Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 13: NGOẠI TRUYỆN – NHẬT KÝ KIẾM TIỀN CỦA HOÀNG ĐẾ
Từ cổ chí kim, bậc đế vương làm việc gì cũng phải có tôn nghiêm, trừ việc đi mượn nợ.
Tiêu Dực lật mở cuốn mật báo đỏ ch.ót của bộ Hộ, nhìn con số thâm hụt quốc khố ba mươi vạn lượng bạc từ đầu tháng, rồi nhìn lại sắc lệnh thành lập "Bộ Quản lý Tài chính Hậu cung" đặt bên cạnh, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực. Chàng là hoàng đế của một nước, nhưng mỗi lần bước chân vào Nội vụ phủ, chàng lại có ảo giác mình là một tên thư sinh nghèo đang đến gặp chưởng quầy đại tài để xin khất nợ.
"Bệ hạ, Thẩm tổng quản gửi tới bảng kê khai thu chi quý này của sáu cung viện." Đại thái giám Đại Bảo rón rén bước vào , cung kính đặt lên bàn ngự án một tập giấy tuyên thành được đóng gáy da đen vô cùng gọn gàng.
Tiêu Dực nhướng mày, cầm cuốn sổ lên lật xem. Gương mặt thanh tú, lạnh lùng của Thẩm Sơ Thanh lập tức hiện lên trong tâm trí chàng . Người nữ t.ử kia vào cung không mang theo một chút son phấn hồng nhan nào, thứ nàng cầm chỉ có một chiếc bàn tính vàng mười tám vạn hạt và một xấp giấy nợ năm triệu lượng bạc ròng của hoàng gia. Chàng nhớ như in đêm đầu tiên triệu kiến nàng tại Ngự thư phòng, khi chàng đề xuất phong nàng làm Phi để gạt nợ, nàng đã thẳng thừng gạt phắt đi bằng một câu nói khiến chàng nghẹn họng: "Làm phi tần chỉ tiêu tiền của bệ hạ. Còn thần có thể giúp bệ hạ kiếm tiền. Thần không thiếu danh phận, thần chỉ thiếu người trả nợ đúng hạn."
Và nàng đã chứng minh lời mình nói bằng những con số thực tế đến mức tàn nhẫn.
Tiêu Dực lướt ngón tay qua các cột số liệu được chia tách rõ ràng theo phương pháp của Thẩm gia Giang Nam. "Khoản thứ nhất: Cắt giảm chi phí hoang phí của Phụng Tiên Điện sáu mươi phần trăm, thu hồi bốn ngàn lượng bạc khai khống tiền tơ lụa. Khoản thứ hai: Thu hồi trân bảo, bình sứ tồn kho lâu năm tại các cung viện hoang phế, đấu giá thu về một vạn hai ngàn lượng. Khoản thứ ba: Doanh thu kinh doanh độc quyền váy áo 'phong cách Vân Quý phi' và phấn nụ trân châu từ tiệc sứ thần, Nội vụ phủ đút túi hai vạn năm ngàn lượng..."
Ở trang cuối cùng, nét chữ mực đen sắc sảo của Thẩm Sơ Thanh hiện rõ một dòng tổng kết dứt khoát: "Tổng cộng quý này thu về ba vạn tám ngàn lượng bạc trắng. Toàn bộ đã được khấu trừ trực tiếp vào khoản nợ năm triệu lượng gốc của hoàng gia. Tiền lãi tháng sau của bệ hạ giảm được ba trăm tám mươi lượng. Nhắc nhở: Xin bệ hạ chi tiêu tiết kiệm, bớt ban thưởng vô tội vạ để tránh phát sinh nợ mới."
Tiêu Dực c.ắ.n c.h.ặ.t răng, nửa cười nửa mếu. Vị ái khanh này thật sự là một chữ cũng không nể mặt thiên t.ử. Chàng là vua, vậy mà bây giờ muốn ban thưởng cho cung nữ một cây trâm bạc cũng phải tính toán xem có bị Thẩm Sơ Thanh đóng dấu "Từ chối duyệt chi" vào ngày mai hay không .
"Đại Bảo." Tiêu Dực ngước mắt lên, trầm giọng hỏi: "Thẩm tổng quản hiện tại đang làm gì?"
"Dạ bẩm bệ hạ, Thẩm tổng quản đang ở kho dệt lụa của Nội vụ phủ thúc ép các phi tần chạy KPI dệt vải ạ." Đại Bảo lau mồ hôi trán, giọng run rẩy: "Nghe nói Huệ tần và Nghi quý nhân hôm nay chưa hoàn thành định mức ba tấm lụa, đang bị Thẩm tổng quản từ chối cấp phấn nụ mới cho tháng sau . Các nương nương đang khóc ròng trong kho dệt..."
Tiêu Dực đứng bật dậy, khoác đại bào màu đen bước ra khỏi cung: "Đi, trẫm muốn đến xem nàng ấy huấn luyện hậu cung như thế nào."
Khi Tiêu Dực bước tới cửa kho dệt của Nội vụ phủ, tiếng bàn tính vàng "lạch cạch, lạch cạch" giòn giã
đã
vang lên đều đặn bên tai. Chàng nấp
sau
bức rèm che bằng lụa mỏng,
nhìn
vào
bên trong.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vao-cung-khong-lam-phi-ta-den-de-siet-no/chuong-13
Khung cảnh bên trong khiến vị hoàng đế trẻ tuổi một lần nữa phải kinh hãi chấn động. Dàn phi tần ngày thường vốn chỉ biết khóc lóc tranh sủng, bôi son trát phấn để lấy lòng chàng , giờ đây ai nấy đều xắn tay áo, mặt mũi lấm lem mồ hôi, ngồi nghiêm túc bên khung cửi dệt vải. Biến hậu cung tranh đấu thành một xưởng sản xuất tơ lụa quy mô lớn, chuyện này từ cổ chí kim ngoài Thẩm Sơ Thanh ra không ai có gan và có năng lực làm được .
Thẩm Sơ Thanh đứng ở giữa xưởng dệt, triều phục nữ quan thẫm màu thêu chỉ bạc càng làm nổi bật phong thái sắc bén, quyền lực của nàng. Nàng cầm một cuốn sổ da đen, ánh mắt lạnh lùng như gươm tuốt trần quét qua từng khung cửi.
"Thẩm tổng quản, cung của ta hôm nay dệt được hai tấm lụa thượng hạng rồi , người xem có thể cấp trước cho ta thỏi son màu đỏ san hô không ?" Nghi quý nhân ngày thường hống hách, giờ đây lại mang vẻ mặt nịnh nọt, đáng thương nhìn Sơ Thanh.
Thẩm Sơ Thanh không một chút biểu cảm, ngón tay cái khẽ xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trơn nhẵn: "Định mức hợp đồng của quý cung mỗi ngày là ba tấm. Thiếu một tấm, cắt giảm mười phần trăm điểm cống hiến tháng sau . Ở chỗ của Thẩm Sơ Thanh ta , không có sủng ái hay thất sủng, chỉ có năng lực tạo ra giá trị. Muốn có đồ tốt ? Làm việc tiếp đi ."
"Dạ..." Nghi quý nhân rụt cổ, quay người tiếp tục đạp khung cửi cật lực.
Tiêu Dực đứng sau rèm nhìn thấy cảnh tượng này , khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thưởng thức và rung động thầm kín. Chàng nhìn vào gương mặt lý trí, lạnh lùng nhưng vô cùng cuốn hút của Thẩm Sơ Thanh, l.ồ.ng n.g.ự.c đập nhanh liên hồi. Nàng không mưu cầu một ánh mắt của chàng , nàng chỉ dùng bàn tính để đè bẹp tất cả thói hư tật xấu của thâm cung hủ bại, dùng logic kinh doanh để giúp chàng chỉnh đốn lại cái vương triều đang khánh kiệt này .
"Bệ hạ đứng xem lâu như vậy , chi phí thắp nến hành lang hai lạng bạc đêm nay thần sẽ tính vào sổ nợ của người ." Giọng nói thanh lãnh của Thẩm Sơ Thanh bất chợt vang lên, đôi mắt sắc bén của nàng đã khóa c.h.ặ.t vào vị trí ẩn nấp của Tiêu Dực từ bao giờ.
Tiêu Dực giật mình , bước ra khỏi rèm che, ho khan một tiếng che giấu sự bối rối: "Thẩm tổng quản thật là tai thính mắt tinh. Trẫm chỉ là đi ngang qua nhìn xem quốc khố quý này tăng tiến bao nhiêu mà thôi."
Sơ Thanh chậm rãi bước tới trước mặt Hoàng đế, không quỳ lạy, thần sắc bình thản dâng lên một tờ khế ước mới tinh: "Bệ hạ đến thật đúng lúc. Khoản nợ năm triệu lượng hiện tại đã giảm được một phần mười nhờ vào doanh thu hậu cung. Nhưng bệ hạ... thần vừa phát hiện ra phụ thân của Lệ Phi ở bộ Hộ lại vừa âm thầm ký nhận một khoản tiền cứu trợ thiên tai lớn của miền Nam chuyển đi mập mờ."
Nàng nhướng mày, ánh mắt tỏa ra sát khí lạnh lẽo: "Khoản bạc này rất lớn, liên quan đến mạng sống của vạn dân bá tánh. Hậu cung thần đã vắt kiệt của cải, tiếp theo, thần và người phải cùng nhau ra tiền triều đòi nợ thôi."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tiêu Dực nhìn tờ khế ước chứng cứ trong tay nàng, nụ cười trên môi biến thành một sự kiên định, sát khí ngút trời của bậc đế vương. Chàng nhìn vị Nữ tổng quản bá đạo trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, có vị chủ nợ gánh team thế này , cái tiền triều mục ruỗng kia dẫu có bao nhiêu cáo già cũng sẽ bị nàng dùng bàn tính vàng đập c.h.ế.t.
"Được! Hậu cung đã thu hồi được sổ sách." Tiêu Dực phất mạnh tay áo long bào đầy dứt khoát, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng đầy tin tưởng: "Tiếp theo, đến lượt tiền triều trả nợ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.