Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 11: TIỆC SỨ THẦN BÙNG NỔ, NỘI VỤ PHỦ HỐT BẠC
Đại điện yến tiệc của hoàng cung Đại Nghiệp triều đêm nay thắp đèn sáng rực như ban ngày. Hương rượu nồng nàn quyện cùng tiếng tơ trúc réo rắt tạo nên một bầu không khí xa hoa, náo nhiệt. Hôm nay là đại tiệc tiếp đón sứ thần các nước phương Nam và thảo phạt biên khương, một sự kiện ngoại giao chính trị tối cao nhằm phô diễn quốc uy.
Hoàng đế Tiêu Dực ngồi chễm chệ trên long ngai, long bào vàng rực tôn lên vẻ uy nghiêm nhưng bờ mi chàng lại ẩn hiện nét mệt mỏi. Chàng thừa hiểu, để tổ chức buổi tiệc này , Bộ Lễ và Bộ Hộ đã phải chắt bóp từng lạng bạc cuối cùng trong quốc khố trống rỗng.
Ở phía dưới , dàn mệnh phụ phu nhân quyền quý của kinh thành cùng sứ thần các nước ngồi kín hai bên tả hữu. Lệ Phi ngồi ở hàng ghế phi tần phía trên , gương mặt trang điểm lộng lẫy, kiêu kỳ quét mắt nhìn khắp lượt. Hôm nay bà ta cố tình đeo bộ trang sức vàng ròng nặng trịch để lấy lại thể diện sau những trận thua t.h.ả.m hại dưới tay Thẩm Sơ Thanh.
"Hừ, bản cung để xem đêm nay Nội vụ phủ lấy gì để tiếp đón sứ thần." Lệ Phi ghé tai cung nữ thân tín cười lạnh. "Cắt giảm ngân sách của ta cho lắm vào , nếu buổi tiệc này có sơ suất, làm nhục quốc thể, bản cung sẽ là người đầu tiên dâng sớ ép bệ hạ lột da con mụ thương nữ đó."
Đúng lúc tiếng nhạc triều đình vừa dứt, toàn bộ ngọn đèn sáp ong trong đại điện bất ngờ bị dập tắt, chỉ để lại những chậu than hồng tỏa ra ánh sáng đỏ rực, mờ ảo đầy thần bí. Sứ thần các nước và các đại thần bắt đầu xôn xao, không hiểu Nội vụ phủ đang bày ra trò gì.
Từ giữa chính điện, một dải lụa màu nguyệt bạch từ trên trần cao thả xuống. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, bùng nổ phá tan không gian tịch mịch.
Vân Quý phi xuất hiện.
Nàng đứng trên một chiếc trống đồng lớn, khoác trên người bộ vũ y được may bằng lụa "Huyễn Quang Cẩm" – loại vải thượng hạng do đích thân Thẩm gia vận chuyển từ Giang Nam vào cung. Bộ váy áo được cắt may ôm sát vòng eo thanh mảnh, tà váy nhiều lớp mỏng nhẹ như cánh ve, thêu hàng vạn sợi chỉ vàng ròng lấp lánh. Khi ánh lửa than chiếu vào , bộ váy biến đổi từ màu xanh thạch trúc sang sắc tím oải hương huyền ảo, tỏa ra ánh kim quang rực rỡ theo từng nhịp di chuyển.
Vân Quý phi bắt đầu múa. Điệu "Kinh Hồng Vũ" của ba năm trước tái xuất, nhưng dưới sự dàn dựng sân khấu đỉnh cao của Thẩm Sơ Thanh, nó đã nâng tầm thành một tuyệt tác kinh động lòng người . Nàng chuyển động uyển chuyển như một con chim phượng hoàng lửa đang tắm mình trong ánh bình minh, dải lụa thêu chỉ vàng tung bay lượn vòng giữa không trung, tạo nên những đường cong ánh sáng lộng lẫy.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Gương mặt Vân Quý phi được trang điểm theo phong cách hoàn toàn mới: đôi môi đỏ thắm màu san hô, đôi mắt kẻ viền sắc sảo, đặc biệt là hai gò má được phủ một lớp phấn trân châu óng ánh, dưới ánh lửa hồng tỏa ra một tầng hào quang trong suốt, thanh cao thoát tục như tiên t.ử hạ phàm.
Toàn bộ đại điện rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở.
"Xoảng!"
Chiếc ly rượu trên tay gã đại sứ vương quốc phương Nam rơi xuống đất vỡ tan, gã trố mắt nhìn , miệng há hốc không thốt nên lời. Các vị mệnh phụ phu nhân kinh thành ngồi phía dưới đứng bật dậy, hơi thở dồn dập, ánh mắt không nhìn vào điệu múa mà dán c.h.ặ.t vào bộ váy áo đổi màu và lớp phấn son kinh diễm trên mặt Vân Quý phi.
"Trời đất ơi... Bộ váy đó làm bằng chất liệu gì mà có thể đổi màu?"
"Lớp phấn trên mặt nàng ấy mịn đến mức không thấy lỗ chân lông, rốt cuộc là bảo vật gì thế?"
"Vân Quý phi thất sủng ba năm, sao bỗng nhiên lại trở nên xinh đẹp tột trần như vậy ?!"
Khi điệu múa kết thúc bằng một tư thế đổ
người
kinh diễm
trên
mặt trống,
toàn
trường im lặng trong ba giây
rồi
lập tức bùng nổ những tiếng vỗ tay, reo hò vang dội như sấm dậy. Hoàng đế Tiêu Dực
ngồi
trên
ngai vàng kinh ngạc đến mức
đứng
bật dậy, đôi mắt đen sâu thẳm khóa c.h.ặ.t lấy bóng dáng Vân Quý phi, nhưng ánh mắt
chàng
nhanh ch.óng dời sang góc khuất của đại điện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vao-cung-khong-lam-phi-ta-den-de-siet-no/chuong-11
Ở đó, Thẩm Sơ Thanh đang đứng chắp tay sau lưng, triều phục nữ quan sẫm màu nghiêm túc, thần sắc bình thản nhìn vạn người đang điên cuồng phía dưới . Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười đầy sắc bén của một thương nhân đại tài khi nhìn thấy sản phẩm của mình bùng nổ truyền thông.
"Vẻ đẹp cũng là tài sản. Chỉ tiếc trước đây hậu cung chỉ biết dùng nó để tranh sủng, không biết dùng nó để sinh lời." Thẩm Sơ Thanh nhàn nhạt nói với A Chiêu đứng bên cạnh.
"Ti tiểu thư... các phu nhân ngoài cung đang chen lấn nhau kéo ra cửa điện rồi kìa!" A Chiêu phấn khích bẩm báo.
Ngay khi màn biểu diễn của Vân Quý phi vừa khép lại , Thẩm Sơ Thanh không để lãng phí một giây cao trào nào. Tại cửa phụ của đại điện dẫn ra Ngự hoa viên, một dãy bàn dài phủ gấm đỏ đã được bốn vị chưởng quầy Giang Nam dựng sẵn từ bao giờ. Trên bàn bày biện hàng trăm tráp ngọc chứa son môi màu đỏ san hô, phấn nụ trân châu dưỡng nhan và những mẫu váy áo sao chép "phong cách Vân Quý phi" với đủ mọi kích cỡ.
"Các vị phu nhân, quý nhân đừng chen lấn!" Lão Nhất dõng dạc hô lớn, tiếng bàn tính gảy "lạch cạch, lạch cạch" liên hồi. "Bộ vũ y Huyễn Quang Cẩm và tráp phấn son trân châu độc quyền của Vân Quý phi đêm nay chỉ nhận đặt cọc trước hai mươi bộ! Tiền đặt cọc mỗi bộ là năm trăm lượng bạc trắng, giao hàng sau mười ngày!"
"Ta đặt một bộ! Đây là ngân phiếu năm trăm lượng!" Phu nhân của Thừa tướng nhét tờ ngân phiếu vào tay Lão Nhất, mặt mày đỏ bừng vì kích động.
"Ta đặt hai bộ! Cho ta và nữ nhi!" Phu nhân Thượng thư bộ Binh chen lấn xô đẩy hạ nhân, không còn chút dáng vẻ khuê các thường ngày.
Sứ thần phương Nam cũng điên cuồng lao tới, đập hai vạn lượng bạc xuống bàn: "Bản sứ muốn mua đứt mười bộ váy này về dâng lên quốc vương!"
Cảnh tượng yến tiệc chính trị trang nghiêm của triều đình, trong chớp mắt đã bị Thẩm Sơ Thanh biến thành một sàn giao dịch thương mại hợp pháp và náo nhiệt nhất kinh thành. Tiền bạc, ngân phiếu đổ về Nội vụ phủ như nước chảy sau cơn mưa lớn.
Hoàng đế Tiêu Dực từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng này , l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng, trong lòng dâng lên một sự chấn động và nể phục tột cùng. Các triều đại trước tổ chức tiệc sứ thần đều là khoản lỗ nặng nề của quốc khố, vậy mà nữ t.ử Thẩm gia này lại có thể biến nó thành một công cụ vơ vét bạc trắng từ túi ngoại bang và các đại thần giàu có . Nội vụ phủ dưới sự điều hành của nàng, lần đầu tiên biết kiếm tiền chứ không chỉ tiêu tiền. Chàng nhìn nàng dưới ánh đèn, ánh mắt ngập tràn sự rung động thầm kín.
Các phi tần khác trong cung chứng kiến Lâm Quý nhân đổi đời hôm trước , nay lại thấy Vân Quý phi từ một kẻ thất sủng trở thành biểu tượng thời trang được cả kinh thành săn đón, trong lòng ghen tị đến phát điên. Họ lập tức hiểu ra , muốn có tiền, có đồ đẹp và có sự chú ý, con đường duy nhất là phải ngoan ngoãn ký hợp đồng chạy KPI với Thẩm Sơ Thanh.
"Thẩm tổng quản, ngày mai cung của ta có thể nhận dự án dệt lụa mới không ?"
"Thẩm tổng quản, ta giỏi viết lách, ta muốn tham gia nhà xuất bản cung đình của người !"
Các phi tần vây quanh Sơ Thanh, lời ngon tiếng ngọt, nịnh nọt tột cùng, liên minh của Lệ Phi hoàn toàn bị xóa sổ tận gốc rễ.
Lệ Phi ngồi ở góc điện, chứng kiến cảnh tượng vị thế độc tôn của mình bị lung lay dữ dội, chiếc khăn lụa trong tay bị bà ta siết c.h.ặ.t đến rách bươm, gương mặt tràn ngập sự sợ hãi và căm hận sâu sắc.
Cuối đêm tiệc, tại hậu các Nội vụ phủ.
Sổ sách kiểm kê cuối cùng được dâng lên. A Chiêu run rẩy đọc con số : "Tiểu thư... tổng doanh thu đêm nay... thu về chính xác là ba vạn sáu ngàn lượng bạc trắng!"
Thẩm Sơ Thanh thản nhiên cầm một xấp ngân phiếu trị giá một vạn tám lạng bạc đưa cho Vân Quý phi đang đứng bên cạnh.
Vân Quý phi nhận lấy số tiền lớn bằng bổng lộc mười năm của mình , đôi bàn tay khẽ run rẩy, hốc mắt đỏ hoe khi nghĩ đến việc mẹ già ở quê nhà từ nay đã có t.h.u.ố.c cứu mạng. Nàng cố giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, khẽ cúi đầu trước Sơ Thanh: "Thẩm Sơ Thanh, ta nợ ngươi một mạng."
Thẩm Sơ Thanh khẽ xoay chiếc nhẫn bạch ngọc, thần sắc lãnh đạm, bằng phẳng đáp lời: "Nương nương nói sai rồi , đây là tiền tỷ muội tự mình kiếm được từ ba mươi phần trăm doanh thu hợp đồng. Ta là người làm ăn, không ban ơn cho ai, cũng không cần ai mang nợ."
Nàng gạt một hạt tính trên bàn tính vàng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cung điện sâu thẳm: "Khoản thu này , thần sẽ khấu trừ tiếp vào khoản nợ năm triệu lượng của hoàng gia. Thần tài của hậu cung đã vào quỹ đạo, nhưng bệ hạ... con cá lớn lần này không ở hậu cung."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.