Loading...

Vai Ác Không Nhận Kịch Bản
#17. Chương 17

Vai Ác Không Nhận Kịch Bản

#17. Chương 17


Báo lỗi

Nhưng nếu chỉ vì có tên trong hồ sơ mà một người bị kết tội, thì hệ thống mới mà cô cố gắng xây dựng sẽ chẳng khác gì cơ chế cũ.

Ba ngày sau , nhóm kiểm toán tìm thấy một email quan trọng.

Email được gửi từ tài khoản của Trịnh Khải Phong đến Công ty Tân Lạc, yêu cầu “ hoàn thiện hồ sơ theo thời điểm nghiệm thu ban đầu”. Nội dung không nói rõ ông ta muốn bổ sung chứng từ bị thiếu hay muốn làm cho tài liệu trông như đã tồn tại từ trước .

Nhóm kiểm toán không tự suy diễn.

Họ yêu cầu Trịnh Khải Phong giải trình, đồng thời kiểm tra bản gốc từ phía nhà cung cấp.

Trong buổi làm việc, ông ta khẳng định mình chỉ muốn các bên hoàn thiện hồ sơ còn thiếu, không có ý định tạo ra tài liệu giả.

Ông ta cũng cung cấp một chuỗi email cho thấy mình từng yêu cầu nhân viên không được ký xác nhận nếu chưa kiểm tra thực tế.

Một số email khác lại cho thấy ông ta đã bỏ qua cảnh báo của bộ phận nghiệp vụ, cho phép hồ sơ tiếp tục được xử lý dù chưa đủ điều kiện.

Sự thật phức tạp hơn một lời buộc tội đơn giản.

Trịnh Khải Phong không phải người đứng ngoài mọi sai sót.

Nhưng cũng chưa đủ căn cứ để nói ông ta là người chủ mưu.

Cuối cùng, hội đồng quyết định tạm đình chỉ một phần quyền hạn của ông ta trong thời gian kiểm tra bổ sung, đồng thời chuyển những tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho bộ phận pháp chế đ/á/n/h giá.

Phùng Thế Khang và những người liên quan cũng phải giải trình về các quyết định của mình .

Đối với những khoản tiền được xác định đã thanh toán không có căn cứ, Thịnh Thẩm tiến hành thương lượng hoàn trả. Những khoản có dấu hiệu gian lận được xử lý theo thủ tục pháp lý riêng, không gộp chung với các sai sót hành chính.

Cuộc điều tra kéo dài thêm gần hai tháng.

Kết quả cuối cùng xác định có một nhóm nhân sự đã lợi dụng lỗ hổng kiểm soát để đưa chi phí không thuộc phạm vi hợp đồng vào ngân sách của Thịnh Thẩm. Một phần khoản tiền đã được thu hồi thông qua thỏa thuận hoàn trả; phần còn lại được giải quyết bằng các thủ tục pháp lý phù hợp.

Phùng Thế Khang bị miễn nhiệm chức vụ sau khi hội đồng xem xét trách nhiệm quản lý và những quyết định phê duyệt không đáp ứng yêu cầu kiểm soát. Hồ sơ liên quan đến những giao dịch có dấu hiệu vi phạm được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền.

Trịnh Khải Phong cũng bị kỷ luật vì đã cho phép hồ sơ được xử lý khi chưa đủ căn cứ, đồng thời phải chịu trách nhiệm đối với những quyết định thuộc phạm vi quản lý của mình .

Không có ai bị kết luận có tội chỉ vì một mối quan hệ cá nhân.

Không có ai được miễn trách nhiệm chỉ vì từng có công với công ty.

Và không có khoản tiền nào được coi là hợp lệ chỉ vì người ký phê duyệt là người thân quen.

Đó là kết quả mà Thẩm Tĩnh Uyên mong muốn .

Không phải một cuộc thanh trừng.

Mà là việc đưa những quyết định vốn bị che khuất trở lại dưới ánh sáng của trách nhiệm.

Khi nhận được báo cáo cuối cùng, cô ngồi rất lâu trong văn phòng.

Cô nhớ đến cuốn tiểu thuyết đã thay đổi cuộc đời mình .

Trong câu chuyện ấy , Thẩm Tĩnh Uyên mất tất cả vì một chuỗi âm mưu được sắp đặt quá thuận lợi cho những người xung quanh. Cô không có cơ hội điều tra, không có cơ hội bảo vệ bản thân , cũng chẳng có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Mọi thứ đều được viết sẵn để cô thất bại.

Nhưng cuộc đời hiện tại đã chứng minh một điều.

Chỉ cần cô không còn hành động theo những phản ứng mà người khác mong đợi, những người muốn điều khiển cô sẽ phải đối diện với một biến số mà họ không thể dự đoán.

Cô không cần biết trước toàn bộ tương lai.

Cô chỉ cần biết cách xử lý những gì đang xảy ra trước mắt.

Và cô đã làm được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vai-ac-khong-nhan-kich-ban/chuong-17

Sau khi cuộc điều tra kết thúc, Thẩm Hoài Chương chủ động mời con gái dùng bữa tối tại nhà cũ của gia đình.

Đó là căn nhà mà mẹ cô từng sống.

Sau khi bà qua đời, Thẩm Hoài Chương vẫn giữ nguyên phần lớn đồ đạc trong phòng đọc của bà, nhưng hiếm khi bước vào đó.

Thẩm Tĩnh Uyên đến đúng giờ.

Bữa tối chỉ có hai cha con.

Không có Tống Mạn Dao, không có Thẩm Nhã Khanh, cũng không có những người thường xuyên xuất hiện trong các buổi họp gia đình.

Thẩm Hoài Chương tự tay rót trà .

“Con gầy đi rồi .”

“Công việc hơi bận.”

“Ta nghe nói dự án Truy Nguyên sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn hai.”

“Vâng. Hai bên đã thống nhất phạm vi và ngân sách.”

Ông gật đầu.

“Ta đã xem báo cáo. Con làm khá tốt .”

“Cảm ơn cha.”

Thẩm Hoài Chương im lặng một lúc.

“Ta muốn nói chuyện về vị trí người thừa kế.”

Thẩm Tĩnh Uyên đặt tách trà xuống.

“Cha cứ nói .”

“Ta từng cho rằng con quá cứng đầu. Ta nghĩ người lãnh đạo cần biết cách khiến người khác hợp tác, chứ không chỉ chăm chăm vào quy trình.”

“Con đồng ý.”

Ông hơi bất ngờ.

“Con đồng ý?”

“Người lãnh đạo cần biết cách khiến người khác hợp tác. Nhưng sự hợp tác không thể chỉ dựa vào việc mọi người thích mình .”

Thẩm Tĩnh Uyên nhìn cha.

“Con đã học được rằng quy trình tốt không thay thế được năng lực lãnh đạo. Nhưng năng lực lãnh đạo cũng không thể thay thế quy trình tốt . Hai thứ phải đi cùng nhau .”

Thẩm Hoài Chương nhìn cô rất lâu.

“Con đã trưởng thành.”

Cô không đáp.

Ông tiếp tục:

“Ta muốn giao cho con vị trí phó chủ tịch phụ trách chiến lược trong kỳ họp cổ đông tới. Nếu con đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu quá trình chuyển giao trách nhiệm.”

Thẩm Tĩnh Uyên không lập tức nhận lời.

“Điều kiện là gì?”

Thẩm Hoài Chương khựng lại .

“Con muốn điều kiện gì?”

“Con muốn biết phạm vi quyền hạn, trách nhiệm, cơ chế đ/á/n/h giá và lộ trình chuyển giao. Con cũng muốn các tiêu chí ấy được áp dụng cho bất kỳ người nào được cân nhắc kế nhiệm, không chỉ riêng con.”

Thẩm Hoài Chương bật cười , nhưng nụ cười có chút bất lực.

“Ngay cả lúc này , con vẫn muốn mọi thứ được viết thành văn bản.”

“Vâng.”

Ông lắc đầu.

“Được. Ta sẽ yêu cầu bộ phận nhân sự và pháp chế chuẩn bị .”

Thẩm Tĩnh Uyên gật đầu.

Cô không từ chối cơ hội.

Nhưng cô cũng không muốn nhận một chức vụ chỉ vì cha đã quyết định ban cho mình .

Nếu cô trở thành người thừa kế, cô muốn biết chính xác mình phải chịu trách nhiệm về điều gì.

Thẩm Hoài Chương bỗng hỏi:

“Con có trách ta không ?”

Thẩm Tĩnh Uyên nhìn ông.

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã không tin con từ sớm. Vì đã để con phải tự mình chứng minh quá nhiều thứ.”

Cô im lặng.

Đây là câu hỏi mà cô từng mong đợi suốt nhiều năm.

Nhưng bây giờ, cô không còn là cô gái nhỏ chỉ cần nghe một lời xin lỗi là có thể quên đi mọi chuyện.

“Có.” Cô thành thật đáp. “Con từng rất trách cha.”

Thẩm Hoài Chương cúi đầu.

“Ta biết .”

“ Nhưng con không muốn tiếp tục sống chỉ để chờ cha thừa nhận mình đã sai.”

Ông ngẩng lên.

Thẩm Tĩnh Uyên nói tiếp:

“Con muốn cha hiểu rằng con có thể yêu quý cha, nhưng vẫn không đồng ý với quyết định của cha. Con có thể tôn trọng cha, nhưng không có nghĩa con phải giao toàn bộ quyền lựa chọn cuộc đời mình cho cha.”

Thẩm Hoài Chương nhìn cô, đôi mắt dần đỏ lên.

“Ta đã không làm tốt vai trò của một người cha.”

Thẩm Tĩnh Uyên không an ủi ông ngay.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 17 của Vai Ác Không Nhận Kịch Bản – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Ngọt, Sảng Văn, Thức Tỉnh Nhân Vật đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo