Loading...
Thẩm Tĩnh Uyên ngồi xuống.
“Đừng viết rằng Phùng Thế Khang thông đồng với người của Cố gia khi chúng ta chưa có bằng chứng. Cũng đừng viết rằng Cố Đình Sâm vô can chỉ vì có một email phản đối.”
Luật sư gật đầu.
“Hiểu rồi .”
Sau khi anh rời đi , Thẩm Tĩnh Uyên ngồi một mình trong phòng.
Cô từng cho rằng việc thức tỉnh khỏi kịch bản sẽ khiến mọi chuyện trở nên đơn giản. Chỉ cần cô không yêu mù quáng, không ghen tuông, không để người khác lợi dụng, kết cục sẽ tự nhiên thay đổi.
Nhưng cuộc sống không phải một câu chuyện được chia thành người tốt và kẻ xấu rõ ràng.
Bạch Nhược Ninh có thể đã khiến cô đau khổ trong nguyên tác, nhưng điều đó không có nghĩa cô ta không thể cung cấp thông tin hữu ích.
Cố Đình Sâm từng làm tổn thương cô, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta phải chịu trách nhiệm cho mọi sai phạm của Cố gia.
Thẩm Nhã Khanh có thể đã dùng tài sản gia tộc không đúng thủ tục, nhưng cô vẫn cần xác minh trước khi kết luận người này cố ý chiếm đoạt.
Mỗi người có động cơ riêng.
Mỗi sự việc có hoàn cảnh riêng.
Nếu cô muốn thoát khỏi kịch bản cũ, cô phải học cách nhìn mọi thứ bằng con mắt của chính mình , chứ không phải thay thế một định kiến bằng một định kiến khác.
Điện thoại rung lên.
Kỷ Hoài Châu gửi một tin nhắn ngắn:
Báo cáo kiểm định giai đoạn một đã hoàn tất. Có thể giảm đáng kể phạm vi rủi ro, nhưng phát hiện một vấn đề về nguồn dữ liệu đầu vào . Cô có thể đến xem trực tiếp vào chiều mai không ?
Thẩm Tĩnh Uyên trả lời:
Được. Gửi trước danh mục tài liệu cần chuẩn bị .
Một lát sau , anh nhắn lại :
Cô không hỏi kết quả tốt hay xấu sao ?
Cô đáp:
Nếu chỉ muốn nghe kết quả, tôi có thể đợi báo cáo. Nếu cần quyết định bước tiếp theo, tôi sẽ đến.
Kỷ Hoài Châu trả lời bằng một biểu tượng dấu chấm.
Thẩm Tĩnh Uyên nhìn màn hình, bật cười .
Người đàn ông này đúng là không biết cách nói chuyện bình thường.
Nhưng cô thừa nhận, làm việc với anh rất dễ chịu.
Không phải vì anh luôn đồng ý với cô, mà vì anh không đòi hỏi cô phải trở thành một người khác để được lắng nghe .
Đối với Thẩm Tĩnh Uyên, đó đã là một điểm cộng đáng kể.
Chiều hôm sau , Thẩm Tĩnh Uyên đến tập đoàn Kỷ Hoài.
Kỷ Hoài Châu đích thân dẫn cô vào phòng kiểm định.
Trên màn hình lớn là sơ đồ luân chuyển dữ liệu của dự án Truy Nguyên. Một số điểm được đ/á/n/h dấu đỏ, bên cạnh là các ghi chú về nguồn dữ liệu chưa đủ điều kiện xác nhận.
“Vấn đề nằm ở đây.” Anh chỉ vào một nhánh trong sơ đồ. “Một phần dữ liệu thiết bị được nhập thông qua nhà cung cấp trung gian. Chúng tôi không thể xác định lịch sử sửa đổi ban đầu.”
Thẩm Tĩnh Uyên quan sát sơ đồ.
“Nếu loại nguồn dữ liệu này , hệ thống có thể vận hành không ?”
“Có, nhưng độ bao phủ sẽ giảm. Nếu muốn đạt mục tiêu ban đầu, chúng ta phải tìm nguồn thay thế.”
“Thời gian?”
“Ít nhất sáu tuần, nếu tìm được đối tác đủ năng lực.”
Cô im lặng suy nghĩ.
Trong nguyên tác, dự án này trở thành bước ngoặt giúp Bạch Nhược Ninh nổi tiếng. Cô ta đưa ra giải pháp dùng một cơ sở dữ liệu bên ngoài để bổ sung thông tin còn thiếu, sau đó được truyền thông ca ngợi là người cứu dự án khỏi nguy cơ đình trệ.
Nhưng cuốn tiểu thuyết không giải thích rõ cơ sở dữ liệu ấy được xác minh như thế nào.
Thẩm Tĩnh Uyên không muốn lặp lại con đường đó.
Một hệ thống truy xuất nguồn gốc chỉ có giá trị khi dữ liệu đầu vào đáng tin cậy. Nếu bổ sung dữ liệu không rõ nguồn, nó sẽ tạo ra một lớp vỏ có vẻ hoàn chỉnh nhưng không thể bảo đảm tính chính xác.
Cô hỏi:
“Có thể chia hệ thống thành hai lớp không ? Lớp thứ nhất chỉ sử dụng dữ liệu đã được xác minh. Lớp thứ hai ghi nhận dữ liệu tham khảo, nhưng đ/á/n/h dấu rõ mức độ tin cậy và không cho phép nó tự động thay thế dữ liệu gốc.”
Kỷ Hoài Châu nhìn cô.
“Có thể. Nhưng chúng ta phải thay đổi cách trình bày kết quả.”
“Vậy
thay
đổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vai-ac-khong-nhan-kich-ban/chuong-9
”
“Khách hàng có thể không hài lòng vì hệ thống không cung cấp câu trả lời hoàn chỉnh.”
“Chúng ta có thể giải thích giới hạn của dữ liệu. Tôi thà cung cấp một kết quả chưa đầy đủ nhưng trung thực, còn hơn đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh mà không thể kiểm chứng.”
Kỷ Hoài Châu không nói gì trong vài giây.
Sau đó, anh quay sang nhóm kỹ thuật.
“Ghi nhận phương án này . Lập báo cáo tác động, chi phí và thời gian thực hiện.”
Một kỹ sư lập tức ghi chú.
Buổi họp tiếp tục thêm gần một giờ.
Khi mọi người rời khỏi phòng, Thẩm Tĩnh Uyên vẫn ngồi lại xem bảng tiến độ.
Kỷ Hoài Châu đặt trước mặt cô một tách trà .
“Cô có vẻ không thích những phương án dễ dàng.”
“Phương án dễ dàng thường chỉ dễ ở giai đoạn đầu.”
“Cô luôn nghĩ xa như vậy ?”
“Không. Tôi từng mắc rất nhiều sai lầm vì chỉ muốn giải quyết vấn đề trước mắt.”
Anh ngồi xuống đối diện.
“Có liên quan đến Cố Đình Sâm?”
Thẩm Tĩnh Uyên ngẩng đầu.
“Anh nghe chuyện đó từ đâu ?”
“Trong giới này , một cuộc hủy hôn giữa hai gia tộc lớn không phải chuyện nhỏ.”
“Vậy anh cũng nghe nói tôi là người phụ nữ cay nghiệt, không chịu buông bỏ tình yêu?”
“ Tôi nghe nhiều phiên bản khác nhau .”
“Anh tin phiên bản nào?”
Kỷ Hoài Châu nhìn cô.
“ Tôi tin những gì mình có thể kiểm chứng.”
Câu trả lời khiến cô bật cười .
“Vậy anh là một người rất khó bị lừa.”
“Không hẳn. Tôi từng bị lừa.”
“Và anh rút ra bài học gì?”
“Không nên cho rằng người khác có cùng nguyên tắc với mình .”
Thẩm Tĩnh Uyên gật đầu.
“Đó là một bài học tốt .”
Kỷ Hoài Châu nhìn cô thêm một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
“Cô có hối hận không ?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Hủy hôn.”
Thẩm Tĩnh Uyên không trả lời ngay.
Cô nhớ đến cô gái từng ngồi một mình trong căn phòng bệnh viện, nhớ những đêm dài chờ điện thoại của Cố Đình Sâm, nhớ cảm giác phải cố gắng trở thành một người phụ nữ hoàn hảo chỉ để được người khác nhìn nhận.
Cô không hối hận vì đã từng yêu.
Tình cảm của cô khi ấy là thật.
Nhưng cô hối hận vì đã xem việc được một người đàn ông lựa chọn như bằng chứng cho giá trị của bản thân .
“Không.” Cô đáp. “ Tôi chỉ tiếc vì đã không hủy hôn sớm hơn.”
Kỷ Hoài Châu khẽ gật đầu.
“Vậy là tốt .”
“Anh không định khuyên tôi rằng tình yêu cần bao dung sao ?”
“Không. Tôi không có tư cách đưa ra lời khuyên về một mối quan hệ mà mình chưa từng tham gia.”
Thẩm Tĩnh Uyên nhìn anh .
“Anh có vẻ rất giỏi tránh rắc rối.”
“Không. Tôi chỉ không thích nói những điều vô ích.”
Cô cười .
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy mình thực sự được thư giãn.
Không phải vì đối phương cố làm cô vui, mà vì anh không ép cô phải chứng minh rằng mình đã hoàn toàn ổn .
Họ tiếp tục thảo luận về dự án.
Đến cuối buổi, Kỷ Hoài Châu đưa cho cô bản dự thảo hợp đồng giai đoạn hai.
“Chúng tôi sẽ chịu phần lớn chi phí phát triển hệ thống. Thịnh Thẩm chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu thiết bị trong phạm vi được phép và phối hợp xác minh nguồn gốc.”
Thẩm Tĩnh Uyên xem từng điều khoản.
“Còn quyền sở hữu kết quả nghiên cứu?”
“Phần công nghệ nền tảng thuộc Kỷ Hoài. Phần dữ liệu và quy trình nghiệp vụ do mỗi bên đóng góp sẽ được xác định riêng. Các cải tiến được phát triển chung sẽ có cơ chế sử dụng theo thỏa thuận.”
“Điều khoản này cần bổ sung quyền kiểm tra độc lập và giới hạn sử dụng dữ liệu sau khi hợp tác chấm dứt.”
“Được.”
“Còn trách nhiệm khi dữ liệu đầu vào của một bên không chính xác?”
“Bên cung cấp phải chịu trách nhiệm trong phạm vi lỗi và thiệt hại được chứng minh. Không thể buộc một bên chịu trách nhiệm cho toàn bộ hậu quả nếu có nhiều nguyên nhân.”
Thẩm Tĩnh Uyên gật đầu.
“Được. Tôi sẽ chuyển cho pháp chế rà soát.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.