Loading...
Cô nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
“ Nhưng đừng dùng quyết định của mình để yêu cầu tôi gánh chịu hậu quả tài chính thay hai người .”
Bạch Nhược Ninh đỏ bừng mặt.
“Em không có ý đó…”
“Vậy thì tốt .”
Thẩm Tĩnh Uyên đóng tập hồ sơ lại .
“Cô Cố, à không , anh Cố. Nếu không còn vấn đề gì, chúng ta có thể bắt đầu quy trình chấm dứt cam kết.”
Cố Đình Sâm nhìn cô như thể đang nhìn một người xa lạ.
Trước đây, mỗi lần anh ta lạnh nhạt, cô đều tìm cách hòa giải.
Mỗi lần anh ta nói bận, cô đều tự mình điều chỉnh lịch trình.
Mỗi lần Bạch Nhược Ninh xuất hiện, cô đều phải cố gắng tỏ ra không quan tâm, rồi sau đó âm thầm đau lòng.
Bây giờ, cô thậm chí không thèm nhìn anh ta thêm một lần .
Anh ta bỗng có cảm giác mình vừa đ/á/n/h mất thứ gì đó.
Nhưng cảm giác ấy nhanh ch/óng bị sự tức giận lấn át.
“Được. Em muốn tính toán rạch ròi, vậy chúng ta cứ tính toán rạch ròi.”
Anh ta cầm hợp đồng, đứng dậy bỏ đi .
Bạch Nhược Ninh vội vàng theo sau .
Thẩm Nhã Khanh nhìn bóng lưng họ, lại nhìn Thẩm Tĩnh Uyên, cuối cùng chỉ thở dài.
“Chị à , em biết chị mạnh mẽ. Nhưng đôi khi, phụ nữ vẫn nên mềm mỏng một chút.”
Thẩm Tĩnh Uyên nhìn cô ta .
“Em nói đúng.”
Thẩm Nhã Khanh hơi bất ngờ.
“Chị…”
“Đôi khi phụ nữ nên mềm mỏng. Chẳng hạn khi muốn người khác tự nguyện khai ra bí mật, hoặc khi cần đối phương đ/á/n/h giá thấp mình .”
Nụ cười trên môi cô vẫn còn.
“ Nhưng chị không cần mềm mỏng với người đang tìm cách lấy tiền của chị.”
Thẩm Nhã Khanh lập tức im bặt.
Thẩm Tĩnh Uyên đứng dậy, cầm túi xách.
Trước khi ra khỏi phòng họp, cô quay sang thư ký đang đứng gần cửa.
“Tiểu Từ, gửi bản sao hợp đồng và bảng kê cho bộ phận pháp chế. Yêu cầu họ rà soát toàn bộ các khoản đầu tư liên quan đến nhà họ Cố trong ba năm qua.”
“Vâng, thưa giám đốc.”
“Còn nữa, tạm dừng việc cung cấp dữ liệu kỹ thuật mới cho dự án của họ cho đến khi hoàn tất đối soát. Không hủy hợp đồng, không gây khó dễ trái quy định. Chỉ thực hiện đúng phạm vi nghĩa vụ hiện có .”
“Vâng.”
Thẩm Tĩnh Uyên bước ra hành lang.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống nền đá sáng bóng.
Cô hít một hơi thật sâu.
Từ hôm nay, cô không còn là người phụ nữ ngồi chờ người khác lựa chọn.
Cô sẽ là người lựa chọn.
Và trước tiên, cô phải giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình .
Ba ngày sau , tin Thẩm Tĩnh Uyên chủ động hủy hôn với Cố Đình Sâm lan khắp giới kinh doanh Vân Đài.
Đương nhiên, phiên bản được truyền đi không giống sự thật.
Có người nói cô bị Cố Đình Sâm ruồng bỏ nên cố tỏ ra kiêu ngạo.
Có người nói cô đã bí mật tìm được đối tượng mới, vì vậy mới dứt khoát như thế.
Cũng có người cho rằng cô muốn dùng khoản bồi thường để ép Cố gia mất mặt.
Thẩm Tĩnh Uyên đọc những tin nhắn được gửi đến, chỉ cảm thấy buồn cười .
Người ta có thể tin rằng cô làm mọi chuyện vì một người đàn ông, nhưng lại khó chấp nhận việc cô đơn giản chỉ muốn bảo vệ lợi ích của mình .
Không sao .
Cô không có nghĩa vụ phải sửa chữa suy nghĩ của tất cả mọi người .
Thay vì tranh cãi trên mạng, cô đến thẳng trụ sở Thịnh Thẩm.
Đây là tập đoàn do ông nội cô gây dựng. Sau khi ông nghỉ hưu, quyền điều hành được giao cho cha cô, Thẩm Hoài Chương. Cô từng làm việc tại đây từ khi tốt nghiệp, nhưng trong phần lớn thời gian, chức vụ chỉ mang tính hình thức.
Những dự án quan trọng đều do cha cô và các giám đốc thân tín quyết định.
Còn cô thường xuyên được giao xử lý những việc khó khăn, sau đó công lao lại thuộc về người khác.
Trong nguyên tác, đây là một trong những nguyên nhân khiến cô trở nên cay nghiệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vai-ac-khong-nhan-kich-ban/chuong-2
Cô
làm
việc vất vả nhưng
không
được
công nhận,
rồi
trút sự bất mãn lên Bạch Nhược Ninh.
Bây giờ nghĩ lại , Thẩm Tĩnh Uyên chỉ muốn hỏi chính mình trước kia một câu.
Nếu đã biết năng lực của mình bị lợi dụng, tại sao cô không thu thập bằng chứng rồi thay đổi tình hình?
Bởi vì cô từng quá quan tâm đến việc cha mình nghĩ gì.
Cô sợ bị xem là bất hiếu.
Sợ bị đ/á/n/h giá là tranh quyền.
Sợ một ngày nào đó, khi mẹ đã không còn, người thân duy nhất của cô sẽ nói rằng cô khiến ông thất vọng.
Nhưng sự thật là cô càng nhẫn nhịn, những người kia càng coi sự nhẫn nhịn của cô là đương nhiên.
Phòng họp tầng hai mươi bảy đã có đủ người .
Thẩm Hoài Chương ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên tay phải ông là Tống Mạn Dao, người thường được giới thiệu với bên ngoài là phu nhân hiền thục của chủ tịch Thịnh Thẩm.
Thẩm Nhã Khanh ngồi phía dưới , trước mặt đặt một tập tài liệu màu xanh.
Còn Thẩm Tĩnh Uyên vừa bước vào đã nhận ra một điều bất thường.
Hôm nay không phải cuộc họp đ/á/n/h giá dự án định kỳ.
Đây là một cuộc họp nhằm hạn chế quyền hạn của cô.
“Ngồi đi .” Thẩm Hoài Chương gõ ngón tay xuống bàn. “Chuyện của con với Đình Sâm đã khiến hai nhà khó xử. Ta không muốn chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc.”
Thẩm Tĩnh Uyên ngồi xuống.
“Vậy chúng ta nói chuyện công việc.”
Thẩm Hoài Chương dường như không hài lòng với thái độ ấy .
“Ta đã cân nhắc kỹ. Từ hôm nay, con tạm thời rời khỏi vị trí phụ trách chiến lược đầu tư, chuyển sang bộ phận quản lý tài sản nội bộ. Nhã Khanh sẽ tiếp nhận một số dự án con đang theo dõi.”
Thẩm Nhã Khanh lập tức cúi đầu.
“Chú, cháu vẫn còn nhiều điều phải học. Nếu chị Tĩnh Uyên không đồng ý, cháu có thể tiếp tục làm trợ lý…”
“Không cần.” Thẩm Hoài Chương khoát tay. “Năng lực của cháu mọi người đều nhìn thấy. Con bé cần có cơ hội.”
Thẩm Tĩnh Uyên nhìn tập tài liệu trước mặt.
Trong nguyên tác, đây là lần đầu tiên cô bị tước quyền một cách công khai. Khi ấy , cô đã phản đối dữ dội, nói Thẩm Nhã Khanh không đủ năng lực, cuối cùng bị cha mắng là ích kỷ.
Sau đó, cô mất bình tĩnh, tự tay xé tài liệu, khiến mọi người càng có lý do cho rằng cô không thích hợp làm lãnh đạo.
Nhưng lần này , cô không hề tức giận.
Cô mở tài liệu, lật từng trang.
“Trước khi quyết định, tôi muốn hỏi ba câu.”
Thẩm Hoài Chương nhíu mày.
“Con cứ nói .”
“Thứ nhất, quyết định điều chuyển này dựa trên tiêu chí đ/á/n/h giá hiệu suất nào?”
“Đây là quyết định nhân sự của ban điều hành.”
“Vậy xin cho tôi xem biên bản đ/á/n/h giá.”
“Con đang chất vấn cha mình ?”
“Không.” Cô ngẩng đầu. “Con đang yêu cầu căn cứ cho một quyết định liên quan đến chức vụ, quyền hạn và trách nhiệm tài chính.”
Cô đặt tài liệu xuống.
“Thứ hai, những dự án đang do con phụ trách có tổng giá trị đầu tư lớn. Nếu chuyển giao, ai sẽ chịu trách nhiệm đối với các quyết định trước đây? Ai sẽ tiếp nhận nghĩa vụ báo cáo và các rủi ro còn tồn tại?”
Thẩm Nhã Khanh khẽ c/ắ/n môi.
“Chị, em sẽ cố gắng hết sức…”
“Chị không hỏi em có cố gắng hay không .” Thẩm Tĩnh Uyên quay sang. “Chị hỏi em đã đọc hết hồ sơ chưa .”
Thẩm Nhã Khanh không trả lời được .
“Thứ ba, nếu việc điều chuyển không dựa trên đ/á/n/h giá hiệu suất, mà chỉ vì cha cho rằng con cần tránh xa một dự án có liên quan đến Cố gia, con đề nghị ghi rõ lý do ấy trong biên bản.”
Sắc mặt Thẩm Hoài Chương lập tức trầm xuống.
“Con muốn làm gì? Đưa chuyện gia đình ra ngoài?”
“Con đang cố giữ chuyện gia đình ở trong phòng họp.”
Thẩm Tĩnh Uyên nói rất chậm.
“Chính vì chúng ta là người nhà nên con mới muốn mọi thứ được ghi nhận minh bạch. Nếu một ngày có người kiểm tra quyết định này , con không muốn họ kết luận rằng tập đoàn điều chuyển nhân sự vì quan hệ cá nhân.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.