Loading...
Cô mở hộp.
Bộ trà bằng sứ trắng men ngọc nằm ngay ngắn bên trong, mỗi chiếc chén đều có một đường vân mảnh như cánh hoa. Đó là món đồ ông nội cô từng dùng trong những buổi trò chuyện với các đối tác thân thiết.
Thẩm lão phu nhân nhìn bộ trà , ánh mắt dịu đi .
“Ông con từng rất thích bộ này .”
“Vì thế cháu nghĩ bà sẽ thích.”
Bà gật đầu.
“Con có lòng.”
Không có lời khen nào quá nồng nhiệt.
Nhưng Thẩm Tĩnh Uyên cũng không cần.
Cô không chuẩn bị món quà để thắng Thẩm Nhã Khanh. Cô chỉ muốn tặng một món đồ phù hợp với người nhận.
Một lúc sau , bữa tiệc bắt đầu dùng bữa.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện, một người giúp việc đột nhiên đi đến, vẻ mặt hoảng hốt.
“Lão phu nhân, chiếc vòng ngọc… chiếc vòng ngọc bị mất rồi !”
Cả bàn ăn lập tức yên tĩnh.
Thẩm Nhã Khanh đứng bật dậy.
“Không thể nào! Vừa rồi bà còn đeo trên tay!”
Mọi người nhìn về phía chiếc ghế của Thẩm lão phu nhân.
Chiếc vòng đã biến mất.
Một người khác vội vàng nói :
“ Tôi nhớ lúc nãy có người đứng gần chỗ bà…”
Ánh mắt của vài vị khách lập tức hướng về Thẩm Tĩnh Uyên.
Cô đặt đũa xuống.
Không bất ngờ.
Cũng không tức giận.
Cô chỉ hỏi:
“Thời điểm cuối cùng chiếc vòng được nhìn thấy là khi nào?”
Người giúp việc run rẩy đáp:
“Khoảng mười phút trước , thưa cô.”
“Ai đã tiếp cận bà nội trong khoảng thời gian ấy ?”
“Có… có cô Nhã Khanh, cô Bạch, còn có cô…”
Thẩm Nhã Khanh lập tức đỏ mắt.
“Chị, em biết chị không thích em, nhưng chị không thể…”
“Em nói gì?”
Thẩm Tĩnh Uyên nhìn cô ta .
Thẩm Nhã Khanh nghẹn lại .
“Em… em chỉ muốn nói rằng chị không nên làm chuyện này .”
“Em đang nói chị lấy chiếc vòng?”
“Em không có ý đó!”
“Vậy em vừa nói gì?”
Thẩm Nhã Khanh không thể trả lời rõ ràng.
Bạch Nhược Ninh vội vàng đứng ra .
“Mọi người đừng hiểu lầm. Chắc chắn có chuyện gì đó. Chúng ta nên tìm kỹ trước khi kết luận.”
Cô ta quay sang Thẩm Tĩnh Uyên, giọng dịu dàng:
“Chị Thẩm, nếu chị có nhìn thấy chiếc vòng ở đâu , chị có thể nói ra . Em tin chị không cố ý.”
Một câu nói tưởng như bênh vực, thực chất lại khiến tất cả mọi người càng chú ý đến Thẩm Tĩnh Uyên.
Cô không nổi giận.
Cô chỉ lấy điện thoại ra , gọi cho trưởng bộ phận an ninh.
“Phong tỏa lối ra theo quy trình bảo vệ tài sản. Không ai được tự ý khám xét người khác. Kiểm tra camera khu vực sảnh và phòng tiệc trong khoảng thời gian từ bảy giờ đến hiện tại. Đồng thời xác nhận chiếc vòng đã được kiểm kê trước khi bắt đầu bữa tiệc hay chưa .”
Sau đó, cô quay sang Thẩm lão phu nhân.
“Bà nội, cháu xin phép kiểm tra việc này . Vì chiếc vòng thuộc danh mục tài sản của gia tộc, chúng ta cần làm rõ trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.”
Thẩm lão phu nhân nhìn cô, rồi nhìn Thẩm Nhã Khanh.
“Được. Kiểm tra đi .”
Thẩm Nhã Khanh siết c/h/ặ/t khăn ăn.
Cô ta không ngờ Thẩm Tĩnh Uyên lại bình tĩnh đến thế.
Theo kế hoạch, chỉ cần chiếc vòng biến mất đúng lúc, mọi người sẽ nghi ngờ Thẩm Tĩnh Uyên. Cô ta chỉ cần giả vờ hoảng hốt, sau đó để Bạch Nhược Ninh đứng ra hòa giải.
Nhưng Thẩm Tĩnh Uyên không hề rơi vào cái bẫy ấy .
Mười lăm phút sau , nhân viên an ninh trở lại .
“Đã tìm thấy chiếc vòng.”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
“Ở đâu ?” Thẩm lão phu nhân hỏi.
“Trong hộp đựng khăn trải bàn tại phòng thay đồ phía sau sảnh.”
“Làm sao nó lại ở đó?”
“Chúng tôi đang kiểm tra camera.”
Một nhân viên khác bước vào , đưa máy tính bảng cho trưởng bộ phận an ninh.
Sau vài phút, người này quay sang Thẩm Tĩnh Uyên.
“Cô Thẩm, camera ghi nhận cô Nhã Khanh
đã
vào
phòng
thay
đồ
khoảng
mười hai phút
trước
khi phát hiện mất vòng. Cô
ấy
cầm theo một chiếc hộp nhỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vai-ac-khong-nhan-kich-ban/chuong-6
”
Sắc mặt Thẩm Nhã Khanh lập tức trắng bệch.
“Không phải ! Tôi chỉ vào đó để chỉnh lại váy!”
“Chúng tôi chưa kết luận cô có liên quan.” Trưởng bộ phận an ninh nói . “ Nhưng vì chiếc vòng được tìm thấy trong khu vực cô vừa đi qua, chúng tôi cần xác minh thêm.”
Thẩm Nhã Khanh quay sang Thẩm Tĩnh Uyên, nước mắt lập tức trào ra .
“Chị, chị biết em không làm chuyện này mà! Chị phải tin em!”
Thẩm Tĩnh Uyên không đáp.
Cô không biết Thẩm Nhã Khanh có lấy chiếc vòng hay không .
Camera chỉ ghi nhận một sự kiện, không tự động chứng minh động cơ hoặc toàn bộ hành vi.
Nhưng cô biết một điều khác.
“Trước khi kiểm tra, tôi muốn xác nhận mã kiểm kê của chiếc vòng.” Cô nói . “Nếu chiếc vòng này vốn thuộc tài sản của gia tộc, chúng ta cần làm rõ ai đã đưa nó ra khỏi kho và bằng thủ tục nào.”
Mọi người sửng sốt.
Thẩm lão phu nhân cũng nhíu mày.
“Ý con là sao ?”
Thẩm Tĩnh Uyên trình bày sự việc một cách ngắn gọn.
Chiếc vòng thuộc danh mục tài sản lưu trữ. Không có hồ sơ xuất kho. Nó được sử dụng làm quà tặng trong bữa tiệc, nhưng người sử dụng chưa chứng minh được quyền định đoạt.
“Cháu không nói Nhã Khanh lấy chiếc vòng.” Cô nói . “Cháu chỉ đề nghị làm rõ vì sao tài sản của gia tộc lại được sử dụng mà không có hồ sơ.”
Thẩm Nhã Khanh lắp bắp:
“Em… em tưởng bà nội đã đồng ý…”
“Bà nội đồng ý cho em tặng chiếc vòng?”
Thẩm Nhã Khanh không trả lời được .
Tống Mạn Dao vội vàng bước tới.
“Có lẽ chỉ là hiểu lầm. Nhã Khanh có lòng hiếu thảo, con bé không thể có ý xấu .”
“Con cũng hy vọng vậy .” Thẩm Tĩnh Uyên đáp. “Nếu chỉ là sai sót trong thủ tục, chúng ta bổ sung hồ sơ. Nếu tài sản được tự ý lấy ra , người chịu trách nhiệm phải giải thích. Hai chuyện đó không mâu thuẫn.”
Thẩm lão phu nhân nhìn chiếc vòng trong tay nhân viên an ninh.
Sau một hồi im lặng, bà nói :
“Được. Tạm thời giữ nguyên hiện trạng. Ngày mai giao bộ phận quản lý tài sản kiểm tra toàn bộ hồ sơ. Không ai được tự ý mang đồ ra khỏi kho nữa.”
Thẩm Nhã Khanh gần như đứng không vững.
Bữa tiệc tiếp tục, nhưng không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Thẩm Tĩnh Uyên không ở lại lâu.
Trước khi ra về, cô đến chào Thẩm lão phu nhân.
“Cháu xin phép về trước . Ngày mai cháu sẽ gửi báo cáo chính thức.”
Bà nhìn cô một lúc.
“Con thay đổi nhiều rồi .”
Thẩm Tĩnh Uyên khẽ cười .
“Có lẽ vì cháu đã hiểu rằng muốn giữ được tình thân , trước hết phải để mọi người biết cách tôn trọng ranh giới của nhau .”
Thẩm lão phu nhân không đáp.
Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, bà nhìn cô bằng ánh mắt không hoàn toàn thất vọng.
Ra đến cổng, Tiểu Từ đang chờ bên xe.
“Chị, mọi người trong sảnh đều đang bàn tán.”
“Cứ để họ bàn.”
“Chị không sợ họ nói chị cố tình làm Nhã Khanh mất mặt sao ?”
Thẩm Tĩnh Uyên mở cửa xe.
“Người muốn nói xấu chị sẽ luôn tìm được lý do. Nếu hôm nay chị không kiểm tra, họ sẽ nói chị nhu nhược. Nếu chị nổi giận, họ sẽ nói chị độc đoán. Nếu chị kiểm tra đúng quy trình, họ vẫn có thể nói chị tính toán.”
Cô ngồi vào xe.
“Vậy thì chị chỉ cần chọn cách khiến sự thật được làm rõ.”
Xe rời khỏi trang viên.
Thẩm Tĩnh Uyên nhìn những ngọn đèn phía sau dần lùi xa.
Cô không cảm thấy chiến thắng.
Bởi vì một chiếc vòng ngọc không phải thứ đáng để cô vui mừng.
Điều khiến cô quan tâm là từ hôm nay, người trong gia tộc sẽ hiểu rằng tài sản chung không phải thứ ai muốn lấy thì lấy, và danh nghĩa người nhà không thể thay thế trách nhiệm giải trình.
Còn nếu Thẩm Nhã Khanh thực sự chỉ mắc sai lầm trong thủ tục, cô sẽ không vì một lần nghi ngờ mà kết tội cô ta .
Cô không cần tạo ra một kẻ thù để chứng minh mình đã mạnh mẽ.
Cô chỉ cần không để bất kỳ ai biến mình thành kẻ có lỗi khi cô làm đúng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.