Loading...
Ngày thu ở bãi săn, trời cao mây rộng, cỏ cây nhuốm vàng. Cờ xí săn b/ắ/n của hoàng gia tung bay khắp núi rừng, tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng reo hò náo nhiệt, tạo nên một khung cảnh vô cùng sôi động.
Hoàng đệ cùng các đại thần cưỡi ngựa đuổi hươu, tiếng cười nói dần khuất xa. Ta vốn không thích náo nhiệt, bèn lặng lẽ rời khỏi đám đông, một mình đi về phía khe suối sau núi, chẳng mang theo bất kỳ t/ùy t/ùng nào.
Nước suối róc rách chảy qua những phiến đá, gió thu khẽ thổi, cuốn theo từng chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất. Ta tựa vào gốc hòe già, ngẩng đầu nhìn những đám mây chậm rãi trôi qua, trong lòng bình yên hiếm có .
Cho đến khi tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng gọi hoảng hốt đột ngột x/é to/ạc không gian tĩnh lặng.
“Điện hạ!”
Giọng Tiêu Chiêu vang lên, mang theo sự hoảng loạn mà ta chưa từng nghe thấy ở hắn .
Ta vừa ngẩng đầu đã thấy hắn lật người xuống ngựa, gần như chạy thẳng về phía mình .
Hắn nắm lấy cổ tay ta , lực tay không mạnh nhưng vô cùng chắc chắn. Đầu ngón tay nóng rực, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng dữ dội, rõ ràng đã vội vã tìm kiếm ta suốt một quãng đường dài.
Khi xác nhận ta vẫn bình an vô sự, bờ vai căng cứng của hắn cuối cùng mới thả lỏng.
“Điện hạ, người đã đi đâu vậy ?”
Giọng hắn khàn đặc, xen lẫn chút run rẩy khó nhận ra .
“Ta tìm người khắp nơi. Chỉ sợ người gặp phải mãnh thú, sợ người sảy chân rơi xuống nước, lại sợ...”
Hắn nói đến đây bỗng im bặt, như thể không dám nhắc đến những chuyện đáng sợ hơn.
Nhìn dáng vẻ ấy , lòng ta chợt mềm nhũn.
Ta nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra , khẽ cúi người hành lễ, dịu dàng đáp:
“Để tướng quân lo lắng rồi . Ta chỉ thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp nên muốn một mình nghỉ ngơi một lát. Đa tạ tướng quân đã quan tâm.”
Một câu cảm tạ nhẹ nhàng, lễ độ, lại khiến ánh mắt Tiêu Chiêu thoáng chốc trở nên ảm đạm.
Hắn nhìn ta hồi lâu, đôi mắt đen sâu thẳm dường như chất chứa vô vàn lời muốn nói .
Cuối cùng, hắn chỉ khẽ hỏi:
“Điện hạ, lần sau người muốn đi đâu , có thể báo cho ta một tiếng được không ?”
Giọng hắn mang theo sự khẩn cầu hiếm thấy, chẳng còn chút uy nghiêm của vị đại tướng quân thường ngày.
Lồng n/g/ự/c ta hơi nóng lên, khóe môi bất giác cong thành một nụ cười .
“Được.”
Chỉ một chữ ấy thôi, nhưng dường như đã khiến ánh mắt hắn sáng lên đôi chút.
*
Những ngày gần đây, Tiêu Chiêu gần như tự nhốt mình trong thư phòng.
Quân vụ chất cao như núi trên bàn, hắn lại chẳng buồn xem lấy một tờ. Trong tay hắn lúc nào cũng cầm một miếng ngọc bội, đầu ngón tay hết lần này đến lần khác vuốt ve bề mặt nhẵn mịn của nó.
Đó là món quà hắn vốn định tặng Trưởng công chúa vào đêm Trung Thu, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm đưa ra .
Miếng ngọc có chất ngọc ôn nhuận, trong trẻo như ánh trăng, tựa hồ cũng giống người mà hắn ngày đêm thương nhớ.
Thế nhưng, mỗi khi nhớ đến những lời nàng từng nói , l/ồ/ng n/g/ự/c hắn lại nghẹn đắng, khó chịu đến mức gần như không thở nổi.
“Trưởng công chúa điện hạ không có ý định thành hôn, chỉ muốn giữ vững phủ công chúa, an ổn sống qua ngày.”
“Điện hạ tính tình ôn nhu, xưa nay không thích cảnh đao kiếm c/h/é/m g/i/ế/c. Một võ tướng như Tiêu tướng quân, e rằng chẳng thể lọt vào mắt người .”
Từng câu từng chữ đều như lưỡi d/a/o cứa vào tim hắn .
Tiêu Chiêu đột ngột vung tay, hất đổ vò rượu trên bàn. Tiếng sứ vỡ vang lên giòn giã, rượu mạnh tràn ra , thấm ướt cả mặt đất.
Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay đầy những vết chai mỏng của mình , các đốt ngón tay vì siết c/h/ặ/t mà trắng bệch.
Phải rồi .
Nàng từng nói rất rõ ràng, nàng thích người ôn nhã đoan chính, tính tình ôn hòa.
Còn hắn thì sao ?
Hắn tính tình nóng nảy, lời nói thô lỗ, quanh năm chinh chiến sa trường, trên người luôn mang theo sát khí. Đừng nói đến ôn văn nho nhã, ngay cả việc kiềm chế tính khí đôi khi cũng chẳng làm được .
Một người như hắn , vốn dĩ không phải lang quân lý tưởng của nàng.
Tất cả chỉ là hắn tự mình đa tình, tự cho rằng sự dịu dàng nàng dành cho mình có ý nghĩa đặc biệt.
Nàng đối với hắn lễ độ, chẳng qua vì thân phận Trưởng công chúa cao quý, được giáo dưỡng từ nhỏ mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiêu bật cười tự giễu.
Hắn tung hoành sa trường nhiều năm, từng đối mặt với vô số đao kiếm, chưa bao giờ biết sợ hãi là gì.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một người không thích mình , hắn lại trở nên hèn nhát đến mức chẳng dám hỏi một câu cho rõ ràng.
*
Đêm xuống, Thẩm Nghiên Chi vượt tường vào phủ, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiêu đang ngồi dưới hành lang.
Hắn mặc thường phục, tóc tai xõa xượi, đôi mày sắc bén thường ngày giờ đây rũ xuống đầy vẻ suy sụp. Dưới chân hắn là bảy tám vò rượu rỗng, không khí nồng nặc mùi rượu.
Thẩm Nghiên Chi nhíu mày, đá chiếc vò dưới chân sang một bên rồi ngồi xuống đối diện.
“Ngươi đang làm trò gì vậy ? Tự hành hạ mình sao ?”
Tiêu Chiêu chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ chộp lấy một vò rượu khác, ngửa cổ uống cạn.
Thẩm Nghiên Chi lập tức đưa tay giữ lại .
“Đừng uống nữa! Trong quân đã đồn ầm lên rằng Trấn quốc đại tướng quân thất hồn lạc phách. Ban đầu ta còn không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết ngươi đúng là hết t/h/u/ố/c chữa!”
Tiêu Chiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh nhìn đục ngầu vì say rượu. Hồi lâu sau , hắn mới khàn giọng nói :
“Nàng
không
thích
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuong-quan-cua-truong-cong-chua/chuong-3
”
Chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng dường như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của hắn .
Thẩm Nghiên Chi sững người , sau đó không nhịn được bật cười .
“Ai? Trưởng công chúa điện hạ? Ngươi biến thành bộ dạng này chỉ vì nàng ấy sao ?”
Tiêu Chiêu cúi đầu, ngón tay cào nhẹ vào miệng vò rượu.
“Lưu Công công nói nàng không có ý định thành hôn. Nàng thích quân t/ử ôn văn nho nhã, chứ không phải kẻ võ phu nóng nảy như ta .”
Hắn ngừng lại , giọng nói càng lúc càng thấp.
“Ta không biết dịu dàng, cũng chẳng biết nói lời dễ nghe . Mỗi lần gặp nàng, ta chỉ sợ mình nói sai điều gì khiến nàng không vui. Nàng đối xử tốt với ta , có lẽ chỉ vì lễ nghi mà thôi.”
Thẩm Nghiên Chi nhìn người bạn đã cùng mình vào sinh ra t/ử bao năm, nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười .
Hắn giơ tay vỗ mạnh lên vai Tiêu Chiêu.
“Tiêu Chiêu, ngươi đã chinh chiến sa trường hơn mười năm, đao sơn biển lửa còn chẳng sợ. Sao đến chuyện tình cảm lại biến thành kẻ nhát gan như vậy ?”
“Lời đồn chỉ là lời đồn. Nàng đã đích thân nói với ngươi rằng nàng không thích ngươi bao giờ chưa ?”
Tiêu Chiêu im lặng thật lâu, cuối cùng buồn bã lắc đầu.
Hắn không dám hỏi.
Bởi vì hắn sợ, một khi chính miệng nàng nói ra lời từ chối, chút hy vọng ít ỏi còn sót lại trong lòng hắn cũng sẽ tan biến hoàn toàn .
Thẩm Nghiên Chi thở dài.
“Nàng chưa nói , nghĩa là ngươi vẫn còn cơ hội. Ngươi không đi hỏi cho rõ ràng, lại tự nhốt mình ở đây uống rượu, còn ra dáng nam t/ử hán gì nữa?”
Tiêu Chiêu siết c/h/ặ/t vò rượu, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn .
“Ta không dám.”
Giọng nói ấy nhỏ đến đáng thương, hoàn toàn chẳng còn chút uy phong nào của vị đại tướng quân khiến kẻ địch nghe danh đã khiếp sợ.
Thẩm Nghiên Chi day day huyệt thái dương, cuối cùng không nhịn nổi nữa.
“Đồ không có tiền đồ! Hãn tướng sa trường mà lại gục ngã vì một nữ nhân!”
Nói xong, hắn đứng dậy phủi vạt áo.
“Ngươi không đi , ta đi thay ngươi!”
Tiêu Chiêu giật mình , lập tức tỉnh rượu hơn nửa, vội vàng đưa tay kéo lấy tay áo hắn .
“Thẩm Nghiên Chi, ngươi đừng đi ! Đừng làm phiền nàng!”
Thế nhưng Thẩm Nghiên Chi đã nhanh chân vượt tường rời khỏi phủ, chỉ để lại một câu nói nhẹ bẫng trong gió.
“Chờ tin tốt đi , tên tướng quân hèn nhát!”
*
Trong phủ Trưởng công chúa, ta đang ngồi bên cửa sổ vẽ hoa, nhưng đầu b/út mãi chẳng thể đặt xuống đúng chỗ.
Mấy ngày nay, Tiêu Chiêu bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt ta .
Không còn những lần tình cờ gặp gỡ, không còn ánh mắt lặng lẽ dõi theo ta , cũng chẳng còn những món điểm tâm được đưa đến đúng lúc.
Ban đầu, ta nghĩ hắn bận quân vụ.
Nhưng thời gian trôi qua, trong lòng ta lại càng lúc càng trống trải, giống như có thứ gì đó đã âm thầm rời đi , khiến ta bứt rứt không yên.
Đúng lúc ấy , thị nữ bước vào bẩm báo:
“Điện hạ, Thẩm thống lĩnh của Vũ Lâm Vệ cầu kiến. Ngài ấy nói có chuyện quan trọng liên quan đến Tiêu tướng quân.”
Tim ta chợt thắt lại .
Ta lập tức đặt b/út xuống.
“Mau mời vào !”
Thẩm Nghiên Chi bước vào , hành lễ xong liền đi thẳng vào vấn đề.
“Điện hạ, thần hôm nay đến đây chỉ vì Tiêu Chiêu.”
Ta cứng người , ngẩng đầu nhìn hắn .
Hắn chậm rãi nói :
“Tiêu Chiêu ngưỡng mộ điện hạ từ lâu. Từ lần đầu tiên gặp người , hắn đã động lòng.”
Ta sững sờ, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Thẩm Nghiên Chi khẽ thở dài rồi kể rõ mọi chuyện. Tiêu Chiêu nghe được lời đồn rằng ta không có ý định thành hôn, lại cho rằng ta không thích những võ tướng nóng nảy như hắn , nên đã tự nhốt mình trong phủ, ngày ngày uống rượu giải sầu, ngay cả quân vụ cũng chẳng buồn quan tâm.
Nghe đến đây, lòng ta bỗng chốc rối bời.
Hóa ra , những ngày qua hắn không phải cố ý tránh mặt ta .
Hắn chỉ đang đau lòng vì nghĩ rằng ta không thích hắn .
Thẩm Nghiên Chi chắp tay, nghiêm túc nói :
“Thần đã nói hết những điều cần nói . Nếu điện hạ có lòng với hắn , xin hãy đến gặp hắn một lần . Nếu cứ tiếp tục như vậy , e rằng hắn sẽ tự hành hạ bản thân đến kiệt quệ mất.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi .
Ta đứng lặng tại chỗ, trong lòng vừa chua xót, vừa mềm mại, lại xen lẫn một chút ngọt ngào khó diễn tả.
Ta từng nghĩ Tiêu Chiêu là người lạnh lùng, mạnh mẽ, chẳng có gì khiến hắn phải bận lòng.
Thì ra , trước mặt ta , hắn cũng có lúc bất an, có lúc sợ hãi, thậm chí chẳng dám nói ra tình cảm của chính mình .
Nghĩ đến dáng vẻ hắn vội vã tìm ta bên khe suối hôm ấy , trái tim ta bất giác mềm xuống.
Ta không muốn hắn tiếp tục đau lòng vì một lời đồn vô căn cứ.
Càng không muốn người đã khiến ta ngày đêm mong nhớ phải chịu đựng nỗi khổ ấy một mình .
Ta đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài, giọng nói không giấu nổi sự nôn nóng:
“Chuẩn bị xe! Đến phủ Trấn quốc đại tướng quân ngay!”
Lần này , ta muốn tự mình nói cho Tiêu Chiêu biết .
Rằng người ta mong đợi chưa bao giờ là một quân t/ử xa cách, chỉ biết nói những lời hoa mỹ.
Mà là hắn , Tiêu Chiêu, người luôn vụng về che chở ta bằng cách riêng của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.