Loading...
7
Tôi tức đến bật cười .
“Chu Dặc, Chu Xảo không phải là tiền tệ mà ai ai cũng phải yêu thích. Anh thích cô ta thì không có nghĩa là mọi người cũng phải thích cô ta đâu .”
“Sao nào? Tôi không muốn kết bạn với cô ta thì coi như là cố tình nhắm vào cô ta chắc?”
Tôi đâu phải nữ chính chân - thiện - mỹ như trong tiểu thuyết, gặp ai cũng phải tỏa ra ánh hào quang phật tính bao dung cơ chứ.
Trong phòng học lúc này lại chẳng hề thấy bóng dáng Quý Vọng đâu .
Trừ Chu Dặc ra thì còn có vài gã bạn thân khác của anh ta .
Nhận ra có điểm không ổn , tôi vừa lùi lại một bước thì đã bị Chu Dặc ra tay chộp lấy, đè c/h/ặ/t ngồi xuống một vị trí ở dãy bàn cuối cùng.
“Chính vì cô và Mạnh Nhuy cô lập Chu Xảo nên những người khác trong lớp mới gió chiều nào theo chiều ấy . Chung Lệnh Gia, cô không cảm thấy bản thân nên xin lỗi Chu Xảo sao ?”
Bả vai bị anh ta đè c/h/ặ/t đến đau nhói, tôi nhìn tờ giấy trên mặt bàn có viết sẵn ba chữ “Thư xin lỗi ” mà không thể tin nổi vào mắt mình .
Chu Dặc vì Chu Xảo mà lại có thể đối xử với tôi như thế này ư?
Một gã nam sinh ngồi bên cạnh chìa ra một cây b/út đưa cho tôi :
“Ngẩn ra đấy làm gì, viết đi chứ!”
“Sợ cô mệt nên anh Dặc còn viết sẵn phần mở đầu cho cô rồi đấy.”
“ Tôi thật sự chẳng hiểu nổi, loại người như cô sao so được với Chu Xảo người ta cơ chứ? Lại còn béo như thế này nữa, nếu không phải Mạnh Nhuy nhận cô làm bạn thì cô nghĩ xem ai thèm ngó tới cô? Thế mà cũng bày đi kỳ thị người khác.”
…
Tôi nhận lấy cây b/út, lặng lẽ hứng chịu những lời lăng mạ đó. Chẳng mấy chốc, tầm nhìn trước mắt đã bắt đầu nhòe đi .
Nói không để ý là dối lòng, dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường.
“Chà, lại còn khóc lóc cơ đấy! Cứ làm như mình là Chu Xảo không bằng? Khóc trông xấu xí c/h/ế/t đi được , cũng không biết xấu hổ.” Một gã khác đứng vây quanh tôi cất giọng: “Nhanh tay lên tý đi , đừng làm mất thời gian của tụi này .”
Chu Dặc nhìn những giọt nước mắt của tôi rơi xuống làm nhòe trang giấy, giọng điệu có chút ngập ngừng chần chừ:
“Hay là... thôi bỏ đi .”
“Có thời gian rảnh bắt cô ta viết thư xin lỗi thế này , tôi thà trực tiếp mua đồ tặng cho Chu Xảo còn hơn.”
“Huống chi... Mạnh Nhuy mà biết chuyện nhất định sẽ nổi giận.”
Gã nam sinh đưa b/út cho tôi lại tỏ vẻ cà lơ phất phơ ngăn cản:
“Dặc ca, trước đó anh tặng đồ người ta có nhận đâu , người ta thanh cao lắm! Nhưng cái này thì khác nha, tốt xấu gì cô ta viết một bức thư xin lỗi thế này thì hai người mới có cái để trò chuyện tiếp chứ.”
“Mạnh Nhuy thích anh , tụi này lại chẳng động tay đ/á/n/h cô ta , cô ta làm gì được tụi này cơ chứ?”
“Này! Đồ heo béo, viết nhanh lên!”
Bả vai tôi bị gã véo đến đau nhói, nước mắt cứ chực trào ra không ngừng xoay quanh hốc mắt.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải cầm b/út lên.
Động tác trên tay không dám ngưng lại dù chỉ một giây, bởi chỉ cần dừng lại chút thôi là sẽ có kẻ đạp mạnh vào bàn học của tôi .
Không
biết
đã
viết
bao lâu, tới mức cổ tay
đã
bắt đầu mỏi tỏi và tê dại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-vat-sa-vao/chuong-4
"Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng học bị ai đó đạp văng ra .
8
Quý Vọng cùng Mạnh Nhuy đứng ngay ở cửa.
“Chu Dặc, mẹ nó cậu mượn danh nghĩa của ông đây làm cái quái gì thế?” Quý Vọng vây tới tung một chưởng đẩy văng gã nam sinh đứng sau chỗ ngồi của tôi ra , “Ông đây ở cổng trường đợi cô ấy nửa ngày, kết quả cậu lại lừa người ta đến tận đây à ?”
Mạnh Nhuy liếc nhìn Chu Dặc một cái, cảm xúc chìm nổi không rõ.
Lúc lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho tôi , cô ấy nhìn thấy bức thư xin lỗi viết dở trên mặt bàn.
“Chu Dặc!”
Cô ấy cầm lấy tờ giấy trên bàn, vò nát thành một cục rồi ném thẳng vào người Chu Dặc.
Tiếp đó, cô ấy hiếm hoi thốt ra một câu c/h/ử/i thề:
“Mẹ nó anh thật ghê tởm!”
Môi Chu Dặc khẽ nhúc nhích, trong mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn nhưng chỉ một lúc sau đã bình tĩnh trở lại .
“Ông đây ghê tởm ư? Ồ, Mạnh Nhuy, lúc nãy cô còn vừa mắng tôi là đồ đần độn đấy thôi.” Anh ta cãi lại , “Hai người cô lập Chu Xảo thì không ghê tởm, không đần độn chắc?”
Mạnh Nhuy đến một lời cũng chẳng buồn nói với anh ta nữa, dìu tôi đứng dậy xoay người bước đi .
Nhưng Chu Dặc như thể bị Mạnh Nhuy dẫm phải đuôi đau, đuổi theo ra tận ngoài tiếp tục hét lớn:
“Mạnh Nhuy, cô thu hồi lại mấy lời vừa rồi ngay!”
“Cũng không được dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi , tôi sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra !”
Tôi tựa vào người Mạnh Nhuy, bỗng nhiên cảm thấy Chu Dặc nói không chừng lại rất để ý đến Mạnh đại mỹ nhân.
Lúc Mạnh Nhuy quay đầu lại , tôi thoáng nhìn thấy sự đắc ý nơi đáy mắt Chu Dặc.
“Anh cùng tôi lớn lên từ nhỏ, từng rất chăm sóc tôi , rất đẹp trai, còn thông minh hơn tôi , lại càng dũng cảm hơn tôi .”
“ Nhưng mãi tới hôm nay tôi mới nhận ra , hóa ra Chu Dặc anh chỉ là một kẻ miệng hùm gan sứa, là một kẻ hèn nhát nhu nhược!”
“Coi như nhiều năm qua tôi mù mắt nên mới không nhận ra anh là loại người gì!”
Cô ấy gồng mình quay người , kéo tôi đi ra khỏi khu giảng đường. Mãi đến khi đi tới con đường rợp bóng cây, cô ấy mới ôm chầm lấy tôi khóc lớn.
Tôi cuống quýt vỗ vỗ lưng cô ấy , dỗ dành:
“Không sao đâu , sau này không thích anh ta nữa là được rồi .”
“Bây giờ biết rõ Chu Dặc là loại người thế nào vẫn còn kịp, chứ nếu...”
Lời tôi còn chưa nói xong thì cô ấy đã vỗ mạnh một cái vào lưng tôi :
“Ai mà thèm để ý đến gã đần độn Chu Dặc đó cơ chứ! Tớ là đang lo lắng cho cậu đấy!”
“Cậu đâu có biết lúc Quý Vọng chạy đến tìm tớ, tớ bị dọa sợ c/h/ế/t luôn rồi .”
“Mấy gã đó có đ/á/n/h cậu không đấy?” Cô ấy nói chuyện nghẹn ngào khóc nức nở, giọng run run: “Tớ xin lỗi , đều tại tớ hết, không nên tỏ thái độ với Chu Xảo để rồi liên lụy đến cậu .”
Tôi thừa thắng xông lên, khóc sụt sịt làm nũng:
“Bọn họ véo bả vai tớ, đau lắm luôn ấy .”
“Từ nay về sau tớ thề sẽ không bao giờ thích Chu Dặc nữa, hu hu hu, tớ xin lỗi Gia Gia.” Cô ấy vừa khóc vừa hứa chắc chắn, “Nếu tớ mà còn thích anh ta nữa thì tớ làm con ch/ó! Lại còn là con ch/ó vừa xấu nhất vừa đi bãi phân hôi nhất luôn!”
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.