Loading...

VÀO CUNG KHÔNG LÀM PHI, TA ĐẾN ĐỂ SIẾT NỢ!
#2. Chương 2: 2

VÀO CUNG KHÔNG LÀM PHI, TA ĐẾN ĐỂ SIẾT NỢ!

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 2: CUỘC ĐÀM PHÁN NỬA ĐÊM Ở NGỰ THƯ PHÒNG

Ngự thư phòng chìm trong bóng đêm tịch mịch, chỉ có vài ngọn nến sáp ong ngự dụng đang cháy lép bép, tỏa ra ánh sáng vàng vọt, mờ ảo. Trên bàn ngự án, tấu chương từ các bộ đổ về chất cao như núi, nhưng nằm chễm chệ ở vị trí trung tâm lại là ba cuốn sổ toán biểu màu đỏ của Bộ Hộ gửi lên chiều nay. Con số thâm hụt ngân khố ba mươi vạn lượng bạc giống như một vết mực chướng mắt, đập thẳng vào thị giác của người nhìn .

Hoàng đế Tiêu Dực ngồi phía sau bàn rồng, ngón tay thanh mảnh day day thái dương đang đau nhức dữ dội. Chàng mới đăng cơ ba năm, vương triều bề ngoài thái bình thịnh vượng nhưng bên trong thực chất đã bị đục khoét đến rỗng tuếch. Biên cương đòi lương thảo, Giang Nam đòi tiền đê điều, mà trong túi thiên t.ử lại chẳng còn nổi mấy đồng tiền vạn.

"Bệ hạ, Thẩm gia Thẩm Sơ Thanh đã được đưa tới bên ngoài điện." Đại thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế khẽ khom lưng, tiến lên một bước bước nhỏ, bẩm báo bằng giọng rất thấp.

Tiêu Dực dừng động tác tay, đôi mắt đen sâu thẳm híp lại , áp lực vô hình lan tỏa khắp gian phòng: "Cho nàng ta vào . Các ngươi lui ra ngoài hết đi , không có lệnh của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào nửa bước."

"Nô tỳ tuân chỉ." Đại thái giám lập tức lui xuống.

Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn từ từ mở ra rồi khép lại . Một bóng người thanh mảnh, thẳng tắp như ngọn trúc bước vào trong điện. Thẩm Sơ Thanh vẫn mặc bộ y phục gọn gàng lúc ban ngày, trên tay ôm một chiếc rương nhỏ làm bằng gỗ đàn hương. Nàng bước đến giữa điện, không hề có dáng vẻ sợ hãi hay run rẩy của những nữ t.ử lần đầu diện kiến thiên t.ử, cũng không quỳ lạy khóc lóc cầu xin. Nàng chỉ khẽ khom người , hành lễ theo đúng tác phong sòng phẳng của người làm kinh doanh.

"Thẩm gia Thẩm Sơ Thanh, bái kiến bệ hạ." Giọng nói của nàng trong trẻo, bình thản như mặt hồ không gió.

Tiêu Dực không lên tiếng, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào nữ t.ử trước mặt. Sự bình tĩnh đến kỳ lạ của nàng khiến trong lòng chàng dâng lên một tia đề phòng xen lẫn tò mò. Hơn ba năm qua, bất luận là đại thần quyền quý hay phi tần hậu cung, kẻ nào đứng trước mặt chàng mà chẳng nơm nớp lo sợ. Vậy mà vị tiểu thư thương hộ này lại có gan đứng thẳng lưng đối diện với thiên t.ử.

"Thẩm Sơ Thanh, ngươi có biết tội của mình không ?" Tiêu Dực đập mạnh một cuốn sổ xuống bàn, thanh âm trầm lạnh vang dội khắp ngự thư phòng. "Ngươi đem khế ước nợ của hoàng gia ra công khai trước cửa thành, kích động dân chúng xôn xao, bôi nhọ thể diện hoàng tộc. Chỉ riêng tội danh này , trẫm đã có thể tịch thu toàn bộ gia sản của Thẩm gia ngươi."

Thẩm Sơ Thanh không hề biến sắc. Nàng chậm rãi bước lên hai bước, đặt chiếc rương đàn hương lên một chiếc bàn trống bên cạnh ngự án, thẳng thắn nhìn vào mắt Hoàng đế: "Bệ hạ, thương nhân coi trọng chữ tín, quốc gia coi trọng pháp luật. Khế ước năm triệu lượng bạc này có đóng long ấn của người , có chữ ký của Bộ Hộ và Nội vụ phủ. Thẩm gia bỏ ra tiền thật bạc trắng để cứu nguy cho quân đội biên khương của bệ hạ, nay đến hạn không thu được tiền, thần chỉ đòi lại những gì thuộc về mình , sao lại gọi là tội?"

Nàng dừng lại một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ: "Hơn nữa, nếu bệ hạ muốn tịch thu gia sản Thẩm gia, thần e rằng quân đội ở biên thùy ngày mai sẽ lập tức đứt vỡ lương thảo. Bởi vì ba thành lương lương thảo hiện tại của Đại Nghiệp triều, đều do các đội thuyền buôn của Thẩm gia vận chuyển miễn phí theo điều khoản giãn nợ."

"Ngươi..." Tiêu Dực nghẹn họng. Nắm đ.ấ.m dưới tay áo của chàng siết c.h.ặ.t lại . Nữ t.ử này không hề nói sai, Thẩm gia hiện tại chính là mạch m.á.u kinh tế lớn nhất nắm giữ hậu cần quân đội.

Chàng hít một hơi thật sâu, đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, giọng điệu dịu lại nhưng vẫn mang theo sự ban ơn của bậc đế vương: "Trẫm triệu ngươi vào cung đêm nay, chính là muốn cho Thẩm gia các người một lối thoát, một vinh hiển tột cùng. Trẫm đã hạ chỉ, nạp ngươi vào cung, phong làm Thẩm Tiệp dư. Thẩm gia ngươi từ chức vị thương hộ thấp kém sẽ trở thành hoàng thân quốc thích. Khoản nợ năm triệu lượng bạc kia , xem như là sính lễ hoàng gia ban cho Thẩm gia. Ngươi thấy thế nào?"

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Tiêu Dực tự tin với đề nghị này . Đối với một gia tộc thương nhân, việc có con gái làm phi tần trong cung, bước chân vào hàng ngũ quý tộc là cơ hội đổi đời mà nằm mơ họ cũng không dám nghĩ tới. Năm triệu lượng bạc đổi lấy một cái ô che chở vững chắc từ hoàng gia, đây là giao dịch quá hời.

Nhưng phản ứng của Thẩm Sơ Thanh lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chàng . Nàng khẽ lắc đầu, trong mắt không có một tia cảm động, ngược lại còn lộ ra chút châm biếm nhạt nhẽo. Nàng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện hoàng án, không cần chờ ban tọa.

"Thần từ chối." Thẩm Sơ Thanh bình thản thốt ra ba chữ.

"Ngươi nói cái gì?" Tiêu Dực biến sắc, ánh mắt lạnh lùng áp đảo khí thế.

Sơ Thanh mở chiếc rương đàn hương ra , bên trong không phải phấn son quý giá, mà là hàng chục cuốn sổ toán biểu dày cộp được ghi chép vô cùng khoa học. Nàng lấy ra một tờ khế ước gốc, đặt ngay ngắn trước mặt Hoàng đế: "Bệ hạ, thần là người làm ăn, trong mắt thần chỉ có lãi và lỗ. Làm phi tần của người , Thẩm gia phải xóa bỏ năm triệu lượng bạc nợ gốc, chưa tính tiền lãi tích lũy mỗi ngày một ngàn ba trăm lạng. Ngược lại , sau khi vào cung, mỗi năm thần chỉ nhận được bổng lộc của một Tiệp dư là ba trăm lạng bạc, một ít gấm vóc và phấn nụ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vao-cung-khong-lam-phi-ta-den-de-siet-no/chuong-2
Tính ra , thần phải sống trong cung mười sáu ngàn năm mới thu hồi vốn. Phép tính này quá lỗ, thần không làm ."

Nàng gõ ngón tay lên mặt bàn, thanh âm dứt khoát: "Thần không thiếu danh phận. Thần chỉ thiếu người trả nợ đúng hạn."

Tiêu Dực nhìn chằm chằm vào tờ giấy nợ, rồi lại nhìn vào gương mặt lý trí đến đáng sợ của nàng, tức giận đến mức bật cười : "Thẩm Sơ Thanh, ngươi nghĩ hậu cung của trẫm là cái chợ sao ? Ngươi từ chối phong Phi, vậy ngươi lấy tư cách gì để đòi lại năm triệu lượng này ? Trẫm nói thật cho ngươi biết , hiện tại quốc khố trống rỗng, trẫm không có tiền trả cho ngươi!"

"Thần biết bệ hạ không có tiền." Sơ Thanh đứng dậy, đi thẳng đến trước bàn ngự án, cầm lấy ba cuốn sổ đỏ thâm hụt của Bộ Hộ lên, lật ra một trang rồi chỉ tay vào đó: "Bộ Hộ thu thuế năm nay được tám trăm vạn lượng, nhưng chi ra cho tiền triều và quân đội hết sáu trăm vạn. Hai trăm vạn lượng còn lại đều đổ vào Nội vụ phủ để duy trì hậu cung. Nhưng bệ hạ có biết hai trăm vạn lượng đó đã đi đâu không ?"

Nàng dùng tốc độ cực nhanh lật tiếp một cuốn sổ khác do chính nàng mang tới: "Nội vụ phủ khai báo, tiền mua than sưởi mùa đông năm ngoái cho hậu cung là mười vạn lượng bạc. Nhưng theo giá thị trường cao nhất tại than trường Giang Nam, số lượng than đó chỉ đáng giá hai vạn lượng. Tám vạn lượng chênh lệch đã biến mất. Tiền mua cá cảnh cho Ngự hoa viên khai khống năm ngàn lượng, giá thực tế chưa đến ba trăm lượng. Chi phí nhuộm vải, mua sắm trang phục cho các phi tần mỗi năm ngốn hết ba mươi vạn lượng, trong khi các xưởng dệt lớn nhất của Thẩm gia chỉ lấy giá mười vạn lượng cho cùng một số lượng và chất lượng vải."

Thẩm Sơ Thanh ném cuốn sổ xuống bàn, âm thanh đanh thép: "Hậu cung của bệ hạ không phải là một hậu cung, mà là một cái lỗ đen tài chính khổng lồ. Nội vụ phủ ăn chặn ăn bớt, quan viên cấu kết khai khống giá cả, các phi tần tiêu xài vô độ không có điểm dừng. Bộ máy quản lý này đã mục ruỗng từ gốc rễ. Bệ hạ cứ tiếp tục nạp thêm phi tần, quốc khố của người có thêm mười triệu lượng cũng sẽ bị họ tiêu sạch."

Tiêu Dực nghe đến đây thì sững sờ. Những con số cụ thể, những mánh khóe tinh vi mà ngay cả các ngự sử đại thần cũng không tra ra được , vậy mà nữ t.ử này chỉ cần nhìn qua sổ sách liền bóc trần không sót một xu. Chàng nhìn nàng, hô hấp có chút dồn dập: "Ngươi nói những điều này với trẫm để làm gì?"

Thẩm Sơ Thanh nhìn thẳng vào vị hoàng đế trẻ tuổi đang túng quẫn, ánh mắt tỏa ra sự bá đạo tự tin của một sếp tổng thực thụ: "Thần muốn đề xuất với bệ hạ một giao dịch mới. Người ban thánh chỉ, phong thần làm Nữ tổng quản Nội vụ phủ, giao toàn quyền kiểm toán, duyệt chi và cải tổ lại tài chính hậu cung cho thần."

"Nữ tổng quản Nội vụ phủ?" Tiêu Dực chấn động, đứng bật dậy. "Từ cổ chí kim, Nội vụ phủ đều do thái giám hoặc quan nam nắm giữ, chưa từng có tiền lệ để một nữ t.ử làm quan tổng quản!"

"Tiền lệ là do người lập ra ." Sơ Thanh không hề lùi bước. "Phi tần chỉ tiêu tiền của bệ hạ. Còn thần có thể giúp bệ hạ kiếm tiền. Thần cam đoan, sau khi thần tiếp quản Nội vụ phủ, trong vòng một năm sẽ cắt giảm năm mươi phần trăm chi phí hoang phí, biến hậu cung từ chỗ tiêu tiền thành nơi sinh lời. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc cải tổ và kinh doanh hậu cung sẽ được dùng để trừ dần vào khoản nợ năm triệu lượng của Thẩm gia. Khi nào trừ hết nợ, thần sẽ lấy giấy hòa ly rời cung, trả lại một Nội vụ phủ hoàng kim cho bệ hạ. Đôi bên cùng có lợi."

Gian phòng rơi vào một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Tiêu Dực đứng lặng người , ánh nến phản chiếu trên gương mặt góc cạnh của chàng . Chàng đang cân nhắc, đang đề phòng nhưng trong lòng lại dâng lên một sự kinh ngạc và thưởng thức tột cùng. Nữ t.ử trước mặt không dùng nhan sắc, không dùng thủ đoạn quyến rũ, nàng dùng năng lực kinh doanh thượng thừa và những con số khô khốc nhưng đầy uy lực để ép một vị hoàng đế phải khuất phục. Chàng nhận ra , nàng không phải là mối đe dọa, mà là vị cứu tinh duy nhất có thể giúp chàng vực dậy cái vương triều đang khánh kiệt này .

"Ngươi chắc chắn mình có thể đối phó được với đám thái giám già đời và các thế lực phi tần phía sau chứ?" Tiêu Dực trầm giọng hỏi, ánh mắt đã bớt đi vài phần sắc lạnh, thay vào đó là một tia tin tưởng nhen nhóm.

Thẩm Sơ Thanh nhướn mày, ngón tay khẽ gảy nhẹ chiếc nhẫn bạch ngọc: "Bệ hạ, đối với thần, bọn họ không phải là phi tần hay thế lực. Bọn họ chỉ là những hạng mục cần được tối ưu hóa chi phí mà thôi."

Tiêu Dực nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng phát ra một tiếng cười trầm thấp, pha chút bất lực nhưng đầy sảng khoái. Chàng bước đến bên bàn rồng, cầm lấy chiếc ngọc tỷ truyền quốc bằng ngọc bích nạm vàng, dùng lực ấn mạnh xuống tờ thánh chỉ màu vàng ròng đã viết sẵn.

"Được! Trẫm phong ngươi làm Nữ tổng quản Nội vụ phủ đầu tiên của Đại Nghiệp triều, ban cho ngươi quyền tiền trảm hậu tấu đối với tất cả sổ sách hậu cung." Tiêu Dực cầm thánh chỉ trao vào tay nàng, ánh mắt sâu thẳm khóa c.h.ặ.t lấy bóng hình nàng: "Thẩm Sơ Thanh, trẫm chờ xem ngày mai ngươi làm thế nào để dẹp loạn cái Nội vụ phủ kia ."

Thẩm Sơ Thanh nhận lấy thánh chỉ, cảm nhận được sức nặng của tấm lụa vàng, nàng khẽ cúi người : "Thần tuân chỉ. Món nợ đầu tiên của bệ hạ, ngày mai thần sẽ bắt đầu thu hồi từ Nội vụ phủ."

Nàng quay người , ôm lấy chiếc rương đàn hương, hiên ngang bước ra khỏi ngự thư phòng. Cánh cửa điện mở toang, gió thu thổi vào làm tà áo nữ quan của nàng bay nhẹ.

Tiêu Dực đứng chắp tay sau lưng, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của nàng khuất dần trong đêm tối. Dưới ánh đèn dầu leo lét, vị hoàng đế trẻ tuổi lần đầu tiên cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì lo lắng cho quốc khố, mà là vì khí thế kinh diễm của vị Nữ tổng quản mới nhậm chức kia .

Sáng ngày mọc, hoàng cung Đại Nghiệp triều chắc chắn sẽ có một trận đại địa chấn.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của VÀO CUNG KHÔNG LÀM PHI, TA ĐẾN ĐỂ SIẾT NỢ! – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Không CP, Hài Hước, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo