Loading...
Sau vài lần , cô mới nhận ra anh không có ý ngăn cản.
Anh chỉ muốn chắc chắn rằng cô đã suy nghĩ đầy đủ trước khi quyết định.
Một buổi tối, khi họ đang ngồi trong phòng đọc của Kỷ Hoài Châu, Thẩm Tĩnh Uyên đặt cuốn sách xuống.
“Anh có biết anh rất giống một bản hợp đồng không ?”
Kỷ Hoài Châu ngẩng đầu.
“Lại có vấn đề gì với tôi ?”
“Điều khoản quá nhiều, chữ nghĩa quá rõ ràng, không có chỗ cho những bất ngờ lãng mạn.”
“Cô thích bất ngờ lãng mạn?”
“Không hẳn.”
“Vậy tại sao cô phàn nàn?”
“Vì đôi khi anh khiến tôi có cảm giác mình đang đàm phán một thương vụ.”
Kỷ Hoài Châu suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Vậy tôi sẽ cố gắng cải thiện.”
Thẩm Tĩnh Uyên bật cười .
“Anh không cần nghiêm túc như thế.”
“ Nhưng cô vừa nêu một vấn đề.”
“Được rồi , vậy tôi rút lại khiếu nại.”
Kỷ Hoài Châu đặt cuốn sách xuống, nhìn cô.
“Thẩm Tĩnh Uyên.”
“Ừ?”
“ Tôi thích cô.”
Nụ cười trên môi cô chậm rãi biến mất, thay vào đó là một vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.
Anh nói tiếp:
“ Tôi thích cách cô làm việc, cách cô suy nghĩ và cách cô đối xử với những người không có quyền lực như mình . Nhưng tôi không muốn cô nghĩ rằng cô phải trở thành một người hoàn hảo mới xứng đáng được yêu.”
Thẩm Tĩnh Uyên im lặng.
Kỷ Hoài Châu không bước đến gần hơn, cũng không yêu cầu cô trả lời ngay.
“ Tôi biết cô có nhiều trách nhiệm. Tôi biết cô không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Tôi không định thay đổi điều đó.”
Anh nhìn cô.
“ Tôi chỉ muốn có một vị trí trong cuộc sống của cô, nếu cô cũng muốn .”
Thẩm Tĩnh Uyên cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình chợt mềm đi .
Trước đây, cô từng nghĩ tình yêu là việc phải cố gắng trở thành người mà đối phương mong muốn .
Cô phải giỏi hơn, dịu dàng hơn, biết nhường nhịn hơn.
Phải chứng minh rằng mình có thể đem lại lợi ích cho người kia .
Còn bây giờ, Kỷ Hoài Châu không yêu cầu cô trở nên dễ chịu hơn để được ở bên anh .
Anh chỉ hỏi liệu cô có muốn cùng anh bước tiếp hay không .
“Em cũng thích anh .” Cô nói .
Kỷ Hoài Châu hơi khựng lại .
Đây là lần đầu tiên cô dùng đại từ thân mật hơn khi nói với anh .
Thẩm Tĩnh Uyên mỉm cười .
“ Nhưng em vẫn có những nguyên tắc của mình .”
“ Tôi biết .”
“Và em sẽ không từ bỏ công việc chỉ để có thêm thời gian cho mối quan hệ.”
“ Tôi không yêu cầu em làm thế.”
“Nếu một ngày chúng ta bất đồng, em sẽ không mặc định mình phải nhường nhịn chỉ vì anh là người yêu của em.”
“Tốt.”
“Anh không thể chỉ nói tốt mãi được .”
Kỷ Hoài Châu bật cười .
“Vậy em muốn tôi nói gì?”
Thẩm Tĩnh Uyên suy nghĩ.
“Ít nhất, hãy nói rằng anh sẽ cố gắng.”
“Được. Tôi sẽ cố gắng.”
Cô đưa tay ra .
“Vậy chúng ta tiếp tục.”
Kỷ Hoài Châu nắm lấy tay cô.
Lần này , không có bản hợp đồng nào trên bàn.
Chỉ có hai người trưởng thành, hiểu rằng tình cảm không phải một cuộc giao dịch, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào cảm xúc để duy trì.
Họ cần tôn trọng, cần thời gian, cần sự trung thực và cần khả năng cùng nhau giải quyết những bất đồng.
Thẩm Tĩnh Uyên không biết tương lai sẽ ra sao .
Cô cũng không cần phải biết tất cả.
Lần đầu tiên trong đời, cô cho phép mình bước vào một mối quan hệ mà không cần bảo đảm trước kết cục.
Bởi vì cô hiểu rằng một cuộc đời tốt đẹp không phải cuộc đời không có rủi ro.
Mà là cuộc đời trong đó cô có đủ năng lực và lòng can đảm để đối diện với những điều mình đã lựa chọn.
Khi cuộc điều tra Tân Lạc gần hoàn tất, Thẩm Nhã Khanh bất ngờ gửi cho hội đồng quản trị một bản giải trình bổ sung.
Trong đó, cô
ta
cung cấp bằng chứng cho thấy Phùng Thế Khang từng yêu cầu phòng dự án điều chỉnh mô tả khối lượng công việc để phù hợp với khoản thanh toán
đã
được
duyệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vai-ac-khong-nhan-kich-ban/chuong-15
Bằng chứng bao gồm email, lịch sử sửa đổi tài liệu và biên bản họp nội bộ.
Nếu được xác minh, những tài liệu này có thể làm rõ vì sao một số khoản thanh toán không có đủ căn cứ.
Tuy nhiên, chúng cũng cho thấy Thẩm Nhã Khanh đã nhận được yêu cầu nhưng không báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Cô ta tiếp tục ký xác nhận một số hạng mục dù biết hồ sơ chưa đầy đủ.
Thẩm Tĩnh Uyên đọc bản giải trình, không khỏi bất ngờ.
Cô từng nghĩ Thẩm Nhã Khanh sẽ cố gắng bảo vệ bản thân bằng cách đổ lỗi cho người khác.
Nhưng lần này , cô ta đã thừa nhận một phần trách nhiệm của mình .
Trong cuộc họp tiếp theo, Thẩm Nhã Khanh trực tiếp trình bày.
“Em biết mình đã sai khi không yêu cầu kiểm tra lại hồ sơ. Em cũng biết việc ký xác nhận khi chưa có đủ căn cứ là vi phạm trách nhiệm của người phụ trách.”
Cô ta hít sâu.
“Em không xin miễn trách nhiệm. Em chỉ muốn cung cấp đầy đủ thông tin để công ty xử lý đúng người , đúng việc.”
Phùng Thế Khang ngồi ở phía đối diện, sắc mặt tối sầm.
“Cô đang đổ hết trách nhiệm cho tôi ?”
“Không.” Thẩm Nhã Khanh đáp. “Em đã ghi rõ những phần em chịu trách nhiệm. Em không phủ nhận chữ ký của mình . Nhưng em cũng không thể nhận trách nhiệm thay cho những người đã yêu cầu em thực hiện các thay đổi.”
“Cô có bằng chứng không ?”
“Có. Toàn bộ tài liệu đã được gửi cho nhóm kiểm toán độc lập.”
Thẩm Tĩnh Uyên ngồi yên, không can thiệp.
Cô không cần đứng ra bênh vực Thẩm Nhã Khanh.
Cũng không cần ngăn cô ta tự bảo vệ mình .
Hội đồng đã thiết lập một quy trình độc lập. Bất kỳ ai có bằng chứng đều có quyền trình bày.
Sau cuộc họp, Thẩm Nhã Khanh tìm đến cô.
“Chị, em không biết chị có tin em hay không .”
“Chị sẽ không quyết định thay nhóm kiểm toán.”
“Em hiểu.”
Thẩm Nhã Khanh cúi đầu.
“ Nhưng em muốn cảm ơn chị.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì chị đã không công khai kết tội em khi chuyện chiếc vòng xảy ra .”
Thẩm Tĩnh Uyên im lặng.
“Nếu khi ấy chị nói em cố ý lấy tài sản, có lẽ em sẽ chỉ nghĩ đến việc chống trả. Em sẽ tìm cách chứng minh mình không phải người xấu , thay vì tự hỏi tại sao mình lại cho rằng có thể dùng tài sản của gia đình mà không cần thủ tục.”
Thẩm Nhã Khanh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
“Em đã quen được mọi người ưu ái. Em nghĩ chỉ cần mình nói vài câu dễ nghe , mọi chuyện sẽ được giải quyết. Em không nhận ra rằng mình đang biến sự tin tưởng của người khác thành cái cớ để không chịu trách nhiệm.”
Thẩm Tĩnh Uyên nhìn cô ta .
“Em nhận ra điều đó là tốt . Nhưng đừng biến việc nhận ra sai lầm thành một cách khác để đòi hỏi sự tha thứ.”
Thẩm Nhã Khanh gật đầu.
“Em biết .”
“Em có thể bắt đầu lại . Nhưng không ai có nghĩa vụ phải quên những chuyện đã xảy ra .”
“Em hiểu.”
Lần này , Thẩm Nhã Khanh không khóc .
Cô ta chỉ cúi đầu, sau đó quay người rời đi .
Thẩm Tĩnh Uyên nhìn theo.
Cô không biết Thẩm Nhã Khanh có thực sự thay đổi hay không . Một vài lời nói không đủ chứng minh điều đó.
Nhưng ít nhất, cô ta đã bắt đầu chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình .
Đó là điều cô có thể ghi nhận.
Còn những chuyện khác, thời gian sẽ trả lời.
Ba tháng sau ngày hủy hôn, Thẩm gia tổ chức một buổi tiệc lớn để công bố kế hoạch tái cấu trúc danh mục đầu tư.
Lần này , Thẩm Tĩnh Uyên không còn là người đến dự với tư cách cô con gái trưởng đang bị đ/á/n/h giá thấp.
Cô là người phụ trách báo cáo chiến lược.
Dự án Truy Nguyên đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Dù chưa đạt toàn bộ mục tiêu ban đầu, hệ thống đã chứng minh được khả năng truy xuất lịch sử thiết bị và phát hiện những điểm bất thường trong hồ sơ bảo trì.
Kết quả kiểm định độc lập được công bố cùng với các giới hạn kỹ thuật.
Thịnh Thẩm và Kỷ Hoài thống nhất tiếp tục triển khai giai đoạn hai, với phạm vi sử dụng dữ liệu được xác định rõ ràng.
Dự án không khiến công ty lập tức trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.