. Sự kinh ngạc, hoảng hốt và lúng túng đồng loạt hiện lên trong đôi mắt đen vốn luôn bình tĩnh ấy .
“Điện… Điện hạ?”
Hắn vội vàng chống tay đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu lại uống nhiều rượu, thân thể loạng choạng, suýt nữa ngã xuống.
Ta nhanh ch/óng bước tới, đưa tay đỡ lấy cánh tay hắn . Làn da dưới đầu ngón tay nóng ran, khiến lòng ta chợt nhói đau.
“Tiêu Chiêu.”
Ta nhìn thẳng vào hắn , giọng nói hơi khàn nhưng vô cùng nghiêm túc.
“Chàng nhìn ta .”
Hắn cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt ta . Yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn đặc:
“Thần thất lễ trước mặt Điện hạ. Xin người thứ tội…”
“Chàng nghe ai nói ta không có ý định thành thân , cho nên mới cho rằng ta không thích chàng ?”
Ta ngắt lời hắn , từng chữ đều rõ ràng.
Tiêu Chiêu bỗng chấn động, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.
Ta nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn , dịu dàng nhưng kiên định nói tiếp:
“Ta chưa từng nói mình không muốn thành thân . Trước đây, ta quả thật từng nói thích những người ôn văn nhã nhặn, đoan chính lễ độ. Nhưng từ khi gặp chàng , những tiêu chuẩn ấy đối với ta đã chẳng còn quan trọng nữa.”
Không gian bỗng chốc yên tĩnh.
Tiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn ta , đôi mắt đen tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Hắn dường như muốn xác nhận từng lời ta nói , sợ rằng chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng.
Một giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ lăn xuống gò má hắn .
Rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba nối tiếp nhau rơi xuống.
Ta sững sờ.
Vị đại tướng quân từng tung hoành sa trường, đối mặt với thiên quân vạn mã vẫn không hề biến sắc, người luôn khiến cả triều đình kiêng dè, vậy mà giờ đây lại đứng trước mặt ta , lặng lẽ rơi lệ.
Ta chưa từng thấy Tiêu Chiêu như vậy , nhất thời luống cuống, vội đưa tay lau nước mắt cho hắn .
“Chàng làm sao thế? Sao lại khóc ? Có phải ta nói điều gì không đúng không ? Chàng đừng dọa ta …”
Ta còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiêu đã đột ngột vươn tay kéo ta vào lòng.
Cánh tay hắn siết c/h/ặ/t lấy eo ta , nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, như thể đang ôm lấy báu vật mà hắn sợ nhất sẽ đ/á/n/h mất.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ ta , bờ vai khẽ run lên. Những giọt nước mắt nóng bỏng thấm vào làn da khiến tim ta đau nhói.
“Ta cứ tưởng… nàng sẽ không bao giờ thích ta .”
Giọng hắn nghẹn ngào, mang theo nỗi sợ hãi đã đè nén quá lâu.
“Ta cứ tưởng cả đời này , ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng, không dám tiến thêm một bước.”
Hắn siết c/h/ặ/t vòng tay, như muốn xác nhận rằng ta thực sự đang ở đây.
“Điện hạ, ta sợ lắm…”
Lồng n/g/ự/c rắn chắc của hắn áp sát vào ta . Nhịp tim mạnh mẽ vang lên bên tai, nhưng lúc này lại mang theo sự bất an khiến người ta xót xa.
Ta ngẩn người giây lát rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo hắn , khẽ vỗ về tấm lưng rộng lớn.
“Ta ở đây, Tiêu Chiêu.”
Ta tựa đầu vào vai hắn , dịu dàng nói :
“Ta vẫn luôn ở đây. Chàng không cần phải sợ nữa.”
Kể từ ngày được ta đích thân đến phủ tướng quân an ủi, Tiêu Chiêu dường như đã biến thành một người khác.
Hắn không còn cố tình che giấu tình cảm, cũng chẳng còn giữ vẻ lạnh lùng xa cách như trước . Thay vào đó, phủ Công chúa gần như trở thành nơi hắn thường xuyên lui tới nhất.
Mỗi
lần
ta
ra
ngoài,
hắn
đều chủ động
đi
cùng. Nếu
có
nam nhân nào
nhìn
ta
lâu hơn một chút, sắc mặt
hắn
lập tức trầm xuống, nhanh ch/óng bước đến chắn
trước
mặt
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuong-quan-cua-truong-cong-chua/chuong-4
Trong cung, nếu có đại thần tìm ta trò chuyện quá lâu, hắn cũng sẽ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng khiến người đối diện tự giác giữ khoảng cách.
Có lần , ta không nhịn được mà bật cười hỏi:
“Tiêu Tướng quân, chàng định canh chừng ta suốt ngày như vậy sao ?”
Hắn nghiêm túc đáp:
“Ta chỉ muốn bảo vệ nàng.”
Ta nhìn vẻ mặt đường hoàng của hắn , chẳng biết nên khóc hay cười . Nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, bởi ta hiểu sự chiếm hữu ấy bắt nguồn từ nỗi bất an của một người đã yêu quá sâu, lại từng nghĩ mình không có cơ hội được đáp lại .
Ta cũng nguyện ý dùng thời gian để khiến hắn hiểu rằng tình cảm của ta không phải nhất thời.
Chẳng bao lâu sau , ta vào cung yết kiến hoàng đệ .
Vừa bước vào Ngự thư phòng, ta đã bị đệ ấy giữ lại . Hoàng đệ nhíu c/h/ặ/t mày, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Hoàng tỷ, gần đây tỷ và Tiêu Chiêu qua lại quá thân thiết rồi đấy!”
Đệ ấy thở dài, tiếp tục khuyên nhủ:
“Tiêu Chiêu tính tình nóng nảy, lại có tính chiếm hữu cao. Đi đến đâu cũng theo sát tỷ, chẳng lẽ tỷ không cảm thấy ngột ngạt sao ?”
Ta nhìn dáng vẻ sốt ruột của đệ ấy , không nhịn được mỉm cười .
“Hoàng đệ ngoan của ta , ta và Tiêu Chiêu tâm ý tương thông. Chàng ấy bảo vệ ta , quan tâm ta , còn ta cũng cam tâm tình nguyện ở bên chàng . Như vậy có gì không tốt ?”
Hoàng đệ vẫn không đồng tình.
“ Nhưng hắn là võ tướng, quanh năm chinh chiến, tính tình cứng nhắc, chẳng biết dịu dàng săn sóc. Hoàng tỷ là người được nâng niu từ nhỏ, đáng lẽ phải tìm một phu quân biết chiều chuộng, chăm lo cho tỷ từng chút một. Nếu cứ ở bên một người như hắn , sau này tỷ chịu ấm ức thì phải làm sao ?”
Nghe những lời ấy , lòng ta vừa ấm áp vừa bất đắc dĩ.
Ta biết hoàng đệ thật lòng lo lắng cho mình . Từ nhỏ đến lớn, đệ ấy luôn muốn dành cho ta những điều tốt đẹp nhất, chỉ sợ ta lựa chọn sai lầm rồi phải chịu tổn thương.
Ta nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay đệ ấy , chậm rãi hỏi:
“Hoàng đệ , ta hỏi đệ một chuyện. Lời đồn ta không có ý định thành thân , có phải do đệ âm thầm sai Lưu Công công truyền ra , cố tình để Tiêu Chiêu nghe được không ?”
Hoàng đệ lập tức cứng người .
Vẻ lo lắng trên mặt đệ ấy đông cứng lại , ánh mắt vô thức né tránh. Đệ ấy mấp máy môi, hồi lâu mới miễn cưỡng lên tiếng:
“Trẫm… trẫm không có ! Chắc chắn là Lưu Công công tự ý nói năng lung tung, chuyện này không liên quan đến trẫm!”
Ta nhìn dáng vẻ chột dạ ấy , chỉ thấy buồn cười .
Quả nhiên, đệ ấy đã cố tình tạo ra lời đồn để Tiêu Chiêu biết khó mà lui. Đệ ấy lo lắng cho ta , không muốn ta gả cho một người có tính tình mạnh mẽ, lại sợ sau này ta phải chịu thiệt thòi nên mới nghĩ ra cách này .
Ta không vạch trần đệ ấy , chỉ khẽ vỗ tay, dịu giọng nói :
“Được rồi , hoàng đệ . Ta hiểu tấm lòng của đệ .”
Hoàng đệ ngẩn người , dường như không ngờ ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy .
Ta nhìn đệ ấy , mỉm cười :
“Đệ luôn muốn bảo vệ ta , mọi chuyện đều suy tính cho ta . Những điều ấy , ta đều hiểu. Nhưng chuyện tình cảm không thể chỉ dựa vào việc người khác cho rằng ai tốt hơn. Ta thích Tiêu Chiêu, và ta tin vào lựa chọn của mình .”
Hoàng đệ im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
“Thôi được , nếu hoàng tỷ đã thích hắn , trẫm cũng không thể ép tỷ thay đổi ý định.”
Đệ ấy ngừng một chút, rồi nghiêm giọng cảnh cáo:
“ Nhưng nếu Tiêu Chiêu dám khiến tỷ chịu bất kỳ ấm ức nào, trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho hắn !”
Ta bật cười , gật đầu đáp ứng.
Đúng lúc ấy , bên ngoài Ngự thư phòng vang lên tiếng thị vệ bẩm báo:
“Bẩm Bệ hạ, Trấn quốc Đại tướng quân Tiêu Chiêu cầu kiến. Ngài ấy nói muốn đón Trưởng Công chúa điện hạ hồi phủ.”
Sắc mặt hoàng đệ lập tức tối sầm.
“Hay thật! Hắn đến đón người nhanh hơn cả trẫm tưởng!”
Ta cố nhịn cười , đứng dậy chỉnh lại vạt áo, nhẹ nhàng hành lễ.
“Hoàng đệ , hoàng tỷ xin phép hồi phủ trước .”
Nói xong, ta xoay người bước ra ngoài, trong lòng đã thấp thoáng mong chờ bóng dáng cao lớn đang đợi mình .
Bởi ta biết , dù bên ngoài Tiêu Chiêu có lạnh lùng, cứng rắn đến đâu , chỉ cần nhìn thấy ta , ánh mắt hắn nhất định sẽ dịu dàng đi rất nhiều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.