Loading...
Không khí như đông cứng lại .
Vài giây sau , giọng nói trầm thấp của Phó Cận vang lên trên đỉnh đầu.
Nghe chẳng khác nào đang chuẩn bị hỏi tội tôi .
“Y Y, đừng nói với anh là em không biết đứa bé này là con ai nhé?”
Tôi giật mình ngẩng phắt đầu lên.
Đối diện với gương mặt đang cố kìm nén cơn giận của Phó Cận. Rõ ràng anh đã tức đến mức không chịu nổi nữa rồi .
Xong rồi , xong rồi ...
Tôi thầm kêu không ổn , đầu óc lập tức quay cuồng tìm cách đối phó.
Thấy anh sắp nổi trận lôi đình.
Tôi cuống quá hóa khôn:
“Khoan đã , em có thể giải thích… Đứa bé này không phải con của anh .”
Vừa nghe xong, sắc mặt Phó Cận lập tức sa sầm.
Ánh mắt anh như nổi lên một cơn bão, tưởng chừng ngay giây tiếp theo sẽ nuốt chửng rồi nghiền nát tôi .
Tôi cúi đầu, chột dạ nuốt nước bọt.
Đúng lúc ấy , điện thoại Phó Cận bỗng đổ chuông.
Giọng trợ lý ở đầu dây bên kia nghe vô cùng gấp gáp.
Tôi như được đại xá, vội giật lại que thử t/h/a/i rồi cuống cuồng trốn vào phòng tắm.
“Không sao đâu , không sao đâu mà...”
Phó Cận nghe điện thoại xong liền đi đến cửa phòng tắm, gõ một tiếng.
Qua lớp kính mờ, tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng cao ráo của anh .
Giọng anh rõ ràng đang cố nén giận.
“Đường Chỉ Y, ra đây cho anh .”
Thấy tôi vẫn im thin thít, anh thở dài.
“Thôi được rồi , em cứ ngoan ngoãn ở nhà cho anh .”
“Đợi anh về rồi anh sẽ tính sổ với em.”
Nói xong, bên ngoài vang lên tiếng cửa đóng sầm thật mạnh.
Hung dữ quá đi mất.
Đã bảo đứa bé không phải con anh rồi mà còn hung dữ như thế.
Tôi vừa thầm oán trách, vừa nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào.
Suốt những năm qua, tôi chăm chỉ đóng phim, lại thêm Phó Cận liên tục đưa tài nguyên cho tôi .
Tôi đã trả hết nợ từ lâu, trong tay còn dư một khoản tiền không nhỏ.
Nếu tính cả những món đồ Phó Cận tặng, hiện giờ tôi cũng được xem là một cô nàng giàu có nho nhỏ.
Nuôi một đứa trẻ chắc chắn chẳng thành vấn đề.
Chỉ cần tôi một mực khẳng định đứa bé không phải con anh .
Sau đó trốn đến nơi khác chờ sinh, đến lúc ấy chỉ cần con, không cần bố.
Đợi Phó Cận dần quên tôi đi , tự nhiên anh cũng chẳng còn truy cứu chuyện đứa bé nữa.
Nghĩ là làm .
Tôi lập tức đặt vé máy bay ra nước ngoài, đến nhà cô bạn thân .
Tối hôm đó, tôi gọi điện dặn dò người đại diện sắp xếp ổn thỏa những công việc còn lại .
Đúng lúc ấy , chị Ni, người đại diện của tôi , gửi đến một tin nhắn.
“Y Y, em xem sợi dây chuyền Phòng Vy đăng trên vòng bạn bè đi . Có phải chiếc ‘Ngạn Chỉ Đinh Lan’ mà lần trước em thích không ?”
6
Tim tôi như bị thứ gì đó gõ mạnh một cái.
Tôi mở vòng bạn bè của Phòng Vy ra xem.
Bài đăng
được
ghim
trên
đầu là bức ảnh cô
ta
cầm một sợi dây chuyền đính ngọc phỉ thúy và kim cương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-mai-luyen-luu/chuong-3
Kèm theo dòng trạng thái: [Sợi dây chuyền giá tám chữ số , chỉ tiện miệng nhắc một câu mà đã có người mua tặng rồi ]
Trong ảnh, những đóa hoa lan và nhành cỏ thơm nối liền nhau , tạo nên kiểu dáng thanh nhã, độc đáo cho sợi dây chuyền.
Đó chính là chiếc “Ngạn Chỉ Đinh Lan” mà lần trước tôi đã nhắc đến khi gối đầu lên đùi Phó Cận đọc tạp chí.
Khi ấy , Phó Cận liếc nhìn một cái rồi nhận xét:
“Tên còn có chữ Chỉ nữa à ? Rất hợp với em. Em thích không ?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Anh cưng chiều xoa đầu tôi :
“Chỉ cần em thích, nó sẽ là của em.”
Tôi ngước nhìn đường quai hàm sắc nét của người đàn ông trước mặt.
Đáng ghét thật, sao người đàn ông này ngay cả khi nhìn từ góc độ dễ dìm nhan sắc nhất cũng đẹp trai đến thế chứ? Nhất thời tôi còn chẳng biết rốt cuộc anh b/a/o n/u/ô/i tôi hay tôi đang b/a/o n/u/ô/i anh nữa.
Tôi chọc chọc vào cơ bụng anh , đùa hỏi:
“Vậy nếu em thích anh thì anh cũng là của em sao ?”
Phó Cận bật cười vì câu hỏi ấy , đặt cuốn sách trong tay xuống.
Khoảnh khắc anh cúi mắt nhìn tôi , đôi mắt ấy đẹp tựa cả dải ngân hà lấp lánh.
“Ừ, đều là của em.”
Thế mà giờ đây, chẳng những anh không thuộc về tôi .
Ngay cả chiếc “Ngạn Chỉ Đinh Lan” ấy cũng chẳng thuộc về tôi nữa...
Cổ họng tôi như bị thứ gì đó nghẹn lại .
Tôi tắt điện thoại, lặng lẽ nhét đồ vào vali.
Trang sức anh tặng phải mang đi , giấy tờ nhà anh tặng cũng phải mang đi , túi xách anh tặng càng phải mang đi .
Mang hết đi ...
Cho anh nghèo luôn.
Nhưng càng nhét, đồ đạc lại càng nhiều.
Càng nhét, nước mắt tôi lại càng không nghe lời mà rơi xuống.
Đúng rồi , chắc chắn là vì đồ nhiều quá, không thể mang hết đi được .
Nên tôi mới khóc .
Một người yêu tiền như tôi , làm sao có thể vì tình yêu mà mù quáng được chứ.
Thu dọn đồ đạc xong, tôi nhắn tin cho Phó Cận.
“Em đi đây. Anh tưởng em sẽ chúc mừng anh sao ? Còn lâu nhé, không bao giờ gặp lại .”
Nhắn xong, tôi lập tức cho anh vào danh sách đen.
Sau đó gọi một chiếc taxi, hùng hổ chạy thẳng đến sân bay.
Rùa
Tiếng loa thông báo trong sân bay vang lên, chuyến bay của tôi sắp cất cánh.
Trước đây, mỗi lần tôi đi công tác, Phó Cận đều đưa tôi ra sân bay.
Giờ phải đi một mình , ngoài cảm giác hơi không quen ra thì hình như cũng chẳng có gì khác.
Tôi xoa nhẹ bụng mình , nơi vẫn còn phẳng lì, thật khó tưởng tượng bên trong đã có một sinh mệnh bé nhỏ đang lớn lên.
“Yên tâm nhé, dù chỉ có một mình mẹ , mẹ vẫn sẽ chăm sóc con thật tốt .”
Trong lòng tôi thoáng dâng lên chút chua xót.
Nhưng cảm giác ấy nhanh ch/óng bị tiếng loa thúc giục hành khách lên máy bay át đi .
Tôi đeo kính râm, sải bước thật nhanh về phía cửa lên máy bay.
Tạm biệt nhé, thành phố Kinh.
Tạm biệt, Phó Cận...
Tôi lấy vé máy bay ra , đưa cho nhân viên kiểm tra vé ở cửa lên máy bay.
Đối phương kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần .
“Xin lỗi quý khách, vé máy bay của cô có vấn đề.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.