Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 12: SỔ SÁCH LẬP CÔNG VÀ CÁI NHÌN KHÁC CỦA HOÀNG ĐẾ
Đêm đã về khuya, hoàng cung Đại Nghiệp triều chìm vào sự tịch mịch, thâm nghiêm vốn có . Sau một đêm đại tiệc sứ thần bùng nổ, sự náo nhiệt ở Ngự hoa viên đã tản đi , nhưng tại hậu các Nội vụ phủ, ngọn nến sáp ong vẫn cháy sáng rực trời.
A Chiêu ôm một chồng khế ước vừa phân loại xong dâng lên bàn, giọng nói vẫn chưa giấu nổi sự phấn khích: "Tiểu thư, số vàng ròng đặt cọc của các phu nhân đổi ra ngân lượng đã được nhập kho niêm phong đầy đủ. Người nên nghỉ ngơi sớm, thức hai đêm liền rồi ."
"Để lại đó đi , ngươi lui xuống trước ." Thẩm Sơ Thanh không ngẩng đầu, ngọn b.út lông cán trúc nhỏ trên tay nàng vẫn di chuyển thoăn thoắt trên mặt giấy Tuyên thành, phát ra những tiếng sột soạt đều đặn.
"Dạ, nô tỳ xin lui." A Chiêu khẽ khom người , nhẹ nhàng khép cửa điện lại .
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng gảy bàn tính "lạch cạch" thỉnh thoảng vang lên cô độc. Thẩm Sơ Thanh khoác một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài triều phục nữ quan, mái tóc dài thanh tú tùy ý bối gọn sau gáy. Ánh đèn dầu leo lét phản chiếu nghiêng nghiêng gương mặt sắc sảo, đôi mắt hai mí dài tập trung cao độ, toát lên một vẻ trầm ổn , thông minh và cuốn hút đến lạ kỳ. Nàng không có nét mềm mại của nữ t.ử chốn khuê phòng, nhưng khí thế lãnh đạm, dứt khoát của một vị sếp tổng đang làm chủ cuộc chơi tài chính lại khiến người ta không thể rời mắt.
"Cạch."
Cánh cửa điện bỗng nhiên bị một lực nhẹ đẩy ra . Thẩm Sơ Thanh nhíu mày, định mở miệng trách mắng A Chiêu vô ý, nhưng khi ngước mắt lên, nàng lại nhìn thấy một bóng người cao lớn khoác đại bào màu đen, bên trong ẩn hiện long bào vàng rực thêu chỉ vàng.
Hoàng đế Tiêu Dực bước vào , không có đại thái giám mở đường, không có thị vệ theo hầu. Chàng vừa ở Ngự thư phòng xem qua mật báo của Bộ Hộ, nhìn thấy con số dư dương lớn nhất trong vòng ba năm qua sau một đêm tiệc sứ thần, cõi lòng chấn động không sao ngủ được , liền một mình đi bộ tới đây.
Nhìn thấy Sơ Thanh vẫn đang vùi đầu vào đống sổ sách dưới ánh đèn dầu mờ ảo, bước chân của vị hoàng đế trẻ tuổi khẽ khựng lại . Ánh nến vàng vọt bao phủ lên cơ thể thanh mảnh của nàng, tạo nên một vầng sáng dịu dàng, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lùng đanh thép của nàng lúc ban ngày. Tiêu Dực đứng lặng yên bên cửa một hồi lâu, l.ồ.ng n.g.ự.c bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp. Một thứ cảm xúc lạ lẫm, thưởng thức và rung động thầm kín dâng lên, lan tỏa khắp l.ồ.ng n.g.ự.c chàng . Nữ t.ử này , từ một kẻ chàng từng đề phòng vì là chủ nợ, nay lại là người duy nhất gánh vác, chống đỡ một nửa giang sơn tài chính cho chàng .
"Bệ hạ nửa đêm không lật thẻ bài ở sáu cung, chạy tới Nội vụ phủ của thần làm gì?" Giọng nói thanh lãnh, bằng phẳng của Thẩm Sơ Thanh vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Nàng buông b.út, đứng dậy hành lễ hành chính, không một chút biểu cảm thừa thãi.
Tiêu Dực thu lại tâm tư, khẽ ho một tiếng rồi bước đến gần bàn ngự án, lấy từ trong tay áo ra một bản tấu chương tạ ơn của Bộ Lễ: "Trẫm đến để xem vị Thần tài của trẫm thức đêm hốt bạc thế nào. Đêm nay Bộ Lễ báo lên, quốc khố thu về ba vạn sáu ngàn lượng bạc trắng từ việc bán váy áo và phấn nụ. Thẩm Sơ Thanh, ngươi quả thực khiến trẫm phải mở mang tầm mắt."
Chàng tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của nàng, giọng điệu hạ thấp xuống, mang theo một tia mập mờ, dịu dàng chưa từng có trước đây: "Hậu cung ba năm qua chưa từng có ai vì trẫm mà thức đêm lo nghĩ như ngươi. Sơ Thanh, ngươi vất vả như vậy ..."
"Bệ hạ hiểu lầm
rồi
." Thẩm Sơ Thanh thẳng thắn cắt ngang, gương mặt vô cảm
không
một chút gợn sóng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vao-cung-khong-lam-phi-ta-den-de-siet-no/chuong-12
Nàng tùy tay cầm lấy một cuốn sổ toán biểu mới tinh, đẩy thẳng về phía vị hoàng đế đang dâng trào cảm xúc lãng mạn, dập tắt bầu
không
khí mập mờ bằng một gáo nước lạnh sòng phẳng: "Thần thức đêm
không
phải
vì bệ hạ, thần là vì tiền nợ của Thẩm gia."
Nàng gõ ngón tay lên mặt sổ: "Bệ hạ, tiền nợ năm nay đã trừ xong một phần ba. Đêm nay thu về ba vạn sáu ngàn lượng, thần đã khấu trừ trực tiếp vào khoản nợ năm triệu lượng gốc, tiền lãi tháng này của người giảm được bốn trăm lượng bạc. Thần là người làm ăn, chỉ làm việc vì lợi nhuận."
Tiêu Dực nhìn cuốn sổ nợ đặt trước mặt mình , rồi lại nhìn vẻ mặt sòng phẳng đến mức tàn nhẫn của nàng, đứng hình mất ba giây, sau đó bất lực bật cười thành tiếng. Vị ái khanh này quả nhiên là một khắc cũng không quên nhiệm vụ đòi nợ, chút rung động nam nữ vừa nhen nhóm của chàng lập tức bị nàng kéo thẳng về thực tế khô khốc.
"Ngươi quả thực là..." Tiêu Dực lắc đầu cười khổ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng. "Được rồi , là trẫm tự đa tình. Khoản nợ năm triệu lượng đó trẫm sẽ trả đúng hạn cho Thẩm gia ngươi."
"Trả nợ đúng hạn là nghĩa vụ của con nợ, bệ hạ không cần tự hào." Thẩm Sơ Thanh thu lại nụ cười nhạt, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Nàng lật mở trang cuối cùng của cuốn sổ đen, chỉ ngón tay vào một sơ đồ dòng tiền phức tạp: "B b bệ hạ, hậu cung đã vào quỹ đạo, nhưng thần vừa phát hiện ra một chuyện. Con cá lớn lần này không ở hậu cung."
"Ý ngươi là sao ?" Ánh mắt Tiêu Dực lập tức ngưng tụ, sự sắc bén của bậc đế vương trở lại .
Thẩm Sơ Thanh lạnh lùng nói : "Thần tra cứu những khế ước cũ của các phi tần nộp lên đổi son phấn hôm nay, phát hiện ra một khoản chuyển tiền vô cùng bất thường từ hai năm trước . Phụ thân của Lệ Phi – Thượng thư bộ Hộ đương triều, đã dùng danh nghĩa tu sửa điện thờ hoàng gia để rút từ ngân khố mười lăm vạn lượng bạc."
Nàng lấy ra một tờ hóa đơn vận chuyển đường sông của Thẩm gia Giang Nam, đập bộp xuống bàn: " Nhưng đội thuyền của Thẩm gia ta năm đó hoàn toàn không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng vật liệu gỗ hay gạch men nào từ kinh thành. Mười lăm vạn lượng bạc đó đã biến mất trên sổ sách quốc gia. Thần dùng phương pháp tra sổ ngầm, lần theo dòng tiền của các tiệm buôn dưới trướng mẫu gia Lệ Phi, phát hiện ra phụ thân của Lệ Phi ở bộ Hộ đã âm thầm chuyển một khoản tiền cứu trợ thiên tai sang tài khoản riêng."
Giọng Sơ Thanh đanh thép, lạnh lùng nện thẳng vào ngự điện: "Mười lăm vạn lượng bạc cứu trợ thiên tai cho ba vạn bá tánh Giang Nam năm đó, đều bị lão nuốt trọn không sót một xu. Số tiền này vô cùng lớn, liên quan trực tiếp đến dân sinh và là mạch m.á.u nuôi sống toàn bộ phe cánh bảo thủ tiền triều của lão."
"Khoản tiền này , thần và người phải cùng nhau đi đòi lại rồi ." Sơ Thanh nhìn thẳng vào Tiêu Dực, ánh mắt tỏa ra sự bá đạo, quyết đoán.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tiêu Dực nhìn chằm chằm vào tờ hóa đơn chứng cứ và sơ đồ dòng tiền của bộ Hộ, hai tay siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, gân xanh trên trán giật liên hồi. Chàng biết bộ Hộ tham ô, nhưng không ngờ phụ thân Lệ Phi lại dám to gan lớn mật nuốt trọn tiền cứu mạng của thiên tai bá tánh, dồn giang sơn của chàng vào thế khánh kiệt.
Sự rung động trong mắt vị hoàng đế trẻ tuổi lúc này biến thành một sự kiên định, tin tưởng và sát khí ngút trời. Chàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Sơ Thanh, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, thiết lập một liên minh quyền mưu thực sự ở tiền triều.
"Được! Hậu cung đã thu hồi được sổ sách. Tiếp theo, đến lượt tiền triều trả nợ." Tiêu Dực đứng dậy, đứng chắp tay sau lưng, giọng nói uy nghiêm vang dội khắp Nội vụ phủ. Chàng khẽ mỉm cười nhìn nàng: "Thẩm tổng quản, ngày mai trẫm ở Kim Loan Điện chờ ngươi mang bàn tính ra đòi nợ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.