Loading...
3
Tối hôm đó, tôi ngồi trong căn biệt thự rộng mấy nghìn mét vuông của Phó Cận, nghĩ tới nghĩ lui mãi.
Cuối cùng cũng rút ra được một kết luận: Tuy Phó Cận sắp kết hôn, nhưng anh chẳng hề có ý định chấm dứt mối quan hệ với tôi .
Đây quả thực là một chuyện rất tồi tệ.
Nhưng tồi tệ hơn nữa là trong bụng tôi còn đang m/a/n/g t/h/a/i con của anh .
Để tránh trường hợp que thử báo sai rồi lại thành trò cười .
Tôi cố tình lấy thêm một que thử t/h/a/i đã mua sẵn ở hiệu t/h/u/ố/c ra kiểm tra lần nữa.
Quả nhiên, vẫn là hai vạch đỏ hiện rõ mồn một.
Tôi thở dài chán nản, rón rén nhét que thử t/h/a/i vào túi áo.
Đang định tìm cơ hội ra ngoài vứt đi .
Nào ngờ vừa mở cửa phòng tắm, tôi đã bị một bóng người cao lớn ép sát vào tường.
Người đàn ông trước mặt dường như vừa uống rượu.
Anh nâng cằm tôi lên, chẳng đợi thêm được giây nào đã cúi xuống hôn.
Hơi thở nồng nàn mang theo vị chát đặc trưng của rượu vang đỏ len vào khoang miệng tôi , hòa cùng ham muốn nóng bỏng của anh .
Môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở dốc cũng dần trở nên nặng nề...
Trước đây, mỗi lần đi công tác, Phó Cận đều quấn lấy tôi hết lần này đến lần khác, như thể chẳng bao giờ biết đủ.
Chắc tối nay cũng không ngoại lệ.
Giữa lúc cả hai đang mải mê hôn nhau , đầu lưỡi anh khéo léo tách đôi môi tôi , luồn sâu vào trong.
Ngay khi anh định tiến thêm một bước.
Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ về đứa bé trong bụng.
Tôi vô thức nhíu mày, đẩy anh ra .
“Không được ... Tối nay không được .”
Bị từ chối, Phó Cận hơi khựng lại , nhưng cũng chẳng tức giận.
Anh khoanh tay tựa vào khung cửa, ung dung nhìn tôi .
Cứ như đang thích thú ngắm nhìn con mồi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.
“Còn chưa bắt đầu mà em đã không chịu nổi rồi à ?”
Nghe giọng điệu ấy , rõ ràng anh tưởng tôi đang cố tình làm giá để trêu chọc anh .
Tôi vừa định tìm một cái cớ cho hợp lý.
Nào ngờ vừa mở miệng, cơn buồn nôn trong dạ dày lại cuộn lên dữ dội.
Tôi vội quay người , chống tay lên bồn rửa mặt trước gương rồi nôn khan.
Trong mắt Phó Cận thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt.
Anh bước tới đỡ lấy tôi , lo lắng hỏi:
“Bệnh dạ dày lại tái phát à ? Để anh gọi bác sĩ Trần đến.”
Thấy anh định lấy điện thoại ra .
Tim tôi giật thót, vội vàng đưa tay che màn hình điện thoại của anh .
Tôi lắc đầu: “Đừng gọi, em không sao ...”
Chính tôi cũng thấy lời mình nói chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Phó Cận nhìn tôi với vẻ hết sức bất lực.
“Ngoan nào, lớn từng này rồi , bị bệnh thì phải đi khám chứ. Em sợ cái gì?”
“Chẳng lẽ... em có t/h/a/i rồi à ?”
4
Ngay khoảnh khắc ấy , tôi gần như nín thở.
Tôi chăm chú quan sát vẻ mặt của Phó Cận khi anh nói câu đó.
Đuôi mắt anh hơi cong lên, trong đôi mắt đen láy rõ ràng ánh lên ý cười chẳng hề tin nổi.
Quả nhiên,
anh
chưa
từng nghĩ đến chuyện
tôi
sẽ mang thai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-mai-luyen-luu/chuong-2
Hoặc có lẽ, ngay từ đầu anh đã không muốn tôi có thai.
“Không có đâu , sao em có t/h/a/i được chứ...”
Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Vừa tự nhủ trong lòng rằng “thôi bỏ đi , bỏ đi ”, tôi lại vừa không nhịn được mà hỏi tiếp.
“ Nhưng nếu... Ý em là nếu thôi nhé…”
“Nếu chẳng may em có t/h/a/i thật thì anh sẽ làm thế nào?”
Rùa
Tôi vừa dứt lời, nụ cười nơi khóe môi Phó Cận cũng lặng lẽ biến mất.
Im lặng hồi lâu, anh nghiêm túc nói :
“Y Y, chuyện này không thể t/ùy tiện đem ra giả sử được .”
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau .
Hơi thở nóng rực phả bên cổ, anh chậm rãi nói từng chữ.
“Em quên mình từng nói gì rồi sao ?”
“Ngoan, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để mang thai.”
Một nụ hôn dịu dàng, đầy nâng niu rơi xuống bên cổ tôi .
Tôi nhìn chính mình trong gương, nhưng mọi thứ trước mắt lại dần nhòe đi .
Tôi quen Phó Cận trong một buổi tiệc rượu.
Khi ấy , bố tôi nợ một khoản tiền c/ờ b/ạ/c khổng lồ rồi bỏ trốn, đám chủ nợ tìm đến tận nhà đe dọa mẹ tôi .
Tôi vẫn còn đang học khoa Diễn xuất, vì chẳng còn cách nào khác nên đành ký hợp đồng với một công ty tai tiếng trong giới.
Tôi nhận phim ngày đêm không nghỉ, vậy mà số tiền thực sự đến tay lại ít ỏi đến đáng thương.
Để giành được một vai diễn, tôi thường xuyên bị đạo diễn ép uống rượu.
Lần đó, tôi bị chuốc rượu đến mức nổi mẩn khắp người . May mà Phó Cận đến giữa chừng, ngăn mọi chuyện lại rồi đưa tôi vào bệnh viện.
Sau này , anh bắt đầu tìm đủ mọi cách đưa tài nguyên cho tôi .
Còn giúp tôi chấm dứt hợp đồng với công ty cũ.
Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì ai cũng nhìn ra vị ông lớn trong giới giải trí này có ý gì với tôi .
Đương nhiên tôi cũng hiểu, được người ta đối xử tốt thì phải biết đáp lại .
Vì thế, vào đêm anh lái xe đưa tôi về nhà.
Tôi đã uống chút rượu, lúc xuống xe bỗng nổi m/á/u liều, đ/á/n/h bạo hôn lên khóe môi anh .
Phó Cận sững người .
Ngay khi tôi tưởng mình đã hiểu lầm ý anh , định mở cửa xuống xe, anh lại nghiêng người qua bệ điều khiển trung tâm, giữ lấy gáy tôi rồi khiến nụ hôn vụng về ấy trở nên sâu đậm hơn.
Đêm đó, trong xe đang phát đi phát lại bài hát “Thị Trấn Cổ Tích”.
Và suốt hai năm sau đó, tôi quả thực đã tự lừa dối mình , cứ thế đắm chìm trong câu chuyện “cổ tích” chẳng có thật ấy .
Chỉ là giờ đây, đã đến lúc tôi phải tỉnh giấc khỏi câu chuyện cổ tích của mình rồi …
5
Vì “ dạ dày” tôi không được khỏe.
Nên tối hôm đó, Phó Cận chỉ ôm tôi ngủ suốt một đêm.
Sáng hôm sau , lúc tôi thức dậy thay quần áo, một vật nhỏ bỗng rơi xuống sàn đ/á/n/h “cộp”.
Tôi liếc nhìn que thử t/h/a/i tối qua chưa kịp vứt đang nằm trên sàn.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sẽ.
Tôi vừa định cúi xuống nhặt.
Một bàn tay với những khớp ngón rõ ràng đã vươn qua tay tôi , nhanh hơn một bước nhặt nó lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.