Loading...
5
Trước khi Mạnh Nhuy kịp mở miệng, tôi đã chặn lời cô ấy lại :
“Tớ biết chứ, chúng ta là bạn thân thiết nhất của nhau , cậu chắc chắn sẽ không để tớ rơi vào hoàn cảnh đó đâu .”
“ Nhưng mà, chính vì là bạn tốt nên tớ càng không thể vô ơn mà bào mòn tình cảm của hai đứa mình .”
“Thế nên tớ rất muốn nỗ lực học tập để sau này có năng lực chống đỡ công ty gia đình.”
“Có điều tớ lại ngốc quá, toàn không hiểu thầy cô giảng cái gì. Cứ tiếp tục thế này e là đến tốt nghiệp cũng chẳng xong mất... Nhưng Nhuy Nhuy thì lại khác.”
“Không phải đâu , tớ làm gì có ...”
Mạnh Nhuy định ngắt lời tâng bốc của tôi nhưng không kịp.
Tôi tiếp tục bồi thêm:
“Nếu cậu có thể phụ đạo học tập cho tớ để cả hai đứa mình cùng thuận lợi tốt nghiệp, tớ nhất định sẽ lại vui vẻ, năng động như trước đây.”
“Cậu biết đấy, ngoài cậu ra tớ chẳng có người bạn nào khác. Tớ béo thế này nên đến nói chuyện với người khác cũng chẳng dám, tớ chỉ có mỗi cậu thôi.”
Mạnh Nhuy bị tôi chặn họng, những lời định nói lúc trước đành nuốt ngược vào trong.
Nửa ngày sau cô ấy mới ấp a ấp úng:
“ Nhưng mà... thành tích của tớ cũng đâu có tốt .”
“Tớ còn trượt môn nhiều hơn cả cậu đấy.”
Tôi giả vờ mất mát cúi đầu:
“ Nhưng ngoài Nhuy Nhuy ra thì còn ai có thể giúp tớ nữa đây?”
Ánh mắt Mạnh Nhuy lấp lánh ánh nước:
“ Đúng rồi , cậu chỉ có mỗi tớ thôi...”
“Nếu tớ có thể thuận lợi tốt nghiệp, giải quyết được khủng hoảng nhà mình ...” Tôi tiếp tục diễn trò, “Tớ chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ tự tin.”
Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ vì vấn đề cân nặng mà Mạnh Nhuy không ít lần khuyên tôi phải tự tin lên.
“Thật không ?” Mạnh Nhuy vừa hăng hái vội cất cao giọng nhưng rồi lại bắt đầu ỉu ỉu hạ xuống: “ Nhưng mà Chu Dặc thì tính sao bây giờ? Nếu tớ bận rộn học hành thì...”
Đã đến nước này rồi mà còn quản gã Chu Dặc làm cái quái gì nữa!
Tôi nhéo mạnh vào đùi mình một cái rồi òa lên giả khóc :
“Quả nhiên... Quả nhiên cậu thấy Chu Dặc quan trọng hơn tớ! Oa oa oa... Tớ còn tưởng tớ quan trọng hơn gã Chu Dặc đó cơ đấy! Nhà tớ sắp phá sản đến nơi rồi mà cậu vẫn chỉ đang nghĩ đến Chu Dặc thôi!”
Mạnh Nhuy luống cuống tay chân vội lau khô nước mắt của chính mình :
“Không có , không có đâu ! Không không không , cậu quan trọng hơn hắn ta nhiều! Cậu quan trọng hơn hắn mà! Tớ nhất định sẽ giúp cậu thuận lợi tốt nghiệp!”
Tôi hạ thấp giọng nhỏ nhẹ:
“Thật không ? Tớ thật sự quan trọng hơn Chu Dặc sao ?”
“Mấy ngày nay tớ sắp bị chuyện gia đình làm cho trầm cảm đến nơi rồi . Nghe Nhuy Nhuy nói coi trọng tớ như thế, tự nhiên tớ thấy đỡ buồn hẳn đi .”
Mạnh Nhuy nghe thấy hai chữ "trầm cảm" thì đồng t/ử co giật như gặp động đất, lập tức giơ tay thề thốt tỏ thái độ:
“Thật mà, thật đấy! Chu Dặc chỉ là cái gã đần độn thôi, cho anh ta cút đi gặp quỷ luôn đi !”
“Mạnh Nhuy, cô mắng tôi là đồ đần độn đấy à ?”
6
Đứng ở phía
sau
, Chu Dặc đầy vẻ
không
dám tin mà
nhìn
Mạnh Nhuy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-vat-sa-vao/chuong-3
“Hả? Tớ... tớ...”
Mạnh Nhuy nhìn tôi đang giả khóc rồi lại nhìn Chu Dặc đang bực bội, lâm vào thế khó xử.
Tôi vội lấy tay che đầu:
“Nhuy Nhuy ơi, tớ đau đầu quá!”
Lần này cô ấy không hề chần chừ nữa, bản tính ngạo kiều kiêu hãnh càng chẳng phụ sự kỳ vọng của tôi . Cô ấy nhìn thẳng Chu Dặc rồi mắng thẳng mặt:
“ Đúng đấy! Mắng anh thì làm sao nào?”
Chu Dặc bị chặn họng đến ngớ người , thấp giọng c/h/ử/i thề một câu, sau đó đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho Mạnh Nhuy nữa.
Anh ta quay sang bảo tôi :
“Quý Vọng bảo tìm cô có việc, trước mắt đừng về nhà vội, cậu ấy đang chờ cô ở tòa nhà giảng đường số 3.”
“Hay là cô đi cùng tôi qua đó luôn?”
Quý Vọng?
Tìm mình cơ á?
Không lẽ hắn nhận ra mình nói dối, cảm thấy mình đang trêu đùa hắn nên muốn đến đ/á/n/h mình đấy chứ?
Hay là tiện thể qua đó xin lỗi hắn luôn nhỉ?
Dù sao xem xét trên diện mạo mình còn quen biết Chu Dặc, chắc hắn sẽ không đến mức động tay động chân đâu .
Mạnh Nhuy dĩ nhiên không biết tôi đang tính toán điều gì trong đầu, chỉ liên tục cổ vũ tôi :
“Đi đi , đi nhanh lên! Lúc nãy hắn vừa tỏ tình với cậu là tớ đã thấy mặt hắn đỏ lựng lên rồi , giờ lại gọi cậu qua đó, nhất định là...”
Vẻ mặt cô ấy đầy ám muội , khóe môi nhếch lên một nụ cười mang ý tứ sâu xa.
Cú lừa này của tôi đúng là đ/â/m lao thì phải theo lao mất rồi .
Mạnh Nhuy ra hiệu "cố lên" với tôi :
“Tớ đứng ở cổng trường chờ cậu , xong việc rồi cùng nhau về nhà nhé!”
“Tới lúc đó cậu phải kể chi tiết cho tớ nghe đấy nha~”
“Được rồi .”
Tôi lau khô những giọt nước mắt giả vờ lúc nãy, xoay người đi theo Chu Dặc.
Khi cùng Chu Dặc bước lên cầu thang, anh ta bỗng nhiên cất giọng:
“ Tôi vẫn luôn nghĩ, tuy Mạnh Nhuy tính tình không tốt nhưng bản chất vẫn là một người tốt bụng, không đến mức cố tình nhắm vào Chu Xảo.”
“Từ nhỏ cô đã thích bày mưu tính kế cho cô ta , trước đây tôi đâu thấy cô xấu xa đến mức này nhỉ?”
Tôi nhìn bóng lưng anh ta , lần đầu tiên cảm thấy con người trước mắt sao mà xa lạ đến thế.
Tuy Chu Dặc không có mối quan hệ thân thiết với tôi như với Mạnh Nhuy, nhưng dù sao cũng là quen biết từ bé. Thế mà chỉ vì vài lời đồn đại nhảm nhí, anh ta liền vội vã quy chụp đứa bạn chơi từ nhỏ đến lớn là kẻ đạo đức suy đồi, thật sự vừa hời hợt vừa buồn cười .
“Chu Dặc, anh không thích cô ấy thì có thể thẳng thắn nói cho cô ấy biết , nhưng anh không có quyền hạ thấp cô ấy .” Tôi giữ vững tông giọng, tiếp tục lên tiếng, “Tương tự như thế, anh không hiểu rõ về tôi thì đừng có mà suy đoán lung tung.”
Anh ta đẩy cửa ra , quay người lại nhìn tôi , đôi mắt đẹp như đá thạch anh đen lóe lên sự khinh bỉ:
“Chẳng lẽ không phải cô là kẻ cầm đầu cô lập Chu Xảo sao ? Chỉ vì ông đây thích cô ấy chứ không thích Mạnh Nhuy.”
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.