Loading...
Đại ca ta , Lý Chấn Nhạc, có chỉ số mị lực tám mươi, trí lực năm mươi.
Trước kia , ta cứ tưởng huynh ấy nhân duyên tốt , từng vô cùng ngưỡng mộ. Đến khi nhìn rõ bảng thuộc tính, ta mới phát hiện huynh ấy vừa ngốc nghếch vừa dễ bị lừa, ngay cả đám l/ừ/a đ/ả/o cũng rất thích huynh ấy .
Tuyên vương đã gửi đến nhà ta rất nhiều lễ vật, từ việc mời thái y, tặng d/ư/ợ/c liệu cho đến y phục và trang sức.
Về sau càng lúc càng quá đáng, ngay cả hoa quả, điểm tâm mà hắn ăn ở nhà thấy ngon cũng sai người mang đến, chỉ sợ người ngoài cảm thấy hai nhà chúng ta chưa đủ thân thiết.
Nhị tỷ từng từ chối.
Thế nhưng Tuyên vương lại dẫn theo vị hôn phu tương lai của nhị tỷ là Tống Kiêu đến tận cửa, Tống Kiêu còn đưa theo Phương Ngọc Uyển, một vị biểu muội .
Phương Ngọc Uyển yếu đuối, dịu dàng nói : “Thật ngưỡng mộ nhà tỷ tỷ có thể nhận được nhiều lễ vật như vậy , chẳng giống muội , ngoài những thứ biểu ca tặng ra thì chẳng có gì cả.”
Tống Kiêu nói nhị tỷ đang hưởng phúc mà không biết trân trọng, sai người nhận hết lễ vật vào phủ, còn tự tiện lấy một phần đưa cho Phương Ngọc Uyển.
Nhị tỷ tức đến đỏ hoe mắt.
Trước kia , tỷ ấy đã nhiều lần bị Tống Kiêu và Phương Ngọc Uyển chọc tức. Cũng vì thế mà ta có chút sợ chuyện xem mắt, thậm chí còn thầm cảm thấy nhị tỷ quá mức mềm yếu.
Sau khi nhìn rõ bảng thuộc tính, ta mới biết chỉ số đạo đức của tỷ ấy cao đến chín mươi, chỉ thiếu mười điểm nữa thôi là có thể ngồi thay tượng Đại Phật Lạc Sơn rồi .
Hôm ấy , ta đang dưỡng bệnh.
Những chuyện này đều là sau đó ta mới biết .
Ta từng hỏi tỷ ấy vì sao không từ hôn.
Tỷ ấy rất do dự: “Hôn sự này do mẫu thân định ra , hơn nữa Tống bá mẫu rất tốt , còn về Tống Kiêu… rồi hắn sẽ trưởng thành thôi.”
Khi ấy , ta không có cách nào giải quyết, nhưng giờ đây ta sẽ trở thành vị thần thay đổi vận mệnh.
Việc đầu tiên là phải cải tạo đại ca cho tốt . Không thể để nhị tỷ xây tường, đại ca phá nhà, khiến mọi công sức của ta đều trở thành công cốc.
Ta nói với đại ca: “Đại ca, huynh ngồi xuống đi , muội muốn hỏi huynh một chuyện.”
“Chuyện gì?” Đại ca ngồi xuống, đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn ta .
Chỉ số đạo đức của huynh ấy là bảy mươi, gần như tháng nào cũng nhặt về một cô nương “bán mình chôn cha”.
Tỳ nữ trong phủ ta , ai nấy đều có một thân thế thê t/h/ả/m.
“Huynh có muốn tòng quân không ? Giống như phụ thân ấy .”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Đại ca hổ thẹn cúi đầu, ánh mắt lảng tránh.
Phụ thân ta là vị Đại tướng quân uy phong lẫm liệt, vậy mà lại sinh ra một đứa nhi t/ử vô dụng có thể lực bốn mươi, tinh lực bốn mươi.
Phụ thân cũng không ép buộc huynh ấy .
Phủ Đại tướng quân
không
có
người
kế nghiệp, hẳn sẽ khiến hoàng thất vô cùng yên tâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-vat-sinh-xuan/chuong-2
Nhưng chỉ số tuổi thọ ba năm của cả nhà khiến ta cảm thấy có lẽ chúng ta đều đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Võ lực thấp, có khi còn dễ bị g/i/ế/c hơn ấy chứ.
Là đại ca, huynh ấy phải gánh vác gia môn.
Nếu huynh ấy không gánh vác nổi, ta sẽ khiến huynh ấy trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh của huynh ấy sắp đến rồi !
Ta thở dài: “Đại ca, vốn dĩ muội không muốn nói cho huynh biết , nhưng lại sợ nếu không nói , sau này huynh sẽ oán trách muội .”
Ta đưa cho đại ca một tờ giấy nhăn nhúm.
Trên giấy viết : “Ái thê khanh khanh, thấy chữ như thấy nàng. Đã ba năm ta chưa đến trước mộ nàng tảo mộ, chẳng biết nàng dưới suối vàng có được bình an không … Gần đây trời trở lạnh, bệnh cũ lại tái phát. Đôi hộ tất nàng may cho ta đã vá chồng lên vá, giờ chẳng còn chỗ nào để vá nữa. Ta muốn xuống suối vàng tìm nàng, nhưng lại sợ nàng hỏi đến tình hình các con. Trưởng t/ử mê đá gà, ấu t/ử thì suốt ngày lười biếng, ham chơi, hai nữ nhi ngoan ngoãn hiền lành, e rằng dễ bị người khác chèn ép. Ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha, chẳng còn mặt mũi nào gặp nàng, nhưng ta thật sự rất nhớ nàng, phải làm sao đây?”
04
Hốc mắt đại ca ươn ướt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Đây là thư phụ thân viết cho mẫu thân . Phụ thân ơi, hài nhi bất hiếu.”
“Phụ thân đã vứt đi , nhưng quản sự lén gửi trở về.” Ta lại đổ thêm dầu vào lửa.
Đại ca càng khóc t/h/ả/m thiết hơn.
Ta khẽ thở dài, vừa an ủi đại ca vừa thao tác trên bảng thuộc tính của huynh ấy .
Trừ bớt điểm đạo đức, nhan sắc và mị lực, cộng vào thể lực, tinh lực, rồi tăng thêm một chút trí lực. Nhưng không thể tăng quá nhiều, mười điểm là đủ rồi , ta sợ huynh ấy đột nhiên trở nên quá thông minh, sau này sẽ khó lừa.
Đại ca khóc xong, đưa tay lau nước mắt.
“Ngày mai ta sẽ bắt đầu luyện đứng tấn. Hổ phụ không sinh khuyển t/ử, ta không tin mình là một kẻ vô dụng!”
“Bắt đầu ngay hôm nay đi , bắt đầu sớm một ngày thì thành công sớm một ngày.”
Đại ca nhất thời nhiệt huyết dâng trào, lập tức ra ngoài luyện đứng tấn.
Ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhị tỷ cầm lấy lá thư, khóe mắt thoáng ửng đỏ, nhưng ngay sau đó đã nghiêm mặt nói : “Đây không phải nét chữ của phụ thân .”
“Muội nhờ người bắt chước nét chữ, dùng để dọa đại ca thôi.”
Ta nhẹ nhàng nhận lại tờ giấy, cất đi cẩn thận. Đây chính là pháp bảo để ta dạy dỗ đại ca, tốn mất một lượng bạc, không thể t/ùy tiện làm hỏng được .
Nhị tỷ nghi hoặc: “Tam muội , muội thay đổi rồi sao ?”
Trước khi trở về nhà, ta đã chuyển hai mươi điểm đạo đức của mình sang trí lực. Giờ đây, ta vừa thiếu đạo đức vừa đầy mưu kế, lợi hại đến đáng sợ.
“Tỷ tỷ, chúng ta phải thay đổi. Không chỉ đại ca phải thay đổi, mà tỷ, muội và tiểu đệ , tất cả chúng ta đều phải thay đổi.”
Không chỉ thay đổi t/ử cục, mà còn phải thay đổi vận mệnh.
Nhị tỷ không hiểu, chỉ khẽ gật đầu.
Ngày hôm sau , tỷ ấy mời về một vị sư phụ dạy võ cho đại ca.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.