Loading...
CHƯƠNG 1: THIÊN KIM THẨM GIA MANG GIẤY NỢ VÀO KINH
Kinh đô Đại Nghiệp triều vào tiết lập thu, trời cao khí sảng, nhưng không khí tại cửa thành phía Nam lại ngột ngạt đến mức một con ruồi cũng không bay lọt. Hôm nay là ngày đoàn xe của Thẩm gia từ Giang Nam tiến kinh.
Dân chúng vây quanh nghẹt cứng hai bên đường quốc lộ, ai nấy đều kiễng chân, nín thở dõi mắt nhìn về phía chân trời. Người ta đồn rằng Thẩm gia giàu nứt đố đổ vách, tiền vàng chất cao như núi, đội thuyền buôn đi khắp vạn dặm hải ngoại. Nhưng điều khiến cả kinh thành chấn động mấy ngày qua không phải là sự giàu sang ấy , mà là một tin đồn động trời: Đại tiểu thư Thẩm gia lần này vào kinh không phải để làm tú nữ dự tuyển hậu cung, mà là để đòi nợ.
Từ phía xa, tiếng lục lạc đồng vang lên đều đặn. Một đoàn xe ngựa lừng lững tiến vào tầm mắt của vạn người . Không có mành lụa đỏ thắm mộng mơ, không có hương son phấn ngào ngạt của các tiểu thư khuê các. Mười cỗ xe ngựa đi đầu đều được đóng bằng gỗ lim kiên cố, bánh xe lún sâu xuống mặt đường đá thạch anh , chứng tỏ vật tải bên trong nặng đến ngàn cân.
Dân chúng xầm xì tán loạn: "Nghe nói bên trong toàn là vàng ròng tiến cống?" "Ngốc ạ! Ta nghe người họ hàng làm việc trong nha môn nói , mười xe đó không có một cắc bạc nào cả. Toàn bộ là sổ sách, khế ước và giấy nợ của hoàng gia từ thời tiên đế đến nay!"
Trên cỗ xe lớn nhất ở giữa đoàn, Thẩm Sơ Thanh đang dựa mình vào gối mềm bằng gấm vân màu xanh thạch trúc. Nàng mặc một bộ y phục cắt may gọn gàng, cổ áo đứng , tay áo bó c.h.ặ.t, trên người không hề có những chuỗi ngọc rườm rà của nữ t.ử kinh kỳ, chỉ có một chiếc nhẫn bạch ngọc trơn nhẵn đeo ở ngón cái tay trái. Gương mặt nàng thanh tú, đường nét sắc sảo, đôi mắt hai mí dài và trong suốt nhưng lại lạnh lùng như nước hồ mùa thu. Nàng không có nét mơ mộng hay e thẹn của một thiếu nữ mười tám, ngược lại , phong thái toát ra sự trầm ổn , lý trí đến đáng sợ.
"Tiểu thư, sắp đến cửa kiểm tra của Nội vụ phủ rồi ." Nha hoàn thân tín A Chiêu vén rèm xe, ghé sát tai nàng bẩm báo. "Nô tỳ thấy gã tổng quản thái giám dẫn theo mười mấy thị vệ, sắc mặt nhìn không mấy thiện cảm."
Thẩm Sơ Thanh không mở mắt, ngón tay cái nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn bạch ngọc, giọng nói thanh lãnh, bằng phẳng không chút gợn sóng: "Đã chuẩn bị xong chưa ?"
"Dạ, chiếc bàn tính vàng mười tám vạn hạt và rương khế ước cốt lõi đều ở ngay bên cạnh tiểu thư." A Chiêu cung kính đáp.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại . Phía trước , cửa thành Nam sừng sững, nhưng một hàng rào gỗ gai đã được kéo ra chặn đứng lối đi . Một gã thái giám mặc triều phục màu xanh sẫm của Nội vụ phủ, tay cầm phất trần, đứng chắp tay khinh khỉnh giữa đường. Gã họ Lưu, là một thủ hạ đắc lực của Tổng quản Nội vụ phủ đương nhiệm, ngày thường ở trong cung vốn đã quen thói hách dịch, hạch sách các đoàn thương hộ.
Lưu công công liếc nhìn đoàn xe dài dằng dặc của Thẩm gia, trong mũi hừ ra một tiếng lạnh lùng. Gã tiến lên hai bước, giọng eo éo cao v.út: "Xe của phương nào? Biết đây là nơi nào không mà dám nghênh ngang như vậy ? Toàn bộ xuống xe, tiếp nhận kiểm tra của Nội vụ phủ!"
A Chiêu bước xuống xe, khẽ khom người làm lễ: "Vị công công này , đây là đoàn xe của Thẩm gia Giang Nam, phụng chỉ tiến kinh gặp mặt bệ hạ."
Lưu công công nhướn mày, ánh mắt quét qua mười cỗ xe Lim phía sau , khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Giang Nam Thẩm gia? Ồ, trẫm có nghe nói qua. Thương hộ các người giàu thì giàu thật đấy, nhưng quy củ kinh thành không giống Giang Nam. Cửa cung Đại Nghiệp triều không phải nơi ai muốn vào là vào . Xe ngựa nhiều thế này , ai biết được bên trong có chứa hàng lậu hay triều đình cấm vật gì không ? Theo quy định của Nội vụ phủ, phàm là xe của thương gia vào kinh, đều phải nộp phí thanh tra cửa quan là hai ngàn lượng bạc cho mỗi cỗ xe. Mười xe... tổng cộng là hai vạn lượng bạc."
Hắn dừng lại một chút, khẽ vuốt cằm, ánh mắt đầy vẻ tham lam: "Bằng không , e là đêm nay đại tiểu thư Thẩm gia phải ngủ lại ngoài thành rồi ."
Dân chúng xung quanh nghe thấy con số hai vạn lượng bạc liền hít vào một ngụm khí lạnh. Hai vạn lượng bạc đủ cho một gia đình bình thường ăn tiêu mấy đời, vậy mà gã thái giám này vừa mở miệng đã đòi làm tiền trắng trợn. Ai cũng nghĩ Thẩm gia giàu có , chắc chắn sẽ chọn cách đi tiền lo lót cho êm chuyện để kịp giờ vào cung.
Nhưng bên trong xe ngựa, Thẩm Sơ Thanh lại khẽ mở mắt. Đôi mắt nàng không một chút tức giận, chỉ có sự lạnh lùng đến cực điểm. Nàng vén màn che, chậm rãi bước xuống xe. Nữ t.ử Giang Nam dáng người thanh mảnh, đứng giữa gió thu kinh thành nhưng khí thế lại áp đảo hoàn toàn đám thị vệ xung quanh.
"Hai vạn lượng bạc phí thanh tra?" Thẩm Sơ Thanh nhìn thẳng vào Lưu công công, giọng nói không cao không thấp nhưng vang vọng rõ ràng.
" Đúng vậy , đây là quy định!" Lưu công công ưỡn n.g.ự.c, đắc ý đáp.
Thẩm Sơ Thanh quay sang A Chiêu: "Mang bàn tính ra đây."
A Chiêu lập tức dâng lên một chiếc bàn tính bằng vàng ròng, các hạt tính được mài giũa tinh xảo, dưới ánh mặt trời rực rỡ tỏa ra ánh kim quang ch.ói mắt. Thẩm Sơ Thanh đặt bàn tính lên một chiếc bàn gỗ nhỏ do thị vệ mang theo, ngón tay thon dài khẽ gạt một cái, tiếng "lạch cạch" giòn giã vang lên.
"Lưu công công, ngươi nói đây là quy định của Nội vụ phủ?" Thẩm Sơ Thanh vừa gảy hạt tính, vừa nhàn nhạt hỏi.
"Phải! Ai dám cải lệnh?"
"Được,
vậy
ta
tính cho ngươi một bài toán." Ngón tay nàng di chuyển nhanh như múa
trên
bàn tính, tiếng lạch cạch vang lên liên hồi
không
dứt. "Đại Nghiệp triều năm thứ nhất, hoàng gia mượn của Thẩm gia ba triệu lượng bạc để cấp lương thảo cho biên khương, khế ước ghi rõ lãi suất mỗi năm là mười phần trăm. Đến nay là năm thứ ba, tiền gốc lẫn lãi
đã
lên tới ba triệu sáu trăm vạn lượng. Đại Nghiệp triều năm thứ hai, Nội vụ phủ tu sửa hành cung phía Đông, tiếp tục mượn của Thẩm gia một triệu hai mươi vạn lượng bạc, lãi suất mười hai phần trăm một năm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vao-cung-khong-lam-phi-ta-den-de-siet-no/chuong-1
Tổng cộng hai khoản nợ lớn, cộng thêm mười bốn khoản nợ nhỏ mua sắm tơ lụa, gốm sứ của tiền triều
chưa
tất toán... Tính đến giờ Thìn ngày hôm nay, hoàng gia đang nợ Thẩm gia chính xác là năm triệu bốn mươi vạn ba ngàn hai trăm lượng bạc."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Mỗi một con số thốt ra từ miệng Thẩm Sơ Thanh giống như một tảng đá ngàn cân nện thẳng xuống mặt đất. Nụ cười trên mặt Lưu công công cứng đờ. Gã run rẩy nhìn nữ t.ử trước mặt, không ngờ nàng lại dám công khai số nợ của hoàng gia ngay giữa bàn dân thiên hạ.
"Ngươi... ngươi dám ngậm m.á.u phun người ! Hoàng gia làm sao có thể..." Lưu công công lắp bắp, mặt mày bắt đầu biến sắc.
"Ngậm m.á.u phun người ?" Thẩm Sơ Thanh đưa tay ra hiệu, A Chiêu lập tức mở một chiếc rương nhỏ trên xe, lấy ra một cuộn giấy vàng có đóng dấu rồng uốn lượn và dấu ấn đỏ ch.ót của Bộ Hộ cùng Nội vụ phủ. Nàng mở toang cuộn khế ước ra trước mặt gã thái giám: "Giấy trắng mực đen, ấn tín của Nội vụ phủ các ngươi còn chưa ráo mực đâu . Ngươi muốn tự mình kiểm tra xem dấu ấn này là thật hay giả không ?"
Lưu công công nhìn thấy chiếc ấn long phụng của hoàng gia thì đầu gối bỗng chốc mềm nhũn. Gã làm việc ở Nội vụ phủ, làm sao không nhận ra thủ b.út của Bộ Hộ và chữ ký của đích thân bệ hạ.
Thẩm Sơ Thanh gảy mạnh một hạt tính về vị trí cũ, thanh âm vang lên như tiếng khánh ngọc, lạnh thấu xương: "Cửa cung này , các ngươi không cho ta vào cũng được . Nhưng từ giờ khắc này , tiền lãi vẫn tính. Theo khế ước đổi tiền theo ngày, khoản nợ năm triệu lượng này mỗi ngày sinh ra khoản lãi là một ngàn ba trăm tám mươi lượng bạc. Chia ra mỗi một khắc chậm trễ, hoàng gia lại nợ Thẩm gia thêm mười lăm lượng bạc."
Nàng tiến lên một bước, đôi mắt sắc bén như d.a.o găm nhìn thẳng vào Lưu công công: "Hoàng gia nợ Thẩm gia năm triệu lượng bạc. Ngươi chắc chắn muốn thay bệ hạ gánh thêm khoản lãi hôm nay? Ngươi tính toán xem, với mức lương tháng ba mươi lượng bạc của một phó tổng quản thái giám như ngươi, thì phải làm việc bao nhiêu vạn năm mới trả hết khoản lãi của một canh giờ ta đứng đợi ở đây?"
Mồ hôi hột to bằng hạt đậu nành lăn dài trên trán Lưu công công. Đám thị vệ xung quanh nghe đến con số năm triệu lượng bạc thì tay cầm giáo đều run bần bật. Bọn họ vốn tưởng đây là một thương nữ thấp kém đến để cầu xin vinh hoa phú quý, ai ngờ đâu lại là một đại chủ nợ hung thần ác sát, đến để siết nợ hoàng đế!
Dân chúng phía sau bùng nổ những tiếng xầm xì kinh hãi: "Trời đất ơi! Năm triệu lượng bạc!" "Hoàng cung nghèo đến mức phải mượn tiền của thương gia nhiều thế sao ?" "Vị tiểu thư này ngầu quá, dám đem cả hoàng đế ra tính nợ!"
Lưu công công run như cầy sấy, phất trần trên tay rơi bịch xuống đất. Gã nhìn xấp giấy nợ, lại nhìn chiếc bàn tính vàng trong tay Sơ Thanh, trong lòng hiểu rõ nếu hôm nay vì gã hạch sách hai vạn lượng mà khiến khoản nợ năm triệu lượng của hoàng gia bị tính lãi thêm, Hoàng đế Tiêu Dực biết được chắc chắn sẽ lột da gã đầu tiên để gán nợ.
"Thẩm... Thẩm tiểu thư... không , Thẩm đại nhân! Là nô tỳ có mắt không tròng, là nô tỳ m.ô.n.g muội !" Lưu công công không còn chút kiêu ngạo nào, gã "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa, giọng run rẩy: "Quy định vừa rồi là do nô tỳ tự ý bịa đặt, không có chuyện thu phí gì cả! Xin đại nhân bớt giận, xin đại nhân đừng tính thêm lãi!"
Gã vừa dập đầu vừa quay sang hét lớn với đám thị vệ: "Còn đứng trơ ra đó làm gì? Mau dẹp rào chắn! Rước đoàn xe của Thẩm đại nhân vào cung! Mau lên!"
Thẩm Sơ Thanh thu lại bàn tính vàng, khẽ phất tay áo, quay lưng bước trở lại xe ngựa. Rèm xe buông xuống, che khuất gương mặt lạnh lùng của nàng. Đoàn xe Lim kiên cố lại tiếp tục lăn bánh, băng qua cửa thành Nam trong sự quỳ lạy cung kính của đám thái giám và thị vệ, hiên ngang tiến thẳng vào trục đường chính của hoàng cung.
Tin tức "Đại chủ nợ Giang Nam mang theo năm triệu lượng giấy nợ vào kinh, vả mặt thái giám Nội vụ phủ ngay tại cửa thành" như mọc thêm đôi cánh, chỉ trong vòng nửa canh giờ đã truyền khắp mọi ngõ ngách của hoàng cung.
Tại Phụng Tiên Điện, Lệ Phi đang chải tóc liền làm rơi chiếc gương đồng, sắc mặt xanh mét: "Một con mụ buôn bán rẻ rách ở Giang Nam mà dám làm loạn ở cửa thành? Nội vụ phủ ăn chay hết rồi sao ?!"
Tại các cung điện khác, các phi tần cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Một nữ t.ử nắm giữ năm triệu lượng bạc nợ của hoàng gia tiến cung, cục diện hậu cung từ nay về sau chỉ sợ sẽ không còn bình yên nữa.
Cùng lúc đó, tại Dưỡng Tâm Điện.
Hoàng đế trẻ tuổi Tiêu Dực đang ngồi trước bàn rồng, trước mặt hắn không phải là sớ tấu chương của các đại thần, mà là ngân khố sổ sách trống rỗng của Bộ Hộ gửi lên. Bản báo cáo chi tiêu quốc khố tháng này hiện màu đỏ ch.ót, chi nhiều hơn thu đến ba mươi vạn lượng. Vùng biên khương đang đòi lương thảo, vùng phía Nam đang có dịch bệnh, vậy mà trong túi vua không còn nổi mấy đồng tiền vàng.
"Báo..." Một gã thái giám thân tín hớt hải chạy vào , quỳ sụp xuống đất, giọng hốt hoảng: "Bệ hạ! Đại tiểu thư Thẩm gia Thẩm Sơ Thanh đã vào thành. Nàng... nàng từ chối thánh chỉ phong Phi để trừ nợ, hiện tại đang ngồi trên xe ngựa mang theo mười rương giấy nợ tiến thẳng về phía Ngự thư phòng!"
Đôi bàn tay đang cầm b.út của Tiêu Dực khựng lại giữa không trung. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia phức tạp, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn vốn nghĩ nạp nàng vào cung, cho nàng một danh phận phi tần cao quý là đã đủ để Thẩm gia vẻ vang và giãn nợ cho hoàng gia. Không ngờ, nữ t.ử này lại chọn cách cực đoan nhất, đường đường chính chính lấy thân phận chủ nợ để ép cung.
Hắn đặt mạnh cây b.út xuống giá đỡ, giọng nói trầm thấp đầy áp lực vang lên trong điện vắng: "Truyền lệnh của trẫm, cho nàng vào ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.