Loading...
1
Tôi là cô chim hoàng yến “tận tụy” nhất giới giải trí.
Người b/a/o n/u/ô/i gắp thức ăn, tôi xoay bàn.
Người b/a/o n/u/ô/i mở cửa, tôi lên xe.
Người b/a/o n/u/ô/i nâng ly, tôi uống trước .
Thế mà lúc này , một người vốn mê rượu như tôi lại gặp chuyện ngay trong tiệc đóng máy bộ phim mới của mình .
Tôi vừa đưa ly rượu lên môi.
Nào ngờ ngay giây tiếp theo, cơn buồn nôn đã cuộn lên dữ dội trong dạ dày.
Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan đến mức nước mắt giàn giụa.
Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, càng lúc càng rõ rệt...
Tháng trước , để phối hợp quảng bá cho bộ phim mới.
Tôi và nam diễn viên trẻ đang nổi Lục Khiêm đã cùng nhau tạo chút hiệu ứng cặp đôi trên một chương trình truyền hình thực tế.
Dù đã báo trước chuyện này , nhưng tối hôm đó, tôi vẫn bị Phó Cận đè xuống giường, bắt nạt một trận ra trò.
Anh cố tình trêu chọc, khiến tôi cứ lơ lửng giữa chừng, chẳng được thỏa mãn.
Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bên cổ, sau tai và khắp những nơi nhạy cảm trên cơ thể tôi ...
Cuối cùng, anh nắm lấy tay tôi , ấn lên cơ bụng săn chắc của mình .
Bên tai vang lên giọng chất vấn trầm thấp.
“Nói xem, tên đàn ông quyến rũ em có thân hình đẹp hơn, hay anh đẹp hơn?”
Lòng bàn tay tôi áp vào làn da nóng rực của anh .
Tôi lí nhí giải thích:
“Anh ấy đâu có quyến rũ em... Á…”
Cùng với một cú thúc mạnh.
Tôi không kìm được mà hét lên, chỉ có thể run rẩy trả lời.
“Anh... thân hình anh đẹp hơn.”
Phó Cận hài lòng nhếch môi, d/ụ/c v/ọ/n/g âm u cuộn trào nơi đáy mắt.
Ngay sau đó, anh xoay người tôi lại , mạnh mẽ cúi xuống.
Cả căn phòng chìm trong bầu không khí ái muội .
Đêm ấy , tôi chẳng nhớ nổi mình đã cầu xin anh tha cho bao nhiêu lần .
Thậm chí còn quên mất mấy lần cuối có dùng b/a/o c/a/o s/u hay không .
Chỉ nhớ sáng hôm sau thức dậy, khắp phòng đều bừa bộn.
Lại thêm đúng lúc đang trong thời kỳ an toàn , tôi cũng chẳng để tâm lắm, vội vàng vào đoàn phim.
Giờ tính lại , kỳ kinh của tôi đã chậm tròn một tuần rồi ...
2
Cố nén nỗi bất an đang dâng lên trong lòng, tôi đến hiệu t/h/u/ố/c mua một que thử thai.
Vài phút sau , nhìn hai vạch đỏ ch/ót hiện rõ trên que thử, lòng tôi hoàn toàn rối bời.
Mối quan hệ giữa tôi và Phó Cận vốn đã chẳng thể công khai.
Chắc anh ... không muốn có đứa bé này đâu nhỉ?
Tôi đang phiền lòng thì đúng lúc ấy , Phó Cận gọi điện đến.
Giọng anh vẫn đều đều, chẳng để lộ chút cảm xúc nào như mọi khi.
“Xong chưa ? Anh đang ở ngoài cửa.”
Tôi chẳng hiểu sao Phó Cận lại đột nhiên đến đây.
Bởi theo lịch trình, giờ này đáng lẽ anh phải đang dự tiệc gia đình ở nhà tổ nhà họ Phó mới đúng.
Thấy tôi chạy lon ton ra ngoài.
Phó Cận đang tựa vào chiếc siêu xe liền hơi đứng thẳng người , dáng người cao ráo nổi bật.
Anh dụi tắt điếu t/h/u/ố/c trong tay, mở cửa ghế phụ cho
tôi
, giọng bình thản.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-mai-luyen-luu/chuong-1
“Sáng mai anh bay sang Paris, khoảng ba ngày. Anh ghé qua gặp em một chút.”
Paris...
Tôi thầm nhẩm lại cái tên ấy , những ngón tay đang nắm túi xách bất giác siết c/h/ặ/t.
Nếu tôi nhớ không nhầm, sáng nay Phòng Vy vừa đăng ảnh một chiếc váy dạ hội cao cấp của thương hiệu xa xỉ nào đó lên vòng bạn bè.
Kèm theo dòng trạng thái:
“Sắp bay sang Paris để được cầu hôn rồi đây… Các bé thấy bộ chiến bào này của chị ổn không nào?”
Dù Phó Cận rất ít khi nhắc đến cô ấy trước mặt tôi .
Nhưng không ít người trong giới đều biết hai nhà họ Phó và họ Phòng đã sớm định chuyện liên hôn.
Lần này Phó Cận đột nhiên sang Paris, chắc hẳn là để chuẩn bị cầu hôn.
Thấy tôi im lặng.
Phó Cận nghiêng đầu nhìn sang.
Giọng anh thoáng mang ý dỗ dành:
“Chỉ ba ngày thôi. Em muốn quà gì, anh mua về cho.”
Phải công nhận rằng, suốt những năm qua, Phó Cận đối xử với tôi thật sự rất hào phóng.
Anh chẳng tiếc tay đổ tài nguyên vào tôi .
Chiếc thẻ đen anh đưa tôi cũng chưa bao giờ có giới hạn chi tiêu.
Mỗi lần tôi có tác phẩm ra mắt, anh đều tổ chức ăn mừng rất linh đình.
Huống chi anh còn sở hữu gương mặt đẹp chẳng kém gì những nam thần lạnh lùng, khó với tới trong giới giải trí. Bảo tôi chưa từng rung động thì đúng là nói dối.
Vì thế, khi nhận được sợi dây chuyền thứ 18 anh tặng, tôi đã không nhịn được mà đùa hỏi.
“Phó Cận, sao em chẳng thấy anh tặng nhẫn cho em bao giờ nhỉ?”
Khi ấy , Phó Cận vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia.
Anh ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Em thấy như thế thích hợp sao ?”
Câu nói ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh.
Dập tắt sạch mọi ảo tưởng trong lòng tôi .
Phải rồi , nhẫn là thứ dành tặng cho người mình yêu thương nhất. Đương nhiên tôi chẳng có tư cách nhận nó.
Vậy nên từ đó về sau , tôi yên phận làm cô chim hoàng yến bên cạnh Phó Cận.
Không ghen tuông, không vượt quá giới hạn, càng không chủ động dò hỏi chuyện riêng của anh .
Thế mà giờ đây, ông trời lại cố tình trêu ngươi tôi một vố thật đau.
Phó Cận sắp kết hôn với người phụ nữ danh chính ngôn thuận của anh .
Còn tôi lại m/a/n/g t/h/a/i con của anh .
Khóe mắt bỗng dưng cay cay.
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu , em không muốn quà.”
“Phó Cận...”
Giữa dòng xe cộ và ánh đèn neon rực rỡ, tôi nhìn gương mặt nghiêng với những đường nét sắc sảo của anh , khẽ cong mắt cười .
“Lần này anh sang Paris, có điều gì muốn nói với em không ?”
Chẳng hạn như, chuyện giữa chúng ta đến đây là kết thúc.
Hoặc là, đây là một tấm séc trắng, em muốn điền bao nhiêu t/ùy thích, sau này đừng liên lạc nữa.
...
Rùa
Tôi nín thở, lặng lẽ chờ câu trả lời.
Nhưng Phó Cận chỉ nhíu mày nhìn tôi một lượt, rồi khẽ mở đôi môi mỏng.
“Có. Đợi anh về đã .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.